Luật Đức mới tháng 12.2022: Kỳ IV - Triệt tóc, lông bằng la de cần chứng chỉ; Hỗ trợ người hưu trí giá năng lượng; Hạn khai thuế tự nguyện 2018


Triệt tóc, lông bằng la de phải có chứng chỉ chuyên môn

Từ ngày 31.12.2022, các chuyên gia thẩm mỹ phải có chứng chỉ kiến thức đào tạo chuyên môn, nếu họ muốn thực hiện các phương pháp, như triệt lông vĩnh viễn bằng laser hay còn gọi là thiết bị tên tiếng Đức IPL-Geräten. Điều này được quy định bởi "Pháp lệnh về bảo vệ chống lại tác hại của bức xạ không ion hóa (nichtionisierender Strahlung) khi sử dụng cho con người (viết tắt tiếng ĐứcNiSV). Pháp lệnh đưa ra các quy định khi sử dụng hành nghề triệt lông bằng các thiết bị sử dụng tia laser, nguồn sáng tần số cao, kích thích điện hoặc siêu âm.

Luật cũng bắt buộc các chuyên gia làm đẹp phải thông báo cho các cơ quan hữu quan về các thiết bị sử dụng nói trên, thời hạn không quá 2 tuần trước khi chúng được đưa vào hoạt động. Phải có trách nhiệm lưu giữ các tài liệu sử dụng dụng cụ đó. Luật trên lẽ ra có hiệu lực từ ngày 31.12.2021, nhưng đã bị lùi lại một năm do đại dịch Covid-19. Kể từ ngày 01.12.2020, các chuyên gia làm đẹp đã bị cấm xóa hình xăm và sửa thẩm mĩ Permanent-Make-Up bằng cách sử dụng laser. Những phương pháp điều trị này chỉ có thể được thực hiện bởi các bác sĩ được cấp phép và được đào tạo phù hợp.

Hỗ trợ giá năng lượng đổ đồng cho người hưu trí

Những người hưởng lương hưu hiện tại từ bảo hiểm hưu trí bắt buộc gesetzliche Rentenversicherung sẽ nhận được tiền hỗ trợ giá năng lượng tăng cao ở mức đổ đồng là 300 Euro. Tiền hỗ trợ này là một khoản thu nhập nên phải chịu thuế thu nhập, nhưng không phải đóng phí an sinh xã hội. Theo Cơ quan Bảo hiểm hưu trí Đức, tiền hỗ trợ phải được thanh toán trước ngày 15.12.2022. Tổng cộng có khoảng 19,7 triệu người hưu trí Đức sẽ nhận được tiền hỗ trợ này. Tới thời hạn trên ai không nhận được liên hệ với cơ quan cấp tiền hưu trí.

Thời hạn khai thuế tự nguyện 2018

Người lao động có thể nộp tờ khai thuế tự nguyện cho năm 2018 (nghĩa là không bắt buộc phải nộp, nhưng nộp để lấy lại thuế đã đóng, nếu các khoản chi phí được khấu trừ vào thu nhập tính thuế cao hơn mức quy định chung) với thời hạn đến ngày 31.12.2022, nghĩa là sau 4 năm. Có thể gửi qua đường bưu điện tới cơ quan thuế hoặc qua cổng điện tử Elster. Nếu chỉ chậm một ngày, tờ khai sẽ không được xử lý nữa, coi như quá hạn.

Theo thống kê, những người khai thuế tự nguyện thông thường được sở thuế hòan trả tính bình quân khoảng 1.000 euro cho mỗi năm tự nguyện nộp tờ khai thuế.

(Xem thêm:

=> Luật Đức mới tháng 12.2022: Kỳ III - Luật Viễn thông Đức mới bảo vệ người tiêu dùng trước các chiêu lừa đảo bằng các cuộc gọi đắt tiền).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang