Huawei dần hồi sinh; Rệp 'đổ bộ' Nhật Bản; Nga cấm xuất khẩu gạo; TQ & cuộc thanh trừng; Cái lợi của trung lập

Huawei dần hồi sinh

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei Technologies dự báo doanh thu năm nay 98,5 tỷ USD, dần “vượt qua cơn bão” sau các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Reuters trích thông điệp năm mới được Ken Hu - Chủ tịch luân phiên của Huawei Technologies - gửi tới các nhân viên, trong đó cho biết doanh thu của hãng này ước tính vượt 700 tỷ nhân dân tệ (98,5 tỷ USD) năm nay. Con số này tăng 9% so với năm ngoái, dù vẫn kém mức năm 2019 là 123 tỷ USD.

Đây là bằng chứng mới nhất cho thấy Huawei đang hồi phục sau khi bị Mỹ áp nhiều lệnh trừng phạt từ năm 2019, khiến họ không được tiếp cận nhiều công nghệ quan trọng của thế giới, như chip tiên tiến. Điều này đã tác động mạnh đến một số mảng kinh doanh của Huawei.

"Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, chúng ta đã vượt qua cơn bão. Và giờ đây, chúng ta đang về lại guồng quay", Ken Hu cho biết trong thông điệp. Ông cảm ơn các đối tác trong chuỗi cung ứng của Huawei và các nhân viên vì "đã cùng nhau vượt qua khó khăn và không bao giờ bỏ cuộc".

Chủ tịch Huawei cho biết năm nay, mảng thiết bị của họ, trong đó có smartphone, đã ghi nhận kết quả "ngoài kỳ vọng". Hồi tháng 8, hãng này bất ngờ ra mắt các smartphone dòng Mate60, sử dụng chip tự phát triển. Việc này đánh dấu sự quay lại của Huawei trong phân khúc smartphone cao cấp sau nhiều năm gặp khó.

Tính đến cuối tháng 9, Huawei xếp thứ năm về thị phần tại Trung Quốc. Thị phần của hãng này tăng từ 10% trong quý I lên 14% quý III. Ngược lại, Apple ghi nhận thị phần giảm từ 20% xuống 15%.

Theo hãng nghiên cứu Counterpoint Research, số smartphone Huawei bán ra đã tăng 83% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái. Việc này giúp quy mô thị trường smartphone của Trung Quốc tăng trưởng 11%.

Sang năm 2024, Hu cho biết thiết bị sẽ là một trong những mảng chính được họ tập trung mở rộng. "Mảng thiết bị sẽ thể hiện cam kết của chúng tôi, về việc tạo ra các sản phẩm tốt nhất trong phân khúc và gây dựng một thương hiệu cao cấp", Hu viết.

Huawei từng là hãng sản xuất smartphone lớn nhất thế giới, nhưng để mất vị trí này khi bị Mỹ áp trừng phạt vài năm qua. Giới chức Mỹ cho rằng Huawei đe dọa an ninh quốc gia và Trung Quốc có thể sử dụng thiết bị của hãng này để do thám. Huawei đến nay vẫn phủ nhận các cáo buộc này và đang nỗ lực cải thiện vị thế ở Washington.

Năm nay, Huawei dường như đã tìm được cách quay về thời hoàng kim. Hồi tháng 3, họ cho biết "đã thoát trạng thái khủng hoảng", và ghi nhận tiến triển trong việc tìm linh kiện thay thế những sản phẩm chịu ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt.

Dù vậy, Huawei cũng thừa nhận họ đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. "Biến động địa chính trị và kinh tế sẽ nảy sinh, rào cản công nghệ và thương mại cũng sẽ tiếp tục tác động đến thế giới", Hu dự báo.

Để giải quyết các thách thức này, Hu cho biết họ sẽ tập trung tăng hiệu suất kinh doanh. Trong đó có "đơn giản hóa trụ sở, giảm quy định quản lý, đảm bảo chính sách thống nhất và sẵn sàng điều chỉnh khi cần thiết".

Rệp 'đổ bộ' Nhật Bản

Số cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ từ người dân nhằm xử lý tình trạng rệp lan rộng ở Nhật Bản đã tăng vọt trong năm nay.

Theo các hiệp hội kiểm soát dịch hại ở 2 thành phố Tokyo và Osaka của Nhật Bản, số lượng rệp tại các đô thị này đã tăng lên mức cao kỷ lục trong năm nay. Giới chuyên gia cảnh báo rằng tình trạng này đang lan rộng trên toàn quốc, hãng thông tấn Kyodo News đưa tin.

Sự bùng phát rệp bất ngờ ở Nhật Bản xảy ra sau khi các nước khác bao gồm Hàn Quốc và Pháp báo cáo tình hình tương tự, theo đài NHK. Loài côn trùng này đang gây lo ngại cho người dân khi hoạt động du lịch trong nước và quốc tế đang chật vật phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Rệp, dài khoảng 5 mm, lẩn trong các vết nứt và khe hở trên đồ đạc vào ban ngày và ra ngoài hút máu con người vào ban đêm. Vết cắn của chúng có thể gây ra phản ứng dị ứng ở một số người, dẫn đến ngứa ngáy dữ dội.

Việc phát hiện sớm loài côn trùng này cũng gặp nhiều khó khăn, bởi một con rệp cái có thể đẻ hàng trăm quả trứng trong suốt vòng đời. Điều này đồng nghĩa là việc lây lan sẽ dễ dàng lan rộng hơn nếu các con vật bám vào quần áo hoặc đồ đạc.

Mặc dù rệp đã có mặt ở Nhật Bản từ cuối thế kỷ 19 và từng lan tràn khắp đất nước, số lượng của chúng đã giảm mạnh vào khoảng năm 1970 nhờ vào các loại thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2000, một số loài bọ bắt đầu phát triển khả năng kháng thuốc trừ sâu.

Theo hiệp hội kiểm soát sinh vật gây hại của Tokyo, từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, thủ đô của Nhật Bản đã nhận được 306 cuộc gọi nhờ hỗ trợ từ người dân. Con số này bỏ xa tổng số 247 cuộc gọi vào năm 2022.

Trong khi đó, Osaka đã nhận được 307 cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ tính từ đầu năm đến cuối tháng 11, nhiều hơn khoảng 50% so với năm ngoái.

Vào cuối tháng 11, báo cáo về rệp xuất hiện trên tàu điện ngầm Osaka đã lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhà điều hành tàu phải dọn dẹp tất cả 1.380 chuyến tàu.

Theo chuyên gia Masaru Natsuki, Chủ tịch Hiệp hội Côn trùng học và Động vật học Nhật Bản, người đồng thời là giáo sư da liễu tại Đại học Y khoa Hyogo (Nhật Bản), tình trạng nhiễm rệp đang xảy ra ngay cả bên ngoài khu vực thành thị.

Giới chuyên gia kêu gọi mọi người nên bọc kín quần áo và đồ đạc trong túi nhựa và đặt chúng càng xa giường càng tốt khi đi du lịch.

Nga gia hạn cấm xuất khẩu gạo

Việc Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường trong nước.

"Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu gạo tạm thời. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực đến ngày 30/6/2024. Quyết định được đưa ra nhằm duy trì sự ổn định ở thị trường nội địa", chính phủ Nga ngày 30/12 cho biết.

Lệnh cấm sẽ không ảnh hưởng đến các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu (Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan), Nam Ossetia và Abkhazia. Ngoài ra, gạo vẫn có thể được vận chuyển ra nước ngoài để viện trợ nhân đạo hoặc quá cảnh qua lãnh thổ Nga.

Nga ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo từ ngày 29/7 với thời hạn ban đầu đến 31/12 với tuyên bố nhằm ổn định thị trường trong nước. Quyết định của Nga được đưa ra chỉ một tuần sau khi Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, cấm xuất khẩu loại nông sản này để bình ổn giá trong nước và đề phòng trong trường hợp El Nino.

Hiện tượng El Nino cùng với xung đột Ukraine khiến nguồn cung lương thực toàn cầu bị ảnh hưởng, giá lương thực tăng mạnh. Điều này buộc các quốc gia phải đưa ra giải pháp phù hợp để đảm bảo nguồn cung lương thực trong nước và quốc tế, tránh nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Trung Quốc: Cuộc thanh trừng trong quân đội để lộ yếu điểm và sẽ tiếp tục lan rộng?

Một cuộc thanh trừng đang lan rộng nhằm vào các tướng lĩnh đã làm suy yếu Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA), để lộ nạn tham nhũng ăn sâu cắm rễ, vốn cần phải có thêm thời gian để giải quyết, đồng thời làm chậm tiến trình hiện đại hóa quân đội của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị trên thế giới, các nhà phân tích bình luận với Reuters.

Hôm thứ Sáu 29/12, chín quan chức cao cấp trong Bộ Quốc phòng bị Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tuyên bố bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội Trung Quốc, theo truyền thông nhà nước tường thuật.

Đây là một động thái được xem là tiền đề cho việc mở rộng lệnh trừng phạt nhằm vào những quan chức vi phạm.

Nhiều người trong số đó là quan chức từ Lực lượng Tên lửa - một bộ phận quan trọng trong Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, phụ trách giám sát các tên lửa hạt nhân và chiến thuật.

Các cuộc thanh trừng được xem gây bất lợi cho ông Tập Cận Bình, người đã quyết định bơm hàng tỷ USD trong việc mua và phát triển trang thiết bị, thuộc các nỗ lực hiện đại hóa nhằm thiết lập một lực lượng quân đội "đẳng cấp" trước năm 2050, trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng ngân sách dành cho quốc phòng với tốc độ nhanh hơn tốc độ phát triển kinh tế trong một số năm.

Việc một số tướng lĩnh bị bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội và một số lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng bị loại khỏi Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc gần đây, tuy nhiên, đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực này của ông Tập, và đặt ra các câu hỏi về liệu đã có sự giám sát đúng cách liên quan các khoản đầu tư khổng lồ cho quân đội trong bối cảnh Trung Quốc đang đối đầu với Mỹ tại một số khu vực chính, bao gồm Đài Loan và Biển Đông.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bước vào một cuộc thanh trừng chống tham nhũng trên nhiều lĩnh vực, các quan chức chính phủ và của Đảng Cộng sản Trung Quốc, với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa là một trong những mục tiêu chính.

Chín vị tướng từ PLA bị bãi nhiệm chức vụ trong Quốc hội Trung Quốc đã nắm quyền tại một số đơn vị quân đội: họ là các cựu tư lệnh hoặc phó tư lệnh của Lực lượng Tên lửa thuộc PLA, một người là cựu tư lệnh không quân, và một người là tư lệnh hải quân Chiến khu miền Nam, phụ trách Biển Đông. Bốn quan chức khác phụ trách về trang thiết bị quân sự.

Đây là một dấu hiệu rõ ràng họ đang bị thanh trừng," Andrew Scobell, nhà nghiên cứu về Trung Quốc, từ Viện Hòa bình Hoa Kỳ (United States Institute for Peace) nói với Reuters.

'Sẽ còn thêm người bị thanh trừng'

Bắc Kinh đã không đưa ra lời giải thích vì sao bãi nhiệm các tướng lĩnh này. Một số nhà phân tích cho rằng, các bằng chứng đều hướng đến nạn tham nhũng trong khâu mua trang thiết bị quân sự do Lực lượng Tên lửa tiến hành.

"Sẽ còn thêm người bị trừng phạt. Cuộc thanh trừng tập trung tại Lực lượng Tên lửa chưa kết thúc," Alfred Wu, Phó Giáo sư từ Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu từ Singapore cho biết.

Ngụy Phượng Hòa, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, người từng nắm chức vụ lãnh đạo Lực lượng Tên lửa, cũng đã biến mất. Khi được hỏi về ông ta đang ở đâu, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc hồi tháng Tám cho biết, quân đội nước này không có sự dung thứ nào cho nạn tham nhũng.

Người kế nhiệm ông Ngụy, Tướng Lý Thượng Phúc, cũng đã đột ngột bị bãi nhiệm chức vụ bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc hồi tháng 10, mà không có lời giải thích nào, sau khi biến mất vài tháng trước đó.

Ông ấy cũng từng là người đứng đầu Bộ Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Một trong những cấp phó khi đó của ông Lý cũng đã bị bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội hôm thứ Sáu 29/12.

Cùng ngày 29/12, Đô đốc Đổng Quân, cựu Tư lệnh Hải quân Quân Giải phóng, người có kinh nghiệm đặc trách khu vực Biển Đông, đã được bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế ông Lý đã bị cách chức.

Giới phân tích cho rằng trong khi nạn tham nhũng đã từ lâu được biết đến tồn tại trong quân đội Trung Quốc, quy mô của đợt truy quét mới nhất và sự dính dáng của Lực lượng Tên lửa thuộc PLA thật sự gây sốc.

"Cơ quan này thuộc PLA đã có một quy trình chọn lọc nghiêm ngặt nhất đối với các quan chức cấp cao, xét về tầm quan trọng phải có đội ngũ nhân sự được tin cẩn cao, phụ trách các vũ khí hạt nhân của Trung Quốc," Dennis Wilder, nhà nghiên cứu cấp cao từ Ý tưởng Đối thoại Mỹ-Trung về Các vấn đề toàn cầu (Initiative for U.S.-China Dialogue on Global Issues), trực thuộc Đại học Georgetown cho biết.

"Hơn nữa, dường như đã có liên quan đến một số nhân vật cấp cao thay vì chỉ một 'quả táo hỏng'."

Các nhà phân tích cũng cho rằng việc thanh trừng những lãnh đạo quân sự cấp cao này có thể khiến Lực lượng Tên lửa tạm thời suy yếu cho đến khi Tập Cận Bình có thể chấn chỉnh trật tự nội bộ.

"Lực lượng hạt nhân mang tính chiến lược là điều mà Trung Quốc đã dựa theo, như nền tảng trong nền an ninh quốc gia, và là cứu cánh cuối cùng liên quan đến vấn đề Đài Loan," bà Tôn Vân, Giám đốc Chương trình Trung Quốc, từ Trung tâm Stimson, thủ đô Washington D.C cho biết.

"Trung Quốc sẽ phải mất thời gian để dọn dẹp mớ hỗn độn và phục hồi niềm tin về sức mạnh và uy tín đối với Lực lượng Tên lửa. Điều này đồng nghĩa trong thời gian hiện tại, Trung Quốc đang rơi vào thế yếu hơn."

Bà Tôn mô tả chiến dịch của ông Tập nhằm trừ khử nạn tham những trong quân đội là một nhiệm vụ 'của nhà vua Sisyphus', "không bao giờ có thể hoàn tất".

Chiến đấu và chiến thắng?

Nhìn về tương lai xa hơn, các nhà phân tích nói với Reuters rằng nạn tham nhũng mang tính kinh niên cứ mãi tồn tại trong quân đội Trung Quốc, là xuất phát những nguyên nhân sâu xa sau - bao gồm các sĩ quan hưởng lương thấp và tính không minh bạch trong ngân sách chi tiêu quân sự - và những vấn đề này đã không được giải quyết.

Trần Đạo Ấn, cựu phó giáo sư từ trường Khoa học Chính trị và Luật, Đại học Thượng Hải, nhân định cuộc truy quét hiện nay có thể khiến Chủ tịch Tập không muốn liều lĩnh có những xung đột nghiêm trọng với các quan chức khác trong giới quân đội trong khoảng từ năm đến mười năm tới đây.

"Trước khi nhận ra tình hình tham nhũng lan tràn như thế nào, ông ta [Chủ tịch Tập] đã mù quáng tuân theo hệ tư tưởng của mình, và nghĩ rằng quân đội có thể thật sự 'chiến đấu và chiến thắng' như mong đợi của mình," ông Trần, người hiện nay là nhà phê bình chính trị từ Chile đánh giá.

"Nhưng làm sao mà các tướng lĩnh có thể đặt tâm huyết vào việc chiến đấu, nếu họ bận rộn bỏ túi riêng? Ông Tập hiện biết rằng lời tuyên thệ về lòng trung thành với đảng và với quân đội là trống rỗng. Tôi hình dung, chuyện này sẽ tước đoạt niềm tin của ông ấy, theo một cách nào đó", ông bình luận với Reuters.

Cái lợi của trung lập

Kết quả nổi bật nhất và đáng chú ý nhất trong chuyến thăm Nga của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaisranka là sự nhất trí giữa hai bên về chủ trương thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quân sự và quốc phòng.

Trong đó, đặc biệt là trên lĩnh vực cùng chế tạo những hệ thống vũ khí hiện đại và trợ giúp để Ấn Độ sản xuất những loại vũ khí và khí tài quân sự mang mác "chế tạo tại Ấn Độ". Chỉ thế thôi cũng đủ thấy quan hệ giữa Nga và Ấn Độ không những rất tốt đẹp trong hiện tại mà còn có triển vọng sáng sủa trong tương lai.

Ở châu Âu, Nga đang trong cuộc xung đột với Ukraine và vì thế bị các quốc gia phương Tây đối địch. Ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Ấn Độ cùng Mỹ, Nhật Bản và Úc tạo thành nhóm Bộ Tứ với tham vọng đóng vai trò dẫn dắt quyết định nhất.

Ngoài Ấn Độ, 3 nước còn lại của Bộ Tứ đều cùng phe đối đầu Nga liên quan đến xung đột với Ukraine. Ấn Độ lại có quan điểm trung lập trong khủng hoảng ở Ukraine.

Do đó, sự hợp tác về chính trị, an ninh, quân sự và quốc phòng giữa Nga - Ấn Độ không đơn thuần là nâng chất trong quan hệ song phương mà còn tác động rất mạnh mẽ tới tình hình ở châu Âu lẫn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thái độ trung lập của Ấn Độ có lợi cho New Delhi và Moscow theo hai cách khác nhau. Ngoài việc giúp Moscow vô hiệu hóa phần nào các biện pháp trừng phạt, Ấn Độ còn giúp Nga vẫn luôn là tác nhân mà phe phương Tây phải lưu ý trong những toan tính chiến lược trước mắt cũng như lâu dài ở châu Âu và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong khi đó, Nga tiếp tục xuất khẩu được vũ khí cho Ấn Độ, đồng thời làm cho cả Ấn Độ lẫn Trung Quốc trở thành hai đối tác thương mại nhập khẩu gần 90% lượng dầu lửa xuất khẩu của Nga.

Ấn Độ chủ trương trung lập trước hết là vì chính mình. Chỉ như thế, Ấn Độ mới buộc các đối tác trong khối phương Tây phải coi trọng và tranh thủ nước này. Nhập khẩu dầu lửa của Nga và tăng cường hợp tác về chế tạo vũ khí, thiết bị quân sự hiện đại với Nga giúp Ấn Độ đa dạng hóa đối tác chứ không bị lệ thuộc vào phương Tây.

Mỹ, Nhật Bản và Úc mở cổng, dọn đường cho các đối tác quan trọng của họ thâm nhập thuận lợi vào Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thì Ấn Độ cũng làm như vậy với các đối tác quan trọng của mình, trong đó có Nga, nếu không muốn nói đặc biệt là Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã không quá lời khi quả quyết với người đồng cấp Ấn Độ Jaisranka rằng sự bắt tay về quân sự và quốc phòng giữa 2 nước tác động mạnh mẽ, sâu rộng tới an ninh của châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương. Trong chính trị thế giới, chỉ có lợi ích chung mới làm quan hệ hợp tác bền vững và tin cậy.

Nguồn: Vnexpress; Thanh Niên; Dân Trí; BBC; Người Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Lên đầu trang