Làn sóng phá sản ở Đức: Chuỗi đồ trang trí nội thất Depot đóng cửa liên tiếp; Nguy cơ gần 1/3 triệu doanh nghiệp không tìm được người kế nhiệm

Làn sóng phá sản ở Đức: Chuỗi đồ trang trí nội thất Depot đóng cửa liên tiếp

Tập đoàn, chuỗi siêu thị bán lẻ các đồ trang trí nội thất Depot nổi tiếng, bao gồm từ sản xuất tới tiếp thị, bán lẻ, và cung ứng vận chuyển trực tiếp đến khách hàng đang tiếp tục thực hiện kế hoạch đóng cửa tiếp theo các chi nhánh khắp nước Đức. 27 cửa hàng đã phải đóng cửa vào cuối năm 2024 và hiện có ít nhất 15 địa điểm nữa sẽ tiếp theo. Tổng cộng, chuỗi siêu thị giảm các chi nhánh xuống chỉ còn 270 địa điểm tại Đức.

Đệ đơn xin phá sản vì nguy cơ mất khả năng thanh toán từ đại dịch Covid 19

Trong thời gian phong tỏa Covid-19, các cửa hàng phải đóng cửa mặc dù các nhà kho đã đầy ắp hàng hóa. Hậu họa sau đó chuỗi cung ứng bị ứ đọng hàng hóa Giáng sinh không được giao tới khách hàng trong cả một năm trời, và dây dưa kéo dài cho tới nay.

Tới tháng  07.2024, Depot buộc phải nột đơn xin phá sản với lý do, có nguy cơ mất khả năng thanh toán.  Theo tuyên bố của tập đoàn, Depot sẽ tiếp tục đóng cửa các chi nhánh bị lỗ. Tuy nhiên, các hoạt động vẫn được duy trì, để có thể trở lại hoạt động thường xuyên muộn nhất vào giữa năm 2025 và chuyển đổi mô hình hoạt động từ bán lẻ xưa nay, sang trải nghiệm mua sắm và cung ứng số lượng lớn. Tuy nhiên, công ty vẫn phải tạm thời đóng cửa thêm chi nhánh, để tập trung kế hoạch tài chính cho chuyển đổi mô hình hoạt động.

27 chi nhánh đã đóng cửa

Ahlen : Oststraße 2-10.

Berlin (Lindencenter): Prerower Platz 1.

Berlin (Spandau Arkaden): Klosterstraße 3.

Bornheim: Schumacherstraße 3-11.

Dortmund: Ostenhellweg 32-34.

Donauwörth: Dillinger Straße 22-34.

Düsseldorf (KöBogen II): Schadowstraße 52.

Essen: Limbecker Platz 1a.

Flensburg (Holm):Holm 23.

Frankfurt (Skyline Plaza): Europa-Allee 6.

Hamburg (Hamburger Meile): Hamburger Straße 27.

Kassel (Obere Königsstraße): Ob. Königsstraße 16-18.

Leer: Mühlenstraße 109.

Lingen: Poststraße 5.

Neunkirchen: Stummplatz 1.

Neu-Isenburg: Hermesstraße 4.

Peine: Bahnhofstr, Glockenstraße 3/2.

Sandersdorf-Brehna: Berliner Straße 1.

Schongau: Tannenberger Straße 5.

Schönebeck: Friedrichstraße 2-4.

Schweinfurt Stadtgalerie: Gunnar-Wester-Straße 10.

Stein (Forum): Forum 1.

Stuttgart Hauptbahnhof: Am Hbf Laden 17.

Sylt (Westerland): Friedrichstraße 19.

Übach-Palenberg: Am Wasserturm 11-17.

Wadgassen: Saarstraße 20.

Wuppertal (Werth): Werth 23.

15 chi nhánh chuẩn bị đóng cửa

Rendsburg (Schleswig-Holstein).

Eckernförde (Schleswig-Holstein).

Jena (Thüringen).

Erfurt (Thüringen).

Gütersloh (Bắc Rhine-Westphalia).

Minden (NRW).

Siegburg (NRW).

Sankt Augustin (NRW).

Herne (NRW).

Höxter (NRW).

Herford (NRW).

Lübbecke (NRW).

Fulda (Hesse).

Nürtingen (Baden-Württemberg).

Straubing (Bavaria).

Thải hồi nhân viên

Tổng cộng, công ty sử dụng khoảng 3.300 người. Nhân viên của các chi nhánh đã đóng cửa có thể sẽ di chuyển đến các địa điểm khác. Tuy nhiên, ít nhất 50 nhân viên đã mất việc làm.

 

Nguy cơ gần 1/3 triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa không tìm được người kế nhiệm

Đến năm 2028, sẽ có tới 1/3 triệu doanh nghiệp ở Đức có thể buộc phải đóng cửa. Lý do, họ không thể tìm được người kế nhiệm. Một công trình nghiên cứu của Viện  KfW mới công bố cho thấy tới cuối năm nay, 2025 khoảng 231.000 doanh nghiệp có thể đóng cửa vì lý do thiếu người kế nhiệm, nhiều hơn bao giờ hết. Con số này cao hơn khoảng 67.500 so với năm trước.

Dự báo trong vài năm tới sẽ có chứng 310.000 công ty khác có thể đóng cửa vào năm 2028. Đồng thời, khoảng 532.000 công ty đang có kế hoạch bàn giao doanh nghiệp cho người kế nhiệm.

Lý do tuổi già, giảm dân số

Một lý do chính cho vấn đề trên là nhiều doanh nhân đã cao tuổi. Trung bình 54 tuổi và  40% thậm chí trên 60 tuổi. Dân số lại sụt giảm. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người muốn sắp xếp kế nhiệm trong vòng hai năm tới, họ đã trung bình 65 tuổi. Khoảng 43.000 công ty có thể sẽ không tìm được người kế nhiệm.

Có quá ít người muốn tiếp quản các công ty hiện có

 Mặc dù số lượng công ty mới thành lập tăng hàng năm. Nhưng quá ít người muốn tiếp quản công ty hiện có. Viện Ngiên cứu KfW kêu gọi nhà nước hỗ trợ nhiều hơn cho việc kế thừa  các công ty. Ngoài ra động cơ kinh doanh nên được dạy như một lựa chọn nghề nghiệp từ trong trường học phổ thông.

Các công ty không thể tìm được người kế nhiệm phù hợp thường chỉ có hai lựa chọn: Bán tháo, hoặc đóng cửa. Nhưng vẫn khó tránh nổi rủi ro là liệu có tìm thấy người mua cho tất cả các công ty rao bán hay không. Do đó, nhiều doanh nhân có thể sẽ phải chọn con đường thanh lý. Tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những năm tới.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Bức tranh bất động sản Hà Nội; Giá nhà giảm khắp nơi; Chuyện bán đất “cắt lỗ sớm”; Một cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên

Việt Nam: Hệ sinh thái 8 tỷ phú USD; Giá đất nền giảm sâu; Mô hình tàu cao tốc của Trần Bá Dương; 5 mẫu xe hybrid hút khách nhất; Bất động sản TP.HCM

Việt Nam: Cơn hoảng loạn chưa hồi kết; Giá nhà vượt khả năng chi trả; Cuộc đua bất động sản công nghệ cao; Các tỷ phú đóng góp cho đất nước; Doanh nhân Tài Phạm

Việt Nam: Xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang Hàn Quốc; Nhiều lô đất nền cắt lỗ; Bất động sản khó giảm sâu; 19.500 doanh nghiệp thành lập mới; Dự án 2.000 ha của Bầu Đức tại Lào

Việt Nam: Người mua ô tô tất toán khoản vay; Tổng tài sản 5 tỉ phú; Dự báo giá vàng; Bất động sản được “hậu thuẫn” từ nhu cầu ở thực; Yếu tố cạnh tranh mới bất động sản công nghiệp

Việt Nam: Đặng Lê Nguyên Vũ mời miễn phí 1.000 ly café; Hòn đảo 10.333 tỷ đồng; 10 ngày dồn dập ở Đà Nẵng; Bắt ông Nguyễn Duy Dũng; Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư 6 tỷ USD

Việt Nam: Vingroup xây nhà máy 500 triệu USD; 2.000 doanh nghiệp rút khỏi Thái Nguyên; Nhà trong hang của “vua café”; Ngân hàng có vốn 200.000 tỷ; Nhà đất Thanh Hà cắt lỗ

Việt Nam: 5 nữ doanh nhân quyền lực nhất; VinFast bán ra hơn 70.000 ô tô điện; Dự án thủy điện đội vốn 46.000 tỷ; Giao dịch bất động sản thấp kỷ lục; Dự án Khu đô thị 115ha

Lên đầu trang