- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Nguyên do hồi đó thị trường lao động Liên minh Châu Âu mở cửa cho công dân Bulgari và Rumani. Mặc dù từ 2007, hai quốc gia này đã gia nhập EU, nhưng ban đầu bị giới hạn tự do lao động tại các quốc gia EU còn lại, do mức sống tối thiểu Hartz IV được nhà nước cấp tại Đức thường cao hơn thu nhập bình quân ở các quốc gia trên.
Theo Luật trên, dân nhập cư từ các quốc gia EU khác chỉ được ở lại Đức 6 tháng để tìm việc. Nếu trong thời gian này không tìm được, phải về nước. Nếu bị phát hiện ở lại trái phép, sẽ bị trục xuất và cấm nhập cảnh đến 5 năm.
Để hạn chế lạm dụng nhận tiền con Kindergeld ở Đức, nhưng chúng sống ngoài nước Đức, Kindergeld chỉ được cấp khi trình mã số thuế Steueridentifikationsnummer đối với bố mẹ và con. Điều này nhằm tránh công dân EU nhận gấp đôi trợ cấp tại các địa điểm khác nhau hay khai gian thông tin có con để xin Kindergeld.
Bên cạnh chống lạm dụng trợ cấp xã hội, Chính phủ Liên bang còn áp dụng các chương trình hỗ trợ tài chính cho các thành phố có tỉ lệ nhập cư cao. Theo đó, từ năm 2014, các thành phố sẽ được hỗ trợ thêm 25 triệu Euro cho những khoản chi liên quan đến trợ cấp Hartz IV. Ngoài ra, trong các năm tiếp theo sẽ hỗ trợ thêm tổng cộng 200 triệu Euro để tu sửa nhà cửa, cơ sở tư vấn, nhà trẻ và trường học.
Trung tâm của làn sóng nhập cư từ Rumani, Bulgari là Duisburg, Frankfurt, München, Hamburg, Hannover và Berlin. Rất khó để khẳng định, liệu điều này có liên quan đến lạm dụng xã hội hay không. Do trong trường hợp nghi ngờ lạm dụng trợ cấp đảm bảo đời sống tối thiểu dành cho người tìm việc (Hartz IV), không thống kê chia theo quốc tịch. Chỉ có thể khẳng định chắc chắn là số người tìm việc cũng như lao động từ Rumani, Bulgari ở Đức tăng rõ rệt.
Thị trường lao động dành cho các quốc gia EU
Theo luật trên, lao động từ Rumani và Bulgari có thể tự do làm việc tại một trong 28 nước EU, với cùng mọi điều kiện và quyền lợi như người bản xứ. Đó là bước tiếp theo trong việc hoàn thiện quy định tự do lao động tại Liên minh châu Âu. Trước đây, Đức là một trong những quốc gia có thị trường lao động ít người nhập cư nhất. Nguyên do, để tránh tình trạng lao động tại các quốc gia EU khác ồ ạt sang tìm việc bởi lương cao hơn quê hương họ, Đức và Áo đã hạn chế họ tự do đi lại. Ngày 1.5.2011, quy định hạn chế trên kết thúc đối với Ba Lan, Tiệp, Slowakei, Slovenia, Hungary, Lettland, Litauen và Estland. Đối với Rumani và Bulgari áp dụng đến đầu năm 2014.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá