- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Trong kỳ họp Quốc hội đầu tiên được tổ chức ngày hôm qua, thứ 3, Tổng thống Liên bang Steinmeier đã trao Thủ tướng Merkel và các bộ trưởng giấy chứng nhận mãn nhiệm tại Phủ Tổng thống (Schloss Bellevue) ở Berlin. Đồng thời, theo hiến định, ông yêu cầu nội các cũ tiếp tục tại vị cho đến khi Chính phủ mới được thành lập.
Mãn nhiệm nội các cũ
Trong bài phát biểu mãn nhiệm Thủ tướng và các thành viên nội các, Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier nói, có thể đánh giá Thủ tướng Mekel đóng vai trò to lớn trong lịch sử nước Đức, đồng thời cảm ơn các thành viên nội các về những đóng góp cho nền dân chủ đất nước, tiếp đó trao giấy chứng nhận mãn nhiệm.
Theo Hiến pháp Đức, nhiệm kỳ của Chính phủ Liên bang được kết thúc tại mốc thời điểm kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá mới, tức 30 ngày sau cuộc bầu cử, quy định tại Điều 39 và 69 Hiến pháp. Do vậy, Thủ tướng Merkel không còn là thành viên Quốc hội mới nên chỉ ngồi tại khu vực dành cho khách mời.
Yêu cầu nội các cũ tạm thời tiếp tục tại vị
Theo Điều 63 Hiến pháp Đức, Quốc hội Đức nhiệm kỳ thứ 20 sẽ sớm bầu Thủ tướng Liên bang mới trong kỳ họp tới, được thực hiện theo đề nghị của Tổng thống Liên bang. Theo Hiến pháp, Thủ tướng được Quốc hội bầu phải bảo đảm số phiếu quá bán.
Để đạt được đa số phiếu như vậy, các đảng phái có thể thành lập một Chính phủ Liên minh. Các cuộc đàm phán cần thiết để thành lập Chính phủ Liên minh thường chưa kết thúc trước phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới, dẫn tới Chính phủ mới chưa nhậm chức, chính phủ cũ vẫn phải mãn nhiệm. Vì vậy Chính phủ cũ vẫn phải tại vị tạm thời. Đây cũng là trường hợp của nhiệm kỳ bầu cử Quốc hội Liên bang lần thứ 20 hiện nay, Chính phủ Liên bang vẫn tại vị tạm thời theo yêu cầu của Tổng thống Liên bang cho đến khi Chính phủ kế nhiệm được bổ nhiệm. Yêu cầu đó đã được Tổng thống Liên bang đưa ra trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá mới hôm qua.
Quyền và trách nhiệm của Chính phủ tạm thời
Chính phủ tạm thời có quyền hạn tương tự như chính phủ thông thường. Tuy nhiên, cho đến nay, thông lệ cho thấy, Chính phủ tạm thời không đưa ra bất kỳ quyết định chính sách nào có thể ràng buộc Chính phủ mới phải tiếp tục thi hành, đặc biệt đối với các quyết định tài chính và nhân sự cũng như các dự thảo luật. Chính phủ tạm thời chỉ điều hành công việc thường nhật đầy đủ cho đến khi bàn giao xong cho Chính phủ mới thành lập.
Bầu Chủ tịch Quốc hội
Theo Hiến pháp Đức, Chủ tịch Quốc hội cũng được bầu tại kỳ họp Quốc hội đầu tiên. Đoàn nghị sỹ của Đảng nào đông nhất sẽ có quyền đề xuất. Trong phiên họp thứ Ba hôm qua, Nghị sĩ Đảng SPD Bärbel Bas đã được bầu làm Chủ tịch.
Đức Việt Online
23/10/2026
Trong kỳ họp Quốc hội đầu tiên được tổ chức ngày hôm qua, thứ 3, Tổng thống Liên bang Steinmeier đã trao Thủ tướng Merkel và các bộ trưởng giấy chứng nhận mãn nhiệm tạ
20/10/2026
Trong kỳ họp Quốc hội đầu tiên được tổ chức ngày hôm qua, thứ 3, Tổng thống Liên bang Steinmeier đã trao Thủ tướng Merkel và các bộ trưởng giấy chứng nhận mãn nhiệm tạ
19/10/2026
Trong kỳ họp Quốc hội đầu tiên được tổ chức ngày hôm qua, thứ 3, Tổng thống Liên bang Steinmeier đã trao Thủ tướng Merkel và các bộ trưởng giấy chứng nhận mãn nhiệm tạ
24/10/2026
Trong kỳ họp Quốc hội đầu tiên được tổ chức ngày hôm qua, thứ 3, Tổng thống Liên bang Steinmeier đã trao Thủ tướng Merkel và các bộ trưởng giấy chứng nhận mãn nhiệm tạ
14/03/2026
Trong kỳ họp Quốc hội đầu tiên được tổ chức ngày hôm qua, thứ 3, Tổng thống Liên bang Steinmeier đã trao Thủ tướng Merkel và các bộ trưởng giấy chứng nhận mãn nhiệm tạ
09/03/2026
Trong kỳ họp Quốc hội đầu tiên được tổ chức ngày hôm qua, thứ 3, Tổng thống Liên bang Steinmeier đã trao Thủ tướng Merkel và các bộ trưởng giấy chứng nhận mãn nhiệm tạ
24/10/2026
Trong kỳ họp Quốc hội đầu tiên được tổ chức ngày hôm qua, thứ 3, Tổng thống Liên bang Steinmeier đã trao Thủ tướng Merkel và các bộ trưởng giấy chứng nhận mãn nhiệm tạ
22/10/2026
Trong kỳ họp Quốc hội đầu tiên được tổ chức ngày hôm qua, thứ 3, Tổng thống Liên bang Steinmeier đã trao Thủ tướng Merkel và các bộ trưởng giấy chứng nhận mãn nhiệm tạ
18/10/2026
Trong kỳ họp Quốc hội đầu tiên được tổ chức ngày hôm qua, thứ 3, Tổng thống Liên bang Steinmeier đã trao Thủ tướng Merkel và các bộ trưởng giấy chứng nhận mãn nhiệm tạ
25/10/2026
Trong kỳ họp Quốc hội đầu tiên được tổ chức ngày hôm qua, thứ 3, Tổng thống Liên bang Steinmeier đã trao Thủ tướng Merkel và các bộ trưởng giấy chứng nhận mãn nhiệm tạ
24/10/2026
Trong kỳ họp Quốc hội đầu tiên được tổ chức ngày hôm qua, thứ 3, Tổng thống Liên bang Steinmeier đã trao Thủ tướng Merkel và các bộ trưởng giấy chứng nhận mãn nhiệm tạ
23/10/2026
Trong kỳ họp Quốc hội đầu tiên được tổ chức ngày hôm qua, thứ 3, Tổng thống Liên bang Steinmeier đã trao Thủ tướng Merkel và các bộ trưởng giấy chứng nhận mãn nhiệm tạ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá