- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh
Những con phố 'thiên đường hàng nhái' tại Trung Quốc
Cách nhà ga xe lửa Đông Vô Tích ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô không xa, có một con phố được đặt biệt danh là “phố hàng nhái”. Ở đây có hàng loạt các cửa hàng nằm san sát ngoài mặt tiền với logo và tên gọi nhái các thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài.
(Thay vì “Apple”, bạn sẽ thấy ở đây là "Appla", trong khi “Zara” đã trở thành “Zare", “H&M” thành "H&N").
(Thậm chí Starbucks Coffee còn biến thành một loại cà phê mang tên kỳ lạ Sffcccks).
(Tại Thẩm Dương, có một con phố chuyên bán hàng nhái lại các thương hiệu nổi tiếng của châu Âu. Chanel đã bị biến tấu thành nhiều tên gọi khác khi có mặt tại con phố này. Ảnh: Marketing China).
(Hệ thống ngân hàng đa quốc gia Standard Chartered bị nhái lại thành "Standard Chertered". Ảnh: Weibo).
(Thương hiệu gà rán nổi tiếng KFC cũng bị nhái. Tại Trung Quốc, nó được biến tấu thành nhiều thương hiệu với những tên gọi "tương tự" như FCK, KFG. Ảnh: Web Urbanist).
Trung Quốc: Vỡ đê Trường Giang vì mưa lớn, hơn 9.000 người chạy lũ trong đêm
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV dẫn tin từ giới chức tỉnh Giang Tây cho hay, vào 20h35 tối 8/7 (giờ địa phương), một đoạn đê dài khoảng 50m tại địa bàn thị trấn Bà Dương (Poyang), thuộc huyện Bà Dương, đã xuất hiện tình trạng vỡ đê.
Người phụ trách Cục thủy lợi huyện Bà Dương cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước ở lưu vực Xương Giang - chỉ hệ thống sông ngòi khu vực Bà Dương - đã dâng lên nhanh chóng, gây ra tình trạng vỡ đê, tác động đến diện tích đất canh tác khoảng 1.000 hecta nằm ở vùng trũng.
Tân Hoa Xã cho hay, đến 1h sáng ngày 9/7, mực nước sông Dương Tử tại khu vực này vẫn tiếp tục dâng lên, tràn vào đất trồng của làng Daocao ở phụ cận.
Theo quan chức trên, sau khi xảy ra vỡ đê, chính quyền bản địa đã vào cuộc, đẩy nhanh việc di dời người dân đến khu vực an toàn, đồng thời tổ chức lực lượng công tác để thảo luận giải pháp hộ đê.
Có khoảng hơn 600 nhân viên gồm cảnh sát vũ trang, cứu hỏa, quan chức địa phương, các đơn vị cứu hộ,... tham gia ứng phó tình trạng khẩn cấp.
Tính đến 2h40 ngày 9/7, hơn 9.000 cư dân bị nước lũ đe dọa do vỡ đê đã được sơ tán một cách an toàn, chưa ghi nhận có thương vong.
Nhiều thị trấn và thành phố tại tỉnh Giang Tây như Nam Xương, Cửu Giang,... đã hứng chịu mưa lớn trong nhiều ngày qua, gây ra tình trạng lũ lụt nặng nề. Tại huyện Bà Dương, lượng mưa được xác định lên đến 547.2mm, khiến nhà chức trách phải nâng cảnh báo ứng phó khẩn cấp từ mức 3 lên mức 2 trong tháng cảnh báo gồm 4 mức độ.
Mưa lớn hoành hành tại miền nam Trung Quốc từ đầu tháng 5 vừa qua đã phá kỷ lục 80 năm qua của này. Ảnh hưởng đến đời sống hàng triệu người và gây thiệt hại lớn về kinh tế. Tính đến 8/7, mưa lũ ở các vùng dọc theo sông Dương Tử đã khiến hơn 130 người bị cho là thiệt mạng hoặc mất tích.
Thống đốc Nga bị bắt giam vì âm mưu giết hàng loạt doanh nhân
Thông tấn TASS ngày 9/7 dẫn thông báo của Ủy ban điều tra Nga cho biết Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ thống đốc Khabarovsk Sergei Furgal vì ít nhất hai âm mưu giết người. Giới chức Nga cho biết ông này đang lên một kế hoạch giết người và đã từng cố sát hại nhiều người trong quá khứ.
Nguồn tin từ Ủy ban điều tra Nga cho biết những người trong tầm ngắm của Sergei Furgal là một số doanh nhân. Furgal đã cố gắng sát hại họ vào giai đoạn năm 2004-2005 khi ông ta đang điều hành các công ty kinh doanh gỗ và phế liệu.
Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân và tình tiết cụ thể của các vụ việc. Theo tờ Meduza của Nga, ít nhất 4 người khác có dính líu đến vụ việc đã bị bắt giam. Furgal mới nhậm chức từ tháng 9/2018 và hiện là một thành viên của Hạ viện Nga.
Tờ Meduza cũng tiết lộ, vào năm 2019, các đặc vụ Nga đã bắt giữ Viktor Ishaev, thống đốc đầu tiên của vùng Khabarovsk sau khi Liên Xô sụp đổ, vì nghi ngờ ông này biển thủ công quỹ từ tập đoàn dầu khí nhà nước Rosneft. Ishaev được cho là có quan hệ gần gận với Furgal từ nhiều năm qua.
Trực thăng chở Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Israel tắt nhầm động cơ, 'rơi' từ độ cao 30m
Truyền thông Israel tối ngày 8/7 đưa tin, trực thăng chở Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel Aviv Kohavi đã gặp sự cố trên không, chút nữa gây thảm họa. Vụ việc được cho là xảy ra hồi tuần trước.
Thông báo của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết một động cơ của trực thăng Black Hawk đã gặp sự cố kĩ thuật khi chở ông Kohavi cùng nhiều quan chức chóp bu IDF từ trụ sở Quốc hội ở Jerusalem tới căn cứ không quân Tel Nof. Theo IDF, sự cố không gây đe dọa về tính mạng, nhờ phi hành đoàn đã can thiệp kịp thời, xử lý lỗi kĩ thuật.
Channel 12, tổ hợp truyền thông tại Israel đưa tin đầu tiên về vụ việc, cho rằng vụ việc là nghiêm trọng, chút nữa biến thành thảm họa. Nguyên nhân được cho là phi hành đoàn đã xử lý sai, ngắt động cơ đang làm việc thay vì phải ngắt động cơ gặp lỗi, khiến trực thăng mất độ cao đột ngột, rơi xuống khi cách mặt đất chỉ 30m.
Tuy nhiên, phi công sau đó đã kịp thời kích hoạt lại động cơ, giúp trực thăng lấy lại được thăng bằng. Phi hành đoàn tiếp tục có bước xử lý vượt khỏi quy trình thông thường: Thay vì hạ cánh khẩn cấp ở một căn cứ gần nhất, họ tiếp tục lái chiếc Black Hawk chỉ với một động cơ hoạt động tới căn cứ Tel Nof như dự kiến.
Bộ Tư lệnh Không quân Israel đã mở cuộc điều tra về sự cố này, đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Rơi trực thăng quân sự tại Peru, bảy người tử vong
Tổng thống Peru Martin Vizcarra ngày 8-7 xác nhận, có bảy người tử vong sau khi một trực thăng của Lực lượng Không quân nước này bị rơi khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực viện trợ nhân đạo.
Theo phóng viên TTXVN thường trú tại khu vực Mỹ Latinh, phát biểu họp báo, Tổng thống Vizcarra cho biết, binh sĩ đã tới hiện trường vụ tai nạn sau khi tìm thấy trực thăng được thông báo mất tích trước đó một ngày, và xác nhận toàn bộ bảy người trên máy bay, gồm bốn thành viên Lực lượng Không quân và ba dân thường đã tử vong.
Tổng thống Peru chia sẻ sự mất mát đối với các gia đình nạn nhân đồng thời đề nghị Đội đặc nhiệm Không quân tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Peru ra thông cáo cho biết, trực thăng số hiệu MI-17 của Lực lượng Không quân đã được tìm thấy ở khu vực cộng đồng bản địa Chija, thuộc tỉnh Bagua, phía bắc Peru, cùng với thi thể của bốn người trong phi hành đoàn và ba công dân. Trực thăng trước đó một ngày đã được thông báo mất tích khi trên đường vận chuyển viện trợ nhân đạo cho một cộng đồng bản địa ở khu vực khó tiếp cận thuộc vùng Amazon của Peru.
Cần cẩu sập vào nhà dân tại Anh, gây thương vong
Cùng ngày, Cơ quan cứu thương London cho biết, một người đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương sau khi một cần cẩu đổ sập vào nhà dân ở khu vực phía đông thủ đô của nước Anh.
Thông báo cho biết, một cần cẩu cao 20 m tại một công trường thi công chung cư ở Bow đã đổ vào hai ngôi nhà gần kề. Theo lực lượng cứu hộ, bốn người ban đầu được phát hiện bị thương tại hiện trường, trong đó hai người bị thương ở đầu đã được đưa tới bệnh viện.
Sau đó, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một thi thể. Cơ quan cứu thương London cho hay đã triển khai nhiều nhân viên và chuyên gia tới hiện trường.
Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến cần cẩu bị sập. Khi sự cố xảy ra, cần cẩu đang hoạt động trong công trường xây dựng.
Tổ chức công đoàn Unite đã kêu gọi cần tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng, đầy đủ và toàn diện tình huống dẫn vụ việc.
Thổ Nhĩ Kỳ dùng tiêm kích Mỹ làm 'mồi’ thử S-400
Sputnik dẫn nguồn tin trang blog hàng không Fighter Jets World cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành thử hệ thống S-400 tại căn cứ không quân Murted ở ngoại ô thủ đô Ankara từ hôm 4/7, và cuộc thử nghiệm này có thể sẽ kéo dài đến ngày 26/11 tới.
Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã tiến hành cuộc thử nghiệm nói trên bất chấp những lời cảnh báo từ phía Mỹ về việc kích hoạt hệ thống phòng không S-400 có thể sẽ dẫn tới hàng loạt lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào chính quyền Ankara.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trong một tuyên bố sau đó cho biết họ sẽ vẫn giám sát chặt chẽ cuộc thử nghiệm, cũng như chỉ sử dụng các tiêm kích F-16 và một số máy bay trong lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện các chuyến bay thử ở tầm cao và thấp trong vùng lân cận thành phố Ankara.
Mối quan hệ giữa Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ đã xấu đi rõ rệt kể từ khi Ankara quyết định mua hệ thống phòng không tiên tiến S-400 từ Nga. Washington sau đó đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35, đồng thời đe dọa sẽ trừng phạt chính quyền Ankara thông qua Đạo luật Chống lại Kẻ thù của nước Mỹ (CAATSA) với lý do nước này đã mua vũ khí do Nga sản xuất.
Không quân Venezuela bắn hạ máy bay mang số hiệu Mỹ
“Bộ Tư lệnh phòng không hợp nhất đã phát hiện một máy bay mang số hiệu Mỹ xâm phạm không phận Venezuela đêm 8/7 (giờ địa phương), và đã phái các chiến đấu cơ vô hiệu hóa nó”, Sputnik trích thông báo trên Twitter của CEOFANB cho biết.
Hình ảnh được CEOFANB công bố cho thấy xác chiếc máy bay bị bắn hạ có số hiệu N339AV ở đuôi.
Sputnik dẫn dữ liệu từ trang Flightradar cho thấy, đây là chiếc máy bay bay tư nhân Hawker 800 đang thực hiện chuyến bay từ bang Toluca của Mexico tới hòn đảo Cozumei thuộc vùng biển Caribbean.
Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về địa điểm máy bay bị bắn hạ, cũng như số lượng hành khách và hàng hóa được chở. Nhưng tờ Sputnik nhận định đây có thể là máy bay chở ma túy, bởi quân đội Venezuela hồi tháng trước cũng đã bắn hạ một chiếc máy bay tương tự.
(Nguồn: Vietnamnet, Soha, Báo Tin Tức, Nhân Dân)
09/10/2026
Những con phố 'thiên đường hàng nhái' tại Trung Quốc Cách nhà ga xe lửa Đông Vô Tích ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô không xa, có một con phố được đặ
01/10/2026
Những con phố 'thiên đường hàng nhái' tại Trung Quốc Cách nhà ga xe lửa Đông Vô Tích ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô không xa, có một con phố được đặ
17/06/2026
Những con phố 'thiên đường hàng nhái' tại Trung Quốc Cách nhà ga xe lửa Đông Vô Tích ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô không xa, có một con phố được đặ
24/10/2026
Những con phố 'thiên đường hàng nhái' tại Trung Quốc Cách nhà ga xe lửa Đông Vô Tích ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô không xa, có một con phố được đặ
23/10/2026
Những con phố 'thiên đường hàng nhái' tại Trung Quốc Cách nhà ga xe lửa Đông Vô Tích ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô không xa, có một con phố được đặ
22/10/2026
Những con phố 'thiên đường hàng nhái' tại Trung Quốc Cách nhà ga xe lửa Đông Vô Tích ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô không xa, có một con phố được đặ
Việt Nam: Bức tranh bất động sản Hà Nội; Giá nhà giảm khắp nơi; Chuyện bán đất “cắt lỗ sớm”; Một cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên
Việt Nam: Hệ sinh thái 8 tỷ phú USD; Giá đất nền giảm sâu; Mô hình tàu cao tốc của Trần Bá Dương; 5 mẫu xe hybrid hút khách nhất; Bất động sản TP.HCM
Việt Nam: Cơn hoảng loạn chưa hồi kết; Giá nhà vượt khả năng chi trả; Cuộc đua bất động sản công nghệ cao; Các tỷ phú đóng góp cho đất nước; Doanh nhân Tài Phạm
Việt Nam: Xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang Hàn Quốc; Nhiều lô đất nền cắt lỗ; Bất động sản khó giảm sâu; 19.500 doanh nghiệp thành lập mới; Dự án 2.000 ha của Bầu Đức tại Lào
Việt Nam: Người mua ô tô tất toán khoản vay; Tổng tài sản 5 tỉ phú; Dự báo giá vàng; Bất động sản được “hậu thuẫn” từ nhu cầu ở thực; Yếu tố cạnh tranh mới bất động sản công nghiệp
Việt Nam: Đặng Lê Nguyên Vũ mời miễn phí 1.000 ly café; Hòn đảo 10.333 tỷ đồng; 10 ngày dồn dập ở Đà Nẵng; Bắt ông Nguyễn Duy Dũng; Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư 6 tỷ USD
Việt Nam: Vingroup xây nhà máy 500 triệu USD; 2.000 doanh nghiệp rút khỏi Thái Nguyên; Nhà trong hang của “vua café”; Ngân hàng có vốn 200.000 tỷ; Nhà đất Thanh Hà cắt lỗ
Việt Nam: 5 nữ doanh nhân quyền lực nhất; VinFast bán ra hơn 70.000 ô tô điện; Dự án thủy điện đội vốn 46.000 tỷ; Giao dịch bất động sản thấp kỷ lục; Dự án Khu đô thị 115ha
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá