- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Một chủ căn hộ không thể trả khoản nợ hơn 15.000 Euro nên bị tòa án ra án trát cưỡng chế tịch biên tài sản. Tuy nhiên, trước khi phán quyết này được thực hiện, người vay nợ đã sang tên căn hộ riêng cho mẹ và chỉ giữ quyền cư trú ở đó suốt đời. Do đó, người cho vay không thể tịch thu tài sản được. Chủ nợ kiện ra tòa, cho rằng việc chuyển giao tài sản vô hiệu lực, do cố tình gây bất lợi cho chủ nợ. Tại phiên tòa sơ thẩm, chánh án phán đứng về phiá bên bị với lý do không đủ bằng chứng chứng minh ý đồ của người vay nợ. Do người này thường xuyên được mẹ hỗ trợ tài chính nên bà có quyền được nhận căn hộ. Ngoài ra, lập luận đảm bảo đời sống về già cũng chính đáng.
Nguyên đơn kháng án kiện phúc thẩm lên Tòa án Liên bang và thắng kiện. Tòa phán, người vay nợ chủ ý gây bất lợi cho chủ nợ, với lập luận người vay nợ chuyển giao tài sản cho mẹ chỉ khi bị đe dọa tịch biên tài sản, chứ không phải trước đó.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá