Giật bàn bày đồ cúng, 3 thanh niên bị bắt; Hỗn chiến, 1 người chết; Hành hung người phụ nữ để đòi nợ; Ông trùm ‘buôn người’ ra đầu thú

GIẬT BÀN BÀY ĐỒ CÚNG, 3 THANH NIÊN BỊ BẮT

Nhóm thanh thiếu niên tuổi từ 15-18 ở TPHCM nhiều lần rủ nhau đi giật bàn, đồ cúng của nhà dân, cửa hàng. Công an đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng, tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm.

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết đã bắt khẩn cấp Mai Anh Kiệt (18 tuổi), Nguyễn Tuấn Hùng (17 tuổi, cùng ngụ phường Bảy Hiền, TPHCM), Hà Kim Bảo (17 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TPHCM) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Cùng vụ việc, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối với T.Q.Đ. (15 tuổi).

Trước đó, chiều 6/9, nhân viên cửa hàng PNJ trên đường Âu Cơ (phường Tân Hòa) đặt bàn inox bày hoa quả, bánh kẹo, gà luộc, cháo, chè, trầu cau… cùng 200.000 đồng để cúng cô hồn. Ít phút sau, nhóm thanh niên đi xe máy tiếp cận, một đối tượng nhảy xuống giật bàn khiến toàn bộ đồ cúng đổ xuống đường, rồi cả nhóm tẩu thoát.

Tài sản bị giật gồm chiếc bàn inox đã cũ, không còn hóa đơn chứng từ, còn số tiền 200.000 đồng sau đó được nhân viên cửa hàng thu hồi. Đại diện PNJ cho biết không có yêu cầu xử lý về thiệt hại.

Làm việc với công an, nhóm Kiệt, Hùng, Bảo khai nhận từ đầu giờ chiều đã rủ nhau đi tìm đồ cúng để giật. Trên đường đi, các đối tượng còn nhập nhóm với khoảng 10 thanh niên khác cùng mục đích. Nhóm này thừa nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi giật bàn, đồ cúng ở nhiều tuyến đường thuộc quận 11 cũ và phường Bảy Hiền.

Ngày 7/9, Bảo tiếp tục giật thêm hai chiếc bàn inox bày đồ cúng tại khu vực đường Hồng Lạc và hẻm Ni Sư Huỳnh Liên (phường Bảy Hiền). Một lần, khi bị bảo vệ khu phố phát hiện, các đối tượng bỏ lại tang vật rồi bỏ chạy.

Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, xử lý nghiêm hành vi của nhóm thanh niên này nhằm răn đe, phòng ngừa tình trạng cướp giật manh động trên địa bàn.

HỖN CHIẾN TẠI QUÁN CÀ PHÊ, MỘT NGƯỜI TỬ VONG

Một vụ hỗn chiến nghiêm trọng đã xảy ra tại quán cà phê ở tỉnh Đắk Lắk, khiến một thanh niên tử vong. Lực lượng chức năng hiện đang khẩn trương điều tra vụ việc.

PLO đưa tin, ngày 14/9, một lãnh đạo UBND xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến 1 người tử vong.

"Hiện công an đang xác minh, điều tra. Chúng tôi chưa nắm chính xác danh tính người tử vong", vị lãnh đạo này nói.

Thông tin ban đầu, vụ hỗn chiến xảy ra khoảng 21h30 ngày 13/9 tại một quán cà phê trên địa bàn xã Tam Giang. Thời điểm đó, 2 nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn trong quán rồi lao ra phía trước đánh nhau.

Theo VTC News, trên mạng xã hội đã lan truyền clip quay lại cảnh mâu thuẫn trong quán cà phê này. Hai nhóm thanh niên buông lời thách thức, kéo nhau ra ngoài đường, dùng mũ bảo hiểm lao vào đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, một thanh niên bị đánh ngã xuống đất. Ngay sau đó, một người khác từ trong quán cà phê lao ra, tung cú đá thẳng vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thanh niên có ý định đá thêm vào mặt nạn nhân, song khi thấy đối phương gục xuống thì dừng lại, tiếp tục lao vào hỗn chiến như không có gì xảy ra.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

HÀNH HUNG NGƯỜI PHỤ NỮ GIỮA ĐÊM ĐỂ ĐÒI NỢ: GÓC NHÌN PHÁP LÝ

Việc đòi nợ chỉ được phép nhắc nợ, nếu người nợ tiền không trả thì có thể khởi kiện đến tòa án để được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Ngày 14/9, Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang điều tra làm rõ 3 đối tượng tham gia vụ hành hung người phụ nữ ở Tam Đảo (Phú Thọ) giữa đêm đang bị điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Các đối tượng bị triệu tập để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích gồm Nguyễn Hữu Thành (34 tuổi, xã Tam Dương Bắc, Phú Thọ), Nguyễn Văn Ánh (31 tuổi, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ) và Liễu Trường Giang (24 tuổi, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Theo thông tin từ UBND xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ), công an xã này đã triệu tập 3 đối tượng xông vào nhà hành hung chị Lê Thị Dịu (36 tuổi, thôn Núc Thượng, xã Tam Đảo) giữa đêm 11/9.

Bước đầu, công an xác định chồng chị Dịu là Hoàng Văn Bình (46 tuổi) vay tiền của Nguyễn Hữu Thành.

Hành vi có tính chất côn đồ

Trao đổi với PV dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng; đây là vụ việc rất nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Bởi vậy cơ quan điều tra làm rõ để xử lý là cần thiết, đảm bảo công bằng xã hội đồng thời cũng để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Với kết quả xác minh bước đầu của cơ quan điều tra và nội dung thể hiện qua clip thì đủ căn cứ để khởi tố các đối tượng đã đánh người phụ nữ về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự dù mức độ thương tích của nạn nhân có thể chỉ vài %.

Theo luật sư, quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ các đối tượng này thực hiện hành vi đánh người có kèm theo mục đích để yêu cầu trả nợ hay không.

Nếu trong quá trình đánh nạn nhân mà các đối tượng đưa ra yêu cầu buộc phải nạn nhân trả nợ thay khoản nợ của chồng thì có căn cứ để chuyển đổi danh sang tội cướp tài sản theo quy định tại điều 168 bộ luật hình sự với chế tài rất nghiêm khắc.

Theo quy định của pháp luật, hành vi đánh người để đòi nợ, để chiếm đoạt tài sản là hành vi nguy hiểm cho xã hội, người thực hiện hành vi đánh người để chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý về tội cướp tài sản được quy định tại điều 168 bộ luật hình sự, với mức hình phạt thấp nhất là 03 năm tù, mức cao nhất là tù chung thân.

Thông tin bước đầu cho thấy các đối tượng này đến nhà nạn nhân là để đòi tiền nhưng không gặp được chồng nạn nhân nên đã thực hiện hành vi đánh người.

Mục đích là đòi tiền, hành vi đánh người nên cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ các đối tượng đánh nạn nhân là gì, nếu đánh để đòi tiền thì sẽ xử lý về tội cướp tài sản, nếu không chứng minh được hành vi đánh người là nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản thì sẽ xử lý về tội cố ý gây thương tích.

Pháp luật cho phép các giao dịch vay tài sản, thậm chí cho phép hoạt động dịch vụ cầm đồ. Tuy nhiên pháp luật nghiêm cấm hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đòi nợ trái pháp luật.

Việc đòi nợ chỉ được phép nhắc nợ, nếu người nợ tiền không trả thì có thể khởi kiện đến tòa án để được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

"Hành vi đòi nợ bằng cách đánh đập, đe dọa, uy hiếp tinh thần của con nợ là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử lý hình sự. Bởi vậy trong quá trình giải quyết vụ án này, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hoạt động cho vay của các đối tượng này như thế nào và các phương thức thủ đoạn đòi nợ từ trước đến nay các đối tượng thực hiện như thế nào".

Ông Cường cho biết thêm, trong trường hợp có những hành vi đòi nợ trái pháp luật bằng cách đe dọa uy hiếp tinh thần hoặc đánh đập người nợ tiền thì có thể xử lý hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản hoặc tội cướp tài sản. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ làm rõ mức lãi suất để xác định có hành vi cho vay lãi trong giao dịch dân sự đến mức xử lý hình sự hay không.

Trước đó, tối 11/9, Thành cùng với Ánh, Giang đến thôn Núc Thượng tìm anh Bình đòi tiền. Dù không gặp anh Bình ở nhà nhưng các đối tượng này đã hành hung chị Dịu gây thương tích.

Chị Dịu bị chấn thương vùng đầu, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Phúc.

Clip ghi lại sự việc cho thấy 3 người đàn ông xông vào nhà, lúc này chỉ có chị Dịu ở phòng khách. Một người đấm vào mặt khiến người phụ nữ ngã ra sàn. Ngay sau đó, người đàn ông này đạp, đá liên tiếp vào vùng đầu người phụ nữ, mặc cho nạn nhân ôm đầu van xin. Khi một người khác bên ngoài xuất hiện, nhóm côn đồ mới chịu dừng tay và rời đi.

"Rõ ràng nạn nhân không mâu thuẫn gì với các đối tượng này, không có nghĩa vụ trả nợ. Hành vi vô cớ đánh người là hành vi có tính chất côn đồ, manh động, thể hiện ý thức coi thường pháp luật nên cơ quan điều tra khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý là có căn cứ vào cần thiết.

Nội dung thể hiện qua clip cho thấy đối tượng đã đánh, đạp vào đầu, vào mặt và thân thể nạn nhân một cách rất tàn nhẫn, thậm chí còn dùng hung khí để tấn công nạn nhân gây ra thương tích cho nạn nhân, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội, clip được đăng tải lên mạng xã hội gây phẫn nộ trong cộng đồng", luật sư Cường nhấn mạnh, với diễn biến sự việc như vậy thì việc cơ quan điều tra xác minh làm rõ để xử lý là cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

ÔNG TRÙM 'BUÔN NGƯỜI' Ở HẢI PHÒNG RA ĐẦU THÚ

Ngày 15/9, Phòng ANĐT - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa vận động đối tượng truy nã Phạm Văn Nhất (SN 1990, ở phường Nam Đồng), kẻ chuyên "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" ra đầu thú, trình diện cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2019, Nhất trực tiếp hướng dẫn, nhận tiền và tổ chức đưa nhiều người Việt Nam vượt biên trái phép sang Trung Quốc nhằm mục đích lao động bất hợp pháp. Sau đó, Nhất bị cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện, xử lý.

Xuyên suốt thời gian này, Phòng ANĐT - Công an TP Hải Phòng đã chủ động trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan tại biên giới phía Bắc và liên hệ chặt chẽ với thân nhân đối tượng để vận động Phạm Văn Nhất đầu thú khi được thả tự do, không lẩn trốn ở nước ngoài.

Tháng 7/2025, khi sắp được mãn hạn tù, Nhất đã thông báo gia đình gửi đơn tới Phòng ANĐT - Công an TP Hải Phòng.

Ngày 11/9, sau khi vừa nhập cảnh về Việt Nam, Nhất cùng người thân đến Phòng ANĐT - Công an Hải Phòng đầu thú.

Nguồn: Vietnamnet; Người Đưa Tin; Kenh14; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang