Phụ huynh nên biết: Học sinh tiểu đường chết trong chuyến dã ngoại – Cô giáo bị truy tố trước tòa Landgericht Mönchengladbach

Bốn năm trước, Emily, 13 tuổi, bị tử vong. Bé gái mắc bệnh tiểu đường, lúc đó đang trong một chuyến dã ngoại ở London. Mặc dù có vô số dấu hiệu cho thấy sức khỏe bé trở nên tồi tệ, nhưng các cô giáo vẫn bỏ qua. Kể từ thứ Tư, hai nữ giáo viên trong chuyến đi dã ngoại trên bị truy tố trước tòa án Landgericht Mönchengladbach.

Chuyến dã ngoại ở London vào mùa hè năm 2019

Sau lần cả lớp vào ăn trưa trong một nhà hàng, bé gái 13 tuổi, sức khỏe bỗng mỗi ngày trở nên tồi tệ hơn. Emily nôn mửa nhiều lần, người yếu đi trông thấy. Các bạn cùng lớp của bé cuối cùng cũng báo động cho cô giáo khi không thể đánh thức Emily dậy. Bé Emily là một bệnh nhân tiểu đường loại 1. Các bạn cùng lớp của bé sau đó cáo buộc các cô giáo phụ trách đã không gọi xe cứu thương cho đến tận hai ngày sau khi xuất hiện các triệu chứng. Cha cô, Kay Schierwagen, ngay lập tức vội vã đến London. Vài giờ sau, con gái ông qua đời vì một cơn đau tim.

Không một phút, không một giây nào mà tôi không nghĩ về Emily

Đó là lời cha bé gái phát biểu trước Tòa. Ông đau buồn, tức giận nói: Sự ngu ngốc và thiếu hiểu biết đã chấm dứt cuộc sống của Emily, hại cuộc sống của tôi cùng cả gia đình chúng tôi. Không còn gì như trước đây. Trước phiên điều trần, bắt đầu vào thứ Tư tại tòa án quận Mönchengladbach, ông vẫn còn như người vô hồn, nói: Tôi chưa bao giờ nhìn thấy các giáo viên.

Cáo trạng

Hai giáo viên nay bị truy tố trước tòa tội danh cáo buộc gây chết người do sơ suất. Viện Công tố cáo buộc hai cô giáo 34 và 60 tuổi không có đủ kiến thức về bệnh tiểu đường của học sinh, nhưng họ có trách nhiệm phải xử lí với tư cách là giáo viên chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện chuyến đi dã ngoại nhiều ngày.

Với kiến thức sơ đẳng, các giáo viên sẽ nhận ra các triệu chứng tăng đường huyết cấp tính ở bé, phản ứng sớm hơn và có thể gọi bác sĩ cấp cứu nhanh hơn. Emily đã chống chọi với một cơn đau tim do bị tăng đường huyết cực độ, trước khi rời London đúng một tháng trước sinh nhật lần thứ 14 của bé.

Bị cáo trần tình

Các giáo viên nói rằng họ không biết về bệnh tiểu đường. Ngoài ra, Emily được cho là đã góp phần làm tình trạng của bé xấu đi. Theo cáo trạng, bé đã không chú ý đến mức độ co giật của mình trong suốt chuyến đi, không nói cho cô giáo biết, và không tiêm đủ insulin mang theo.

Vụ án phức tạp đã buộc ngành tư pháp phải giải quyết trong thời gian dài

Trong 14 ngày xét xử theo kế hoạch, 22 nhân chứng sẽ được mời tới Tòa. Trong số đó có học sinh, giáo viên, phụ huynh và các chuyên gia.

Nếu bị kết tội, hai giáo viên phải đối mặt với phạt tiền và trong trường hợp xấu nhất là phạt tù.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang