Lỡ làng duyên nhau; Em đã buông; Ngày xưa

LỠ LÀNG DUYÊN NHAU

Yêu em. Em đã có chồng.
Đành thôi trả lại hư không cuộc tình.
(Thấy em gầy guộc dáng hình
Cô đơn, lặng lẽ một mình bỗng thương!).

Đời em-phận gái má hường
Thuyền neo lạc bến, duyên đường trái ngang.
Tình xuân chưa thắm vội tàn.
Bao nhiêu mộng ước lỡ làng còn đâu!

Sông kia ai bắc nhịp cầu?
Lần qua chẳng thể quay đầu ngó lui.
Xót xa dòng lệ ngậm ngùi,
Trầm thân bể khổ niềm vui chẳng còn!

Lòng buồn, thể xác héo hon.
Sống là sống kiếp mỏi mòn vậy thôi!
Than thân, trách phận, kêu Trời
Chỉ là khản cổ, khô hơi, được gì?!

Bóng sầu ủ dột hàng mi.
Khóc niềm tan tác, chia ly phủ phàng!
Tình yêu ngày tháng võ vàng,
Con thuyền hạnh phúc vỡ tan lâu rồi.

Yêu em nhiều lắm, em ơi!
Làm sao đắp đổi, đền bồi cho nhau?
Tình cờ gặp giữa biển dâu
Nhưng em đã lỡ qua cầu với ai.

Nguồn: Ph. Lăng Trường

 

 

EM ĐÃ BUÔNG

Em đã buông rồi anh biết không
Mai về tô lại chút môi hồng
Thay màu áo mới tươi sắc thắm
Khi hoàng hôn xuống hết thương mong

Bởi thuở ban đầu yêu đắm say
Em nào đâu biết đến một ngày
Người đành xóa cả mùa thương cũ
Cuộc tình đã mãi vuột tầm tay

Hết nợ nhau rồi cố giữ chi
Ta níu kéo thêm cũng được gì
Thiên đường hoa mộng anh cứ bước
Lối cũ âm thầm em vẫn đi

Từ nay về lại khoảng trời riêng
Chẳng còn buồn nữa chẳng ưu phiền
Không còn thương nhớ thôi hờn trách
Tình mình anh nhé để ngủ yên !

Nguồn: FB Ngọc Phượng

 

NGÀY XƯA

Em có nhớ - ngày xưa mình từng đã
Hái hoa làm - đám cưới dế bờ ao
Em giả vờ - e ấp áo cô dâu
Anh chú rể - đi qua cầu rước lễ.

Rồi tháng ba - mang mưa về lặng lẽ
Mưa phập phồng - bong bóng vỡ chia đôi
Anh đi tìm - Lọ Lem dấu yêu ơi
Giờ chỉ thấy - cả một trời thương nhớ

Chiều hoa tím - bâng khuâng về theo gió
Tím bờ ao - con dế bỏ sang sông
Lúa gặp duyên - lúa đã trổ đòng đòng
Tại ngày ấy - sao anh không dám ngỏ..

FB Kiên Duyên

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang