- Văn nghệ

Nắng tháng bảy vàng ươm
Gọi mùa về lúa chín
Cơn gió chiều bịn rịn
Chấp chới những cánh cò.
Mẹ tựa cửa âu lo
Bao tháng ngày xa ngái
Đồng chiêm chờ gặt hái
Con mẹ giờ nơi đâu?
Ôi nỗi nhớ thật sâu
Lắng trong lòng tê tái
Ước con còn thơ dại
Vòng tay mẹ chở che!
Con phương xa có nghe
Tiếng mẹ hiền nhắn nhủ
Tiền bao nhiêu là đủ
Đơn lẻ mẹ mong chờ...
Không còn những cánh thư
Như ngày xưa con gửi
Cầm trong tay mẹ ngửi
Mồ hôi con vẫn còn...
Nhớ tiếng con cười giòn
Khi nô đùa với bạn
Con ngắm hoài không chán
Tấm áo mẹ vừa may.
Nhớ từ ngón chân, tay
Đến bờ vai nhỏ bé
Lòng mẹ đau như xé
Mỗi lúc con trở trời...
Mẹ thương cả một thời
Con tung tăng đi học
Bao vất vả nặng nhọc
Nuôi con dần lớn khôn.
Chiều nay gió trở cơn
Cây sấu già nghiêng bóng
Bên hiên nhà mẹ ngóng
Có phải con về không?
Sông vẫn trôi theo dòng
Ngàn năm ra biển cả
Cây lưng đồi thay lá
Tím sẫm lối con qua...
Ừ, nay mẹ đã già
Lời ru như cỏ úa
Chỉ tình thương muôn thủa
Giành cho con ngọt ngào.
Triệu sao sáng trên cao
Rơi vào trong mắt mẹ
Ánh trăng đi thật khẽ
Đưa con về mẹ ơi!
Nguồn: FB Trương Thị Hoa Lài

Con nói nhỏ một chút có được không
Đừng lớn tiếng, con làm mẹ sợ!
Sớm hôm nay mẹ quên đi chợ
Ăn tạm chút đồ thừa trong tủ lạnh, có sao đâu?
Thuở cơ hàn mẹ lặn lội ao sâu
Mò ốc, bắt cua ăn dè đôi ba bữa
Để chắt chiu có đựơc từng giọt sữa
Nuôi con lớn ngần này, mẹ thấy có sao đâu.
Con gắt mẹ: "Biết rồi! Nói mãi, nhức cả đầu”
…Vẫn giọng mẹ ngày ru con thuở bé
Tiếng à ơi, thoảng như cơn gió nhẹ
Con ngủ say, con có gắt mẹ đâu.
Mẹ quên bật nồi cơm, con mãi cứ càu nhàu
‘Có mỗi việc cỏn con, mẹ cũng không thèm nhớ’.
Quên sao được cái thời ngồi một chỗ
Đun rạ rơm chờ cơm chín con ăn.
Bật điều hòa mẹ bấm nút khó khăn
Toàn chữ tàu chữ tây không thể hiểu
Chẳng bảo mẹ thì thôi, lại còn dè biểu
Mẹ đúng nhà quê ra tỉnh chẳng biết gì.
Mẹ lại ngồi nhớ cái thuở hàn vi
Tay ẵm con, tay quạt mo mẹ phẩy
Con mát dịu rồi, riêng mồ hôi mẹ chảy
Miệng mỉm cười, mẹ dè biểu gì đâu.
Ao nhà mình có lúc cạn lúc sâu
Vẫn đủ nước rửa chân tay sạch sẽ
Mẹ già rồi không còn như lúc trẻ
Lúc nhớ, lúc quên nhưng không thể quên con.
Con hãy làm đạo hiếu cho tròn
Để người đời không bảo con mất dạy.
Mẹ tin rằng một mai con sẽ thấy
Khi mất mẹ rồi, con ân hận không thôi!
Nguồn: FB Bùi Mạnh Toàn

Tôi hỏi ông: Có phải ông là người cách đây 10 năm đã gọi xe cảnh sát cho vụ va quệt xe ô tô ở vườn Cecilien không? Ông ngập ngừng một lát rồi xác nhận: Đúng!
Hồi ấy chúng tôi mua cái xe Touran của hãng VW (nghĩa là xe ô tô quốc dân, xe của nhân dân). Xe mới, từ xem đến chốt tiền đều do gã chung nhà làm, tôi đàn bà chỉ lo việc nhỏ, ví dụ bán nước chẳng hạn. Thế nên sáng hôm sau mới bảnh mắt y thị bảo chồng: Anh chở em đi một vòng xem cái xe của anh nổ có ngon như xe hàng xóm không nào.
Trời mùa Đông, lại còn tuyết rơi, nhưng cứ hàng mới là y thị thích. Hai vợ chồng vừa xuống đến nơi thì ở cái chỗ lẽ ra là xe ô tô mới, lại có hai tay đàn ông và một xe cảnh sát đang lập loè đứng đợi. Tá hoả, thì thấy cái xe mới coóng đã bị quệt cho một nhát, dọc sườn, y tiểu tam bị chính thất oánh ghen lia đường dao oan nghiệt trên gương mặt tơ hớ thanh xuân.
Hoá ra, cái xe tải kéo rơ moóc vào khúc cua không để ý, đã quệt một đường rùng rợn trúng ngay con Touran đậu trên vỉa đường. Không biết vô tình hay cố ý, ông xe tải định chuồn. Nên nhớ tội đụng xe rồi lượn ở đâu cũng rất nặng, nhất là ở Đức. Nhưng một người đàn ông dắt chó đi dạo đã nhìn thấy. Ông bèn đuổi theo chặn chiếc xe lại, rồi dưới sự canh me của ông, cả hai gọi cảnh sát, trong khi chủ nhân của con Touran thì vẫn còn đang quặp nhau trên gác.
Nếu hồi ấy ông dắt chó kia không làm đúng phận sự của một công dân, thì rất có thể chiếc xe của tôi đã chả nhận được xu bảo hiểm nào.
Cái bọn bảo hiểm xe ô tô của Đức này rất tệ, họ giải quyết cực nhanh, gọn, mà tiền bồi thường bao giờ cũng hậu hĩ, thế mới bực. Cái vết cào dọc thành xe của Touran ngày ấy, vào xưởng, chỉ phun quét tý, mất có mấy trăm, họ đền cho… gần chục ngàn. Ngại chết đi được.
Chưa hết, có lần, lò dò đi siêu thị ra, thấy một cô bé ngon ơi là ngon cứ ngó ngó vào trong xe. Xe cũng như người, gã chồng mình tưởng gái đẹp nó mê xe mình, tức mê mình, y sướng lắm. Trong khi mụ vợ biết mình biết ta, hiểu ngay cơ sự. Hoá ra em đi xe đạp, chả biết xí xớn thế nào, xe đổ, cái ghi đông quệt luôn vào cửa xe. Nhẽ ra em có thể đi, vì chả ai nhìn thấy. Nhưng không, em đã tìm đâu được mảnh giấy, ghi lại số di động của em, gài vào cần gạt nước. Chưa an tâm, em còn đợi chủ nhân đến để xin lỗi. Thấy em đẹp, đùi em ngon, gã chồng nổi máu mê gái, chê tiền, bảo: Có sao đâu, em cứ đi đi, không cần đâu. Mụ vợ trái lại rất đạo đức, cao ngạo bảo: Ơ hay, bảo hiểm giả, chứ nó có mất gì đâu? Nuôi bảo hiểm để làm gì? Em xe đạp gật lia lịa: đúng rồi. Bảo hiểm của ông tôi, ông tôi không mất gì, tôi cũng thế. Các ngài đừng ngại! Một lần nữa xin lỗi các ngài vì sự bất tiện này!
Sau khi giáo dục cho người bị hại biết nghĩa vụ của họ là phải nhận tiền đền bù, cô yên tâm đạp xe đi. Chồng tôi còn ngẩn ra nhìn theo mãi cái yên xe đạp. Ý tôi là cái thứ đặt trên cái yên xe ấy, vừa tròn, vừa căng phồng như lốp ô tô mới bơm. Tỉnh cơn mơ gái gú, hai vợ chồng lôi kính hiển vi ra soi, vết xước chỉ bằng cái lá tía tô hay kinh giới là cùng. Lấy tay áo lau đi cái, hết. Vụ ấy thế mà cũng được hơn ngàn bạc. Đã bảo bọn bảo hiểm của Đức này tệ lắm, cứ làm hư con người ta!
Đại loại thế. Cái xe ngày nào giờ đã lụ khụ như ông già. Có long tróc vài chỗ, biển số bị móp mấy lần, thay gần như tất cả trừ khung và máy, chạy mấy trăm ngàn cây, xả khói gần hai chục quốc gia, nhưng không bao giờ phản chủ, nghĩa là hỏng thì hỏng ở nhà, chứ không hỏng dọc đường. Tay thợ sửa xe quen ngậm ngùi: Máy tốt lắm, còn quất được trăm ngàn cây nữa. Chúng mày cứ đổ đầy dầu mà chiến thôi!
Xe cũng như người, nó có số. Có xe ngốn tiền, có xe hái ra tiền. Trước nhà tôi có con xe tải mini mẹc, mua đâu 11 ngàn DM. Chạy đâu khoảng 7 năm. Va quệt xước xoát vớ vẩn được đền tổng cộng đến 9 ngàn, bỏ túi cả, vì không phải vào xưởng lần nào. Khi bán còn giữ gần như nguyên giá, vì máy móc cực ngon, coi như lãi không, phi như ngựa xà xã 7 năm trời.
Con Touran cũng tương tự. Vốn tính đa cảm, lại hoài cổ, tôi không bán xe. Xe nào cũng thế, dùng đến lúc tàn thì đành Say Goodbye chứ không thay ngựa giữa dòng.
Dùng xe, như dùng người, đâu phải cứ phù thịnh, không phù suy. Người cùng ta chia sẻ vui buồn hoạn nạn, càng sống lâu càng quen hơi bén tiếng. Xe đưa ta đi mỗi chặng đường, vận xe cũng là vận mình, không nỡ rũ áo. Cơ mà xe nó biết thương người. Xe nào nhà tôi dùng cũng sinh lãi. Ngoài con mẹc cà khổ, con Sharan cũng thế. Ngay lúc mua tôi đã không thích nó. Càng dùng càng thấy xa lạ, y xe đi mượn, rất lạ. Chính vì thế, được mấy năm, nó mất. Một buổi sáng vừa mở mắt đã thấy nó biến mất cùng vớ nửa tá mũ, 5 đôi giày và vài ba cái kính. Mất xe tôi không tiếc, chỉ tiếc mấy đôi giày. Nhưng chỉ hai tháng sau, bảo hiểm đã đền cho một cục. Con trai hớn hở bảo: Thấy chưa, may mà mất, lại được mua xe mới! Con trai vốn thích xe điện, nó thiết kế ngay quả hybrid, cực ưng ý, vừa thời thượng vừa đầm dáng. Còn tôi được dịp lên nước: Thấy chưa! Cái gì là của mình thì sẽ ở với mình cả đời, có muốn dứt ra cũng không được. Còn thứ đã không phải của mình thì sớm muộn gì cũng bỏ mà đi thôi.
Con Touran tính ra tiền va quệt đền bù đã hơn cả tiền mua xe. Và nó vẫn là con xe mà bọn trẻ nhà tôi thích mượn hú hí du chơi với bạn bè nhất. Dù nó lụ khụ như ông già gân 81 tuổi đạn bắn không chết giờ hân hoan bước chân vào ngôi nhà màu trắng. Già, nhưng đầy thủ đoạn và rất biết cách ghi bàn!
Kể với gã chồng chuyện gặp lại người hàng xóm gọi cảnh sát vụ quệt xe 10 năm trước. Chồng bảo: 10 năm là thế nào! 17 năm rồi đấy!
17 năm! Ông già “Zeuger” (nhân chứng) ngày ấy nay đã già. Vẫn dắt chó đi dạo mỗi sáng. Vẫn gật đầu chào tôi. Khi được cám ơn (lần thứ n+1), ông nhẹ nhàng bảo: Tôi gần như quên rồi!
Phải, gần như quên. Bởi lòng tốt đích thực, là để lãng quên. Không ai làm việc tốt là để được tri ân, được trả ơn, thù lao hay tích đức như tích điểm lấy lê với đời.
Đơn giản, lòng tốt là để được lãng quên!
Nguồn: Kiều Thị An Giang
Đức Việt Online
Câu chuyện gia đình tôi ở Berlin 2010: Con gái 14 tuổi đòi đến Trung tâm SOS Kinder; Churchill; Có một mùa… thương
Những thói quen xấu của tuổi già khiến người khác khó chịu; Truyện Tống Trân, Cúc Hoa; Tháng 10 về
Kiếp sau xin chớ muộn màng; Ba chiếc rừu; Người trên 65 tuổi nên tránh 10 thói quen âm thầm hại sức khỏe
Đồng tiền; Bố thí mắt tôi; Trường đời của người Hoa
Một lần sống thật; Truyện trê cóc; 70 tuổi, tôi mới nhận ra 4 sự thật phũ phàng về tuổi già
Kiếp sau xin chớ muộn màng; Ta cho đời lòng tốt; 8 tâm thái sau tuổi 60 – Bí quyết sống an yên, trường thọ
Tháng Mười – Tình yêu xuyên biên giới; Bài học từ một vụ cướp nhà băng; Vì sao tuổi 70 – 75 là giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời ?
13 đức tính tốt Benjamin Franklin tự đặt ra rèn luyện mỗi ngày; Truyện Súy Vân giả dại; Tự tình
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá