Học sinh phổ thông ở Đức cần biết: Mức lương tối thiểu khi làm thêm trong kì nghỉ hè

Dọn dẹp kệ hàng hoặc bán kem: Học sinh phổ thông có thể kiếm thêm một số tiền trong kỳ nghỉ hè. Mức thù lao phụ thuộc từng doanh nghiệp.

Nữ học sinh người Việt họ Nguyễn, 17 tuổi sinh ra và lớn lên tại Đức và đang học trường chuyên lớp cuối cùng, làm việc trong kỳ nghỉ hè tại một nhà hàng Việt. Nữ sinh cho biết, thật thú vị khi xem chế biến phở bún Việt, lắc chảo như xiếc, phúc vụ khách hàng Đức ai cũng thiện cảm, vì thực khách tưởng như đang du lịch tại Việt Nam. Tổng cộng, học sinh Nguyễn làm việc trong ba tuần và muốn sử dụng số tiền này để trả một phần chi phí học bằng lái xe.

Nguyễn làm việc trong nhiều bộ phận khác nhau, rất đa dạng từ nhập nguyên liệu gia vị thực phẩm thô, đến bảo quản hàng hóa, sơ chế, dọn dẹp nơi làm việc, vệ sinh dao thới bát đũa, nồi niêu, rồi thu xếp bàn ghế, chạy bàn, phục vụ khách hàng tất bật nhất là vào giờ ăn trưa. Nguyễn cho biết công việc khá tất bật, mặc dù thời lượng làm việc như đi học ở trường.

Không có mức lương cố định đối với học sinh lao động hè

Nguyễn là một trong nhiều học sinh phổ thông năm cuối làm việc trong những ngày nghỉ hè. Đổi lại, Nguyễn nhận được mức lương tối thiểu là 12 euro. Nhưng cơ quan Lao động Liên bang Bundesagentur für Arbeit cho biết: Không có quy định hoặc tiêu chuẩn cố định đối với lương học sinh trong kì nghỉ hè. Thù lao thường theo thỏa thuận và phụ thuộc vào ngành nghề cũng như từng công ti.

Một số công ty trả theo lương tối thiểu, thậm chí cao hơn

Không phải tất cả các công ty đều cung cấp thông tin về mức lương trả cho học sinh lao động trong kì nghỉ hè. Một số doanh nghiệp cho biết, như tập đoàn Siemens trả lương cho học sinh cao hơn một chút so với mức lương tối thiểu. Siêu thị Lidl trả mức lương cao hơn tới 14 euro/giờ. Các công ti điện Elektrotechnik trả ít nhất 12 euro mỗi giờ. Trong ngành khách sạn và ăn uống, Hiệp hội Nhà hàng và Khách sạn Đức Dehoga cho biết, tiền lương trả cho học sinh dao động từ 9 - 10 euro/giờ.

Chính khách Đức đòi trả mức lương tối thiểu cho học sinh

Học sinh dưới 18 tuổi chưa hoàn thành đào tạo nghề cho đến nay bị Luật lương Tối thiểu loại ra khỏi quy định mức lương tối thiểu bắt buộc. Nghĩa là lương có thể thấp hơn mức lương tối thiểu theo luật định, hiện tại là 12 Euro/giờ. Tổng thư ký SPD Kevin Kühnert đã lên tiếng đòi trả mức lương tối thiểu cho học sinh. Công đoàn tiểu bang Sachsen ủng hộ đòi hỏi trên: Chúng tôi muốn áp dụng mức lương tối thiểu cho tất cả mọi công việc, không phụ thuộc người làm. Đó là mức lương tối thiểu nên cần áp dụng cho học sinh.

Hiệp hội Khách sạn và Nhà hàng cũng đề xuất mức lương 12 euro/giờ cho học sinh. Tuy nhiên, không đồng ý quy định thành mức lương tối thiểu bắt buộc. Theo Hiệp hội, học sinh thường muốn kiếm thêm tiền, nhưng không nhất thiết phải phụ thuộc vào tiền. Công việc làm thêm dịp hè cũng chỉ để làm quen với nghề nghiệp. Các khách sạn hoặc nhà hàng có thể không đủ khả năng bảo đảm cho học sinh chỉ làm quen với nghề nghiệp mà hưởng mức lương tối thiểu vốn dành cho công việc chuyên nghề mà học sinh chưa thành thạo.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang