Khủng khiếp: Bác sỹ bị vợ không hôn thú cùng con vợ và bạn thủ tiêu ở Rheinland-Pfalz

Vụ bác sĩ Steffen Braun 53 tuổi ở Gerolstein bị thủ tiêu từ năm 2022, mới đây Viện Công tố

mới đủ hồ sơ truy tố ra tòa án Landgericht Trier các bị cáo gồm vợ không hôn thú 35 tuổi cùng con trai riêng, và một người bạn thân của con trai, cả hai 16 tuổi. Ba nghi phạm đã bị bắt vào đầu tháng Chín, năm ngoái. Án mạng xảy ra vào ngày 30.12.2022 tại ngôi nhà chung của họ ở Gerolstein.

Tội danh

Theo cáo trạng, 2 thiếu niên bị cáo buộc tội danh cùng nhau giết chết người, với hành vi dã man, thực hiện bất ngờ tới mức nạn nhân không thể tự vệ.

Vợ không hôn thú bị cáo buộc tội đồng lõa. Bởi theo đánh giá sơ bộ cho đến nay, dường như không đủ chứng cứ rõ ràng người vợ không hôn thú có biết về hành vi dã man của hai đồng bị cáo hay không nên chưa thể kết luận tội đồng phạm cùng giết người. Tuy nhiên riêng tội danh đốt xe hủy tang chứng, người vợ cũng bị cáo buộc đồng lõa.

Các bị cáo đã bị tạm giam từ tháng Chín

Bản cáo trạng đã được trình cho phòng vị thành niên Jugendkammer của Tòa án khu vực Trier Landgerichts Trier. Các bị cáo đã bị tạm giam trước khi xét xử kể từ khi bị bắt. Phòng vị thành niên quyết định thụ lý bản cáo trạng và mở phiên tòa xét xử.

Động cơ là mối quan hệ gia đình tan vỡ

Theo ý kiến của văn phòng công tố, động cơ vụ án mạng được tìm thấy trong mối quan hệ nội bộ gia đình bị tan vỡ giữa nạn nhân và các bị cáo. Nạn nhân thường có những hành vi chửi bới và hành hung đối với các bị cáo, tạo nên mâu thuẫn hận thù giữa hai bên.

Hành vi giết người dã man

Dựa trên kết quả điều tra của Cục Điều tra Hình sự Trier, bản cáo trạng của Viện Kiểm sát mô tả hành vi giết người của 3 bị cáo diễn tiến như sau:

Cuối năm 2022, các bị cáo được cho là đã thống nhất chọn thời điểm thích hợp giết chết Steffen Braun và chôn giấu thi thể của nạn nhân. Thời điểm đó xảy ra vào ngày 30/12/2022, tại ngôi nhà mà họ ở chung tại Gerolstein, khi xảy ra mâu thuẫn cãi vã giữa bác sĩ và vợ không hôn thú. Lúc đó hai bị cáo 16 tuổi có mặt trong nhà lập tức hành động như đã thỏa thuận, xông tới dùng dao tấn công vào đầu, rồi quấn thòng lọng quanh cổ, thiết chặt tới tắt thở. Nạn nhân chết do chấn thương nặng ở đầu và ngạt thở do bị thắt cổ. Vợ không hôn thú, bị buộc tội đã tham gia vào việc lập kế hoạch giết người, có mặt một phần trong quá trình thực hiện hành vi giết người, nhưng không trực tiếp tham gia.

Hủy chứng cứ

Vào ngày hôm sau, ngày 31.12.2022, các bị cáo đưa thi thể cùng với xe của nạn nhân đến một khu rừng giữa Rockeskyll và Hohenfels-Esslingen (quận Vulkaneifel) và chôn giấu trong rừng.

Chiếc xe do 2 thủ phạm lái đưa thi thể nạn nhân đến chỗ chôn giấu được chúng cùng nhau đưa vào một khu rừng giữa Wittlich và Greimerath vào đêm 02.01.2023. Ở đó, chúng đã đổ xăng thiêu hủy, chỉ còn trơ khung.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang