HQ nguy cơ 'tuyệt chủng'; Tương lai nhìn từ Trung Đông; Tập cảnh báo EU; Nga mở đợt tấn công mới; Ukraine 'khát' đạn pháo

Bộ trưởng cảnh báo về nguy cơ Hàn Quốc 'tuyệt chủng'

(Ảnh minh họa).

Bộ trưởng Tư pháp cảnh báo Hàn Quốc có thể đối mặt nguy cơ tuyệt chủng nếu không thiết lập những chính sách mới chấp nhận thêm người nhập cư.

"Hàn Quốc đã đến thời điểm các chính sách thu hút nhập cư không còn là một lựa chọn mà là điều cấp thiết. Chúng ta đã qua giai đoạn cân nhắc có nên áp dụng chính sách nhập cư hay không. Nếu không có những chính sách như vậy, quốc gia có thể đối mặt nguy cơ tuyệt chủng vì khủng hoảng dân số", Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon nói trong cuộc họp của các nghị sĩ đảng cầm quyền tại quốc hội ngày 6/12.

Bộ trưởng Han giải thích các chính sách nhập cư mới không đơn thuần là chấp nhận thêm nhiều người nước ngoài, mà còn đi đôi với thắt chặt giám sát, quản lý hiệu quả hơn. Hàn Quốc cũng cần các biện pháp tăng tỷ lệ sinh, ông nói thêm.

Ông Han nêu cảnh báo trong bối cảnh chính phủ Hàn nỗ lực thành lập một cơ quan mới thuộc Bộ Tư pháp để kiểm soát, xử lý các vấn đề nhập cư trong bối cảnh đất nước già hóa, tỷ lệ sinh giảm kỷ lục. Nhiều quan chức từ các bộ ngành khác nhau sẽ được cử đến cơ quan này, theo mô hình tương tự Đức và Nhật Bản.

Các cuộc thảo luận nhằm thành lập cơ quan xử lý vấn đề nhập cư bắt đầu từ 2022, song chưa có tiến triển đáng kể.

Hàn Quốc là nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Dân số nước này đã giảm 43 tháng liên tiếp tính đến tháng 8. Đến năm 2100, dân số Hàn dự kiến giảm 53%, xuống còn 24 triệu người.

Giới chức Hàn Quốc đã tăng những khoản hỗ trợ để khuyến khích người dân sinh con. Tổng thống Yoon Suk-yeol hồi đầu năm phê duyệt chính sách tăng gấp ba trợ cấp cho các bà mẹ mới sinh. Nước này cũng đang tập trung vào các chiến lược sống chung với dân số già, cải thiện đời sống hưu trí, thúc đẩy sử dụng robot và tuyển dụng thêm lao động nước ngoài.

Tương lai nhìn từ Trung Đông

Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF mới đây cảnh báo xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas sẽ gây tổn hại cho các nền kinh tế Trung Đông.

Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF mới đây cảnh báo xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas sẽ gây tổn hại cho các nền kinh tế Trung Đông như Ai Cập, Lebanon, Jordan... và hậu quả của nó có thể nhìn thấy rõ ràng trong tương lai.

Trước cuộc tấn công hôm 7/10, nền kinh tế khu vực Trung Đông đã phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng vẫn có sự lạc quan. Nhiều năm rối ren ở khu vực này đã nhường chỗ cho một kỷ nguyên hòa giải.

Mỗi quốc gia đều đặt mục tiêu phát triển đầy tham vọng, trong đó, dẫn đầu là các quốc gia vùng Vịnh khi đầu tư hàng tỷ USD nhằm đa dạng hóa nền kinh tế.

Tuy nhiên, xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas đã khiến triển vọng kinh tế trong khu vực và trên thế giới đảo lộn, đồng thời đã cản trở khả năng thu hút khách du lịch tiềm năng đến Trung Đông, nhất là ở Ai Cập khi nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào hoạt động du lịch.

Tiếp theo đó là việc vận chuyển hàng hóa sẽ trở nên khó khăn, khiến giá thành vận chuyển tăng cao. Chưa kể, việc sản xuất dầu mỏ sẽ bị đình trệ bởi liên đới từ gián đoạn vận chuyển khiến ngành xuất khẩu dầu mỏ, một trong những trụ cột kinh tế Trung Đông, sụt giảm hiệu suất.

Nhiều chuyên gia đã mạnh dạn đưa ra dự đoán xung đột Israel và Hamas sẽ gây thiệt hại lên tới hàng chục tỷ USD cho khu vực Trung Đông. Thế nhưng, một vấn đề quan trọng khác là tác động của cuộc chiến này lên nền kinh tế thế giới.

Kinh tế toàn cầu bước vào năm 2023 với nhiều kỳ vọng, trong đó có việc Trung Quốc gỡ bỏ hạn chế “không Covid” và mở cửa biên giới. Tuy nhiên, kinh tế thế giới đã trải qua một năm 2023 đầy biến động và thách thức do xung đột Nga – Ukraine, kinh tế Trung Quốc chưa đạt tăng trưởng như kỳ vọng, và sau đó là cuộc xung đột Israel và lực lượng Hamas.

Hôm 29/11, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2023 xuống 2,9% và giữ nguyên dự báo tăng trưởng thế giới năm 2024 ở mức 2,7%. Sở dĩ dự đoán không mấy lạc quan này đến từ nguy cơ xung đột Israel và Hamas có thể làm suy yếu nền kinh tế.

Báo cáo của OECD cảnh báo nếu xung đột này ngày càng nghiêm trọng và lan rộng ra toàn khu vực, rủi ro tăng trưởng kinh tế chậm lại và gia tăng lạm phát sẽ gấp nhiều lần so với hiện tại.

Châu Âu sẽ là một trong những khu vực chịu tác động đầu tiên bởi liên quan đến dầu khí, năng lượng và hoạt động thương mại. Xung đột khiến giá dầu tăng làm tăng giá tiêu dùng và giảm GDP tại các quốc gia châu Âu phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông.

Với châu Á, tác động lớn nhất của xung đột là lên hoạt động sản xuất bởi giá dầu tăng cao, chi phí tăng cao trong khi nhu cầu toàn cầu giảm dẫn đến sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới giảm.

Trước đó, châu Á, nơi sản xuất phần lớn hàng hóa trên thế giới, vốn đã phải vật lộn để tăng cường sản xuất trong bối cảnh nhu cầu không ổn định từ các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu.

Về mặt tổng quan, đến nay, phải nghiêm túc nhìn nhận rằng cuộc xung đột Israel - Hamas là có ảnh hưởng lên nền kinh tế thế giới trong năm 2023 và có thể kéo dài sang năm 2024 do các triển vọng ngừng bắn còn mờ nhạt. Tuy nhiên, tác động của nó lên từng khu vực là không đồng đều.

Dù vậy, Trung Đông vẫn là khu vực cần phải theo dõi chặt chẽ bởi bất kỳ một tác động khuếch đại nào trong khu vực này cũng sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, địa chính trị vốn nhiều xáo trộn trên thế giới.

Ông Tập Cận Bình cảnh báo châu Âu ‘đừng đối đầu’ với Trung Quốc

(Ảnh minh họa).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 7/12 nói với các quan chức hàng đầu của EU rằng Trung Quốc và châu Âu không nên coi nhau là đối thủ hoặc ‘đối đầu nhau’ do chế độ chính trị khác biệt, trong cuộc gặp thượng đỉnh mặt đối mặt đầu tiên giữa Trung Quốc và EU trong bốn năm.
Trong một cuộc gặp để thảo luận về các vấn đề từ mất cân bằng thương mại cho đến Ukraine, ông Tập cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng đưa Liên minh châu Âu trở thành đối tác kinh tế và thương mại chủ chốt của họ và hợp tác về khoa học và công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo.
Trong các cuộc đàm phán tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, ông Tập đã kêu gọi EU ‘loại bỏ tất cả các hình thức can thiệp’ vào quan hệ song phương, đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết.
Ông Tập nói cả hai bên cần xây dựng ‘nhận thức đúng đắn’ về nhau, và khuyến khích sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cũng đã hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong chuyến thăm kéo dài một ngày.
Ông Lý nói với các nhà lãnh đạo EU rằng Trung Quốc phản đối ‘việc chính trị hóa và an ninh hóa rộng rãi’ các vấn đề kinh tế và thương mại, vi phạm các nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường, theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc.
“Chúng tôi hy vọng EU sẽ thận trọng khi đưa ra các chính sách kinh tế và thương mại mang tính giới hạn cũng như trong khi sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm giữ cho thị trường thương mại và đầu tư của EU luôn mở,” ông nói.
Các cuộc họp hôm 7/12 là cơ hội cuối cùng của các quan chức EU gặp mặt các lãnh đạo Trung Quốc trước khi cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu bắt đầu vào năm tới để thay đổi thành phần lãnh đạo của khối gồm 27 quốc gia.
Trong một đòn giáng khác vào quan hệ EU-Trung Quốc, Ý, một nước thành viên trong khối, đã chính thức thông báo cho Trung Quốc ‘trong những ngày gần đây’ rằng họ sẽ rời khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường do ông Tập đề xuất, các nguồn tin chính phủ Ý nói với Reuters hôm 6/12.
EU muốn Bắc Kinh dùng ảnh hưởng đối với Nga để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và trọng tâm chính của chuyến đi là kêu gọi ông Tập ngăn các công ty tư Trung Quốc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng do châu Âu sản xuất sang Nga để nước này sử dụng cho chiến tranh. Brussels ban đầu đã loại các công ty Trung Quốc này ra khỏi gói trừng phạt Nga mới nhất được công bố hồi tháng trước, các quan chức châu Âu cho biết.
Khối này cũng lo ngại về điều mà họ cho là quan hệ kinh tế ‘mất cân đối’ và cho biết thâm hụt thương mại gần 400 tỷ euro với Trung Quốc cho thấy những hạn chế đối với các doanh nghiệp EU làm ăn ở Trung Quốc.
Trung Quốc trước đó đã chống lại cuộc điều tra chống trợ cấp của EU đối với xe điện của họ và chính sách ‘giảm rủi ro’ của EU nhằm giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa nhập từ Trung Quốc, nhất là các nguyên liệu thô quan trọng.
“Phía Trung Quốc cho rằng cuộc điều tra này... phá vỡ và bóp méo nghiêm trọng chuỗi sản xuất của ngành ô tô toàn cầu... và sẽ có tác động tiêu cực đến quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc-EU,” ông Hạ Á Đông, phát ngôn nhân Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo hôm 7/12.
Tháng trước, Ngoại trưởng Vương Nghị nói với người đồng cấp Pháp Catherine Colonna rằng rủi ro lớn nhất là ‘sự bất định do chính trị hóa gây ra’ và rằng ‘sự phụ thuộc cần cắt giảm nhất là chủ nghĩa bảo hộ’.
Trong chuyến thăm của bà Colonna, Trung Quốc cũng đề xuất miễn thị thực nhập cảnh cho công dân của năm nền kinh tế lớn nhất EU trong nỗ lực thúc đẩy du lịch sau đại dịch và cải thiện hình ảnh của Trung Quốc ở phương Tây, sau khi quan hệ xấu đi trong đại dịch Covid-19.

Nga bắt đầu đợt tấn công mới ở Ukraine

Lực lượng Nga đã phá hủy một phần cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong cuộc tập kích ngày 7/12, một dấu hiệu cho thấy Moscow đã chuyển sang giai đoạn mới trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Bộ Năng lượng Ukraine cho hay, cuộc tấn công của Nga đã làm hư hại một nhà máy nhiệt điện nằm gần tiền tuyến. Theo Kyiv Post, các công ty năng lượng Ukraine thường không cung cấp vị trí chính xác các cơ sở mà quân đội Nga nhắm đến để giữ bí mật “thông tin nhạy cảm về cơ sở hạ tầng quan trọng”.

Theo các quan chức năng lượng Ukraine, thiệt hại ở nhà máy điện đã khiến 2 tổ máy phát điện phải ngừng hoạt động. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh nhiệt độ đang giảm nhanh chóng trên khắp Ukraine khi mùa đông đến, dẫn đến tình trạng thiếu điện tạm thời của lưới điện toàn quốc.

Bộ Năng lượng Ukraine kêu gọi người dân tiết kiệm điện và sử dụng điện phù hợp, đặc biệt là trong giờ cao điểm.

Trước đó cùng ngày, Bộ Năng lượng Ukraine thông báo trên trang web cho hay, 408 khu định cư đã bị cắt điện, nguyên nhân là do “các hành động thù địch và vấn đề kỹ thuật”. Hiện chưa rõ có bao nhiêu khách hàng bị ảnh hưởng nhưng giới chức cho biết “hệ thống điện vẫn ổn định và trong tầm kiểm soát”.

Giới chức Ukraine trước đây đã cảnh báo, việc Nga dự trữ vũ khí trước mùa đông cho thấy Moscow có thể đang lên kế hoạch cho một làn sóng tấn công mới trong những tháng mùa đông lạnh giá.

Đầu tháng 11, ông Vadym Skibitskyi, đại diện Cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (HUR) dự báo, Nga có thể đang lên kế hoạch sử dụng kho vũ khí dự trữ để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine “khi mức tiêu thụ điện đạt đến đỉnh điểm” trong thời tiết giá lạnh.

Nga đã sử dụng chiến thuật tương tự vào mùa đông năm 2022, tập kích Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái, dẫn tới tình trạng mất điện trên khắp Ukraine.

Hồi tháng 9, bản cập nhật tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho hay các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023 thường được thực hiện bằng “tên lửa hành trình phóng từ trên không (ALCM), đặc biệt là tên lửa AS-23a KODIAK hiện đại”.

Vào thời điểm báo cáo được công bố, nguồn tin tình báo mở cũng cho rằng Moscow đang tăng tốc sản xuất tên lửa hành trình, trong khi việc sử dụng loại vũ khí này đang giảm dần trên chiến trường.

Trước đó, ông Skibitskyi nói rằng Nga đã sản xuất 115 tên lửa chính xác cao chỉ trong tháng 10 và vũ khí mới bao gồm các tên lửa hành trình như Kh-101, Kalibr và Iskander-K.

“Họ đang chờ nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ. Các cuộc tấn công chắc chắn sẽ không dừng lại ở mức độ như năm ngoái. Chúng tôi đang tìm hiểu cách họ tiến hành chiến dịch, để từ đó thực hiện các biện pháp bảo vệ hệ thống năng lượng của chúng tôi”, ông Skibitskyi nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RBK của Ukraine vào tháng 11.

Ukraine tìm cách xoay xở với "cơn khát" đạn pháo trong cuộc chiến tiêu hao

(Ảnh minh họa).

Để đối phó với tốc độ sản xuất vũ khí của Nga, Ukraine không thể chỉ phụ thuộc vào viện trợ từ phương Tây nên họ đã chủ động hợp tác với nước ngoài để tự sản xuất đạn pháo.

Kiev đã đồng ý hợp tác với 2 công ty Mỹ để cùng sản xuất đạn pháo 155mm ở Ukraine, Bộ trưởng các ngành chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin cho biết hôm 7/12.

Nhu cầu về đạn 155mm tăng vọt sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm ngoái. Mỹ và các đồng minh đã gửi cho Kiev hơn 2 triệu viên đạn pháo và đang cố gắng tăng sản lượng để bổ sung kho dự trữ, tuy nhiên nỗ lực này vẫn gặp thách thức.

Để đối phó với một cuộc chiến tiêu hao, Ukraine đã quyết định cần phải tự chủ hơn trong việc sản xuất vũ khí.

Ông Kamyshin cho biết: "Chúng tôi có thỏa thuận với 2 công ty hàng đầu của Mỹ để cùng sản xuất loại đạn cỡ nòng 155mm ở Ukraine".

Tuy nhiên, quan chức này thừa nhận do Ukraine chưa bao giờ sản xuất những loại đạn pháo như vậy nên họ sẽ phải cần "tối thiểu là 2 năm, tối đa là 3 năm" trước khi việc sản xuất có thể bắt đầu.

Thông báo này diễn ra sau hội nghị quốc phòng giữa Ukraine - Mỹ kéo dài 2 ngày tại Washington, bao gồm các cuộc gặp song phương để thảo luận về kế hoạch tác chiến của Ukraine vào năm 2024 và các biện pháp để thực thi.

Kiev và Washington đã ký một ý định thư tại hội nghị nhằm tăng tốc độ hợp tác sản xuất vũ khí và trao đổi dữ liệu kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của quân đội Ukraine về hệ thống phòng không, bảo trì và sản xuất các loại đạn dược quan trọng.

Trong tuần này, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thông báo, Nga đã xử lý được vấn đề về nguồn cung vũ khí cho quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine bằng cách tăng sản lượng gấp nhiều lần trong năm nay.

"Trong 11 tháng, số lượng vũ khí, khí tài được sản xuất đã tăng đáng kể so với các chỉ số của năm ngoái. Về thiết bị liên lạc, vũ khí tác chiến điện tử và trinh sát, sản lượng tăng hơn 5 lần.

Về vũ khí bọc thép, số lượng tăng gấp 3 lần, về thiết bị hàng không, về máy bay không người lái, sản lượng đã tăng gấp đôi và đối với phương tiện quân sự là gần gấp 3", ông phát biểu tại cuộc họp của hội đồng điều phối nhằm đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang Nga.

Trước một đối thủ có tiềm lực quân sự hùng mạnh và viện trợ của phương Tây sụt giảm trong thời gian qua, Ukraine đang đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng để đạt được mục tiêu là giành lại toàn bộ lãnh thổ Nga đang kiểm soát.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov thừa nhận: "Đối với chúng tôi, vấn đề sống còn là tạo ra một ngành công nghiệp quân sự có thể so với quy mô năng lực công nghiệp của đối phương".

Ukraine cũng hy vọng rằng nước này có thể hòa nhập vào lĩnh vực công nghiệp quân sự của phương Tây bằng cách thúc đẩy sản xuất và cung cấp vũ khí chung.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine không muốn chỉ dựa vào viện trợ quân sự từ các đồng minh và mong muốn trở thành nhà tài trợ an ninh cho các nước láng giềng trong tương lai.

Nguồn: Vnexpress; Soha; VOA; VOV; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang