- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Luật mới về Chất lượng nhà trẻ (Kita) vừa được Nội các Liên bang thông qua với nội dung: Tăng thêm nhiều nhân viên hơn, hỗ trợ ngôn ngữ tốt hơn, tăng cường hơn nữa chăm sóc sức khỏe và hoạt động cho trẻ em. Về ngân sách, Chính phủ Liên bang sẽ hỗ trợ các tiểu bang 4 tỷ euro trong 2 năm tới để cải thiện chất lượng nhà trẻ.
Luật mới nhằm tạo cơ hội bình đẳng hơn cho tất cả trẻ em bằng cách nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Giáo dục mầm non tốt sẽ đặt nền móng quan trọng cho một con đường học vấn thành công. Do đó, Chính phủ Liên bang muốn đạt được những cải tiến trong mục tiêu về chất lượng nhà trẻ.
Bộ trưởng Liên bang về Gia đình Lisa Paus phát biểu sau khi Nội các Liên bang thông qua Luật mới về Chất lượng nhà trẻ: “Tất cả trẻ em ở Đức đều được quyền có cơ hội giáo dục mầm non tốt, bất kể chúng sống ở đâu, bất kể cha mẹ chúng giàu hay nghèo. Do đó, Chính phủ tập trung đầu tư 4 tỷ euro chỉ trong 2 năm tới vào chất lượng chăm sóc trẻ em và giáo dục mầm non.
Những quy phạm Luật mới về chất lượng nhà trẻ
- Luật mới nhằm hỗ trợ các tiểu bang chịu trách nhiệm chăm sóc trẻ em tiểu bang mình, nâng cao lực lượng chăm sóc mầm non. Mục tiêu là tăng tỷ lệ nhân viên có tay nghề cao tính trên tổng số trẻ em được chăm sóc, xây dựng lực lượng lao động có tay nghề cao và tăng cường quản lý nhà trẻ.
- Đồng thời cần được đầu tư cho các chương trình giáo dục dựa trên nhu cầu và giáo dục ngôn ngữ, để đạt được mục đích đặc biệt về phát triển ngôn ngữ cho trẻ em.
- Ngoài ra chăm sóc cũng như giáo dục mầm non cũng cần được tăng cường.
- Bên cạnh đó, do hậu quả của đại dịch Covid-19, các biện pháp phát triển, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và hoạt động đối với trẻ sẽ được chú trọng nhiều hơn. Nhiều nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra rằng đại dịch gây hậu quả đáng kể đến trẻ em, như gia tăng nhu cầu được hỗ trợ và sự gia tăng các các hiện tượng bất thường về tinh thần cũng như thể chất.
- Một mục tiêu tiếp tục khác là tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của toàn xã hội vào việc chăm sóc trẻ em. Do đó, trong tương lai, các khoản đóng góp sẽ được phân bổ trên toàn Liên bang theo thu nhập của cha mẹ, số trẻ em trong gia đình được hưởng tiền con, và thời gian chăm sóc hàng ngày của từng em. Đánh giá tới nay cho thấy, chỉ khoảng 1/3 điạ phương trên toàn Liên bang phân bổ chi phí tính theo thu nhập.
Các biện pháp giảm đóng góp cho phụ huynh đã được các tiểu bang thực hiện kể từ năm 2019 như một phần của "Luật nhà trẻ tốt“ về nguyên tắc cần được tiếp tục. Tuy nhiên, các biện pháp mới để giảm đóng góp sẽ không còn được bù đắp bằng ngân sách liên bang.
Bốn tỷ euro cho năm 2023 và 2024
Ngay từ năm 2019, một đạo luật về "phát triển hơn nữa chất lượng và sự tham gia đối với nhà trẻ", được gọi là Đạo luật nhà trẻ tốt đã có hiệu lực. Luật này hiện đang được tiếp tục thực hiện và phát triển thêm.
Chính phủ Liên bang muốn hỗ trợ các tiểu bang trong việc áp dụng các biện pháp theo Luật mới về chất lượng nhà trẻ năm 2023 và 2024 với tổng số tiền là 4 tỷ euro.
(Xem thêm:
Viet Duc Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá