Luật mới và sửa đổi từ tháng 03.2024: Đồ gia dụng; Nhập cư lao động; Tuyên truyền; Thẻ văn hóa, Biển số; Mạng; Hiến tạng; Khí đốt

Các thiết bị gia dụng yêu cầu khắc khe hơn về hiệu quả

Từ tháng 3, các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, máy giặt, máy làm khô quần áo… sẽ phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe hơn về hiệu quả. Điều đó có nghĩa tiêu thụ ít năng lượng hơn. Những chỉ tiêu chất lượng tối thiểu phải tăng lên và lượng điện tiêu thụ phải được thể hiện trên nhãn năng lượng. Đối với tủ lạnh phải hiện thị lượng điện tiêu thụ hàng năm. Đối với máy giặt, máy làm khô quần áo phải ghi rõ lượng điện tiêu thụ cho 100 chu trình hoạt động. Trung tâm tư vấn năng lượng của cơ quan tư vấn tiêu dùng khuyến nghị nên chọn những mẫu tiết kiệm nhất khi mua mới các thiết bị gia dụng. Chi phí bổ sung bảo dưỡng thiết bị sẽ được bù đắp trong quá trình vận hành bằng chi phí điện năng thấp hơn trước.

Nhập cư lao động chuyên ngành sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa

Đức - và đặc biệt đối với các ngành nghề đòi hỏi tay nghề cao - cần nhiều lao động có tay nghề hơn. Đó là lý do tại sao các biện pháp đầu tiên của luật nhập cư lao động chuyên ngành có hiệu lực vào tháng 11.2023, và ngày một mở rộng. Kể từ đó, những người lao động lành nghề có bằng đại học có thể nhập cư vào Đức từ các nước thứ ba dễ dàng hơn với Thẻ xanh EU. Các biện pháp giảm nhẹ tiêu chuẩn sẽ tiếp tục vào tháng 3.

Sau đó, những quy phạm sau sẽ được áp dụng: Bất kỳ ai được đánh giá trình độ chuyên môn ở Đức thích ứng sẽ nhận được giấy phép cư trú dài hạn hơn. Việc thực hiện cũng sẽ dễ dàng hơn đối với các công dân nước thứ ba đang tìm chỗ đào tạo ở Đức. Giới hạn độ tuổi đối với các ứng viên tiềm năng sẽ tăng từ 25 lên 35 và các yêu cầu về kỹ năng tiếng Đức sẽ được hạ xuống. Ngoài ra, một lựa chọn mới cho công việc ngắn hạn của công dân nước thứ ba sẽ được đưa ra, bất kể trình độ chuyên môn của họ.

Hạ viện Bundestag thắt chặt luật đăng ký vận động hành lang Lobbyregistergesetz

Năm ngoái, Bundestag đã thắt chặt cái gọi là luật đăng ký vận động hành lang (tức tuyên truyền cổ động trong chính trị). Những thay đổi đó có hiệu lực từ ngày 01.03. Trong tương lai, mối liên hệ của những người vận động hành lang với các bộ từ cấp trưởng phòng trở đi được quy định phải đưa vào sổ đăng bạ. Các nguồn tài trợ chính và phí thành viên đóng góp phải được công bố. Bỏ giải pháp tự chọn trước đây là được quyền từ chối công bố tài chính. Từ tháng 3, các nhà vận động hành lang cũng sẽ phải tuyên bố liệu họ có đại diện cho lợi ích của bên thứ ba chứ không phải của khách hàng thực sự hay không. Các đại diện và người giữ chức vụ trở thành nhà vận động hành lang cũng phải tiết lộ các chức vụ, nhiệm vụ hiện tại và trước đây.

