Kiểm tra lao động chui nhiều cơ sở kinh doanh có cả vũ khí ở Nordrhein-Westfalen; Khám xét tiệm mát xa người Trung Quốc ở NRW

Kiểm tra lao động chui nhiều cơ sở kinh doanh có cả vũ khí ở Nordrhein-Westfalen

Trong vụ án sử dụng lao động lậu, biển thủ tiền đóng bảo hiểm xã hội và trốn thuế, vào thứ Năm, cách tuần trước, Sở Hải quan Dortmund đã khám xét tổng cộng 12 cơ sở kinh doanh ở các thành phố khác nhau thuộc tiểu bang NRW, diễn ra tại nhiều quận thành như Olpe, Wenden, Siegen, Aachen và Köln Cologne, theo lệnh của văn phòng công tố Siegen.

Gây hiệt hại vài triệu euro

Rất nhiều bằng chứng, đặc biệt là tài liệu kế toán dưới dạng giấy và kỹ thuật số, đã được phát hiện và thu giữ. Nghi phạm chính bị cáo buộc không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm lên tới hàng triệu Euro, trong khoảng thời gian dài tới ít nhất 5 năm.

Trong quá trình điều tra, Hải quan đã thu giữ tài sản cá nhân lên tới hàng triệu đô la, trong đó có một biệt thự sang trọng, một chiếc xe hạng sang. Ngoài ra, đóng băng tài khoản ngân hàng và các khoản doanh thu đang chờ thanh toán. Nghi phạm chính đã bị bắt điều tra.

Trong quá trình khám xét căn hộ, cơ quan điều tra còn phát hiện được kho thuốc tây dán nhãn mác nước ngoài, và một số vũ khí bất hợp pháp như khiên, dao và kiếm. Trên cơ sở những phát hiện này, các cuộc điều tra sâu hơn hiện đang được mở rộng.

Khám xét tiệm mát xa người Trung Quốc ở NRW

Hải quan khu vực Münster đã khám xét các tiệm mát xa, văn phòng và căn hộ của chủ doanh nghiệp người Trung Quốc ở một số thành phố, vào trung tuần cách tháng trước.

Kết quả khám xét

Hải quan đã tịch thu tổng cộng khoảng 350.000 euro, hai vũ khí và khoảng 300 viên thuốc Trung Quốc không có giấy phép sử dụng ở Đức. Bốn nhân viên làm việc ở đây cũng bị phát hiện nhập cư lậu và lưu trú không giấy tờ ở Đức.

Ngoài Münster, các cơ sở khác ở Greven, Steinfurt, Dülmen, Essen, Witten, Arnsberg, Düsseldorf, Kriftel, Frankfurt am Main và Lohne cũng bị khám xét. Lí do cho lệnh khám xét là không đóng bảo hiểm xã hội, tuyển dụng người nước ngoài bất hợp pháp và trốn thuế quy mô lớn. Số tiền thiệt hại được xác định cho đến nay lên tới khoảng 740.000 euro.

Ngoài ra, hầu như không có lao động nào đăng ký bảo hiểm xã hội, giờ làm việc không được ghi chép và một số nhân viên phải ngủ qua đêm trên bàn massage trong khuôn viên cơ sở kinh doanh.

Các nhà điều tra còn phát hiện được dịch vụ mua bán tình dục trực tuyến trên mạng của cơ sở kinh doanh này. Chính nhờ đó Hải quan mới điều tra bí mật và phát hiện cơ sở này kinh doanh trái phép.

Tham gia khám xét

Gồm Sở hải quan Münster và các cơ quan hải quan thành phố khác, hai cảnh sát mang theo chó nghiệp vụ, nhóm cố vấn cảnh sát Liên bang BKA, một số thông dịch viên cũng như văn phòng trật tự công cộng và Sở Ngoại kiều ở Coesfeld.

Cơ quan điều tra cho biết, biện pháp khám xét lần này được thực hiện do các cuộc kiểm tra của Hải quan FKS thuộc Văn phòng Hải quan Chính Münster vào năm 2022 và 2023, trong đó các nhân viên hải quan đã phát hiện được những điểm bất thường tổng hợp lại.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang