Giá rét ở Đông Bắc Á; TQ giữ khoảng cách với Nga-Triều; Tập cảnh báo Đài; Xung đột Israel lan rộng; Áp lực bủa vây Israel

Giá rét bao trùm Đông Bắc Á

(Ảnh minh họa).

Những ngày qua, khu vực Đông Bắc Á trải qua cái lạnh cực độ, với nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt độ dưới 0 và kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp.

Mùa đông cực lạnh

Theo Đài CGTN, tính đến ngày 24.12, trạm quan sát thời tiết Nanjiao ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã ghi nhận hơn 300 giờ trải qua nhiệt độ dưới mức đóng băng kể từ ngày 11.12, xác lập mức cao nhất kể từ năm 1951. Đây là kết quả của đợt không khí lạnh bao trùm nhiều vùng của đất nước. Ngoài ra, thủ đô của Trung Quốc cũng đã trải qua 9 ngày liên tiếp nhiệt độ dưới mức âm 10 độ C trong giai đoạn này. Ở một số khu vực, nhiệt độ thậm chí còn hạ xuống dưới mức thấp kỷ lục là âm 40 độ C.

Cùng lúc đó, các quan chức thời tiết Nhật Bản cảnh báo về tình trạng gián đoạn giao thông khi tuyết dày bao phủ nhiều khu vực ở vùng Hokuriku (trên đảo chính Honshu) và các khu vực khác dọc theo biển Nhật Bản. Tuyết đã tích tụ ở mức cao hơn nhiều so với mức trung bình ở hàng loạt địa điểm, điển hình là 91 cm ở làng Shirakawa ở tỉnh Gifu. Theo Đài NHK, ngoài khiến ít nhất 170 ngôi nhà bị cô lập, tuyết cũng đã gây ra 6 vụ tai nạn trượt bánh trên đường cao tốc Tohoku trong ngày 23.12 nhưng may mắn là không ai bị thương.

Tình hình cũng nghiêm trọng ở Hàn Quốc. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt kèm theo tuyết rơi dày và gió mạnh đã gây ra sự gián đoạn lớn trong hoạt động bay tại sân bay quốc tế Jeju, khiến đường băng bị đình chỉ trong gần 8 giờ vào sáng 22.12. Sự cố đã ảnh hưởng hơn 8.000 hành khách. Mặc dù hoạt động của sân bay đã được nối lại nhưng thời gian bay thực tế dự kiến còn thay đổi tùy theo điều kiện của từng hãng hàng không vì cánh và thân máy bay cần được rã đông, báo The Korea Herald đưa tin.

Tuyết phủ dày cũng gây ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông dọc bờ biển phía tây Hàn Quốc, làm tăng thêm tình trạng gián đoạn hiện có. Tuy nhiên, theo Hãng BNN Breaking, tình hình vẫn chưa kết thúc khi có 12 thành phố tiếp tục bị ảnh hưởng trong ngày 25.12.

Đất nước trải qua nhiệt độ lạnh giá bậc nhất trong khu vực là Mông Cổ, nơi đợt không khí lạnh mang theo gió cực mạnh đã quét qua toàn lãnh thổ kể từ tuần trước, theo Hãng thông tấn AKI Press. Khí hậu Mông Cổ mang đậm tính chất lục địa với thời tiết lạnh giá kéo dài và mức nhiệt trung bình âm

25 độ C trong mùa đông. Bộ Y tế nước này cho biết các khu chăm sóc trẻ em, đặc biệt là ở Ulaanbaatar, thủ đô lạnh nhất thế giới và là nơi sinh sống của gần một nửa dân số trẻ em cả nước, hiện đang quá tải do tỷ lệ mắc cúm theo mùa (thường kéo dài từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau) gia tăng đáng kể.

Nỗ lực ứng phó

Trước tình trạng trên, giới chức Bắc Kinh có kế hoạch tạm dừng cung cấp nguồn sưởi ấm cho hầu hết doanh nghiệp, ngoại trừ các cơ sở cung cấp dịch vụ thiết yếu như bệnh viện và viện dưỡng lão, để ưu tiên nguồn sưởi ấm cho khu dân cư. Các thành phố lân cận cũng đang dành nguồn lực để đảm bảo duy trì được nguồn năng lượng dành cho các hoạt động giữ ấm người dân trong giá rét.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Khoa học Mông Cổ đã quyết định chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến ở tất cả cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông. Còn tại Hàn Quốc, nhiều giáo viên đã xuống đường dọn tuyết để bảo vệ an toàn cho các học sinh khi đến trường. Ở Nhật Bản, nơi đã qua giai đoạn tuyết rơi dày đặc nhất, cơ quan khí tượng nước này vẫn đang kêu gọi người dân thận trọng trước gió mạnh, sóng cao, sét, lốc xoáy và mất điện do tuyết lở và tuyết tích tụ trên đường dây điện.

Vì sao Trung Quốc vẫn giữ khoảng cách với Nga – Triều Tiên?

Tại cuộc gặp giữa ba ngoại trưởng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra tháng trước – lần đầu tiên trong bốn năm – Bắc Kinh cam kết sẽ trở thành “nhân tố ổn định” cho Đông Bắc Á, trong bối cảnh Triều Tiên chuẩn bị phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên.

Triều Tiên khẳng định vệ tinh của họ có thể theo dõi Nhà Trắng và các căn cứ hải quân của Mỹ.

Tình báo Hàn Quốc cho rằng nếu đúng như vậy, Triều Tiên đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật quan trọng từ Nga , nhưng cả Nga và Triều Tiên đều phủ nhận.

Là đồng minh với cả Bình Nhưỡng và Mátxcơva, Bắc Kinh có vẻ vẫn thận trọng khi Nga và Triều Tiên xích lại gần nhau. Trung Quốc nhiều lần nói rằng việc hợp tác đó là vấn đề giữa hai bên và Bắc Kinh không can thiệp.

Trung Quốc cũng im lặng sau khi có thông tin nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đề xuất mời Triều Tiên tham gia chương trình tập trận hải quân ba bên với Trung Quốc.

Các nhà quan sát cho rằng Trung Quốc đang thận trọng để tránh bị kéo vào trục ba bên với Nga và Triều Tiên, sợ rằng điều này có thể dẫn đến một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, khiến căng thẳng khu vực gia tăng.

Bjorn Alexander Duben, một nhà nghiên cứu về Đông Bắc Á tại Đại học Cát Lâm, Trung Quốc, nói rằng Bắc Kinh muốn tránh tham gia lập nhóm, không muốn thúc đẩy hợp tác ba bên với Bình Nhưỡng và Mátxcơva, dù có quan hệ thân thiết với cả hai nước này.

Tuần trước, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Myong Ho thăm Bắc Kinh để có các cuộc gặp riêng với lãnh đạo Trung Quốc.

“Về nguyên tắc, Trung Quốc có thể quan tâm đến việc làm sâu sắc hợp tác với Nga và Triều Tiên. Nhưng thực tế là lợi ích của họ rất khác nhau”, ông Duben nói.

“Bắc Kinh có thể không ngại những cuộc khủng hoảng nhỏ để khiến Mỹ phải bận rộn, nhưng không muốn tình hình toàn cầu bất ổn sâu sắc, nhất là với tình hình kinh tế không thuận lợi của Trung Quốc hiện nay”, ông Duben nhận định, và cho rằng Bắc Kinh vẫn muốn cải thiện quan hệ với phương Tây, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh gây nhiều chú ý diễn ra tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đồng ý quản lý căng thẳng, dù không đạt được đột phá trong những vấn đề mâu thuẫn lớn như cạnh tranh quân sự ngày càng gay gắt ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Mỹ và hai đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường hợp tác quân sự để cùng đối phó Trung Quốc mà họ cho là ngày càng quyết liệt ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Quan hệ giữa Bắc Kinh với hai nước láng giềng châu Á cũng trở nên căng thẳng trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, hội nghị ngoại trưởng ba bên Trung – Nhật – Hàn diễn ra tháng trước tạo nên cơ hội mới để sửa chữa quan hệ, với mục tiêu là tái tập trung vào hợp tác kinh tế.

GS Shi Yinhong, một chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh, cho rằng với những dấu hiệu cải thiện quan hệ với Mỹ, Nhật và Hàn Quốc gần đây, Trung Quốc không muốn tham gia những hoạt động hợp tác ba bên với Nga và Triều Tiên, như tập trận chung, để tránh gây thêm căng thẳng ở khu vực.

“Tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn rất nguy hiểm. Trung Quốc không nghĩ rằng họ cần xích lại gần Triều Tiên hơn nữa, khi đây là một trong những nguồn cơn căng thẳng trên bán đảo”, GS Shi nói.

Yongwook Ryu, một chuyên gia về Trung Quốc và Triều Tiên tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, thuộc Đại học Quốc gia Singapore, cho rằng Trung Quốc không muốn tham gia tập trận quân sự ba bên vì sợ có thể gây ra Chiến tranh Lạnh mới, điều mà họ cáo buộc Mỹ đang thực hiện.

Ông Tập quyết chặn đứng bất cứ ai ‘tách Đài Loan khỏi Trung Quốc’

(Ảnh minh họa).

Hôm 26/12, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố sẽ kiên quyết ngăn chặn bất kỳ ai “tách Đài Loan khỏi Trung Quốc bằng bất kỳ cách nào”, Tân Hoa Xã đưa tin, hơn hai tuần trước khi Đài Loan bầu lãnh đạo mới.

Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ của mình, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của chính phủ Đài Bắc, và đã tăng cường áp lực quân sự và chính trị để khẳng định yêu sách chủ quyền của mình.

Đài Loan tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 13/1 và cách hòn đảo này xử lý các mối quan hệ với Trung Quốc là điểm gây tranh cãi lớn trong quá trình tranh cử.

Tại hội nghị chuyên đề kỷ niệm 130 năm ngày sinh của cựu lãnh tụ Trung Quốc Mao Trạch Đông, người đã đánh bại chính quyền Trung Hoa Dân Quốc trong một cuộc nội chiến và sau đó thủ lĩnh chính quyền này đã chạy sang Đài Loan, ông Tập nói “việc thống nhất hoàn toàn đất nước là một xu hướng không thể cưỡng lại”.

“Tổ quốc phải được thống nhất, và chắc chắn sẽ được thống nhất”, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập phát biểu với các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản.

Ông nói rằng Trung Quốc phải tăng cường hội nhập giữa hai bên, thúc đẩy sự phát triển hòa bình trong quan hệ xuyên eo biển Đài Loan và “kiên quyết ngăn chặn bất kỳ ai tách Đài Loan khỏi Trung Quốc bằng bất kỳ cách nào”.

Trung Quốc nói rằng cuộc bầu cử ở Đài Loan là vấn đề nội bộ của người Trung Quốc nhưng người dân trên đảo phải đối mặt với sự lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình và bất kỳ nỗ lực nào nhằm giành độc lập cho Đài Loan đều có đồng nghĩa với chiến tranh.

Trong hơn một năm rưỡi qua, Trung Quốc tổ chức hai đợt tập trận lớn xung quanh Đài Loan và thường xuyên điều tàu chiến, máy bay chiến đấu vào eo biển Đài Loan.

Dấu hiệu xung đột Israel-Hamas lan rộng

Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy xung đột Israel - Hamas đang bắt đầu lan rộng, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết nước này đang đối mặt với một cuộc chiến nhiều mặt.

Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói với các nhà lập pháp nước này ngày 26/12 rằng: "Chúng ta đang trong một cuộc chiến nhiều mặt và bị tấn công từ 7 mũi: Gaza, Lebanon, Syria, Judea và Samaria (Bờ Tây), Iraq, Yemen và Iran... Chúng ta đã đối phó và hành động ở 6 mặt trận". Ông Gallant đã liệt kê những điểm mà các chiến binh được Iran hậu thuẫn đang hoạt động cũng như chính Iran.

Giới chức Israel cho biết, các nhóm quân trong vùng đã đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào nước này để hỗ trợ Hamas.

Lực lượng dân quân ở Iraq đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào căn cứ Mỹ ở Irbil hôm 25/12, làm 3 quân nhân Mỹ bị thương. Để đáp trả, các máy bay chiến đấu Mỹ đã tấn công 3 địa điểm ở Iraq có liên quan tới nhóm Kataib Hezbollah.

Hầu như mỗi ngày, Hezbollah và Israel đều đấu tên lửa, không kích và pháo kích qua lại tại biên giới Israel và Lebanon. Hôm qua (26/12), quân đội Israel cho biết, Hezbollah đã tấn công tên lửa vào một nhà thờ chính thống giáo Hy Lạp ở phía bắc nước này, làm 2 người Israel bị thương và tiếp tục nã hỏa lực vào các binh sĩ đang đến khiến 9 người bị thương.

Phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari nói: "Hezbollah đang đặt sự ổn định của khu vực vào rủi ro vì lợi ích của Hamas".

Tại Biển Đỏ, các cuộc tấn công của nhóm vũ trang nổi dậy Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu thương mại đã gián đoạn hoạt động thương mại và làm các nước phải triển khai một chiến dịch hải quân đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu nhằm bảo vệ các tuyến đường vận chuyển.

Nhóm Houthi ở Yemen đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa nhằm vào một tàu thương mại ở Biển Đỏ ngày 26/12 và vào thành phố Eilat của Israel bằng một loạt máy bay không người lái cảm tử.

Theo Reuters và Tân Hoa xã, nhóm Houthi đã tấn công các tàu mà họ cho là có liên quan tới Israel ở lối vào Biển Đỏ - một trong những tuyến đường vận chuyển nhộn nhịp nhất thế giới. Nhóm quân này tuyên bố, các cuộc tấn công đó là nhằm đáp trả chiến dịch của Israel vào Gaza. Ngoài ra, lực lượng này còn đe dọa Mỹ và các đồng minh của nước này, đòi họ rút các tàu chiến khỏi Biển Đỏ nếu không sẽ biến nơi đây thành "đấu trường rực lửa".

Tại Ấn Độ, một vụ nổ đã xảy ra gần đại sứ quán Israel tại New Delhi song không làm ai bị thương.

Áp lực bủa vây quân đội Israel trong cuộc chiến tiêu diệt Hamas ở Dải Gaza

(Ảnh minh họa).

Các chỉ huy quân đội đã cảnh báo ngay từ đầu cuộc chiến sẽ kéo dài và khó khăn. Và lúc này họ đang đối mặt với những chỉ trích của các bộ trưởng, áp lực từ công chúng Israel và phản ứng trên toàn cầu.

80 ngày sau khi Israel khởi động cuộc chiến tiêu diệt Hamas, những cảnh báo mà giới chỉ huy quân sự Israel đưa ra ngay từ đầu rằng đây sẽ là một chiến dịch khó khăn và kéo dài dần trở thành hiện thực.

IDF nỗ lực cắt rời các lực lượng quân sự của Hamas - làm suy yếu đáng kể nhóm chiến binh ở phía Bắc Gaza, phá hủy nhiều kilomet đường hầm và mở rộng các hoạt động trên bộ ở cả trung tâm Gaza và Khan Younis - thành trì của Hamas ở phía Nam.

Nhưng Hamas về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn ở phía Nam Dải Gaza. Chưa có chỉ huy nổi bật nhất nào của tổ chức này bị tiêu diệt, và thủ lĩnh Yahya Sinwar của Hamas vẫn tự tin rằng ông và lực lượng khổng lồ mà ông lãnh đạo cuối cùng sẽ có thể cầm chân được quân đội Israel và tiếp tục hoạt động.

Vụ tàn sát 1.200 người ở miền Nam Israel vào ngày 7/10 - điểm khởi đầu của cuộc chiến này và ngày đen tối nhất trong lịch sử Israel hiện đại - là lý do khiến lực lượng quân sự của Israel không thể nghỉ ngơi chừng nào Hamas chưa bị xoá sổ.

Quốc gia duy nhất công nhận một cách chiến lược tầm quan trọng của sự kiện 7/10 với Israel là Mỹ. Mỹ cũng là quốc gia sẵn sàng và có khả năng hỗ trợ Israel nhất trong cuộc chiến này. Sự hỗ trợ quân sự thiết thực của Washington là trọng tâm trong năng lực chiến đấu hàng ngày của Israel.

Và sự hỗ trợ ngoại giao của Mỹ một lần nữa được chứng minh rõ ràng trong nghị quyết mang tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 22/12. Trước sự kiên quyết của Mỹ, kiến nghị này đã được chuyển từ nội dung ban đầu yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức - và qua đó mang lại chiến thắng cho Hamas - sang nội dung tìm kiếm các biện pháp để khẩn trương mở rộng viện trợ nhân đạo vào Gaza, và tạo ra các điều kiện để cho phép ngừng sự thù địch trong tương lai - những điều khoản mà Israel chắc chắn có thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ vẫn chưa đặt ra thời hạn chấm dứt xung đột. Và từ Tổng thống Joe Biden cho đến các quan chức cấp dưới, Mỹ đã liên tục nhắc lại nghĩa vụ của Israel là tiêu diệt Hamas, nhằm đảm bảo rằng người Israel sẽ không phải đối mặt với một thảm kịch nào nữa từ các tay súng Palestine. Tổng thống Biden và đội ngũ của ông cũng kiên quyết yêu cầu Israel tránh xảy ra thương vong “lớn” cho dân thường ở phía Bắc Gaza và Nam Gaza.

Về phần mình, các chỉ huy quân sự của Israel nói rằng thách thức ở những thành trì của Hamas như Khan Younis đặt ra đòi hỏi có một cách tiếp cận quân sự khác.

Trong khi đó, công chúng Israel đang rơi vào tâm trạng lo lắng. Những tổn thất ngày càng tăng của binh sĩ IDF – gồm cả các binh sĩ ở độ tuổi thanh niên trong lực lượng thường trực, cũng như những thành viên dự bị lớn tuổi phải rời khỏi cuộc sống gia đình của họ và không bao giờ quay trở lại - đang gây ra những nỗi đau đớn hàng ngày với tinh thần của cả quốc gia.

Hơn nữa, người Israel, bất chấp nỗi kinh hoàng của ngày 7/10, cũng không thờ ơ trước những tổn thất nặng nề về sinh mạng của dân thường ở Gaza.

Một số người Israel tin rằng IDF sẽ càn quét tương đối suôn sẻ qua Gaza, nơi Hamas đã chuẩn bị phòng thủ trong một thập kỷ rưỡi. Nhưng hầu hết người dân Israel đã dự đoán số binh sĩ thiệt mạng của IDF sẽ còn tăng cao hơn.

Ban đầu, nhiều người đã hy vọng IDF sẽ đạt được những thành tựu lớn hơn trong việc nhắm mục tiêu vào các thủ lĩnh chủ chốt của Hamas. Và điều quan trọng là họ đã đặt hy vọng IDF sẽ thành công hơn nữa trong việc giải cứu con tin.

Nhưng khi nhiều ngày, nhiều tuần trôi qua, sự mệt mỏi vì chiến đấu ngày càng gia tăng, và sự căng thẳng đối với binh sĩ, các gia đình cũng như nền kinh tế quốc gia mỗi ngày một tăng không thể tránh khỏi.

IDF biết rằng họ phải giảm dần số lượng binh sĩ đang triển khai. Các quan chức hàng đầu nói về việc tránh xa xung đột “cường độ cao” trong vài tuần tới. Nhưng một câu hỏi đặt ra là liệu cách tiếp cận mang tính “phẫu thuật” hơn liệu có hiệu quả ở phía Nam Dải Gaza hay không. Một vấn đề khác là liệu tổn thất của IDF có tăng lên hay không nếu và khi chiến thuật thay đổi.

Các đoạn trích bị rò rỉ từ các cuộc họp nội các và một số lời phê bình được đưa ra trước công chúng, cho thấy các bộ trưởng trong nội các Isrel đã mất kết nối sâu sắc. Họ thậm chí còn có nguy cơ làm suy yếu niềm tin của binh lính đối với những người đang chỉ đạo mình.

Tổng thống Isaac Herzog đã phải lên tiếng vào tối 24/12: “Hãy thể hiện trách nhiệm, kiềm chế và chờ đợi thêm một thời gian nữa với các chiến dịch và thông điệp chính trị. Kẻ thù đang chờ đợi để thấy những hố sâu giữa chúng ta, để chúng ta bắt đầu chiến đấu với nhau”.

Điều nguy hiểm là sự bất đồng chính trị và đấu đá nội bộ có thể sẽ lan rộng trên toàn quốc và lan đến hàng ngũ binh sĩ đang tham chiến. Có cảm giác rằng Israel không chỉ đang đấu tranh với thời hạn mà họ phải giải tán Hamas trước khi Mỹ tìm cách áp đặt các giới hạn, mà còn đang nỗ lực để tiêu diệt Hamas trước khi người Israel bắt đầu tự chia rẽ về mặt chính trị.

Khi IDF ngày càng chuyển trọng tâm về phía Nam, họ cũng đang chú ý đến vùng tận cùng của Dải Gaza, Hành lang Philadelphi chạy dài 14 km dọc theo biên giới Gaza-Ai Cập.

Nếu biên giới đó vẫn còn lỗ hổng thì mục tiêu về một Gaza phi quân sự mà từ đó Israel không còn bị đe dọa sẽ không thể đạt được hoặc duy trì.

Các quan chức và chuyên gia Israel đưa ra những đánh giá đa dạng về hành vi của Ai Cập ở biên giới kể từ khi Hamas nắm quyền ở Gaza năm 2007. Hamas có thể vận chuyển vũ khí và các bộ phận của vũ khí một cách hết sức dễ dàng, tuy nhiên, người Ai Cập đã tăng cường nỗ lực ngăn chặn hoạt động đó trong những năm gần đây.

Trong khi đó, các mặt trận khác vẫn vang tiếng súng, và biên giới với Liban đang sôi sục hơn bao giờ hết. Hàng chục nghìn người Israel không có cơ hội quay trở lại các thị trấn và cộng đồng phía Bắc chừng nào Hezbollah còn ở gần biên giới, bắn tên lửa chống tăng chính xác vào hàng chục ngôi nhà.

Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant muốn tấn công Hezbollah ngay sau ngày 7/10, trước khi IDF tấn công Hamas ở Gaza, nhưng đã bị bác bỏ. Và Israel liên tục cảnh báo đội quân của Hassan Nasrallah rằng, bằng cách này hay cách khác, Hezbollah sẽ bị buộc phải rút lui khỏi biên giới, như được quy định trong Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an LHQ khi kết thúc Chiến tranh Liban lần thứ hai năm 2006.

Nguồn: Thanh Niên; Soha; VOA; Vietnamnet; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Lên đầu trang