- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Luật có hiệu lực từ năm 2015. Theo đó, các bộ trưởng và quốc vụ khanh sẽ phải chờ ít nhất 12 tháng, tối đa 18 tháng đối với trường hợp đặc biệt. Trước đó, các chính trị gia không bị giới hạn về thời gian chờ sau khi họ rời chính trường.
Nhiều chính trị gia ngay sau khi rời nội các đã có ngay công việc mới. Điển hình như cựu Thủ tướng Gerhard Schröder (SPD), rời chính trường (2006) được vài tháng đã đảm nhận một vị trí lãnh đạo tại tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga.
Eckart von Klaeden (CDU) cựu Thứ trưởng Văn phòng Thủ tướng chỉ vài tuần sau khi từ chức (2013) đã đảm nhận một ví trí cao tại hãng xe Daimler. Ông này được cho là đã thỏa thuận với hãng khi còn tại vị.
Tháng 3 năm 2014, Ronald Pofalla (CDU), người từ chức bộ trưởng phủ thủ tướng (12/2013), cũng đã đảm nhận một vị trí cao cấp ở Deutsche Bahn với mức lương khủng trên 600.000 Euro / năm bị công tố điều tra. Dư luận cho rằng, cựu Bộ trưởng đã „mua“ khi còn tại vị.
Cựu Bộ trưởng y tế Daniel Bahr (FDP) rời nội các tháng 12/2013, mười tháng sau đó đảm nhận vị trí cấp cao tại hãng bảo hiểm Allianz.
Cựu Bộ trưởng hợp tác và phát triển Dirk Niebel (FDP) cũng chỉ vài tháng sau khi rời nhiệm sở đã đảm nhiệm chức cố vấn cho ban lãnh đạo tập đoàn vũ khí Rheinmetall, cũng bị ngờ vực được dàn xếp khi còn đương nhiệm.
Luật Karenzzeit buộc các chính trị gia sau khi mãn nhiệm định chuyển ngành sang kinh tế, trong thời gian chờ phải báo cáo với chính phủ. Nội các Liên bang sẽ quyết định từng trường hợp cụ thể cho phép hoặc phải chờ nếu ảnh hưởng tới lợi ích chung.
Chính phủ sẽ thành lập ban tư vấn độc lập 3 thành viên chọn từ những cựu lãnh đạo cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội. Quyết định của ban này chỉ mang tính khuyến nghị nhưng được công khai. Tuy nhiên trong thực tế Chính phủ sẽ hầu như tiếp thu. Nếu buộc phải chờ, người đệ đơn sẽ được hưởng trợ cấp quá độ trong thời gian đó.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá