Luật Đức mới tháng 12.2022: Kỳ II - Trợ cấp chi phí sưởi ấm lần 2 cho gia đình có thu nhập thấp, điều kiện, mức hưởng và thủ tục

Với khoản trợ cấp chi phí sưởi ấm lần hai ít nhất là 345 Euro, Chính phủ Liên bang cứu trợ cho khoảng hai triệu người dân Đức. Trong đó có khoảng 1,5 triệu người đang hưởng trợ cấp tiền thuê nhà ở Wohngeldberechtigte, trước hết là các gia đình và cha mẹ đơn thân, người già, học nghề và sinh viên hưởng trợ cấp đào tạo BAföG.

Đạo luật trợ cấp chi phí sưởi ấm sửa đổi có hiệu lực từ ngày 16.11.2022. Theo đó người được hưởng trợ cấp là những người đã nhận được trợ cấp tiền thuê nhà ít nhất một trong các tháng từ tháng 9 -12.2022. Khoản trợ cấp không cần đệ đơn, được cơ quan cấp trợ cấp tiền thuê nhà tự động trả. Các tiểu bang phải thanh toán khoản trợ cấp này cho người thụ hưởng trong năm nay.

Chi phí sưởi ấm tăng mạnh do giá khí đốt bùng nổ ảnh hưởng đến tất cả mọi người dân, nhưng đặc biệt nặng đối với những người dân có thu nhập thấp. Bởi tỷ lệ chi phí thuê nhà ở chia cho mức thu nhập thấp của họ đặc biệt cao. Những người này đã nhận được trợ cấp chi phí sưởi ấm lần đầu tiên. Để giảm bớt hơn nữa về mặt tài chính, Chính phủ Liên bang tăng cường hỗ trợ thêm với khoản trợ cấp tiếp theo lần 2.

Ai được trợ cấp chi phí sưởi ấm lần 2?

Khoản trợ cấp chi phí sưởi ấm lần hai giúp giảm bớt kho khăn về tài chinh cho tổng cộng khoảng hai triệu người, bao gồm khoảng 660.000 hộ gia đình hưởng tiền trợ cấp thuê nhà ở Wohngeld, tổng cộng trong những căn hộ đó khoảng 1,5 triệu người sinh sống. Trợ cấp này sẽ giúp nhiều gia đình và cha mẹ đơn thân, nhiều người cao tuổi có thu nhập hoặc lương hưu thấp. Ngoài ra, 553.000 sinh viên và học nghề đang hưởng trợ cấp đào tạo BAföG, hoặc trợ cấp học nghề dạng Berufsausbildungsbeihilfe hay Ausbildungsgeld cũng được hưởng trợ cấp chi phí sưởi ấm lần hai này.

Người đủ tiêu chuẩn thụ hưởng nhận được bao nhiêu tiền?

Đối với các hộ gia đình hưởng trợ cấp tiền nhà được hưởng trợ cấp một lần tính theo số người cùng chung sống trong hộ gia đình đó. Với hộ gia đình 1 người được nhận 415 Euro, hộ gia đình 2 người 540 Euro từ hộ 3 người trở lên, cứ thêm 1 người được hưởng thêm 100 Euro.
Học sinh học nghề, sinh viên đủ điều kiện mỗi người nhận được trợ cấp chi phí sưởi ấm 345 Euro.

Yếu tố quyết định để được hưởng trợ cấp chi phí sưởi ấm lần 2họ đang hưởng hưởng trợ cấp tiền thuê nhà hay tiền trợ cấp đào tạo BAföG, học nghề ít nhất một trong các tháng từ tháng 09-12.2022.

Người thụ hưởng có phải đệ đơn xin trợ cấp chi phí sưởi ấm lần 2 không?

Khoản trợ cấp chi phí sưởi ấm lần 2 không phải đệ đơn, mà được cơ quan chức năng trả tự động chuyển khoản qua ngân hàng. Các tiểu bang phải thanh toán cho người thụ hưởng trong năm nay.

Khoản trợ cấp được trả như thế nào?

Khoản trợ cấp được tự động chuyển vào tài khoản của người thụ hưởng.

Người thụ hưởng có cần cung cấp bằng chứng về chi phí sưởi ấm và tiền thuê nhà của mình không?

Không, tiền trợ cấp được cấp ở mức cố định, không phụ thuộc chi phí sưởi ấm thực tế. Vì vậy các bằng chứng trên không cần thiết.

Cơ quan nào chịu trách nhiệm trợ cấp chi phí sưởi ấm?

Trợ cấp chi phí sưởi ấm hoàn toàn do Chính phủ Liên bang gánh chịu.

Xem thêm:

=> Luật Đức mới tháng 12.2022: Kỳ I - Gửi bưu kiện quà Giáng sinh, thời hạn, chuyển phát nhanh, khiếu nại, bảo đảm bưu kiện chắc chắn).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang