Mỹ: Đối phó làn sóng di cư; Dân hối hả mua sắm; Vị thế USD lung lay; Giá cả lần đầu giảm; 'Cú hích' cho Biden

Mỹ tìm cách đối phó với làn sóng di cư tăng đột biến

https://www.youtube.com/watch?v=4aY7XZdeagE Phút 00:26

(Ảnh minh họa).

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị người đồng cấp Mexico Andres Manuel Lopez Obrador giúp giải quyết tình hình biên giới phía Nam nước Mỹ. Bởi hiện tại, lực lượng tuần tra và chính quyền một số bang của Mỹ đang phải vật lộn để ứng phó với làn sóng di cư lớn nhất trong vòng 2 thập kỷ và làm trầm trọng thêm một trong những vấn đề tồn tại dai dẳng của xứ Cờ hoa.

Chính quyền Tổng thống J.Biden đã nhiều lần coi làn sóng di cư đông kỷ lục trên khắp Tây bán cầu là một vấn đề khu vực cần sự trợ giúp từ nhiều đối tác. Nhưng bất chấp một loạt biện pháp của Mỹ, hàng nghìn người di cư vẫn đến biên giới phía Nam nước Mỹ. Những tuần gần đây, thống kê từ cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) cho thấy, có khoảng 12.000 lượt người di cư bất hợp pháp qua biên giới mỗi ngày - một sự gia tăng đột biến so với những tháng trước, khiến cơ quan quản lý nhập cư Mỹ choáng ngợp.

Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ và một số bang nhận thấy đang bị quá tải, thiếu nguồn lực để quản lý hàng nghìn người di cư đến từ Mexico mỗi ngày - một cuộc khủng hoảng khiến Tổng thống Joe Biden phải hứng chịu những chỉ trích dữ dội từ các đối thủ đảng Cộng hòa. Cáo buộc ông Joe Biden "cố tình không hành động" trong vấn đề biên giới, ngày 18-12, Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã ký dự luật, trong đó quy định người nhập cư bất hợp pháp vào bang này là tội phạm. Căn cứ theo đạo luật mới của bang, dự kiến có hiệu lực từ tháng 3-2024, lực lượng thực thi luật pháp bang Texas sẽ được quyền bắt giữ những người nhập cư trái phép. Sau đó, các trường hợp này phải tuân thủ lệnh của thẩm phán bang Texas rời khỏi nước Mỹ, hoặc có thể bị truy tố với mức án phạt lên tới 6 tháng tù giam...

Giới phân tích nhận định, đạo luật trên của bang Texas có thể phải đối diện với những thách thức pháp lý đầy khó khăn vì việc thực thi luật nhập cư là trách nhiệm cấp liên bang. Các thành viên đảng Dân chủ trong cơ quan lập pháp bang Texas cho rằng, đạo luật này "lấn" thẩm quyền của chính phủ liên bang. Cùng với đó, ông Greg Abbott đã ký dự luật về việc đình chỉ tuyến đường sắt quốc tế nối với hai thành phố Eagle Pass và El Paso của Mexico nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư trái phép vào Texas bằng đường sắt. Ngay sau khi chính quyền bang Texas tạm dừng hoạt động 2 tuyến đường sắt liên vận, hơn 10.000 toa hàng đã bị ách tắc ở hai đầu biên giới, gây thiệt hại kinh tế cho Mexico tới 200 triệu USD chỉ trong 2 ngày.

Trong bối cảnh này, ông chủ Nhà Trắng đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador cuối tuần qua để tìm kiếm sự hỗ trợ. Hai tổng thống đã đồng ý rằng, “cần khẩn cấp có các hành động thực thi bổ sung” để mở lại tuyến đường sắt quốc tế nối với hai thành phố Eagle Pass và El Paso của Mexico. Và sau 5 ngày đóng cửa, đến chiều 23-12, Washington đã mở lại hai cửa khẩu đường sắt quan trọng này. Tuy nhiên, CBP tuyên bố, việc xử lý xe cộ tại Eagle Pass vẫn bị đình chỉ, cùng với các hoạt động dành cho người đi bộ tại San Diego San Ysidro cũng như các hoạt động nhập cảnh tại Lukeville và Morely Gate ở Nogales, Arizona. Trong tuần này, các quan chức cấp cao của Mỹ sẽ tới Mexico để thảo luận với giới chức Mexico về các hành động tiếp theo.

An ninh biên giới vẫn là một thách thức đối với ông Joe Biden trong cuộc đua tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Vấn đề này đã được đặt lên hàng đầu khi các nhà đàm phán tại Thượng viện cố gắng đạt được một thỏa thuận về các biện pháp nhập cư cứng rắn hơn dọc biên giới Mỹ - Mexico đi đôi với gói viện trợ cho Ukraine. Các cuộc đàm phán đã bị đình trệ, khiến nhà lãnh đạo Mỹ không thể giành được viện trợ bổ sung cho Kiev trước cuối năm nay.

Nhập cư là một trong những vấn đề gây chia rẽ nhất trong nền chính trị Mỹ và những nỗ lực cải cách của lưỡng đảng đã nhiều lần thất bại trong 20 năm qua. Tình hình khó kiểm soát gần đây khiến Tổng thống Joe Biden thêm đau đầu khi các thành viên đảng Cộng hòa cho rằng ông phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng biên giới, trong khi một số thị trưởng đảng Dân chủ bắt đầu chỉ trích và kêu gọi thay đổi chính sách nhập cư. Giải quyết vấn đề biên giới chắc chắn là trọng tâm tranh luận giữa ông Joe Biden và đối thủ đảng Cộng hòa trong chiến dịch tranh cử năm 2024.

Người dân Mỹ hối hả mua sắm dịp nghỉ lễ cuối năm

Đêm Giáng sinh năm nay rơi vào Chủ nhật giúp người dân Mỹ tận dụng ngày cuối tuần để mua sắm trước kỳ nghỉ lễ. Công ty nghiên cứu Sensormatic Solutions dự đoán ngày 23/12 là ngày mua sắm bận rộn nhất trong năm, sau Black Friday.

Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (NRF) và công ty Prosper Insights & Analytics ước tính khoảng 142 triệu người sẽ mua sắm tại cửa hàng hoặc trực tuyến trong ngày 23/12, tăng mạnh so với 126 triệu người mua sắm vào năm 2017, năm gần đây nhất có Siêu thứ Bảy (thứ Bảy cuối cùng trước Giáng sinh) rơi vào ngày 23/12.

Phó Chủ tịch điều hành chiến lược của Prosper Insights & Analytics, ông Phil Rist, nhận định ngày Siêu thứ Bảy năm nay thực sự phù hợp với những người mua sắm vào phút chót vì việc mua sắm trực tiếp tại cửa hàng vừa là sở thích của nhiều người muốn tìm kiếm quà tặng cho dịp lễ Giáng sinh, vừa giải tỏa được lo ngại quà tặng có thể sẽ không được giao kịp nếu mua trực tuyến. Khoảng 53 triệu người, tương đương 37% những người mua sắm trong ngày Siêu thứ Bảy được NRF khảo sát, cho biết họ sẽ chỉ mua sắm tại các cửa hàng vào cuối tuần này, tăng mạnh so với con số 44 triệu người trong năm ngoái, khi Siêu thứ Bảy rơi vào 8 ngày trước ngày Giáng sinh.

Trước đó, NRF từng dự báo chi tiêu cho kỳ nghỉ lễ tại Mỹ sẽ đạt mức kỷ lục trong tháng 11 và tháng 12, tăng khoảng 3% đến 4% so với năm ngoái, và đạt tổng giá trị 967 tỷ USD, cao hơn mức 930 tỷ USD của năm 2022.

Theo khảo sát của NRF, không chỉ chi tiêu trước kỳ nghỉ lễ, người dân Mỹ cũng dự kiến sẽ mua sắm khá nhiều trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1. Có tới 70% những người được hỏi cho biết họ dự định mua sắm vào tuần sau lễ Giáng sinh, chủ yếu muốn tận dụng các đợt giảm giá và khuyến mãi. Điều này cho thấy một bức tranh khác hẳn so với hồi đầu tuần khi Mỹ điều chỉnh giảm tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III từ 5,3% xuống 4,9%, chủ yếu do tiêu dùng chậm lại.

Fed xoay trục chính sách, vị thế của đồng USD lung lay

(Ảnh minh họa).

Chính sách xoay trục ôn hòa vào tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thúc đẩy khả năng đồng USD suy yếu trong năm 2024, mặc dù sức mạnh của nền kinh tế Mỹ có thể hạn chế sự suy giảm của đồng bạc xanh.

Sau khi tăng vọt lên mức cao nhất trong hai thập kỷ nhờ đợt tăng lãi suất của Fed vào năm 2022, đồng USD của Mỹ cơ bản ổn định trong năm nay nhờ vào sự tăng trưởng kiên cường của kinh tế Mỹ và cam kết của Ngân hàng Trung ương sẽ tiếp tục tăng chi phí cho vay.

Cuộc họp của Fed tuần trước đánh dấu một sự thay đổi bất ngờ, Chủ tịch Jerome Powell cho biết, đợt thắt chặt chính sách tiền tệ lịch sử đưa lãi suất lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ có thể đã kết thúc nhờ lạm phát hạ nhiệt. Các nhà hoạch định chính sách của Fed hiện dự kiến cắt giảm lãi suất 0,75% vào năm tới.

Lãi suất giảm thường được coi là một trở ngại đối với đồng USD, khiến tài sản định giá bằng đồng tiền Mỹ trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận. Mặc dù các chiến lược gia đã dự đoán đồng USD sẽ suy yếu trong năm tới, tốc độ cắt giảm lãi suất nhanh hơn có thể đẩy nhanh sự suy giảm của đồng tiền này.

Tuy nhiên, đặt cược vào đồng USD yếu là một động thái mang đầy rủi ro trong những năm gần đây và một số nhà đầu tư cảnh giác với việc này. Nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng vượt trội so với các nền kinh tế khác có thể là một yếu tố gây trở ngại cho các nhà đầu tư theo xu hướng giá USD giảm.

Đối với Mỹ, đồng USD suy yếu sẽ làm cho hàng xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh hơn ở nước ngoài và tăng lợi nhuận của các công ty đa quốc gia bằng cách làm cho việc chuyển đổi lợi nhuận nước ngoài của họ sang USD trở nên rẻ hơn.

Theo dữ liệu của FactSet, khoảng 1/4 các công ty thuộc S&P 500 tạo ra hơn 50% doanh thu bên ngoài nước Mỹ.

Một cuộc thăm dò đầu tháng 12/2023 với 71 chiến lược gia ngoại hối cho thấy, kỳ vọng đồng USD sẽ giảm giá so với các loại tiền tệ hàng đầu thế giới vào năm 2024, với phần lớn sự suy giảm sẽ diễn ra vào nửa cuối năm. Dự báo này có đúng hay không có thể phụ thuộc vào diễn biến của nền kinh tế Mỹ so với các nền kinh tế khác trên toàn cầu vào năm tới và tốc độ điều chỉnh chính sách tiền tệ của các Ngân hàng Trung ương.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hồi tháng 10 vừa qua dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 1,5% vào năm 2024, so với mức tương ứng 1,2% của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và 4,2% của Trung Quốc.

Trước đó, ngày 13/12, lần thứ 3 liên tiếp, Fed đã quyết định giữ lãi suất cho vay ổn định, hiện ở mức cao nhất trong 22 năm, tuy nhiên cơ quan này cũng đưa ra tín hiệu dự kiến sẽ thực hiện 3 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024.

Trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt và nền kinh tế vẫn vững chắc, các quan chức của Uỷ ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) nhất trí giữ nguyên lãi suất cho vay chủ chốt trong phạm vi 5,25% - 5,5% - mức cao nhất kể từ năm 2011.

Cùng với quyết định giữ nguyên lãi suất, các thành viên FOMC dự kiến ít nhất sẽ có 3 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Số lần cắt giảm này thấp hơn dự đoán 4 lần của thị trường, nhưng mạnh mẽ hơn những gì các quan chức Fed đưa ra tại cuộc họp trước đó hồi tháng 9.

Fed đã nâng lãi suất 11 lần kể từ tháng 3/2022 để kiềm chế lạm phát. Lạm phát Mỹ hiện đã chậm lại đáng kể so với mức đỉnh 40 năm vào hè năm ngoái. Kết quả này khiến giới chuyên gia dự đoán Fed sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong bối cảnh cơ quan này tiếp tục cuộc chiến nhằm giảm đà lạm phát, hướng tới mục tiêu dài hạn là 2%.

Giá cả tại Mỹ lần đầu giảm sau 3 năm

Trong tháng 11, chỉ số giá chi tiêu cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - lần đầu giảm kể từ giữa năm 2020.

Bộ Thương mại Mỹ hôm 22/12 thông báo Chỉ số giá chi tiêu cá nhân (PCE) tháng 11 giảm 0,1% so với tháng 10. Đây là lần đầu tiên chỉ số này đi xuống kể từ tháng 4/2020.

Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, PCE tăng 2,6%, lần đầu tiên dưới 3% trong hơn 2 năm qua. PCE là thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Việc này càng củng cố dự báo của các thị trường tài chính rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ngay từ tháng 3/2023.

Lạm phát hạ nhiệt giúp thu nhập khả dụng của các hộ gia đình tăng lên, củng cố tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế khi năm 2023 dần khép lại. Đây là số liệu mới nhất cho thấy sức bền của kinh tế Mỹ. Nước này đã không suy thoái như dự báo mà các nhà kinh tế học và lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra cuối năm ngoái.

"Đây là món quà tuyệt vời nhất mà Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận được năm nay. Tình hình hiện tốt hơn rất nhiều so với mong đợi của Fed và tất cả mọi người. Có thể Fed chưa vội vàng giảm lãi suất đâu. Nhưng điều đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi", Sal Guatieri - nhà kinh tế học tại BMO Capital Markets nhận định trên Reuters.

Giá thực phẩm tại Mỹ giảm 0,1% trong tháng 11. Giá năng lượng giảm 2,7%. Nếu không tính giá hai mặt hàng này, PCE chỉ tăng 0,1%.

Lạm phát hạ nhiệt đã cải thiện tâm lý của nhiều người Mỹ. Báo cáo của Đại học Michigan công bố hôm 22/12 cho thấy niềm tin tiêu dùng tăng vọt trong tháng 12.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng hoan nghênh tin tức này. "Điều này cho thấy chúng ta đã nỗ lực cải thiện chuỗi cung ứng và đưa nhiều người Mỹ vào lực lượng lao động. Đây là tiến triển ấn tượng", ông cho biết. Lạm phát là một phần nguyên nhân khiến tỷ lệ ủng hộ ông giảm sút gần đây.

Tuần trước, Fed giữ nguyên lãi suất tham chiếu lần thứ ba liên tiếp. Cơ quan này ra tín hiệu quá trình thắt chặt đã đi đến chặng cuối và năm tới sẽ giảm lãi. Kể từ tháng 3/2022, Fed đã nâng lãi suất tham chiếu 10 lần, thêm 525 điểm cơ bản (5,25%), lên mức 5,25-5,5% hiện tại.

“Cú hích” cho Tổng thống Biden trước thềm năm bầu cử Mỹ

(Ảnh minh họa).

Ông Donald Trump dẫn trước Tổng thống Joe Biden với tỉ lệ 51% so với 33%, khi cử tri Mỹ được hỏi rằng họ tin tưởng ai hơn trong việc điều hành nền kinh tế.

Tâm lý tiêu dùng ngày càng tăng đang làm dấy lên hy vọng bên trong Nhà Trắng rằng người dân “xứ cờ hoa” sẽ nồng nhiệt hơn với sự lãnh đạo kinh tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Dữ liệu mới được công bố cho thấy sự cải thiện về giá cả và quan điểm của người tiêu dùng về nền kinh tế. Giá xăng đã giảm đáng kể trong năm nay, lãi suất thế chấp đã giảm và những rắc rối trong chuỗi cung ứng hầu như đã giảm bớt.

“Tài sản tiềm năng”

Đội ngũ cố vấn kinh tế của ông Biden đã lập luận trong nhiều năm rằng các chính sách của Tổng thống Mỹ thứ 46 đã tạo ra tăng trưởng mạnh mẽ và tỉ lệ thất nghiệp thấp, nhưng những lời kêu gọi đó đã không thu hút được sự chú ý của cử tri khi lạm phát cao làm “đau” túi tiền của người tiêu dùng Mỹ.

Việc giá cả trong những tháng cuối năm 2023 hạ nhiệt đã mang lại cho Nhà Trắng niềm tin rằng chương trình nghị sự Bidenomics có thể là một “tài sản tiềm năng” giúp họ thuyết phục cử tri trao cho vị Tổng thống 82 tuổi nhiệm kỳ thứ 2 vào năm 2024.

“Nếu nhìn lại cả năm, các vị sẽ thấy thực sự choáng váng về mức độ tiến bộ mà nền kinh tế đã đạt được”, bà Lael Brainard, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Nhà Trắng (NEC), nói với Bloomberg Television.

Niềm tin của người tiêu dùng tăng vọt “cho thấy rằng người Mỹ cuối cùng có thể bắt đầu cảm thấy tự tin hơn một chút, an toàn hơn một chút. Nhưng Tổng thống sẽ tiếp tục thúc đẩy chúng tôi làm việc”, bà cho biết.

Dữ liệu kinh tế được công bố trong vài tháng qua phần lớn là tích cực. Tỉ lệ lạm phát đã giảm nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là 2%. Tỉ lệ thất nghiệp vẫn ở mức dưới 4% và nền kinh tế số 1 thế giới tăng trưởng mạnh mẽ.

Cụ thể, dữ liệu mới nhất, công bố hôm 22/12, cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – hầu như không tăng trong tháng 11 và vẫn nằm dưới mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Mỹ trong 6 tháng qua.

Ngoài ra, 2 thước đo tâm lý người tiêu dùng Mỹ công bố trong tuần qua, bao gồm chỉ số tâm lý của Đại học Michigan và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board, cũng ghi nhận mức tăng lớn hàng tháng.

Bà Brainard đã đặc biệt trích dẫn dữ liệu PCE mới nhất trong một loạt các lần “lên sóng” trên các phương tiện truyền thông Mỹ trong suốt ngày nó được công bố. Bà nói: “Điều đó sẽ mang lại cho mọi người niềm tin lớn rằng lạm phát sẽ giảm một cách bền vững và chúng ta có thể tiếp tục chứng kiến mức tăng trưởng tốt về thu nhập thực tế và tiền lương thực tế”.

Còn nhiều việc phải làm

Tuy nhiên, không hẳn tất cả đều đã tốt. Một cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac hôm 20/12 cho thấy 39% cử tri tán thành cách Tổng thống Biden xử lý nền kinh tế, trong khi 56% không tán thành.

Dù đó là một sự cải thiện đáng kể so với kết quả của cuộc thăm dò tương tự 18 tháng trước đó, khi chỉ có 28% cử tri chấp thuận, nhưng rõ ràng nhiều cử tri vẫn không hài lòng với nền kinh tế.

Theo một cuộc khảo sát của Bloomberg News/Morning Consult công bố đầu tháng này, ứng cử viên Tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa là ông Donald Trump đã dẫn trước ông Biden với tỉ lệ 51% so với 33%, khi cử tri được hỏi rằng họ tin tưởng ai hơn trong việc điều hành nền kinh tế.

Các cuộc khảo sát cũng thường xuyên cho thấy khoảng cách giữa cảm nhận của mọi người về nền kinh tế và cách nó hoạt động, theo một số thước đo mà Bloomberg theo dõi.

“Người dân không chú ý đến dữ liệu kinh tế vĩ mô, họ chỉ quan tâm đến giá hàng tạp hóa, trong khi thực tế giá hàng tạp hóa vẫn đang đắt hơn trước rất nhiều”, ông Michael Strain, Giám đốc Nghiên cứu Chính sách Kinh tế tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), cho biết.

“Chúng tôi đang đi đúng hướng nhưng chúng tôi còn nhiều việc phải làm – còn khá nhiều việc phải làm… theo tinh thần của Bidenomics”, ông Jared Bernstein, một cộng sự thân tín của ông Biden, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Mỹ (CEA), cho biết khi phản hồi với câu hỏi của Washington Post liên quan đến sự không hài lòng của cử tri đối với nền kinh tế.

“Nếu các vị định đánh giá chính quyền Biden dựa trên dữ liệu thăm dò ý kiến, các vị cũng nên đặt những câu hỏi chi tiết về chính xác những gì chúng tôi đang làm. Đồng thời, con người là trọng tài tốt nhất cho điều kiện kinh tế của họ. Nếu họ nói với tôi rằng họ đang cảm thấy tồi tệ, tôi sẽ tin họ. Chúng tôi đang nỗ lực làm việc theo những cách mà chúng tôi tin rằng sẽ thu hẹp khoảng cách giữa các chỉ số và tâm lý”, ông Bernstein nói.

Khoảng cách giữa cảm nhận và thực tế

Chính quyền Biden đã bắt đầu tranh luận một cách tế nhị rằng, đối với một số người, điều kiện đã thực sự được cải thiện ngay cả khi họ có thể không cảm thấy như vậy. Theo một phân tích của Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 14/12, trung bình, một công nhân Mỹ vẫn còn lại trong túi 1.000 USD sau khi mua cùng một loại hàng hóa vào năm 2023 so với năm 2019, do thu nhập được điều chỉnh theo lạm phát đã tăng lên.

“Người Mỹ đang bắt đầu cảm thấy tốt hơn về nền kinh tế tổng thể, giống như họ đã từng cảm thấy tốt về tình hình tài chính của mình trong một thời gian”, ông Daniel Hornung, Phó Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Nhà Trắng (NEC), cho biết. “Khi lạm phát tiếp tục ở mức vừa phải, động lực đó sẽ chỉ tăng lên”.

Giá xăng vốn gắn liền với tâm lý người tiêu dùng, đã giảm mạnh từ mức cao sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

Ông Neale Mahoney, Giáo sư Kinh tế tại Đại học Stanford, người từng phục vụ trong NEC, cho biết có 2 yếu tố đang góp phần tạo ra khoảng cách giữa cảm tính và dữ liệu: Độ trễ phản ứng và Tâm lý đảng phái.

Nghiên cứu từ ông Mahoney và cựu chuyên gia kinh tế Nhà Trắng Ryan Cummings cho thấy sức nặng tâm lý của lạm phát giảm dần khỏi tâm lý người tiêu dùng ở mức khoảng 50% mỗi năm, có nghĩa là mọi người không thư giãn ngay lập tức khi giá cả giảm xuống.

“Ngày nay, việc người tiêu dùng vẫn cảm thấy hơi sốc là điều khá hợp lý”, ông Mahoney nói. “Chúng tôi nghĩ rằng lực cản đi xuống từ lạm phát đối với tâm lý sẽ giảm bớt đáng kể”.

Đội ngũ cố vấn kinh tế của ông Biden cũng cảnh báo rằng các sự kiện luôn có thể làm chệch hướng quá trình phục hồi, ngay cả khi mọi người đang tràn trề hy vọng về việc tránh được một cuộc suy thoái.

Bà Brainard hôm 22/12 thừa nhận những rủi ro địa chính trị có thể đe dọa nền kinh tế Mỹ, bao gồm cả các cuộc tấn công ở Biển Đỏ làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu, mặc dù bà cho biết chúng vẫn chưa làm tắc nghẽn chuỗi cung ứng

Nguồn: Hà Nội Mới; Báo Tin Tức; Tạp Chí Tài Chính; Vnexpress; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Lên đầu trang