Luật mới cho phép bất kỳ ai đủ 18 tuổi trong năm nay đều có thể đăng ký thẻ văn hóa

Để tham dự các buổi hòa nhạc và triển lãm, mua sách, đĩa CD và đĩa hát, những thanh niên từ đủ 18 tuổi tính đến năm 2023 (sinh năm 2005) được ngân sách nhà nước cấp tiền kèm thẻ văn hóa Kultur Passvới mức hỗ trợ chi phí 200 euro. Mục đích của quy phạm trên là tạo điều kiện tài chính truyền cảm hứng cho giới trẻ về văn hóa địa phương. Từ ngày 01.03.2024, áp dụng tiếp cho những người sinh năm 2006. Tuy nhiên, ngân sách cho năm mới sẽ giảm xuống còn 100 euro do tình hình ngân sách không cho phép. Thẻ Văn hóa là sáng kiến ​​của Hạ viện Đức cùng với Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Truyền thông Nhà nước Claudia Roth và Bộ trưởng Tài chính Liên bang Christian Lindner.

Thay đổi biển báo đối với xe nhỏ

Từ ngày 01.03, xe đạp gắn máy, mô tô, xe đạp điện và các loại xe cỡ nhỏ khác phải thay biển xe. Biển số màu đen được thay bằng biển xanh. Biển số xe màu xanh mới cũng áp dụng cho loại xe 2 bánh chạy điện Segways, xe bốn bánh, xe ba bánh, một số xe đạp điện và xe cứu thương có động cơ.

Đạo luật thị trường kỹ thuật số có hiệu lực

Đạo luật thị trường kỹ thuật số EU (DMA) có hiệu lực từ ngày 06.03.2024. Các quy định chặt chẽ hơn được áp dụng cho sáu tập đoàn khổng lồ công nghệ nổi tiếng ở EU, điều này có thể làm thay đổi hoạt động kinh doanh của họ. Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, công ty mẹ của Google, tập đoàn Facebook Meta và chủ sở hữu Tiktok Bytedance được coi là những “người gác cổng”. Mục tiêu trọng tâm của DMA (Đạo luật thị trường kỹ thuật số) là hạn chế sức mạnh thị trường của các nền tảng lớn và kích thích cạnh tranh. Các quy tắc bao gồm, các công ty lớn chỉ được phép kết hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau khi có sự đồng ý rõ ràng của người dùng.

Bắt đầu đăng ký hiến tạng trực tuyến

Từ ngày 18.03.2024, có thể đăng ký trực tuyến ủng hộ hoặc phản đối việc hiến tạng. Việc đăng ký hiến tặng nội tạng và mô mới nhằm mục đích giúp các bác sĩ dễ dàng hơn trong việc làm rõ một cách nhanh chóng và đáng tin cậy sự sẵn lòng hiến tặng của một người hiến tạng tiềm năng. Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang cho biết: Trên hết, luật mới giúp người thân giảm bớt việc phải đưa ra một quyết định khó khăn trong một tình huống khó khăn, và khẩn cấp. Người nhận tạng có thể đăng ký tự nguyện và miễn phí trong sổ đăng ký và thay đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ lúc nào. Sổ đăng ký hiện đang được xây dựng. Ở bước thứ hai, các bệnh viện có thể tìm kiếm và truy xuất các tờ khai trong sổ đăng ký trước ngày 01.07.2024.

Giảm thuế giá trị gia tăng đối với khí đốt sẽ hết hạn vào cuối tháng 3

Do giá năng lượng tăng sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraina, chính phủ liên bang đã giảm thuế giá trị gia tăng đối với khí đốt và nhiệt từ 19 xuống còn 7%, khiến cả hai đều rẻ hơn. Theo luật hiện hành, biện pháp này sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 3. Quy định này muộn hơn một tháng so với kế hoạch, như có thể thấy từ kết quả của ủy ban hòa giải Hạ viện và Thượng viện thông qua Đạo luật Cơ hội Tăng trưởng. Tuy nhiên, Đạo luật Cơ hội Tăng trưởng sửa đổi vẫn phải được Thượng viện thông qua.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang