Luật và những quy định mới: Thay đổi trong tháng 05.2024: PHẦN I Tăng thuế vé máy bay

Tăng thuế vé máy bay

Thuế đối với vé máy bay từ các điểm khởi hành ở Đức sẽ tăng trở lại vào ngày 01.05. Điều này gây hậu quả cho hành khách đi máy bay. Đồng thời, các công ty lữ hành và hãng hàng không lo ngại gánh nặng sẽ đổ lên hàng triệu người và các vấn đề lâu dài do quyết định tăng thuế của Chính phủ Liên bang. Với quyết định tăng thuế vé máy bay, năm nay, khoảng 400 triệu Euro tiền thuế dự kiến ​​sẽ chảy vào kho bạc nhà nước nhờ thuế vé cao hơn. Thuế vé do chính phủ đưa ra vào năm 2011 đã mang lại thu ngân sách gần 1,2 tỷ Euro cho nhà nước vào năm 2022.

Thuế suất mới

Tăng thuế ảnh hưởng đến tất cả các chuyến bay chở khách cất cánh từ các sân bay Đức. Từ ngày 01.05, mức thuế sẽ nằm trong khoảng từ 15,53 đến 70,83 Euro mỗi vé, tùy thuộc vào điểm đến cuối cùng của chuyến bay.

Cho đến nay, mức thuế phải trả dao động từ 12,48 Euro đến 56,91 Euro cho ba hạng cự ly. Mức tăng đáng kể xảy ra trong năm 2020 từ 22,5 đến 24,5%. Đối với các chuyến bay châu Âu, mức thuế mới cao hơn gấp đôi mức thấp nhất lịch sử Đức trong năm 2019. Tại EU, chỉ có 9 trong số 27 quốc gia thành viên đánh thuế vé máy bay. Thuế của Đức là một trong những mức thuế cao nhất.

Cách áp dụng

Mặc dù thuế suất nhìn chung được dao động theo khoảng cách, nhưng khoảng cách thực tế giữa điểm xuất phát và điểm đến không đóng vai trò trực tiếp. Thay vào đó, cơ quan lập pháp đã liệt kê các quốc gia áp dụng thuế suất tương ứng trong các phụ lục của Đạo luật thuế hàng không. Loại thấp nhất với giá 15,53 Euro bao gồm tất cả các nước EU,cộng thêm Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Algeria.

Thuế 39,34 Euro dành cho các chuyến bay đến nhiều nước châu Phi và châu Á cách xa tới 6.000 km. Những điểm đến tiêu biểu ở đây gồm có Dubai, Tel Aviv hay Addis Ababa. Ví dụ: đối với các chuyến bay dài hơn đến Trung Quốc hoặc Hoa Kỳ, thuế vé là 70,83 Euro.

Du khách bị đe dọa phải trả thêm thuế, nếu đặt trước tháng 05.2024

Điều đặc biệt chú ý là khách du lịch giờ đây có thể phải trả thêm một khoản tiền khổng lồ, nếu như vé đã đặt trước từ tháng 4 trở về trước. Một số hãng hàng không đã thông báo sẽ tăng giá vé vào ngày 01.05 nhưng chỉ áp dụng sau khi luật được thông qua.

-Ví dụ: Ông Nguyễn đặt chuyến đi đến Ai Cập, mua vé vào ngày 20.03. Chuyến đi bắt đầu vào ngày 07.05. Giá vé máy bay phải trả là 372,44 Euro theo mức thuế cũ. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên vào ngày 01.05, với giá vé mới là 393,66 euro đi và về. Điều này dẫn đến một khoản phí bổ sung phải trả cho thuế cho nhà nước là 21,22 euro.

Ai phải trả thêm tiền vé, và ai không?

Câu trả lời không đơn giản như vậy. Theo Hiệp hội Liên bang Hàng không Đức (BDL), không có cơ sở pháp lý nào để tăng giá cho một hợp đồng bay đã được ký kết. Các hãng hàng không có thể phải tự trang trải chi phí. Tuy nhiên, nhiều hãng hàng không nêu rõ trong điều khoản và điều kiện vận chuyển của họ rằng chi phí do thuế tăng phải được thanh toán sau đó. Theo thông tin hiện nay, đó là Ryanair, easyJet, Eurowings, Vueling, Wizzair và Sun Express.

Trong những điều kiện nhất định, các công ty lữ hành cũng được phép chuyển các chi phí tăng thêm sau đó sang cho khách hàng của họ. Hiệp hội các tổ chức người tiêu dùng Liên bang (VZBV) cho biết: Hợp đồng phải quy định điều này, đồng thời có đề cập đến thực tế là ngược lại, khách du lịch cũng có thể yêu cầu giảm giá đi lại nếu chẳng hạn như giá dầu hỏa giảm.

Hiệp hội Du lịch Đức (DRV) cho biết, trước đây, các nhà tổ chức đã tự chịu thêm chi phí. Tuy nhiên không thể xác định rằng lần này cũng sẽ như vậy. Hiệp hội cho biết: Theo tính toán của chúng tôi, việc tăng thuế vé trong thời gian rất ngắn vào ngày 01.05.2024, và trước khi bắt đầu mùa du lịch cao điểm sẽ dẫn đến gánh nặng bổ sung cho các công ty lữ hành khoảng 21 triệu euro.

Còn tiếp

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang