Kinh tế TQ suy yếu; Thỏa thuận mới Israel-Hamas; Triều Tiên tố Mỹ 2 mặt'; Avdiivka nóng rực; Thách thức tiềm ẩn với Ukraine

Kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu suy yếu mới vào cuối năm

(Ảnh minh họa).

Kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu suy yếu mới trong những tháng cuối năm, với hoạt động của các nhà máy yếu hơn trong tháng 11, trong khi hoạt động của ngành dịch vụ lần đầu tiên suy giảm trong năm nay.

Dữ liệu công bố hôm 30-11 của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) cho thấy, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất giảm xuống 49,4 điểm trong tháng 11, từ mức 49,5 điểm trong tháng 10. Đây là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số này ở dưới mức 50, ranh giới giữa sự mở rộng và thu hẹp trong hoạt động của các nhà máy.

Kết quả trên thấp hơn mức dự báo 49,8 điểm trong cuộc khảo sát các nhà kinh tế của Wall Street Journal. Lượng đơn đặt hàng mới trong và ngoài nước đều giảm, trong khi thước đo nhu cầu tuyển dụng nhân công mới của các công ty suy yếu, cho thấy khu vực sản xuất công nghiệp của Trung Quốc đang chịu áp lực do nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại cũng như chi tiêu trong nước trì trệ.

Chỉ số PMI trong lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc giảm xuống 49,3 điểm trong tháng 11 từ mức 50,1 điểm trong tháng 10. Đây là tháng đầu tiên trong năm nay chỉ số PMI dịch vụ của Trung Quốc giảm xuống ngưỡng 50.

Hoạt động của khu vực dịch vụ lành mạnh hơn so với sản xuất trong suốt năm 2023 khi người tiêu dùng Trung Quốc quay trở lại các cửa hàng, nhà hàng và điểm du lịch sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ hầu hết các hạn chế liên quan đến Covid-19 hồi đầu năm. Nhưng cơn bùng nổ tiêu dùng như kỳ vọng chưa thực sự diễn ra khi khủng hoảng bất động sản và tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên đã làm giảm nhu cầu chi tiêu của các hộ gia đình. Dữ liệu mới cho thấy người tiêu dùng ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới thậm chí đang bi quan hơn.

Chỉ có ngành xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng so với tháng trước nhờ chính phủ tăng cường đầu tư cho cơ sở hạ tầng.

Những khó khăn của Trung Quốc làm trầm trọng thêm những trở ngại mà nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt, bao gồm chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông cũng như chi phí vay tăng mạnh do các ngân hàng trung ương thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát.

Kết quả khảo sát PMI cho thấy nền kinh tế Trung Quốc có thể sẽ chậm lại trong quí cuối cùng của năm 2023 sau khi hồi phục khiêm tốn vào mùa hè. Các nhà kinh tế cho biết, năm tới có thể đặt ra thách thức tăng trưởng thậm chí còn lớn hơn trừ khi chính phủ Trung Quốc và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tăng cường kích thích để vực dậy niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp cũng như thúc đẩy chi tiêu và đầu tư.

Louise Loo, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc của Oxford Economics, nhận định dữ liệu PMI mới nhất có thể sẽ khiến các quan chức Trung Quốc “hơi lo lắng”.

“Họ có thể sẽ xem xét dữ liệu của ngày hôm nay để quyết định cần kích thích kinh tế thêm nữa hay không”, Loo nói.

Các quan chức Trung Quốc đã triển khai một loạt biện pháp nhằm củng cố nền kinh tế, gồm cắt giảm lãi suất và nhiều nỗ lực vực dậy thị trường bất động sản đang suy thoái, chẳng hạn nới lỏng các hạn chế mua nhà ở một số thành phố. Những biện pháp đó đã có tác dụng. PBoC cũng như nhiều nhà kinh tế kỳ vọng Trung Quốc sẽ đạt được mức tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay, phù hợp với mục tiêu của chính phủ. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng hoạt động kinh tế suy yếu trên diện rộng cho thấy các biện pháp kích thích cho đến nay vẫn chưa đủ để thúc đẩy sự phục hồi bền vững.

“Dù các nhà hoạch định chính sách đã tạo nền tảng cho tăng trưởng một cách hiệu quả, nhưng kinh tế Trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khó khăn. Họ thực sự cần tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ”, Carlos Casanova, nhà kinh tế cấp cao về châu Á của ngân hàng Union Bancaire Privé, bình luận.

Nhiều nhà kinh tế cho rằng Bắc Kinh nên tập trung hỗ trợ thị trường nhà đất, vì sự ổn định của lĩnh vực bất động sản sẽ giúp niềm tin quay trở lại với người tiêu dùng. Các lựa chọn sắp tới của Trung Quốc bao gồm nới lỏng hơn nữa các hạn chế đối với việc mua nhà và thúc giục các ngân hàng cho các nhà phát triển lành mạnh vay nhiều hơn để họ có thể hoàn thành những dự án còn dang dở.

Một số nhà kinh tế cho rằng Bắc Kinh cũng nên xem xét việc hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình để họ chi tiêu. Trong khi những nhà kinh tế khác ủng hộ hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang khó khăn hơn nhiều so với các công ty lớn và công ty được nhà nước hậu thuẫn. PBoC có thể cắt giảm lãi suất hơn nữa hoặc điều chỉnh các chính sách khác trong những tháng tới để khuyến khích cho vay nhiều hơn.

Cách tiếp cận kích thích từng phần được áp dụng cho đến nay phản ánh sự thận trọng của giới lãnh đạo Trung Quốc đối với các chính sách lớn sau khi gói kích thích khổng lồ năm 2008 gây ra bong bóng bất động sản, để lại những hậu quả chưa thể giải quyết hết cho đến hiện tại.

Ngoài những khó khăn ngắn hạn, nền kinh tế Trung Quốc cũng đương đầu với những thách thức dài hạn, bao gồm các cuộc xung đột về thương mại và an ninh quốc gia với Mỹ và các đồng minh, cũng như một xã hội đang già đi nhanh chóng.

Các quan chức Trung Quốc đang cố gắng thực hiện quá trình tái cân bằng nền kinh tế đầy khó khăn, theo mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào tiêu dùng và các lĩnh vực như sản xuất tiên tiến và giảm sự phụ thuộc vào đầu tư bất động sản và cơ sở hạ tầng. Đây sẽ là một quá trình chuyển đổi có thể gây tổn thương cho tăng trưởng trong ngắn hạn.

Trong một bài phát biểu gần đây tại Hồng Kông, Thống đốc PBoC Phan Công Thắng cho biết quá trình chuyển đổi kinh tế đang diễn ra của Trung Quốc “sẽ là một hành trình dài và khó khăn, nhưng đó là một hành trình chúng ta phải đi”.

Israel và Hamas đạt thỏa thuận mới vào phút chót

Israel và Hamas hôm 30/11 đạt thỏa thuận mới vào thời hạn chót trước 7 giờ sáng (giờ địa phương), thời điểm thỏa thuận ngừng bắn gia hạn kéo dài hai ngày hết liệu lực.

Theo tờ Politico, Israel và Hamas thống nhất gia hạn thêm một ngày ngừng bắn và để ngỏ khả năng tiếp tục kéo dài thời gian tạm ngưng xung đột.

Thỏa thuận đạt được trước thời điểm 7 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 30/11. Bộ Ngoại giao Qatar nói thỏa thuận có điều khoản như trước đây, nghĩa là Hamas trả tự do cho 10 con tin và Israel đồng ý thả 30 tù nhân Palestine.

Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn có nguy cơ đổ vỡ vì Israel từ chối danh sách con tin mà Hamas dự kiến trả tự do ngày 30/11. Hamas đề xuất thả 7 con tin còn sống và 3 con tin thiệt mạng. Israel sau đó nói Hamas đã gửi danh sách mới phù hợp hơn, mở đường để hai bên gia hạn ngừng bắn.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo: "Israel đã nhận được danh sách các con tin gồm phụ nữ và trẻ em sẽ được trả tự do. Do đó, thỏa thuận tiếp tục có hiệu lực".

Đàm phán kéo dài thời hạn ngừng bắn đang ngày càng khó khăn hơn vì hầu hết các con tin là phụ nữ và trẻ em đã được Hamas trả tự do. Phía Hamas muốn Israel chấp nhận thỏa thuận trao đổi mới khi nhắc đến việc trả tự cho cho các con tin là nam giới, đặc biệt là binh sĩ Israel.

Năm 2011, Israel từng chấp nhận thả 1.000 tù nhân Palestine để đổi lấy một binh sĩ Israel bị Hamas giam giữ.

Cộng đồng quốc tế đã thể hiện mong muốn Israel và Hamas duy trì thỏa thuận ngừng bắn lâu nhất có thể vì xung đột đã khiến Dải Gaza bị hủy hoại nặng nề.

Thủ tướng Israel hôm 29/11 vẫn khẳng định lập trường nối lại các hoạt động quân sự một khi thời hạn ngừng bắn kết thúc. "Sau giai đoạn ngừng bắn, Israel sẽ trở lại chiến đấu. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cuối cùng", ông Netanyahu nói.

Cuối ngày 29/11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken một lần nữa đáp máy bay tới Israel để hối thúc đồng minh xúc tiến đàm phán trao đổi con tin và tù nhân với Hamas.

Theo giới quan sát, chiến dịch tấn công Dải Gaza của Israel ít có tác động đến Hamas. Tổ chức này vẫn có ảnh hưởng sâu rộng và bộ máy lãnh đạo dường như đã chuyển xuống khu vực miền nam.

Israel để ngỏ khả năng đưa quân tiến xuống miền nam Dải Gaza nhưng Mỹ đã khẳng định không ủng hộ giải pháp này. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn Israel hạn chế hơn nữa thương vong cho dân thường nếu muốn đưa quân tiến xuống phía nam.

Triều Tiên tố Mỹ ‘hai mặt’

(Ảnh minh họa).

Triều Tiên tuyên bố sẽ không bao giờ đàm phán về chủ quyền của mình với Mỹ, chỉ trích Washington là ‘hai mặt’ khi đề nghị đàm phán mà lại tăng cường các hoạt động quân sự trong khu vực, truyền thông nhà nước KCNA đưa tin hôm 29/11.

Bà Kim Yo Jong, người em gái quyền lực của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và cũng là một quan chức cấp cao, nói Mỹ đã thể hiện ‘tiêu chuẩn kép cao độ’ tại cuộc họp tuần này của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc bàn về vụ phóng vệ tinh do thám đầu tiên của Triều Tiên gần đây.

Tại cuộc họp đó đã xảy ra cuộc khẩu chiến công khai hiếm thấy giữa Đại sứ Hoa Kỳ Linda Thomas-Greenfield và Đại sứ Triều Tiên Kim Song, cả hai đều cho rằng các hoạt động quân sự của nước họ chỉ nhằm mục đích phòng thủ.

Bà Kim Yo Jong nói Đại sứ Mỹ Thomas-Greenfield thiếu ‘cơ sở chính đáng’ để từ chối quyền chủ quyền của Triều Tiên trong việc phát triển không gian.

Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã lên án vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc vốn cấm Triều Tiên sử dụng bất kỳ công nghệ đạn đạo nào.

Bà Kim Yo Jong còn tố cáo rằng Đại sứ Mỹ Thomas-Greenfield không đưa ra được “lý do hợp lý hơn cho việc làm thế nào mà Mỹ có thể ủng hộ ‘giao tiếp ngoại giao’ và làm thế nào mà những nỗ lực của Mỹ ‘nối lại đối thoại’ có thể hòa hợp với các hoạt động quân sự khiêu khích của tàu sân bay hạt nhân và tàu ngầm hạt nhân Mỹ được triển khai trên bán đảo Triều Tiên,” theo KCNA.

“Chúng tôi nói rõ một lần nữa với Mỹ, bên đã yêu cầu CHDCND Triều Tiên điều chỉnh thời gian và chương trình nghị sự để nối lại đối thoại Mỹ-Triều,” bà Kim nói.

“Chủ quyền của một quốc gia độc lập không bao giờ có thể là một chủ đề trong chương trình nghị sự để đàm phán, và do đó, CHDCND Triều Tiên sẽ không bao giờ ngồi xuống đàm phán tay đôi với Mỹ cho mục đích đó”.

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên còn nói thêm rằng không phải chương trình không gian của Triều Tiên mà chính ‘tiêu chuẩn kép’ và ‘các hành vi độc đoán và tùy tiện’ của Washington đã làm sứt mẻ hòa bình và ổn định trong khu vực.

Trong một bài bình luận khác, KCNA tố cáo Hàn Quốc tăng cường cái mà họ gọi là ‘các động thái khiêu khích chiến tranh’ thông qua các cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ, có sự tham gia của tàu sân bay Carl Vinson.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng cáo buộc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đóng vai trò chủ chốt trong việc ‘chính thức hóa kế hoạch khiêu khích chiến tranh hạt nhân cụ thể’ bằng cách đưa tài sản hạt nhân chiến lược của Mỹ vào khu vực và đẩy mạnh các cuộc tập trận chung, bao gồm cả Nhật Bản.

Avdiivka nóng hơn bao giờ hết: Ukraine ồ ạt phản công, Nga mất 80% khí tài công phá vùng bất khả xâm phạm

Mặt trận Avdiivka có nhiều diễn biến mới. Lực lượng Nga được cho là phải tạm rút lui khỏi một số vị trí trước các đợt phản công của Ukraine.

Nga đạt bước tiến lớn nhất kể từ mùa xuân

Theo cập nhật ngày 29/11 của hãng tin AFP, lực lượng Nga đang tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công vào thành phố chiến lược Avdiivka (tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine).

Hãng tin Pháp dẫn lời ông Oleksandr Tarnavsky - chỉ huy Ukraine phụ trách khu vực cho biết, chỉ trong vòng 24h trước đó, phía Nga đã thực hiện gần 20 cuộc không kích, phóng 4 tên lửa, bắn hơn 1.000 quả đạn pháo và tiến hành 56 đợt tấn công vào lực lượng Ukraine.

Báo cáo hàng ngày mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, trụ sở tại Washington - Mỹ) cho biết thêm rằng, Nga đã đạt được những bước tiến rõ ràng khi tiến hành các hoạt động tấn công xung quanh Avdiivka.

Đoạn phim định vị địa lý mới được công bố cho thấy lực lượng Nga đã tiến một phần vào khu công nghiệp - nơi được xem là "vùng bất khả xâm phạm" phía đông nam Avdiivka. Ngoài ra, lực lượng của Moscow đã tiến sát Nhà máy hóa chất và than cốc (bắc Avdiivka), chỉ còn cách 1,5km về phía đông, tiếp tục đe dọa nguồn tiếp viện huyết mạch vốn đã eo hẹp của lực lượng Kiev trong khu vực.

Cùng cập nhật về tình hình khu vực này, tờ New Voice of Ukraine dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, lực lượng Nga còn cách nhà máy khoảng 2km và đây là "một trong những bước tiến lớn nhất của Nga" kể từ mùa xuân năm nay.

Như vậy thì thông tin trước đó mà một số blogger quân sự thân Nga tuyên bố rằng "lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát toàn bộ địa bàn của nhà máy hóa chất và than cốc" là chưa chính xác.

Ukraine dồn dập phản công, mặt trận rực lửa

Trong bối cảnh vòng vây Avdiivka đang ngày càng siết chặt, lực lượng Ukraine dồn dập phản công, giữ vững vị trí.

Báo cáo của ISW cho biết, Lữ đoàn súng trường cơ giới hóa cận vệ số 35 của Nga đã tấn công thất bại gần Vodyane (cách Avdiivka 7 km về phía tây nam) và dọc theo tuyến Pisky-Pervomaiske (8-11km về phía tây nam Avdiivka).

Bên cạnh đó, ISW dẫn nguồn từ một blogger quân sự nổi tiếng "có liên hệ" với Điện Kremlin cho biết, Nga đã phải tạm rút khỏi vùng ngoại ô làng Stepove (gần Avdiivka) để bảo toàn lực lượng. Trong khi đó, một số blogger khác nói rằng các cuộc giao tranh vẫn diễn ra ở khu vực này.

Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay, trong ngày 29/11, lực lượng Phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 27 cuộc tập kích của Nga. Các hoạt động tấn công của Nga nhằm vào phía nam Novokalynove, Stepove, Avdiivka, Tonenke và Pervomaiske ở tỉnh Donetsk đều không thành công.

Cùng ngày, Đài Radio Svoboda (Ukraine) dẫn lời ông Andriy Kramarov - chuyên gia quân sự, đồng thời là sĩ quan dự bị của Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, phía Nga đã thiệt hại tới 80% trang thiết bị khi tìm cách công phá khu công nghiệp ở đông nam Ukraine. Sau đó, họ tìm cách triển khai các đoàn xung kích, mỗi đoàn gồm khoảng 50-100 binh sĩ.

Tuy nhiên, dưới hỏa lực của Ukraine, lực lượng Nga "đã phải rút lui khỏi đó", thậm chí không hề "nắm được quyền kiểm soát một phần" như báo cáo của ISW đề cập. Ông Kramarov cho rằng ISW đã có phần hấp tấp khi đưa ra kết luận. Các đoạn video rò rỉ chỉ đơn thuần ghi lại cảnh giao tranh ở đó.

Lữ đoàn cơ giới 110 Ukraine thì đăng tải đoạn video cho thấy cách họ tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo binh nhằm vào lực lượng Nga trong một khu công nghiệp khác, với quy mô nhỏ, của Ukraine.

Địa điểm của khu công nghiệp này không được đề cập, nhưng trong ngày 28/11, truyền thông Ukraine cho biết lực lượng Nga đã mở thêm một hướng tấn công vào khu công nghiệp nhỏ ở nam Avdiivka.

Hỏa lực pháo binh dai dẳng đã biến nơi đây thành đống đổ nát. Do hầu như không có chỗ ẩn nấp nên lính Nga phải che chắn bằng giáp để tiến về phía trước.

Trước thời tiết chuyển biến xấu, Nga gặp khó khăn trong việc sử dụng lượng trang thiết bị quân sự. Đại tá Oleksandr Shtupun - người phát ngôn của Nhóm Tavriia - Lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận rằng, Nga đã giảm số lượng xe bọc thép hoạt động theo hướng Avdiivka và gia tăng số lượng các cuộc tấn công thuần túy bằng bộ binh. Điều đó khiến họ tổn thất đáng kể về nhân lực khi đương đầu với hỏa lực từ Ukraine.

Tướng Oleksandr Tarnavskyi, chỉ huy lực lượng Tavria của Ukraine báo cáo rằng, do không có phương tiện thiết giáp và máy bay không người lái hỗ trợ, lực lượng Nga đã phải chịu tổn thất 514 binh sĩ/ngày.

Ukraine còn phủ sóng dày đặc các hệ thống tác chiến điện tử, không cho phép drone của Nga tiếp cận khu công nghiệp.

Ngoài các hệ thống tác chiến điện tử cố định, các binh sĩ Ukraine sử dụng thêm thiết bị cầm tay để săn lùng drone Nga ở khu vực ngoại vi hoặc phía sau những ngọn đồi nhỏ - nơi các hệ thống cố định không thể tiếp cận.

Những đoạn video do Ukraine công bố cho thấy họ giành được nhiều chiến lợi phẩm, bao gồm cả drone cảm tử của Nga. Những máy bay bị vô hiệu hóa này sau đó được Ukraine tái sử dụng để chống lại lực lượng Nga.

Bên cạnh đó, theo tờ Newsweek, trên mạng xã hội đang lan truyền rộng rãi đoạn video cho thấy những chiếc xe tăng Nga bị phá hủy và hư hại nằm rải rác khắp khu vực xung quanh Avdiivka. Hiện tại, Newsweek chưa thể độc lập xác minh thời gian và địa điểm trong đoạn video.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga

Newsweek cho biết, họ đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để yêu cầu bình luận về các bước tiến và thiệt hại ở Avdiivka nhưng chưa nhận được phản hồi. Trước đó, như hãng tin Reuters phản ánh, Nga ít khi nêu chi tiết các hoạt động và mục tiêu quân sự đối với Avdiivka trong bản tin cập nhật hàng ngày.

Trong báo cáo ngày 29/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng Nga đang tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Một số hướng tiến công chủ đạo được đề cập bao gồm:

Theo hướng Kupyansk (vùng Kharkiv): Các đơn vị của lực lượng Zapad, được hỗ trợ bởi không quân và pháo binh, đã đẩy lùi cuộc tấn công do các phân đội xung kích của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 của Ukraine phát động gần Liman Perviy (vùng Kharkov).

Theo hướng Krasny Liman (vùng Donetsk): các đơn vị Lực lượng Tsentr, đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công do các phân đội xung kích của Lữ đoàn cơ giới 21 và Lữ đoàn tác chiến đặc biệt số 12 của Ukraine gần Yampolovka.

Theo hướng Nam Donetsk: Các đơn vị của Lực lượng Vostok đẩy lùi cuộc tấn công do các phân đội xung kích của Lữ đoàn dù 79 Ukraine phát động gần Novomikhailovka (CH tự xưng Donetsk).

Theo hướng Zaporozhye: Lực lượng Nga gây tổn thất về nhân lực cho Lữ đoàn tấn công sơn cước số 128, Lữ đoàn cơ giới số 33 và Lữ đoàn bộ binh số 71 của Ukraine gần Kamenskoye và Rabotino.

Theo hướng Kherson: Các hoạt động của Nga đã khiến Ukraine tổn thất tới 55 binh sĩ, 2 phương tiện cơ giới, 2 pháo Msta-B và 2 pháo D-20.

Tổng cộng, theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, đã có 544 máy bay và 255 trực thăng, 9.301 máy bay không người lái, 442 hệ thống tên lửa phòng không, 13.687 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 7.205 pháo dã chiến và súng cối, cũng như 15.746 đơn vị thiết bị quân sự đặc biệt của Ukraine bị phá hủy kể từ đầu chiến dịch quân sự đến nay.

Những thách thức tiềm ẩn Ukraine phải đối mặt

(Ảnh minh họa).

Ukraine sẽ còn đối mặt với sự chia rẽ và mệt mỏi vì xung đột hơn hiện nay.

Theo nhận định trên tờ Le Monde (Pháp) của của tác giả Sylvie Kauffmann mới đây, những diễn biến tiêu cực ở khắp mọi nơi đang "bủa vây" Ukraine và các đồng minh của nước này.

Về mặt quân sự, giao tranh ở chiến tuyến không có bước đột phá. Ukraine đang không chiếm ưu thế, như Valery Zaluzhny, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang của nước này, gần đây đã thừa nhận. Các đồng minh của Kiev thì đang gặp khó khăn trong việc cung cấp đạn dược và tên lửa mà Ukraine cần.

Nếu không có sự hỗ trợ tài chính của phương Tây, không có vũ khí, đạn dược, nhiên liệu của NATO, Ukraine sẽ không thể chiến đấu, vì tổ hợp công nghiệp-quân sự của nước này đã phần nào bị phá hủy và nguồn dự trữ đạn dược từ thời Liên Xô gần như cạn kiệt.

Trong khi đó, Nga đang cho thấy ưu thế về nguồn lực khi tăng cường tích trữ đạn pháo cũng như sản xuất máy bay không người lái. Theo tờ Wall Street Journal (Mỹ), Nga đã tăng cường sản xuất vũ khí và hiện đang sản xuất đạn dược với tốc độ ước tính nhanh gấp 7 lần so với phương Tây.

Kế hoạch ngân sách của Chính phủ Nga cho năm 2024-26, được phê duyệt vào đầu tháng này, cho thấy Moskva đang dành phần lớn nguồn lực hơn bao giờ hết cho xung đột. Chi tiêu quân sự dự kiến ​​sẽ tăng lên hơn 100 tỷ USD vào năm tới, mức cao nhất kể từ thời Liên Xô. Các nhà máy đang chuyển đổi sản xuất từ ​​hàng dân dụng sang xe tăng và máy bay không người lái.

Ngược lại, phương Tây chỉ thực hiện những bước đi hạn chế để thúc đẩy sản xuất quân sự. Mỹ tăng sản lượng đạn pháo nhưng các nước EU chưa phối hợp đặt hàng và thúc đẩy đầu tư sản xuất quốc phòng mới. EU đã cam kết với Ukraine cung cấp một triệu quả đạn pháo vào tháng 3/2024, nhưng các quan chức châu Âu cho biết khối này khó có thể đáp ứng được mục tiêu đề ra.

Trên mặt trận ngoại giao, việc bùng phát giao tranh giữa Israel và Hamas đã thu hút sự chú ý của Mỹ, quốc gia buộc phải tái tập trung vào Trung Đông sau khi đổ nguồn lực vào châu Âu để phản ứng với cuộc xung đột ở Ukraine.

Cùng với cuộc chiến tranh Israel - Hamas, sự trỗi dậy của phe cánh hữu xuyên Đại Tây Dương đang hạn chế đáng kể khả năng của các nhà hoạch định chính sách phương Tây.

Về kinh tế, quyết định được đưa ra gần một năm trước bởi G7 và EU nhằm giới hạn giá dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga ở mức 60 USD (55 euro) với mục tiêu giảm doanh thu của Moskva giờ đây đã được chứng minh là không hiệu quả.

Ở châu Âu, EU đang nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận về gói viện trợ cho Ukraine trị giá 50 tỷ euro trong 4 năm - mang lại một số đảm bảo về sự trợ giúp của phương Tây trong tương lai - trong khi phán quyết của tòa án hiến pháp Đức đã làm phức tạp các kế hoạch của Brussels về việc bổ sung ngân sách từ các quốc gia thành viên.

Brussels hiện đang tranh luận về vòng trừng phạt thứ 12, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu kim cương của Nga. Nhưng EU và Mỹ vẫn đang loay hoay để lấp các lỗ hổng và thắt chặt các biện pháp hiện có - bao gồm cả trần giá dầu quan trọng mà tờ Financial Times đã đưa tin gần như bị phá vỡ hoàn toàn.

Ở chiều ngược lại, nền kinh tế Nga vẫn phát triển. Ủy ban châu Âu (EC) gần đây đã điều chỉnh đáng kể dự báo kinh tế của mình đối với Nga, dự đoán tăng trưởng trong những năm tới thay vì suy thoái như dự kiến ​​trước đó.

"Cơn bão" cũng sẽ ập đến với Ukraine nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố hôm 28/11 giữa những lo ngại rằng một chiến thắng tiềm năng của cựu Tổng thống Trump có thể lật ngược sự hậu thuẫn của phương Tây dành cho Kiev.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi những điều này đang tiếp thêm động lực cho những người ủng hộ “đàm phán”. Tờ “Bild” của Đức đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz có kế hoạch hối thúc Ukraine tham gia các cuộc đàm phán hòa bình vào năm tới bằng cách từ chối cung cấp vũ khí cần thiết để Kiev giành chiến thắng.

Những điều trên đang tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng nan đối với Ukraine, nhưng cũng có thể thấy rằng phương Tây, đặc biệt là chính quyền Mỹ của Tổng thống Biden quan tâm đến việc tránh đối đầu với Nga hơn là đánh bại nước này.

Nguồn: The Saigon Times; Người Đưa Tin; VOA; Soha; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang