- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang Đức ngày 05.01.2021 đã thông qua Nghị định mới chống Covid-19. Theo đó, tất cả các quy định trước đây của Liên bang cũng như vận dụng riêng cho từng tiểu bang có thời hạn đến ngày 10.01.2021 được gia hạn đến ngày 31.01.2021, trong đó có những quy phạm được thắt chặt phạm vi và mức độ tùy thuộc tình hình dịch bệnh từng tiểu bang. Dưới đây là tổng hợp nghị định từng tiểu bang.
Baden-Württemberg
Hạn chế tiếp xúc: Mỗi hộ gia đình chỉ được tụ tập với một người ngoài. Không tính trẻ em 14 tuổi.
Quy tắc 15 km: Ở các huyện quận thành có chỉ số Inzidenz trên 200 ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong vòng 7 ngày cần thắt chặt các biện pháp phong toả khu vực đó. Không được phép ra ngoài bán kính nơi mình ở 15 km, trừ khi có lý do bắt buộc.
Tiếp tục áp dụng biện pháp phong toả toàn tiểu bang. Các trường hợp ngoại lệ được áp dụng cho thể thao và vận động ngoài trời, mua sắm.
Trường học và nhà trẻ: Không tổ chức dạy trên lớp. Các quy định đặc biệt có thể áp dụng cho các lớp cuối cấp. Các trường tiểu học có thể học với đồ dùng dạy học tại trường. Nhà trẻ tiếp tục đóng cửa. Tuy nhiên, nhà trẻ và cấp tiểu học sẽ mở cửa từ 18.01.2021 với điều kiện, diễn tiến dịch bệnh ở mức độ cho phép.
Cơ sở điều dưỡng và dưỡng lão: Có trách nhiệm thực hiện xét nghiệm theo quy định của Liên bang áp dụng cho cả cư dân lẫn nhân viên, thực hiện nhiều lần trong tuần. Khách thăm đến từ các khu vực có tỷ lệ nhiễm dịch cao trước khi vào phải được xét nghiệm nhanh. Chính phủ Liên bang và tiểu bang hỗ trợ về khâu tổ chức. Quy định trên áp dụng cho cả các cơ sở chăm sóch người tàn tật.
Tiêu chuẩn trợ cấp nghỉ việc khi con ốm: Tăng tiêu chuẩn hiện thời thêm 10 ngày đối với vợ và chồng thay nhau nghỉ, hoặc 20 ngày cho người đơn thân nuôi con, khi con ốm. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho cả trường hợp, nhà trẻ đóng cửa, cha/mẹ phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc con.
Các sự kiện để giải trí: Tất cả đều bị cấm.
Cửa hàng: Tất cả đều đóng cửa, ngoại trừ phục vụ cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày.
Từ ngày 11.01.2021, các cửa hàng được phép bán trực tuyến, nhận đặt hàng và thoả thuận lịch tới nhận hàng qua điện thoại (thuật ngữ chuyên môn tiếng Đức là công thức „Click&Collect-Service“).
Nhà hàng, quán rượu, quán bar, câu lạc bộ, vũ trường, quán rượu...: Tất cả đều đóng cửa ngoại trừ đặt hàng mang về hoặc giao tận nhà.
Khách du lịch trở về từ khu vực rủi ro: Trước hoặc sau khi nhập cảnh phải kiểm dịch, ít nhất 48 tiếng. Tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly 10 ngày khi nhập cảnh và sớm nhất 5 ngày được chấm dứt nếu xét nghiệm âm tính.
Tiền cứu trợ tháng 11 Novemberhilfen: Toàn bộ tiền cứu trợ tháng 11 sẽ được thanh toán bắt đầu từ ngày 10.01.2021. Tiền cứu trợ bắc cầu III có thể được thanh toán từng phần, trong qúy 1 năm 2021.
Bayern
| |
Hạn chế tiếp xúc: Các cuộc gặp gỡ riêng tư chỉ được phép với các thành viên trong gia đình và với tối đa một người khác không sống cùng gia đình. Không tính trẻ em từ 3 tuổi trở xuống.
Quy tắc 15 km: Ở các huyện quận thành có chỉ số Inzidenz trên 200 ca, người dân chỉ được phép du ngoạn trong vòng bán kính 15 km tính từ nơi cư trú.
Trường học: Trường học tiếp tục đóng cửa. Dạy học từ xa sẽ được áp dụng ở tất cả các trường và các cấp. Mở dịch vụ chăm sóc khẩn cấp áp dụng cho trẻ em từ 1-6 tuổi và học sinh các trường khuyết tật.
Nhà trẻ: Tiếp tục đóng cửa. Dịch vụ chăm sóc khẩn cấp được áp dụng cho các bậc cha mẹ không thể tự chăm sóc con mình.
Chiến lược hai xét nghiệm đối với nhập cảnh: Trước hoặc sau khi nhập cảnh phải kiểm dịch, ít nhất 48 tiếng. Tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly 10 ngày khi nhập cảnh và sớm nhất 5 ngày được chấm dứt nếu xét nghiệm âm tính.
Các cơ sở bán lẻ, khách sạn và ăn uống: Vẫn tiếp tục đóng cửa như quy định trước đây.
Hạn chế tiếp xúc: Các cuộc tụ tập gia đình hay nơi công cộng chỉ được phép trong phạm vi hộ gia đình với một người ngoài. Không tính trẻ em 12 tuổi trở xuống đối người nuôi con đơn thân.
Giải trí và ẩm thực: Các nhà hàng và cơ sở văn hóa, giải trí như bảo tàng, nhà hát và hồ bơi vẫn đóng cửa theo quy định như trước đây.
Cửa hàng bán lẻ: Tiếp tục đóng cửa. Ngoại trừ những mặt hàng thiết yếu hàng ngày.
Trường học, nhà trẻ: Chưa thể trở lại hoạt động bình thường. Tuy nhiên, từng bước, mở cửa dạy học trên lớp. Từ ngày 11.01, kết hợp học ở trên lớp với ở nhà. Các nhóm học tập có quy mô tối đa bằng một nửa so với bình thường. Kể từ 18.01, các lớp 1 đến lớp 3 sẽ có ít nhất 3 giờ học mỗi ngày trên trường. Học sinh được chia thành các nhóm học trên lớp không quá một nửa so với bình thường. Từ 25.01, lịch trên sẽ được mở rộng cho các lớp 4 đến 6 và từ 08.02 áp dụng cho tất cả các loại trường và niên khoá.
Quy tắc 15 km: Hiện Berlin chưa áp dụng. Trước hết Berlin phải thống nhất với tiểu bang Brandenburg. Hiện tại chỉ số Inzidenz Berlin chỉ mới ở ngưỡng 130 chưa chạm ngưỡng 200, nên chưa áp dụng.
| |
Hạn chế tiếp xúc: Mỗ hộ gia đình chỉ được phép tụ tập với 1 người ngoài. Không tính trẻ em từ 14 tuổi trở xuống.
Quy tắc 15 km: Nếu huyện quận nào có Inzidenz chạm ngưỡng 200, thì người dân ở đó chỉ được phép du ngoạn, thể thao ngoài trời trongbán kính 15 km tính từ nơi ở.
Phong toả ban đêm: Quy định phong toả trước đây nay được dỡ bỏ.
Trường học: Tiếp tục đình chỉ dạy trên lớp. Áp dụng biện pháp tránh dạy tập trung. Trường hợp ngoại trừ được áp dụng cho các lớp cuối cấp của các hệ giáo dục. Các trường dành cho học sinh khuyết tật được tiếp tục mở cửa. Cha mẹ có quyền quyết định cho con mình theo học hay không. Tới ngày 18.01, Tiểu bang sẽ đánh giá lại tình hình dịch bệnh để ra quyết định mới. Tiếp tục chăm sóc đối với học sinh tiểu học với những trường hợp khẩn cấp, tức cha mẹ không thể trông ở nhà.
Nhà trẻ: Tiếp tục mở cửa. Tuy nhiên, Tiểu bang khuyến cáo các bậc cha mẹ nên trông con ở nhà càng nhiều càng tốt và thời gian nghỉ việc để chăm sóc con đó được hưởng chế độ trợ cấp như khi con ốm đau. Tuy nhiên, các cơ sở trông trẻ cả ngày sẽ phải đóng cửa nếu chỉ số Inzidenz tới ngưỡng 300 trong khu vực .
Chăm sóc khẩn cấp: Cha mẹ đơn thân được quyền gửi con tới điểm chăm sóc khẩn cấp tại trường học, nếu không thể tổ chức chăm sóc tại nhà hoặc tại cơ sở tư nhân khác. Quy định này được áp dụng từ 18.01.2021.
Các cửa hàng: Vẫn tiếp tục đóng cửa - ngoại trừ phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày.
Khách sạn nhà nghỉ: Cấm nhận khách với mục đích du lịch.
Các nhà hàng, cơ sở giải trí như rạp chiếu phim, rạp hát và bảo tàng: Vẫn tiếp tục đóng cửa, ngoại trừ mua thức ăn mang về hoặc giao hàng tại nhà.
Thể thao: Các môn thể thao giải trí và nghiệp dư đều bị cấm, kể cả mang tính chất cá nhân.
Hạn chế tiếp xúc: Đối với các cuộc họp riêng tư trong nhà và ngoài trời, một hộ gia đình chỉ được phép gặp một người khác. Không tính trẻ em dưới 12 tuổi.
Quy tắc 15 km: Trước mắt chưa áp dụng. Nhưng nếuchỉ số Inzidenz tiếp tục tăng, thì Bremen và Bremerhaven có thể áp dụng một quy tắc tương ứng.
Trường học: Dạy trên lớp tiếp tục đình chỉ. Phụ huynh có thể tự quyết định có cho con đi học hay không.
Các cửa hàng: Vẫn tiếp tục đóng cửa, trừ những cửa hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày.
Các cơ sở giải trí và văn hóa: Vẫn tiếp tục đóng cửa, bao gồm câu lạc bộ, vũ trường, lễ hội và các địa điểm giải trí tương tự, nhà hát, nhạc kịch, rạp chiếu phim, phòng hòa nhạc, bảo tàng, sòng bạc, cá cược, trung tâm mại dâm, xe bán dâm, hồ bơi, phòng tắm hơi, phòng tập thể thao...
Ẩm thực: Vẫn tiếp tục đóng cửa, ngoại trừ bán mang về nhà hoặc giao hàng tại nhà.
Dịch vụ: Tất cả đều đóng cửa, như tiệm làm đầu, các dịch vụ chăm sóc cá nhân phi y tế như thẩm mỹ viện, tiệm xăm, tiệm nail...
Hạn chế tiếp xúc: Những cuộc gặp gỡ riêng tư với bạn bè, người thân và người quen được giới hạn trong hộ gia đình và tối đa được thêm một người ngoài.
Nhà trẻ: Từ ngày 11.01, hoạt động bị giới hạn theo giờ làm việc hàng ngày, từ 8 giờ sáng đến 15 giờ chiều. Ngoài ra, trong trường hợp thiếu nhân viên, nhà trẻ có thể hạn chế thêm về thời gian mở cửa, sau khi thống nhất với phòng Xã hội điạ phương.
Trường học: Áp dụng các biện pháp dạy học không tập trung. Nghĩa là, trên nguyên tắc học sinh tự học ở nhà. Cha mẹ có con không thể học ở nhà hoặc không có người trông nom có quyền tiếp tục cho con đến trường, nhà trường sẽ tổ chức chăm sóc theo các quy định trong giáo dục.
Trách nhiệm xét nghiệm khi nhập cảnh từ vùng dịch bệnh cao: Thực hiện theo đúng quy định chung của Liên bang, trước hoặc sau khi nhập cảnh phải kiểm dịch, ít nhất 48 giờ. Tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly 10 ngày khi nhập cảnh và sớm nhất 5 ngày được chấm dứt nếu xét nghiệm âm tính.
Bán lẻ: Hầu hết các cửa hàng vẫn tiếp tục đóng cửa. Các trường hợp ngoại lệ được áp dụng cho những mặt hàng thiết yếu hàng ngày.
Dịch vụ: Tất cả đều đóng cửa, ngoại trừ phục vụ cho điều trị y tế.
Làm việc tại nhà: Chủ sử dụng lao động được kêu gọi tạo điều kiện cho phép nhân viên làm việc tại nhà bất cứ khi nào có thể.
(Còn tiếp: Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein
Đức Việt Online
23/10/2026
LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang Đức ngày 05.01.2021 đã thông qua Nghị định mới chống Covid-19. Theo đó, tất cả các quy định trước đây của Liên bang cũng như vận
20/10/2026
LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang Đức ngày 05.01.2021 đã thông qua Nghị định mới chống Covid-19. Theo đó, tất cả các quy định trước đây của Liên bang cũng như vận
19/10/2026
LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang Đức ngày 05.01.2021 đã thông qua Nghị định mới chống Covid-19. Theo đó, tất cả các quy định trước đây của Liên bang cũng như vận
24/10/2026
LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang Đức ngày 05.01.2021 đã thông qua Nghị định mới chống Covid-19. Theo đó, tất cả các quy định trước đây của Liên bang cũng như vận
14/03/2026
LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang Đức ngày 05.01.2021 đã thông qua Nghị định mới chống Covid-19. Theo đó, tất cả các quy định trước đây của Liên bang cũng như vận
09/03/2026
LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang Đức ngày 05.01.2021 đã thông qua Nghị định mới chống Covid-19. Theo đó, tất cả các quy định trước đây của Liên bang cũng như vận
24/10/2026
LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang Đức ngày 05.01.2021 đã thông qua Nghị định mới chống Covid-19. Theo đó, tất cả các quy định trước đây của Liên bang cũng như vận
22/10/2026
LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang Đức ngày 05.01.2021 đã thông qua Nghị định mới chống Covid-19. Theo đó, tất cả các quy định trước đây của Liên bang cũng như vận
18/10/2026
LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang Đức ngày 05.01.2021 đã thông qua Nghị định mới chống Covid-19. Theo đó, tất cả các quy định trước đây của Liên bang cũng như vận
25/10/2026
LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang Đức ngày 05.01.2021 đã thông qua Nghị định mới chống Covid-19. Theo đó, tất cả các quy định trước đây của Liên bang cũng như vận
24/10/2026
LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang Đức ngày 05.01.2021 đã thông qua Nghị định mới chống Covid-19. Theo đó, tất cả các quy định trước đây của Liên bang cũng như vận
23/10/2026
LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang Đức ngày 05.01.2021 đã thông qua Nghị định mới chống Covid-19. Theo đó, tất cả các quy định trước đây của Liên bang cũng như vận
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá