Giá Yen xuống đáy; Kiev bị đòi nợ tập thể; Cuộc đua bầu cử Iran; Bolivia đảo chính bất thành; Tình hình Trung Đông phức tạp

KINH TẾ NHẬT BÁO ĐỘNG KHI ĐỒNG YEN CHẠM ĐÁY SAU 38 NĂM SO VỚI USD

Chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản tiếp tục khiến yen mất giá so với USD, hiện về mức thấp nhất kể từ năm 1986.

Phiên 26/6, mỗi đôla Mỹ đổi được 160,8 yen. Đây là mức thấp nhất của tiền tệ Nhật Bản kể từ năm 1986. Hôm nay, tỷ giá vẫn dao động quanh mốc này. Hiện, mỗi USD đổi được 160,4 JPY.

Từ đầu tháng, yen đã mất giá 2% so với đôla Mỹ. Mức giảm từ đầu năm là 12%. Đồng tiền này vẫn chịu sức ép do chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản.

Các mức lãi suất ngắn hạn tại Nhật hiện là 0-0,1%. Trong khi đó, Mỹ duy trì quanh 5,25-5,5%.

Nhật Bản hiện cũng là nước có lãi suất thấp nhất trong nhóm G10 (gồm các nền kinh tế công nghiệp lớn). Việc này khiến yen trở thành mục tiêu lý tưởng cho hoạt động carry trade (giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ). Đây là giao dịch đi vay bằng tiền tệ có lãi suất thấp, sau đó bán ra để mua tiền tệ lãi suất cao hơn. Số tiền này sau đó có thể được gửi tiết kiệm, hoặc đầu tư.

Việc yen một lần nữa vượt mốc quan trọng là 160 yen một USD khiến nhà đầu tư nghĩ đến khả năng giới chức can thiệp. Cuối tháng 4 đầu tháng 5, Nhật Bản đã chi 9.790 tỷ yen (60,94 tỷ USD) để hỗ trợ nội tệ khi tỷ giá xuống đáy 34 năm, tại 160,2 JPY một USD.

Trong một cuộc họp báo hôm 27/6, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki ra tín hiệu sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối sau diễn biến hôm qua. "Tỷ giá nên ổn định. Các biến động một chiều, diễn ra trong thời gian ngắn đều không phải là điều chúng tôi mong muốn. Chúng tôi đặc biệt lo lắng về tác động của việc này lên nền kinh tế", ông nói.

Các nhà phân tích thì cho rằng dù rủi ro can thiệp đang tăng lên, giới chức Nhật Bản có thể chờ đến khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát ngày 28/6, rồi mới hành động. Dù vậy, việc can thiệp nhiều khả năng chỉ có hiệu quả hạn chế.

"Tôi không nghĩ giới chức Nhật Bản có thể làm được gì nhiều. Thị trường đã cho thấy điều đó rồi. Bất chấp các tuyên bố và cả hành động thực tế, họ vẫn không ngăn được yen đi xuống", Dong Chen - chiến lược gia tại công ty quản lý tài sản Pictet Wealth Management cho biết.

KIEV BỊ PHƯƠNG TÂY ĐÒI NỢ TẬP THỂ

Sốt ruột trước cuộc xung đột kéo dài, các chủ nợ phương Tây gần đây đã tập hợp lại để đòi tiền, không đồng ý với đề xuất thanh toán mới của Kiev.

Tờ Le Monde của Pháp đưa tin, cuộc xung đột kéo dài với Nga đã tước hết sự kiên nhẫn cuối cùng, thời gian ân hạn cho vay đối với Ukraine đã kết thúc, các nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới của phương Tây đang yêu cầu chính quyền Kiev phải trả hết nợ, sau khi đã giãn nợ cho nước này vào năm 2022.

Năm 2022, Ukraine được các chính quyền phương Tây ân hạn bằng cách tác động với các tổ chức tín dụng phương Tây khoanh nợ khoảng 20 tỷ USD trong hai năm, với hy vọng rằng, đến cuối năm 2024, cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine sẽ kết thúc và nước này sẽ nhận được các khoản viện trợ tái thiết lớn.

Đến ngày 1 tháng 8 năm nay, thời gian giãn nợ đã hết nhưng cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn ngày càng cam go hơn và chưa biết đến bao giờ mới kết thúc, các trái chủ đang lo lắng về việc nước này có trả được lãi cho các khoản nợ này hay không nên đã đồng loạt đòi tiền, khiến Kiev đang đứng trước tình thế hết sức khó khăn.

Những người nắm giữ khoảng 20% số trái phiếu này là những chủ nợ tư nhân lớn nhất, đã thành lập một ủy ban cách đây vài tuần để bắt đầu đàm phán với chính quyền Kiev.

Tập hợp chủ nợ này bao gồm nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, BlackRock của Mỹ, công ty Amundi của Pháp, một công ty con của Crédit Agricole và quỹ lớn nhất châu Âu với tài sản được quản lý là 1900 tỷ euro, cũng như Pimco, quỹ trái phiếu lớn nhất thế giới.

Cuộc tham vấn đầu tiên kéo dài 12 ngày vào đầu tháng 6 đã không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào, bởi trong khi chính quyền Kiev đề nghị các chủ nợ giảm giá 60% giá trị chứng khoán của họ, nhưng các chủ nợ chỉ sẵn sàng đồng ý mức tối đa là 20%.

Bộ Tài chính Ukraine, dưới sự tư vấn của Rothschild & Co, cũng có kế hoạch hoán đổi khoản nợ hiện tại của các chủ trái phiếu lấy 5 trái phiếu mới đáo hạn từ năm 2034 đến năm 2040, với lãi suất ở mức tượng trưng là 1% trong 18 tháng đầu tiên, sau đó tăng dần lên 3% cho năm 2026, 6% vào năm 2027, với tổng số tiền phải thanh toán là 700 triệu USD trong suốt chương trình của IMF.

Ngoài ra, nước này đang tìm kiếm các khoản vay khác để trả nợ trái phiếu trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận với các chủ nợ, nhằm cố gắng đáp ứng yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF về cơ cấu lại trái phiếu, để duy trì khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Nếu các bên không đạt được thỏa thuận cơ cấu lại nợ, Ukraine sẽ phải đối mặt nguy cơ vỡ nợ vào đầu tháng 8, nhưng trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga đang tiếp tục kéo dài, các chủ nợ sẽ rất khó để nhân nhượng, trừ khi nhận được sự bảo đảm của chính quyền các nước phương Tây.

NÓNG BỎNG CUỘC BẦU CỬ IRAN: 6 ỨNG VIÊN THAM GIA, AI SẼ THẮNG?

Trong số 6 ứng cử viên, ông Masoud Pezeshkian, một bác sĩ phẫu thuật tim, là người duy nhất theo chủ nghĩa cải cách còn lại là các nhân vật theo đường lối bảo thủ.

- Cuộc bầu cử Tổng thống trước hạn ở Iran sẽ được tổ chức vào ngày 28/6/2024, sau cái chết của Tổng thống Raisi trong vụ tai nạn trực thăng xảy ra ngày 19/5/2024. Đang có 6 ứng viên cùng chạy đua.

- Trong số 6 ứng cử viên, ông Masoud Pezeshkian là người duy nhất theo chủ nghĩa cải cách còn lại là các nhân vật theo đường lối bảo thủ. Đương kim Chủ tịch Quốc hội Muhammad Baqir Qalibaf và cựu Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Saeed Jalili là hai ứng cử viên sáng giá nhất.

- Iran đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Tỷ lệ lạm phát lên tới 40,8% cuối năm 2023. Đồng rial nội tệ mất giá. Đây được xem là một trong những thách thức lớn nhất mà tân Tổng thống Iran phải đối mặt

Cuộc bầu cử Tổng thống trước hạn ở Iran sẽ được tổ chức vào ngày 28/6/2024, theo điều 131 của Hiến pháp Iran sau cái chết của Tổng thống Ibrahim Raisi trong vụ tai nạn trực thăng xảy ra ngày 19/5/2024.

Trong số 278 người đăng ký, Uỷ ban bầu cử chỉ chấp nhận đơn của 80 chính trị gia để được đưa vào danh sách ứng cử viên. Thời gian vận động bầu cử diễn ra từ ngày 12/6 đến sáng 27/6/2024, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 28/6/2024 và kết quả bầu cử sẽ được công bố vào ngày 30/6/2025.

Cuộc bầu cử này đang thu hút sự quan tâm to lớn của quốc tế và khu vực do vai trò quan trọng của Iran ở Trung Đông, trong bối cảnh cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza vẫn chưa có triển vọng kết thúc, căng thẳng giữa Iran vởi Israel tiếp tục leo thang và những lo ngại về chương trình hạt nhân của Tehran.

Quyền lực của Tổng thống Iran

Tổng thống Iran là nhân vật thứ hai sau Lãnh đạo tối cao, được bầu bằng phổ thông đầu phiếu trực tiếp với nhiệm kỳ 4 năm. Không giống các quốc gia khác, Tổng thống Iran không không có toàn quyền quyết định các vấn đề lớn của đất nước, mà chỉ thực hiện các quyết sách của Lãnh đạo tối cao.

Theo Điều 99 của Hiến pháp Iran, Hội đồng Bảo vệ Hiến pháp thực hiện quyền kiểm soát các cuộc bầu cử, trong đó có các cuộc bầu cử tổng thống. Điều 115 của Hiến pháp Iran, các công dân Iran ở độ tuổi từ 40 đến 75, phải là nhân vật chính trị hoặc tôn giáo nổi tiếng có "thành tích hoàn hảo về lòng mộ đạo và lòng trung thành với nền cộng hoà Hồi giáo", có trình độ học vấn ít nhất là thạc sĩ và có kinh nghiệm ở các vị trí lãnh đạo đều có thể ra ứng cử vào chức vụ Tổng thống.

Các ứng cử viên được Hội đồng bảo vệ Hiến pháp 12 thành viên gồm 6 giáo sĩ do Lãnh đạo tối cao chỉ định và 6 luật sư được Quốc hội phê duyệt để được phép tham gia tranh cử.

Lãnh tụ tinh thần của Iran, giáo chủ Ali Khamenei có thể bác bỏ bất kỳ ứng cử viên nào. Như vậy, những nhân vật không phù hợp với đường lối hiện nay của Iran có thể bị loại ngay từ vòng đầu.

Tất cả công dân Iran từ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử, điều đó có nghĩa là hơn 61 triệu trong tổng dân số hơn 85 triệu người của Iran có đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.

Nếu không có ứng cử viên nào nhận được 50% +1 số phiếu bầu, vòng hai sẽ được tổ chức giữa hai ứng cử viên giành được số phiếu cao nhất.

So kè 6 ứng viên tranh cử Tổng thống Iran

Trong số 80 nhân vật được Uỷ ban bầu cử chấp nhận đơn, ngày 9/6/2024 Hội đồng Bảo vệ Hiến pháp, cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra các ứng cử viên, sau khi sàng lọc đã phê duyệt 6 ứng cử viên dưới đây tham gia tranh cử:

1. Mohammad Bagher Ghalibaf - Chủ tịch Quốc hội, cựu thị trưởng Tehran.

2. Saeed Jalili - Cựu Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao, cựu trưởng đoàn đàm phán hạt nhân

3. Alireza Zakani - Thị trưởng Tehran.

4. Masoud Pezeshkian - Nghị sĩ Quốc hội, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế giai đoạn 2001-2005.

5. Mostafa Pourmohammadi - Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Tư pháp.

6. Amir-Hossein Ghazizadeh Hashemi - Cựu Phó chủ tịch thứ nhất của Quốc hội.

Trong cuộc bầu cử sắp tới, có 6 ứng cử viên đại diện cho các xu hướng chính trị khác nhau, nhưng đều có chung quan điểm là bảo vệ lợi ích của nước Cộng hoà Hồi giáo, chống lại chính sách của các nước phương Tây và tăng cường hợp tác với các nước không nằm trong quỹ đạo của Mỹ và phương Tây.

Trong số 6 ứng cử viên trên chỉ có một người duy nhất theo chủ nghĩa cải cách là Masoud Pezeshkian, còn lại là các nhân vật theo đường lối bảo thủ.

Các nhà phân tích chính trị am hiểu tình hình Iran cho rằng, đương kim Chủ tịch Quốc hội Muhammad Baqir Qalibaf và cựu Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao và cựu trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Saeed Jalili là hai ứng cử viên sáng giá nhất. Cả hai nhân vật này đểu theo đường lối bảo thủ và được Lãnh tụ tối cao, Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei ủng hộ ở mức độ khác nhau.

Tuy nhiên, Qalibaf được coi là ôn hòa hơn trong khi Jalili là người có đường lối cứng rắn. Ghalibaf là một nhà kỹ trị và có quan hệ chặt chẽ với IRGC và Giáo chủ Ali Khamenei. Ghalibaf đã 3 lần tham gia tranh cử Tổng thống vào các năm 2005 - 2013 - 2017. Năm 2021 ông đã rút không tham gia tranh để dành phiếu cho Ebrahim Raisi. Theo Tehran Times, ông Qalibaf có cơ hội lớn nhất để giành chiến thắng và trở thành một nhân vật có thể đoàn kết những người bảo thủ Iran.

Trong số những người không được phép tham gia tranh cử có những nhân vật nổi tiếng, như cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad theo đường lối cứng rắn, người giữ chức vụ Tổng thống từ năm 2005 đến 2013, cựu Chủ tịch Quốc hội ôn hòa Ali Larijani và cựu phó Tổng thống Eshaq Jahangiri theo chủ nghĩa cải cách.

Theo cuộc thăm dò dư luận được truyền thông nhà nước Iran công bố ngày 13/6/2024, Masoud Pezeshkian nằm trong số ba ứng cử viên được yêu thích trong chiến dịch bầu cử. Hai người khác là Mohammad Bagher Ghalibaf và Saeed Jalili. Tuy nhiên, xét tình hình hiện nay và tương quan lực lượng giữa các phe phái, ứng cử viên Masoud Pereshkian theo đường lối cải cách khó có thể giành thắng lợi.

Do có đến 6 ứng cử viên tham gia tranh cử, số phiếu chắc chắn sẽ bị phân tán, chưa kể tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu dự doán sẽ rất thấp (tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 3 vừa qua chưa đến 41% và trong bầu cử Tổng thống năm 2021, tỷ lệ cử tri đi bầu cũng chỉ đạt khoảng 48,8%). Trong tình hình như vậy, rất có khả năng không ứng cử viên nào có thể giành được hơn 50% số phiếu. Trong trường hợp như vậy, vòng bầu cử thứ hai sẽ được tổ chức sau một tuần.

Theo các cuộc thăm dò ý kiến gần đây ở Iran, 28,7% người Iran sẽ bỏ phiếu cho Ghalibaf và khoảng 20% sẽ bỏ phiếu cho Jalili. Nhà cải cách Pezeshkian (13,4%) vẫn ở vị trí thứ ba. Tổ chức tư vấn Shenakht của Iran cho biết, cuộc cạnh tranh cuối cùng sẽ diễn ra giữa Ghalibaf và Jalili, hai ứng cử viên thân cận với Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei. Cả hai nhân vật này đều ủng hộ Ebrahim Raisi trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2021 và sẵn sàng tiếp tục con đường chính trị của mình.

Thách thức trông đợi Tổng thống mới

Kinh tế và các lệnh trừng phạt của Mỹ là một trong những vấn đề trọng tâm của cuộc tranh cử. vì người Iran coi chính phủ hoạt động kém hiệu quả và không thể mang lại thay đổi thực sự trong các lĩnh vực này.

Iran đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Tỷ lệ lạm phát lên tới 40,8% cuối năm 2023. Đồng rial nội tệ mất giá. Iran nằm trong danh sách 10 nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất thế giới lên tới 12,4%.

Các nhà bình luận và truyền thông Iran dự đoán nền kinh tế nước này sẽ có một năm khó khăn, phần lớn là do sự diều hành kém hiệu quả của chính phủ và áp lực trừng phạt to lớn của Mỹ và phương Tây. Tính đến nay, kinh tế Iran thiệt hại hơn 300 tỷ USD do các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

Trong chiến dịch vận động bầu cử và các cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình, các ứng cử viên đã công khai chỉ trích chính phủ về cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước. Các ứng cử viên đều nhất trí hứa sẽ đạt được việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, phương Tây và thực hiện cải cách, phát triển ngành du lịch, tăng lương cho nhân viên y tế, cho những người về hưu và tăng ngân sách của Bộ Giáo dục. Mỗi ứng cử viên đều đưa ra chương trình hành động của minh để giải quyết các vấn đề kinh tế của đất nước vốn là ưu tiên hàng đầu của người dân.

Ngoài các vấn đề kinh tế, xã hội, căng thẳng địa chính trị giữa Iran với phương Tây, vấn đề đội khăn trùm đầu cũng là mối quan tâm lớn của cử tri.

Đây là lý do tại sao các ứng cử viên đang có lập trường thận trọng, tuyên bố phản đối cảnh sát đạo đức và việc sử dụng bạo lực đối với những phụ nữ không đội khăn trùm đầu.

Chính phủ cho biết tốc độ tăng trưởng trong năm qua đạt 5,7% và kiến sẽ đạt mức kỷ lục 8% trong năm nay nhờ xuất khẩu dầu mỏ. Đây là dấu hiệu tích cực cho nhiệm kỳ của Tổng thống mới.

Bất cứ ai thắng cử, nhưng quyền lực thực sự vẫn nằm trong tay nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, người có tiếng nói cuối cùng về các vấn đề quan trọng như chính sách hạt nhân và quan hệ đối ngoại.

Các nhà phân tích chính trị cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể nào trong chính sách của Iran. Tehran vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Palestine, đặc biệt là các tổ chức trong "trục kháng chiến" chống Israel, duy trì chính sách hướng Đông, tăng cường quan hệ với các nước thành viên của BRICS và SCO, đặc biệt là hợp tác với Nga và Trung Quốc, cải thiện quan hệ với các nước Ả Rập.

ĐẢO CHÍNH THẤT BẠI TẠI BOLIVIA, BINH LÍNH RÚT LUI

Lực lượng vũ trang Bolivia với xe bọc thép đã rút khỏi dinh tổng thống ở La Paz vào tối thứ Tư 26/6, sau khi Tổng thống Luis Arce chỉ trích ý đồ "đảo chính" chống chính phủ và kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế.

Trước đó trong cùng ngày, các đơn vị quân đội do Tướng Juan Jose Zuniga chỉ huy, ông này mới bị cách chức tư lệnh quân đội, đã tập trung tại quảng trường trung tâm Plaza Murillo, nơi có dinh tổng thống và Quốc hội. Một nhân chứng của Reuters nhìn thấy một xe bọc thép đâm vào cổng dinh tổng thống và binh lính lao vào.

Ông Arce phát biểu trong dinh tổng thống, còn những người lính vũ trang ở bên ngoài: “Hôm nay đất nước đang phải đối mặt với một mưu đồ đảo chính. Hôm nay đất nước một lần nữa phải đối mặt với những nhóm lợi ích làm cho nền dân chủ ở Bolivia sớm bị chặn lại”.

"Nhân dân Bolivia được hiệu triệu ngày hôm nay. Chúng tôi cần người dân Bolivia tổ chức và vận động chống lại cuộc đảo chính, để ủng hộ dân chủ", vẫn lời ông.

Vài giờ sau, một nhân chứng của Reuters nhìn thấy binh lính rút khỏi quảng trường và cảnh sát giành quyền kiểm soát nơi này.

Bên trong dinh tổng thống, ông Arce chính thức bổ nhiệm ông José Wilson Sánchez làm tư lệnh quân đội, là chức vụ trước đây của ông Zuniga. Ông Sanchez kêu gọi các binh sĩ quay trở lại doanh trại và đề nghị các viên chỉ huy của họ tránh đổ máu.

Hoa Kỳ nói họ theo dõi chặt chẽ tình hình và kêu gọi hãy bình tĩnh và kiềm chế.

Căng thẳng đã và đang gia tăng ở Bolivia trước cuộc tổng tuyển cử vào năm 2025, với việc cựu Tổng thống cánh tả Evo Morales lên kế hoạch tranh cử đối đầu với đồng minh cũ là ông Arce, tạo ra rạn nứt lớn trong đảng xã hội cầm quyền và gây ra sự bất định chính trị trên bình diện rộng hơn.

Nhiều người không muốn ông Morales quay trở lại, ông đã nắm quyền hồi các năm 2006-2019 rồi mất chức trong bối cảnh có các cuộc biểu tình lan rộng và thay ông là một chính phủ bảo thủ lâm thời. Ông Arce sau đó đã thắng cử vào năm 2020.

Ông Zuniga gần đây nói rằng không thể cho ông Morales quay lại làm tổng thống và đe dọa sẽ ngăn chặn nếu ông ấy cố tranh cử, điều này dẫn đến việc ông Arce cách chức ông Zuniga.

Ông Arce và nền dân chủ của Bolivia đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các nhà lãnh đạo khu vực, đồng thời, ngay cả những đối thủ chính trị bên phe bảo thủ Bolivia, bao gồm cả cựu Tổng thống đang ngồi tù Jeanine Anez, cũng đã lên án mạnh mẽ hành động của giới quân sự.

TRUNG ĐÔNG NGÀY CÀNG PHỨC TẠP KHI HÀNG LOẠT CUỘC TẤN CÔNG VŨ TRANG DIỄN RA

Cục diện chiến sự tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp với hàng loạt hoạt động tấn công vũ trang được ghi nhận trên đồng thời nhiều mặt trận.

Cơ quan điều hành hoạt động thương mại biển của Anh (UKMTO) cho biết một tàu thương mại hoạt động tại khu vực Vịnh Aden, sáng nay đã báo cáo về một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào con tàu. Theo đó, một quả tên lửa chưa rõ chủng loại đã rơi xuống tại một vị trí gần sát con tàu, nhưng không gây ra bất kỳ thương vong nào với các thủy thủ. Báo cáo không cho biết con tàu bị tấn công là của nước nào và mức độ hư hại ra sao, song khẳng định phương tiện này tiếp tục di chuyển theo hải trình đã định.

Cùng lúc, một số nguồn tin khu vực khẳng định lực lượng Houthi tại Yemen vừa tiến hành cuộc tập kích bằng tên lửa nhằm vào một tàu thương mại trên Biển Đỏ và nhiều khả năng con tàu bị tấn công là phương tiện đã báo cáo vụ việc về cho Cơ quan điều hành hoạt động thương mại biển của Anh sáng nay.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, quân đội Israel hôm nay thông báo một máy bay không người lái đã rơi xuống khu vực ngoài khơi thành phố cảng Eilat bên bờ Biển Đỏ. Vụ việc không gây ra bất kỳ thương vong nào, nhưng khiến còi báo động vang lên và hệ thống phòng không Israel tại khu vực được kích hoạt.

Trong một thông báo, nhóm Kháng chiến Hồi giáo Iraq tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Eilat – khu vực trước đây đã bị nhóm Houthi ở Yemen nhiều lần tập kích bằng cả tên lửa và máy bay không người lái, sau khi chiến sự nổ ra tại dải Gaza.

Còn tại dải Gaza, các nguồn tin Palestine cáo buộc quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công dữ dội vào các khu dân cư có đông người tỵ nạn trú ngụ trên khắp dải Gaza. Trong đó, các cuộc tấn công ác liệt nhất được ghi nhận tại khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố Rafah ở cực Nam dải Gaza, kéo dài suốt từ đêm qua cho đến trưa nay.

Con số thương vong cụ thể do các cuộc giao tranh gây ra chưa được thống kê, song được nhận định lên tới hàng chục, chủ yếu là dân thường.

Nguồn: Vnexpress; CafeF; Soha; VOA; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Lên đầu trang