- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Đồng thời cô cũng đăng ký vào học kỳ mùa Đông ngành học Bachelor „Thiết kế truyền thông“ ở một đại học tại Mainz và có ý định sẽ học hai chuyên ngành này song song. Trường đại học này từ chối với lý do ngành học thứ hai của cô cũng bị giới hạn bởi chỉ tiêu tuyển sinh không bắt buộc cần thiết cho nghề nghiệp mà cô theo đuổi. Cô kiện khẩn cấp lên Toà án Hành chính Mainz.
Với án quyết số 3 L 743/16, Toà bác bỏ đơn kiện, phán: Đăng ký học ngành thứ 2 vẫn thuộc diện bị giới hạn chỉ tiêu tuyển sinh theo luật của Tiểu bang Rheiland-Pfalz phải đáp ứng những điều kiện rất ngặt nghèo. Chỗ học những ngành này chỉ dành cho những người chưa có một suất học ở đâu. Để bảo đảm quyền lợi cho họ, thì về nguyên tắc những người đang học những ngành cũng thuộc diện bị giới hạn chỉ tiêu tuyển sinh sẽ bị từ chối. Chỉ trong trường hợp ngành học thứ hai bắt buộc cần thiết cho nghề nghiệp sau này của ngành học thứ nhất, thì học đồng thời hai chuyên ngành mới được phép. Trong trường hợp cụ thể này, Tòa không thấy sự cần thiết bắt buộc học chuyên ngành thứ hai „Usability“ hay „User Experience Designs“ bởi chuyên ngành học đầu tiên „Hệ thống Con người - Máy tính“ không cần thiết phải có thêm các kiến thức đó.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá