Mỹ: Covid-19 gia tăng; Các công ty tăng đặt cược vào TQ; Chuyện 200 năm có 1; Nguy cơ bỏ rơi Ukraine; Loan báo lệnh cấm visa

Số ca mắc cúm và COVID-19 gia tăng tại Mỹ

(Ảnh minh họa).

Mỹ ghi nhận số ca mắc cúm và COVID-19 đang gia tăng trên toàn quốc, đặc biệt số ca mắc bệnh đường hô hấp tăng mạnh ở trẻ nhỏ.

Theo số liệu vừa công bố của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, trong tuần gần đây nhất kết thúc vào ngày 25/11, khoảng 10% xét nghiệm COVID-19 có kết quả dương tính. Số ca nhập viện do COVID-19 tăng lên gần 20.000, tăng 10% so với tuần trước đó. Giám đốc CDC Mandy Cohen cho biết COVID-19 tiếp tục là tác nhân gây ra nhiều ca nhập viện và tử vong nhất trong số các bệnh về đường hô hấp, với khoảng 15.000 ca nhập viện và khoảng 1.000 ca tử vong mỗi tuần.

Trong khi đó, tỷ lệ mắc cúm cũng đang gia tăng ở hầu hết các vùng trên toàn nước Mỹ, nhất là ở các khu vực Trung Nam, Đông Nam, miền núi và vùng biển ở Bờ Tây. Trong tuần kết thúc vào ngày 25/11, tổng cộng có 4.268 ca nhập viện. Khoảng 1.100 người lớn và 8 trẻ em đã tử vong do cúm tính từ đầu mùa cúm đến nay.

Theo CDC, tỷ lệ nhập viện liên quan đến virus hợp bào hô hấp (RSV) vẫn tăng ở người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Đây là loại virus dễ lây lan và có khả năng gây viêm phổi và viêm tiểu phế quản nguy hiểm tính mạng. CDC đang theo dõi xu hướng gia tăng các ca mắc bệnh đường hô hấp ở trẻ nhỏ. Cơ quan này khuyến nghị cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên tiêm cả vaccine phòng cúm và COVID-19 để bảo vệ sức khỏe của trẻ trước các chủng virus lây lan mạnh trong mùa Thu và mùa Đông.

Nhiều công ty Mỹ tăng đặt cược vào Trung Quốc

McDonald's, Nike, Starbucks kiên trì với kế hoạch mở rộng tại Trung Quốc, bất chấp rủi ro về địa chính trị và tiêu dùng chậm lại.

Tháng trước, McDonald’s mua lại từ Carlyle Group 28% cổ phần trong công ty điều hành chuỗi nhà hàng của họ tại Trung Quốc. Sau thương vụ, McDonald’s hiện nắm 48% công ty được định giá 6 tỷ USD, đã bao gồm cả thị trường Hong Kong và Macau. Đối tác liên doanh của họ tại Trung Quốc - Tập đoàn đầu tư quốc doanh CITIC - hiện nắm 52%.

Động thái này đi ngược với xu hướng gần đây của các công ty đa quốc gia, là giảm đầu tư vào Trung Quốc, thậm chí rời đi hoàn toàn do thách thức về kinh tế và địa chính trị. Đến tháng 12/2022, Trung Quốc vẫn áp dụng chính sách Zero Covid, khiến cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài kêu gọi giảm phụ thuộc vào quốc gia này.

Vài năm gần đây, các công ty phương Tây chịu sức ép phải đa dạng hóa chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg hồi tháng 5, sau chuyến thăm Trung Quốc, CEO JPMorgan Jamie Dimon, thừa nhận làm việc tại Trung Quốc "ngày càng phức tạp". Ông dự báo theo thời gian, "thương mại Mỹ - Trung sẽ giảm dần", nhưng khẳng định đây không phải là tách rời, mà là giảm thiểu rủi ro.

Dù vậy, McDonald’s có một lợi thế lớn so với nhiều doanh nghiệp đa quốc gia khác. Đó là đối tác của họ tại Trung Quốc - CITIC - là tập đoàn quốc doanh quyền lực. Jason Yu - Giám đốc khu vực Trung Quốc tại công ty nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel nhận định: "Việc này đồng nghĩa họ sẽ không bị đẩy vào thế khó về chính trị. Đây là điểm rất quan trọng".

McDonald’s đã tăng gấp đôi số cửa hàng tại Trung Quốc so với năm 2017, hiện lên 5.500 cơ sở. Trung Quốc vẫn đang là thị trường lớn thứ hai của công ty này. Họ đặt mục tiêu có hơn 10.000 cửa hàng tại đây năm 2028.

Yu cho rằng McDonald’s cần tiếp tục số hóa và địa phương hóa việc kinh doanh. Trong đó, địa phương hóa là chìa khóa để giành thị phần trong lĩnh vực nhà hàng phục vụ hạn chế (limited-service restaurant) có quy mô 140 tỷ USD tại Trung Quốc. Dù thực đơn tại McDonald’s khá tương tự với Mỹ, có nhiều món đã được thay đổi để phù hợp với thị trường Trung Quốc, như bánh khoai môn thay vì bánh táo.

Đối thủ của McDonald’s là Yum China - công ty điều hành chuỗi KFC và Pizza Hut tại Trung Quốc - cũng đã có hơn 14.000 cửa hàng tại đây. Họ vẫn đang kiên trì với mục tiêu mở rộng.

Theo hãng nghiên cứu Euromonitor, quy mô lĩnh vực nhà hàng phục vụ hạn chế tại Trung Quốc sẽ tăng trưởng trung bình 4% mỗi năm cho đến năm 2025. Nếu chỉ tính riêng trong nhóm nhà hàng tập trung vào burger, McDonald’s hiện thống trị với 70% thị phần.

Nhiều doanh nghiệp hàng tiêu dùng khác của Mỹ, gồm Starbucks, Apple, Tapestry (công ty mẹ thương hiệu thời trang Coach) và Nike cũng có quyết tâm bám trụ Trung Quốc. Họ muốn bảo vệ và tăng thị phần tại đây, bất chấp cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các đối thủ địa phương theo chiến lược giá rẻ.

Starbucks từ nhiều năm nay luôn đặt ưu tiên tăng hiện diện ở Trung Quốc lên hàng đầu. Cựu CEO Howard Schultz cho biết Trung Quốc đem đến cho họ cơ hội tăng trưởng lớn, dù việc kinh doanh ở đây khá phức tạp. Đây hiện là thị trường có số cửa hàng và doanh thu lớn nhì của hãng, chỉ sau Mỹ.

Các lãnh đạo Starbucks cũng kiên định với thị trường Trung Quốc. Tháng 11, họ cho biết đặt mục tiêu mở mới 1.000 cửa hàng tại đây mỗi năm, nâng tổng địa điểm lên 9.000 năm 2025.

Họ kỳ vọng Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất của Starbucks. "Tôi rất tự tin rằng đây chỉ là sự bắt đầu", đồng CEO của Starbucks Trung Quốc Belinda Wong cho biết trong một sự kiện hồi tháng 11.

Nike cũng đã ra mắt nhiều mẫu giày cao cấp mới, được tùy chỉnh theo sở thích của người Trung Quốc. Ví dụ, họ thiết kế mẫu Dunk Low dành riêng cho thị trường Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại và tiêu dùng ì ạch năm nay đã khiến lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp đa quốc gia chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc kinh doanh của một số vẫn khá tốt, Ben Cavender - Giám đốc chiến lược tại Tập đoàn Nghiên cứu Thị trường Trung Quốc (CMRG) nhận định trên Reuters.

Ông nói rằng tầng lớp trung lưu tại đây vẫn đề cao giá trị của sản phẩm/dịch vụ và chi phí thuê mặt bằng giảm sẽ giúp lĩnh vực này tăng trưởng tốt. "Nếu anh muốn tìm thời điểm để tăng đầu tư vào Trung Quốc, đó chính là lúc này", ông nói.

Chuyện gần 200 năm có một ở nước Mỹ

(Ảnh minh họa).

Hôm 5.12, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã liên tiếp lập kỷ lục mới khi bỏ phiếu lần thứ 32 và 33 phá vỡ thế hòa phiếu ở Thượng viện Mỹ.

Người giữ kỷ lục trước đó là Phó tổng thống Mỹ John C. Calhoun vào năm 1832 với 31 lần phá vỡ thế hòa phiếu ở Thượng viện Mỹ, theo Reuters hôm 6.12.

"Hôm nay (5.12) là lịch sử. Phó tổng thống Harris đã bỏ phiếu phá vỡ thế hòa phiếu lần thứ 32, con số kỷ lục từ trước đến nay. Tôi cùng với mọi đồng nghiệp lưỡng đảng ở thượng viện cảm ơn bà phó tổng thống về sự lãnh đạo của bà, và giúp công việc tại viện lập pháp được trôi chảy", Đài CNN dẫn lời thủ lĩnh đa số tại thượng viện Chuck Schumer.

"Nếu không có bà phá vỡ thế hòa phiếu, chúng ta đã không có Kế hoạch Giải cứu Mỹ, không có Đạo luật Giảm Lạm phát, và chúng ta đã không thể phê chuẩn nhiều thẩm phán giỏi giang của nước Mỹ. Mỗi khi nhiệm vụ kêu gọi, Phó tổng thống Harris luôn trả lời, nhiều hơn bất kỳ Phó tổng thống nào trong lịch sử lâu dài của nước Mỹ", ông Schumer bổ sung.

Nhằm vinh danh kỷ lục này, ông Schumer đại diện Thượng viện Mỹ trao "chiếc búa vàng" cho bà Harris.

Lá phiếu lần thứ 32 nhằm phá vỡ thế hòa phiếu về trường hợp đề cử bà Loren AliKhan làm thẩm phán tòa quận Washington D.C. Ngay sau đó, bà Harris lại phá vỡ kỷ lục của chính mình khi bỏ phiếu lần thứ 33 để phê chuẩn việc bổ nhiệm bà AliKhan.

Trước khi tiếp nhận vai trò Phó tổng thống Mỹ, bà Harris bày tỏ sự lạc quan khi cho rằng có lẽ chẳng khi nào bà cần dùng đến thẩm quyền phá vỡ thế hòa phiếu ở Thượng viện Mỹ. Thế nhưng, thực tế đã cho thấy điều ngược lại.

Tính đến ngày 5.12, các đời Phó tổng thống Mỹ đã thực hiện tổng cộng 301 lần bỏ phiếu nhằm phá vỡ thế hòa phiếu ở Thượng viện Mỹ.

Nguy cơ Mỹ bỏ rơi Ukraine ngày càng lớn

Ván cược của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Mỹ và phương Tây sẽ mệt mỏi với cuộc xung đột ở Ukraine có vẻ ngày càng hiện hữu.

Gần 7 tuần sau khi Tổng thống Joe Biden kiến nghị Quốc hội phê duyệt gói 60 tỷ USD để cung cấp thêm vũ khí và đạn dược cho Ukraine, nhưng đến nay vẫn chưa có bất cứ chuyển biến nào. Sự bế tắc, dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài khi kỳ nghỉ lễ đến gần, khiến Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan vừa lên tiếng cảnh báo: “Bỏ phiếu chống lại việc ủng hộ Ukraine tức là bỏ phiếu để nâng cao vị thế chiến lược của (Tổng thống Vladimir) Putin”.

Trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đầu tuần này, Giám đốc ngân sách Nhà Trắng Shalanda Young nói rằng việc cắt hỗ trợ và vũ khí sẽ “đánh què Ukraine trên chiến trường” và giúp Nga tăng cơ hội chiến thắng.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova vừa kêu gọi các nghị sĩ Mỹ đừng bỏ rơi Kiev. “Sau khi chúng tôi đã giành được rất nhiều, chúng tôi không thể để mất. Chúng tôi đều đang cầu nguyện và hy vọng có thêm sự hỗ trợ của nhân dân Mỹ”, bà nói.

Cảnh báo trên có thể là một chiến thuật chính trị để thúc đẩy Quốc hội Mỹ hành động hoặc phản ánh mối lo ngại rằng nguồn viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đang thực sự bị đe dọa.

Với tình trạng thất bại của Quốc hội, đặc biệt là sự hỗn loạn của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, để thực hiện ngay cả những nhiệm vụ cơ bản nhất của chính phủ, sự lo lắng đến mức hoảng loạn đó ở Nhà Trắng có thể là chính đáng.

Tình thế bấp bênh đó xảy ra trước một mùa đông khắc nghiệt phía trước. Phương Tây cho rằng có những dấu hiệu mới cho thấy Nga có thể đã khôi phục lại lực lượng và kho vũ khí. Trong khi đó, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas phần nào làm lu mờ Ukraine trong những tuần gần đây, khiến Tổng thống Volodymir Zelensky công khai bày tỏ lo ngại.

Không chỉ sinh mệnh của Ukraine, uy tín của Mỹ như một nhà lãnh đạo toàn cầu cũng gặp rủi ro.

Mới cách đây 2 tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Kiev và công khai nói với ông Zelensky: “Chúng tôi sẽ đồng hành với ngài trên chặng đường dài”.

Liệu Mỹ có thực sự làm được điều đó hay không, kể cả với việc tiếp tục tài trợ cho Ukraine trong ngắn hạn lẫn khả năng cựu Tổng thống Donald Trump, một người luôn ủng hộ Tổng thống Putin, có cơ hội lớn để trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử năm sau?

Theo bài viết của CNN , ý tưởng Washington sẽ bỏ rơi quốc gia đối đầu với Nga từng là điều không thể tưởng tượng được.

Điều đó sẽ không chỉ phá vỡ quyết tâm của phương Tây với Ukraine, mà sẽ gửi tín hiệu đến các đối thủ của Mỹ như Nga và Trung Quốc rằng những đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho đồng minh ở nhiều nơi khác trên thế giới chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng sự thay đổi trong thế giới quan của đảng Cộng hòa để hướng đến ngọn cờ "Nước Mỹ trên hết" mà ông Trump nêu ra đã thay đổi nhiều giả định về sức mạnh và vai trò của Mỹ.

Kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 có thể sẽ dẫn đến nhiều thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Những người ủng hộ việc duy trì viện trợ cho Ukraine cho rằng Nga đang theo dõi Washington lựa chọn như thế nào.

Trung tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Ben Hodges cho rằng Mátxcơva đang theo dõi mọi động thái của Quốc hội Mỹ.

“Bài kiểm tra ý chí lớn nhất hiện nay là giữa Điện Kremlin và phương Tây, bao gồm Washington, Berlin, Paris, London và những nước khác”, ông Hodges phát biểu tại một sự kiện của tổ chức phi chính phủ Spirit of America tuần trước.

Đối với Ukraine, mối nguy trong thời gian tới là bị kéo sâu hơn vào cuộc chiến ngân sách của chính phủ Mỹ trong tháng 1 và tháng 2. Ngay cả trước khi biết kết quả của cuộc bầu cử năm 2024, một điều rõ ràng là Washington sẽ không liên tục rót hàng tỷ đô la dù cuộc chiến kéo dài bao lâu.

Mỹ loan báo lệnh cấm visa sau khi cảnh cáo Israel về bạo lực ở Bờ Tây

(Ảnh minh họa).

Các quan chức Washington ngày 5/12 cho biết Mỹ bắt đầu áp dụng lệnh cấm visa đối với những người liên quan đến bạo lực ở Bờ Tây mà Israel chiếm đóng, sau nhiều lần kêu gọi Israel hành động nhiều hơn để ngăn chặn bạo lực của những người định cư Do Thái.

Lệnh cấm mới của Bộ Ngoại giao Mỹ nhắm vào “các cá nhân được cho là có liên quan đến việc phá hoại hòa bình, an ninh hoặc ổn định ở Bờ Tây, bao gồm cả việc thực hiện các hành vi bạo lực hoặc thực hiện các hành động khác hạn chế quá mức khả năng tiếp cận của thường dân với các dịch vụ thiết yếu và nhu yếu phẩm cơ bản,” Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố.

Tổng thống Joe Biden và các quan chức cấp cao khác của Mỹ đã nhiều lần cảnh báo rằng Israel phải hành động để ngăn chặn bạo lực của những người định cư Israel chống lại người Palestine ở Bờ Tây. Các cuộc tấn công ở đó đã gia tăng trong những tháng gần đây khi các khu định cư của người Do Thái mở rộng, và sau đó tăng vọt kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Matthew Miller, cho biết Ngoại trưởng Blinken đã nói rõ với các quan chức Israel trong chuyến thăm tuần trước rằng “họ cần phải làm nhiều hơn để ngăn chặn bạo lực cực đoan chống lại người Palestine và quy trách nhiệm những ai có hành vi đó.”

Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Palestine cũng phải làm nhiều hơn nữa để hạn chế các cuộc tấn công của người Palestine chống lại người Israel ở Bờ Tây.

Ông Miller cho biết lệnh cấm đầu tiên theo chính sách mới được ban hành hôm 5/12 và nhiều lệnh cấm khác sẽ được đưa ra trong những ngày tới.

Ông Miller nói người Israel nào đang có thị thực Mỹ nằm trong diện những người bị nhắm mục tiêu bởi lệnh cấm mới này sẽ được thông báo rằng thị thực của họ bị thu hồi.

Kể từ cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, Israel đã chiếm đóng Bờ Tây, khu vực mà người Palestine muốn trở thành trung tâm của một nhà nước độc lập. Israel đã xây dựng các khu định cư của người Do Thái ở đó mà hầu hết các nước đều coi là bất hợp pháp, nhưng Israel phản kháng bằng việc viện dẫn các mối quan hệ về lịch sử và Kinh thánh với vùng đất này.

Khi được hỏi về tình trạng bạo lực của người định, trong cuộc họp báo hôm 5/12, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Yoav Gallant, nói không ai ngoài chính quyền Israel có quyền sử dụng võ lực.

Ông nói: “Israel là một nhà nước pháp quyền. Quyền sử dụng võ lực chỉ thuộc về những người được chính phủ chứng nhận làm như vậy.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Matthew Miller, cho biết Israel đã thực hiện một số bước để buộc những người phải chịu trách nhiệm về bạo lực ở Bờ Tây chẳng hạn như giam giữ hành chính, nhưng các quan chức Mỹ tin rằng những người này nên bị truy tố.

Động thái của Washington hôm 5/12 “không loại bỏ sự cần thiết của việc chính phủ Israel phải thực hiện các hành động của riêng mình và chúng tôi sẽ tiếp tục nói rõ với họ về điều đó,” ông Miller nhấn mạnh.

Nguồn: Báo Tin Tức; Vnexpress; Thanh Niên; Soha; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang