Hàng lậu TQ, Thái Lan tràn vào; Xuất hiện tour du lịch tự phát; DN ngành tiêu, điều sập bẫy; Nở rộ cho thuê chung cư theo giờ

Hàng lậu từ Trung Quốc và Thái Lan tràn vào, giá lợn hơi quay đầu giảm nhanh

(Ảnh minh họa).

Đang ở mức cao nhất khu vực, hàng lậu từ Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia tràn vào khiến giá lợn hơi trong nước quay đầu giảm nhanh.

Sáng 24/7, ông Nguyễn Công Bắc, Giám đốc Công ty chăn nuôi Lộc Phát BLLT, cho biết, giá lợn hơi vừa tăng lên 65.000 đồng/kg chưa được bao lâu thì hơn một tuần nay đã giảm về mốc 60.000-61.000 đồng/kg.

"Cũng may dịp vừa qua tôi xuất bán được 1.000 con lợn với giá 64.000 đồng/kg", ông nói.

Theo ông Bắc, những ngày gần đây, ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi, nhiều trang trại bán chạy lợn vì sợ dịch. Cùng với đó, có thông tin lợn nhập lậu đổ về nước ta đẩy nguồn cung trên thị trường tăng mạnh, giá lại quay đầu giảm vì nhu cầu vẫn chưa tăng cao.

Với mức giá như hiện tại, người chăn nuôi vẫn có lãi nhưng không được như kỳ vọng, ông cho hay.

Ông Hoàng Văn Chung, chủ trang trại chăn nuôi lợn ở Sơn Dương (Tuyên Quang), cũng than thở, khi giá tăng lên 65.000-67.000 đồng/kg, các hộ chăn nuôi chưa có nhiều lợn bán. Mức giá này neo chưa lâu thì gần một tuần nay mỗi ngày giảm mất một giá (1.000 đồng/kg).

Hiện giá lợn hơi xuất chuồng xuống còn 60.000-61.000 đồng/kg. Theo ông Chung, người chăn nuôi nếu giữ được đầu con (không bị hao hụt) thì có lãi nhẹ, còn không chỉ hòa vốn.

Ghi nhận giá lợn hơi ngày 24/7 cho thấy, tại khu vực miền Bắc giá dao động trong khoảng 60.000-63.000 đồng/kg; miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam đang thu mua quanh mức 59.000-62.000 đồng/kg.

Trao đổi với PV. VietNamNet, ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, thừa nhận, giá lợn hơi đang có xu hướng giảm.

Qua thông tin nắm bắt, ông Dương cho biết, giá lợn hơi xuất chuồng ở nước ta đang cao hơn so với các nước trong khu vực. Theo đó, lợn nhập lậu từ Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia tràn vào dẫn đến nguồn cung ra thị trường tăng, giá lợn hơi nội địa giảm.

Giá lợn hơi ở Trung Quốc chỉ khoảng 45.000-47.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với mức giá 59.000-63.000 đồng/kg ở nước ta. Thế nên, tại các tỉnh phía Bắc, lợn từ Trung Quốc nhập ồ ạt qua đường tiểu ngạch.

Tương tự, giá lợn Thái Lan và Campuchia cũng thấp hơn ở Việt Nam, khiến lợn từ hai quốc gia này đổ vào các nước ta qua biên giới các tỉnh Long An, Tây Ninh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Mới đây, đồn biên phòng Sông Trăng (Tân Hưng, Long An) đã bắt giữ vụ vận chuyển lợn lậu từ Campuchia về khu vực biên giới tỉnh Long An. Ngay sau đó, số lợn này được đưa đi tiêu hủy.

Ở thời điểm giá lợn hơi tăng lên mức 59.000-67.000 đồng/kg, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, đã cảnh báo, giá lợn hơi ở nước ta đang cao hơn giá các nước lân cận như Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Lào.

Khi lợn nhập lậu tràn vào, giá khó có thể tăng thêm, ông Đoán nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Xuân Dương, nguồn cung thịt lợn của nước ta hiện không thiếu. Thống kê cho thấy, tổng số lợn của cả nước tính đến cuối tháng 6/2023 tăng khoảng 2,5%; sản lượng thịt lợn hơi 6 tháng đầu năm ước đạt 2.325,6 nghìn tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Giá lợn hơi dao động từ 62.000-67.000 đồng/kg là mức giá hợp lý, đảm bảo người chăn nuôi có lãi, người tiêu dùng cũng không phải ăn thịt với giá đắt đỏ.

Suốt một thời gian dài người chăn nuôi gồng lỗ nặng, bởi giá thức ăn chăn nuôi tăng trong khi giá bán lợn ở mức rất thấp. Tuy nhiên, tăng chưa được bao lâu, giá mặt hàng này đã quay đầu giảm.

"Nhập lậu lợn về không chỉ ảnh hưởng xấu đến ngành chăn nuôi trong nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, rủi ro với sức khỏe người tiêu dùng", ông Dương nói và kiến nghị bộ, ngành và địa phương cần kiểm soát chặt lợn nhập lậu, không ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi trong nước.

Ông Dương Tất Thắng - Cục trưởng Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) thừa nhận, có tình trạng heo hơi nhập khẩu qua đường tiểu ngạch từ các cửa khẩu trong cả nước cũng khiến giá heo hơi tuần qua diễn biến thất thường, ảnh hưởng đến tâm lý của người chăn nuôi.

Bộ NN-PTNT đã có văn bản gửi Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, chính quyền các địa phương phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý triệt để cá nhân, tổ chức vận chuyển heo sống từ bên ngoài vào Việt Nam, ông thông tin.

Xuất hiện tour du lịch tự phát tới các "đảo hoang" trên Vịnh Hạ Long

Trên các mạng xã hội Facebook, TikTok xuất hiện nhiều thông tin về việc thuê tàu thuyền, cano thực hiện các tour du lịch tự phát đến các đảo chưa được phép khai thác du lịch ở Vịnh Hạ Long.

Ngày 25-7, lãnh đạo UBND TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã giao cho các lực lượng chức năng TP Hạ Long rà soát, quản lý chặt chẽ các bến tự phát, ngăn chặn xử lý nghiêm các phương tiện thủy ra vào đón du khách đi vui chơi, giải trí trái phép tại các "đảo hoang" trên Vịnh Hạ Long.

Theo UBND TP Hạ Long, những ngày qua trên các mạng xã hội Facebook, TikTok xuất hiện nhiều thông tin về tình trạng khách du lịch thuê tàu, thuyền, cano thực hiện các tour du lịch tự phát đến khu vực đảo trên Vịnh Hạ Long.

Đáng chú ý, những đảo này chưa được cơ quan quản lý nhà nước cho phép khai thác hoạt động du lịch (các đảo này được gọi chung là "đảo hoang" nằm trong quần thể Vịnh Hạ Long). Sau khi đăng tải, các thông tin này được nhiều người quan tâm và chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngay khi tiếp nhận các thông tin, UBND TP Hạ Long đã ban hành văn bản về việc chấn chỉnh xử lý các tour du lịch tự phát trên Vịnh.

Trong đó, đề nghị Ban quản lý Vịnh Hạ Long chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã phường tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các phương tiện tàu, thuyền, cano thực hiện các tour tự phát chở khách tham quan khu vực đảo dù chưa được cơ quan quản lý nhà nước cho phép khai thác hoạt động trên Vịnh. Quá trình kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng đã xử lý 1 trường hợp vi phạm với số tiền 7,5 triệu đồng.

Đối với các hành vi du lịch tự phát trên Vịnh Hạ Long, UBND TP Hạ Long đề nghị người dân, du khách cảnh giác trước thông tin về tour du lịch tự phát đến các "đảo hoang" trên Vịnh Hạ Long chưa được cơ quan quản lý nhà nước cho phép khai thác hoạt động du lịch của các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng xã hội.

TP Hạ Long cũng đề nghị Sở Du lịch Quảng Ninh yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành không đăng tải các thông tin liên quan đến tour du lịch tự phát đến khu vực đảo trên Vịnh Hạ Long chưa được cơ quan quản lý nhà nước cho phép khai thác hoạt động du lịch; Giao các địa phương đơn vị, cơ quan chức năng của thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc xử phạt các hành vi du lịch tự phát. Đồng thời, quản lý chặt chẽ các bến tự phát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các phương tiện thủy ra, vào đón người đi vui chơi, giải trí, tham quan Vịnh Hạ Long trái phép.

Doanh nghiệp ngành tiêu, điều sập bẫy vì khát đơn hàng

(Ảnh minh họa).

5 lô hàng hồ tiêu, hạt điều, quế, hoa hồi... của 4 doanh nghiệp VN xuất khẩu đến Dubai có dấu hiệu bị lừa đảo và nguy cơ mất trắng.

Năm trước, cũng các doanh nghiệp ngành này bị lừa đảo trị giá hàng trăm tỉ đồng. Vì sao mặt hàng tiêu, điều luôn là "tâm điểm" của những cú lừa?

Bị lừa gần nửa triệu USD

Ngày 24.7, Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị VN (VPA) có văn bản chia sẻ thông tin về vụ việc 4 doanh nghiệp (DN) hội viên có nguy cơ mất hàng tại Dubai thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) khi giao dịch với cùng một đối tác. Trước đó, Hiệp hội Điều VN (Vinacas) đã có thông tin ban đầu về vụ việc do có 1 DN xuất khẩu là hội viên của cả hai hiệp hội nói trên.

Theo đó, có 5 container hàng gồm: hồ tiêu (2 lô), hạt điều, quế, hoa hồi trị giá 516.761 USD của 4 DN, xuất khẩu cho bên mua là Công ty Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC (Dubai), ngân hàng thu hộ bên mua là Ajman Bank PJSC. Hiện tại, 4 lô hàng đã bị lấy ra khỏi cảng mà chưa thanh toán tiền, trị giá khoảng 400.000 USD, còn lại 1 lô hàng hoa hồi dự kiến cập cảng ngày 26.7 trị giá 126.300 USD và bộ chứng từ gốc cũng bị mất. Do hình thức thanh toán là D/P (trả tiền để được nhận chứng từ) nên bộ chứng từ gốc bị mất khi chưa thanh toán tiền hàng dẫn đến nguy cơ lô hàng thứ 5 cũng có thể bị lấy mất như 4 lô trước.

Trong vụ việc trên, các ngân hàng VN của bên bán dùng dịch vụ DHL chuyển phát bộ chứng từ gốc tới Ngân hàng Ajman và nhân viên ngân hàng này đã xác nhận ký nhận thành công 5 bộ chứng từ. Tuy nhiên, sau đó không rõ vì lý do gì các bộ chứng từ gốc không còn lưu tại Ngân hàng Ajman nên các ngân hàng VN đã liên tục yêu cầu Ngân hàng Ajman thanh toán. Nhận thấy sự trì hoãn từ phía cả ngân hàng và người mua nên các công ty xuất khẩu đã kiểm tra trên hệ thống hãng tàu thì phát hiện cả 4 container hàng đều đã biến mất khỏi cảng.

Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch VPA, thông tin: "Khi phát hiện vụ việc hàng đã được lấy ra khỏi cảng, người mua không liên hệ được và nay công ty cũng đã đóng cửa tại trụ sở đăng ký. Vì vậy, các công ty xuất khẩu đã yêu cầu ngân hàng VN điện đòi Ngân hàng Ajman trả lại bộ chứng từ gốc và liên tục có điện truy vấn, kể cả qua các hình thức khác là email và điện thoại trực tiếp. Tuy nhiên, đến nay ngân hàng này vẫn chưa trả lời và chỉ thông báo là đã chuyển thông tin về trụ sở chính để giải quyết".

Cũng vào thời điểm này năm trước, ngành điều VN hoảng loạn vì vụ lừa đảo 100 container điều nhân xuất khẩu sang châu Âu, trị giá hàng trăm tỉ đồng. Cũng với hình thức nhờ ngân hàng thu hộ, các DN đã bị chiếm đoạt gần 40 bộ chứng từ gốc và lấy hàng ra khỏi cảng dù chưa chuyển trả tiền. Vụ việc này sau đó phải nhờ đến các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng vào cuộc để giải quyết và may mắn sau đó các lô hàng đã được thu hồi.

Bị lừa nhưng giấu nên nhiều DN khác sập bẫy theo

Về nguyên nhân dẫn đến việc DN ngành hồ tiêu, hạt điều thường hay bị lừa đảo xuất khẩu, ông Bạch Khánh Nhựt, Phó chủ tịch Vinacas, cho biết: "Các DN hạt điều quá tin tưởng vào công ty môi giới và bỏ qua công đoạn kiểm tra thông tin đối tác. Trong vụ 100 container bị lừa xuất khẩu sang Ý, công ty môi giới hợp đồng cho 5 DN VN xuất khẩu điều là công ty đã có kinh nghiệm 15 năm hoạt động, trước đó đã nhiều lần môi giới xuất khẩu cho các DN trong nước và chưa từng xảy ra sự cố. Do không kiểm tra kỹ thông tin đối tác, nên sau đó khi có dấu hiệu lừa đảo, tìm hiểu thì được biết các thông tin, địa chỉ nêu trong hợp đồng là địa chỉ giả, hoặc không phải nơi đăng ký DN. Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo đã "đánh" vào tâm lý của DN là thời điểm khó tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu lớn, nên khi có đối tác đặt vấn đề về số lượng hàng chục container, các DN đã rất phấn khởi và bỏ qua các khâu kiểm tra".

"Có DN sau khi biết bị lừa mới kể lại, dịp Tết âm lịch họ nhận được đề nghị ký hợp đồng xuất khẩu số lượng lớn hạt điều. Trong bối cảnh khan hiếm đơn hàng, họ mừng quá không ăn tết, mà huy động người làm tại địa phương vì công nhân đã nghỉ tết, trả công gấp nhiều lần để đóng gói hàng, kịp thời gian xuất", ông Bạch Khánh Nhựt cho biết thêm.

Đồng tình với nhận định này, ông Vũ Thái Sơn, Chủ tịch Hội Điều Bình Phước, nói: "Các DN ngành điều đang gặp khó khăn về vốn, thị trường hiện nay dù đã có tín hiệu hồi phục nhưng nếu so với thời điểm trước khi dịch bệnh thì vẫn chưa khả quan. Trong khi đó, vốn vay ngân hàng bị hạn chế, điều thô nhập khẩu ít hơn trước, biên độ lợi nhuận thu hẹp nên nhiều DN ngành điều cần bán được hàng trong thời điểm này".

Ông Trần Hữu Hậu, Phó tổng thư ký Vinacas, chia sẻ thêm: "Thật ra các DN ngành điều bị rơi vào bẫy không phải thiếu kinh nghiệm, mà vì tin tưởng vào các công ty môi giới, trong đó phương thức thanh toán D/P dù rủi ro nhưng lại thu hồi tiền nhanh, các DN phải liều một chút để bán được hàng. Mặt khác, một số DN có tâm lý "giấu bài", giấu thông tin, nên khi có dấu hiệu bị lừa vẫn không la lên, dẫn đến nhiều trường hợp DN khác bị lừa tiếp theo". Theo ông Hậu, trong các vụ lừa đảo đã xảy ra, có một số trường hợp bên mua thông đồng với ngân hàng bằng cách thế chấp tài sản để lấy được hàng ra, sau khi bán được thì mới trả tiền vào lại. Hành vi này trái với nguyên tắc bảo mật và trái với cam kết thanh toán hợp đồng, nhưng khi bên bán (tức là DN VN) nhận được tiền thì không kiện cáo nữa.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Công sứ tham tán thương mại tại Ý, người trực tiếp hỗ trợ DN đòi lại gần 100 container hạt điều vào năm trước, chia sẻ: "Để hạn chế rủi ro trong giao dịch thương mại quốc tế, DN cần chủ động tự xác minh đối tác, kiểm tra địa chỉ công ty đối tác qua các công cụ định vị, gọi video để kiểm tra nhà máy, xưởng của đối tác, nếu không tin cậy thì không xuất hàng". Ông Thanh cho hay hầu hết đối tác nhập khẩu trong vụ "lừa" 5 DN trong nước là những công ty đăng ký kinh doanh ở địa phương, rất nhỏ, không hoạt động, chỉ có 1 - 2 người làm việc. Có công ty ở giữa cánh đồng, không hoạt động sản xuất.

Nở rộ cho thuê chung cư theo giờ, ngày

Hiện nay, nhiều căn hộ chung cư đang được các nhà đầu tư chuyển từ mô hình cho thuê dài hạn sang thuê theo giờ, ngày hoặc tuần để tăng tỉ lệ lấp đầy và tối đa hóa lợi nhuận

Thời gian qua, giá thuê chung cư tại Hà Nội liên tục tăng cao, thậm chí đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo khảo sát của chúng tôi loại hình chung cư 2 phòng ngủ cho thuê tại quận Cầu Giấy dao động từ 13 - 20 triệu đồng/tháng, trong khi đầu năm 2022 chỉ từ 8 - 15 triệu đồng/tháng. Tại khu vực quận Hà Đông đầu năm 2022, giá thuê chung cư 2 phòng ngủ từ 5 - 11 triệu đồng/tháng thì nay đã lên tới 7 - 16 triệu đồng/tháng. Tại quận Thanh Xuân, giá thuê chung cư dao động từ 14 - 19 triệu đồng/tháng, tăng 20 - 30% so với đầu năm ngoái. Tại quận Hoàng Mai giá thuê chung cư cách đây 1 năm từ 6 - 8 triệu đồng/tháng, nay giá đã tăng lên 8 - 10 triệu đồng/tháng.

Theo báo cáo mới đây của Batdongsan.com.vn, về loại hình chung cư cho thuê tại Hà Nội trong quý II/2023, mức độ quan tâm giảm 6% so với quý đầu năm. Song, giá thuê đã tăng 18% so với thời điểm quý III/2019 (trước khi dịch bệnh xảy ra”. Đáng chú ý, chung cư cho thuê tại quận Nam Từ Liêm ở quý vừa qua đã tăng 6% so với quý I/2023.

Giá thuê chung cư tăng mạnh khiến nhiều người dù đã thuê từ lâu nhưng cũng phải ngậm ngùi trả nhà để chuyển tới khu vực hoặc nhà có mức giá rẻ hơn. Theo đó, thời gian gần đây nhiều căn chung cư rơi vào cảnh ế khách. Tuy nhiên, do chủ nhà không muốn giảm giá thuê, nên đã chuyển sang mô hình kinh doanh giống căn hộ dịch vụ. Khách thuê có thể thuê theo giờ, ngày hoặc tuần, tháng để sử dụng ở, nghỉ ngơi,...

Anh Nguyễn Văn Công, hiện đang cho thuê một căn hộ 1 phòng ngủ tại địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2023, gia đình anh tăng giá thuê từ 5 triệu đồng lên 6,5 triệu đồng. Tuy nhiên, khách thuê không tiếp tục ký hợp đồng mà chuyển đi nơi khác ở. Do suốt một tháng không tìm được khách thuê và nhận thấy mô hình kinh doanh cho thuê căn hộ ngắn ngày đang phát triển rầm rộ, nên anh Công cũng tìm hiểu làm.

“Vốn căn hộ cho thuê của tôi đã đầy đủ đồ đạc như tivi, tủ lạnh, bếp,... Do đó, khi chuyển sang mô hình cho thuê ngắn ngày tôi chỉ cần trang trí lại nhà là có thể đi vào vận hành ngay. Căn hộ của tôi cho thuê với giá 600.000 đồng/đêm; theo tuần là 3 triệu đồng/tuần; nếu khách có nhu cầu thuê theo tháng sẽ là 7,8 triệu đồng”, anh Công chia sẻ.

Theo anh Công, từ khi chuyển sang mô hình cho thuê ngắn ngày, căn hộ rất ít khi bỏ trống. Do đó, lợi nhuận thu về cũng tốt hơn từ việc cho thuê lâu dài. Đối tượng thuê đa phần là các bạn trẻ, những người từ nơi khác tới Hà Nội công tác ngắn ngày.

Tương tự, anh Trần Hoàng Thái (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, hiện anh đang sở hữu 2 căn chung cư trên địa bàn quận Thanh Xuân, trước kia đều cho khách thuê lâu dài. Tuy nhiên, kể từ cuối năm ngoái, giá thuê đẩy lên cao, hầu hết khách đến thuê đều chỉ gắn bó một thời gian ngắn rồi trả nhà.

Để các căn chung cư không rơi vào tình trạng “cửa đóng then cài”, anh Thái cũng chuyển sang phương án cho thuê theo giờ, theo ngày hoặc theo tháng, vận hành như căn hộ dịch vụ nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

“Từ đầu năm tôi chi 300 triệu đồng để sửa, decor mua sắm các trang thiết bị lắp đặt vào chung cư. Sau đó, tôi đăng tải lên các trang mạng xã hội cho thuê chung cư. Về mức giá cho thuê là 300.000 đồng/2 giờ đầu, những giờ tiếp theo 60.000 đồng/giờ, giá thuê theo ngày 800.000 đồng/ngày đêm (dịp cuối tuần, ngày lễ sẽ phụ thu thêm 200.000 đồng), 4,5 triệu đồng/tuần. Nếu khách muốn thuê theo tháng sẽ là 16 triệu đồng. Các ngày cuối tuần chung cư của tôi đều kín khách thuê, các ngày trong tuần cũng rất ít khi trống”, anh Thái nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay có rất nhiều chủ nhà để tối đa hóa lợi nhuận cũng chuyển sang mô hình kinh doanh này. Thậm chí, có những đơn vị đứng ra thuê hàng loạt căn chung cư, sau đó decor lại và đưa vào vận hành.

Báo cáo quý II/2023 của Batdongsan.com.vn cho biết, vượt lên trên tất cả các loại hình đầu tư như vàng, ngoại tệ, chứng khoán…, chung cư ghi nhận tốc độ tăng tỷ suất lợi nhuận (tốc độ tăng giá cộng lợi suất cho thuê) nhanh và ổn định trong 9 năm qua. Tính đến quý 2/2023, lợi nhuận đầu tư chung cư đã tăng 97% so với đầu năm 2015.

Nguồn: Vietnamnet; Kenh14; Thanh Niên; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Người Việt hải ngoại: Thiên Ân dự đám cưới Kỳ Duyên; Con gái NSND Trần Hiếu sinh con ở Mỹ; Nàng Hậu được ĐH ở Anh vinh danh; Trại sách kết nối cộng đồng ở Nhật; Gắn kết cộng đồng tại châu Âu

Lên đầu trang