Luật mới Đức tháng 09.2023: Phần III Thù lao và hỗ trợ tiền vé cho học nghề làm bánh; Luật sưởi ấm mới, trợ cấp chuyển đổi năng lượng

Thù lao học sinh học nghề bánh và hỗ trợ tiền vé

Thù lao đào tạo Ausbildungsvergütung và tiền hỗ trợ lạm phát Inflationsprämie

Thù lao đào tạo sẽ tăng theo hai giai đoạn. Từ ngày 01.08.2023, các học viên trong năm đầu tiên nhận được thù lao 860 euro thay vì 680 euro trước đó. Học sinh năm thứ hai học nghề, được nhận 945 Euro, so với trước đó chỉ 755 euro. Năm học thứ 3 được nhận tới 1.085 euro thay vì 885 euro trước đó. Ngoài ra, các học viên nhận được tiền hỗ trợ do lạm phát tính đổ đồng cho tất cả học sinh trong tất cả các năm học 50 euro.

Thỏa ước tập thể trên sẽ kéo dài đến ngày 28.02.2025. Vì tiền hỗ trợ do lạm phát hết hiệu lực vào năm 2025, nên học sinh được nhận thêm thù lao 70 euro trong 2 tháng 01 và 02.2025.

Bảng thù lao học sinh học nghề làm bánh từ tháng 08.2023

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Học sinh học nghề

Trước tháng 8.2023

Từ ngày 01.08.2023

Từ ngày 01.01.2025

Năm thứ 1

680 €

860 euro + 50 euro hỗ trợ chống lạm phát

930 €

Năm thứ 2

755 €

945 euro + 50 euro hỗ trợ chống lạm phát

1.015 €

Năm thứ 3

885 €

1.085 euro + 50 euro hỗ trợ chống lạm phát

1.155 €

Chú thích: Tiền hỗ trợ chống lạm phát được miễn thuế và phí an sinh xã hôi.

Từ tháng 09.2023 được hỗ trợ vé tầu xe

Ngoài ra, học sinh học nghề làm bánh còn được cấp vé 29 euro (29-Euro-ÖPNV-Ticket) từ ngày 01.09.2023. Tại những tiểu bang chưa thể cấp vé, học viên được hưởng tiền trợ cấp đi lại 29 euro.

Luật sưởi ấm mới, trợ cấp chuyển đổi năng lượng

Luật sưởi ấm mới sẽ được thông qua trong tháng Chín. Nhưng vẫn còn những câu hỏi chưa được trả lời. Theo yêu cầu của nhóm nghị sĩ CDU/CSU, Bộ Kinh tế cung cấp thêm chi tiết về tỷ lệ tài trợ và nhóm người nào sẽ được hỗ trợ tài chính dưới đây.

Đạo luật Năng lượng nhà ở (GEG), được gọi là Đạo luật Sưởi ấm, sẽ được thông qua tại Bundestag vào đầu tháng Chín. Trước đó, đã có những tranh cãi kéo dài trong liên minh đèn giao thông của SPD, Đảng Xanh và FDP. Liên minh sau đó đã đồng ý về những thay đổi cơ bản. Luật này nhằm mục đích làm cho hệ thống sưởi ấm ở Đức thân thiện với khí hậu hơn thông qua việc thay thế dần các hệ thống sưởi ấm bằng dầu và khí đốt. Nó sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2024, nhưng sẽ chỉ áp dụng cho các tòa nhà xây mới trong thời gian này.

Đối với các tòa nhà hiện có, trụ cột là quy hoạch sưởi ấm của địa phương. Điều này áp dụng cho các địa phương có trên 100.000 cư dân từ giữa năm 2026 và cho các địa phương còn lại từ giữa năm 2028.

Trợ cấp cho chủ nhà

Việc lắp đặt các hệ thống sưởi ấm mới như máy bơm nhiệt được nhà nước trợ cấp. Theo đó, mức nhà nước trợ cấp cơ bản là 30% chi phí đầu tư của các hệ thống sưởi ấm thân thiện với khí hậu hơn cho tất cả các tòa nhà dân cư và phi dân cư. Ngoài ra, tiền thưởng ở mức 30% chi phí đầu tư sẽ được áp dụng cho tất cả những người tự xây nhà ở có thu nhập chịu thuế thấp từ 40.000 euro trở xuống mỗi năm.

Tính ra có khoảng 40 đến 45 phần trăm hộ gia đình Đức tự xây nhà ở có thu nhập từ 40.000 euro/năm trở xuống chưa trừ thuế.

Chuyển đổi nhanh chóng được cấp tiền thưởng thực hiện nhanh

Theo kế hoạch của Chính phủ Liên bang, sẽ dành tiền thưởng cho những ai chuyển đổi sớm là 20% chi phí đầu tư, như một động lực cho việc chuyển đổi sớm nhất như có thể. Từ năm 2028 trở đi, tiền thưởng đó sẽ giảm 3% cứ sau hai năm. Phần thưởng thực hiện nhanh này sẽ được cấp cho tất cả những người có nhà riêng tự sử dụng có hệ thống sưởi ấm bằng gas ít nhất 20 năm tuổi phải thay mới tại thời điểm nộp đơn hoặc những người có hệ thống sưởi ấm chứa dầu, than, gas.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang