- Thời sự
.jpg)
Giá mớ rau, trái bí ngoài chợ tăng vọt, sức nóng giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng làm nảy sinh lo ngại chỉ số tiêu dùng (CPI), lạm phát sẽ tăng trong những tháng cuối năm.
Rau củ tăng giá gấp đôi do mưa lũ
Đó là thông tin được nhiều bà nội trợ đi chợ hằng ngày cũng như tiểu thương phản ánh đến Báo Thanh Niên trong những ngày qua. Bà Nguyễn Thị Hồng, bán rau củ các loại trên đường Trần Văn Hoàng (P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM), cho hay giá các loại rau ăn lá từ 20.000 đồng/kg nay vọt lên 40.000 - 45.000 đồng/kg, bí xanh 15.000 đồng/kg lên 30.000 đồng/kg… "Rau mua từ vườn đã 40.000 đồng/kg, chở lên thành phố thêm tiền xăng xe, lãi bán giá 50.000 đồng/kg. Giá cả tăng đến chóng mặt nên tôi không dám lấy hàng về bán. Trước tôi mua từ nhà vườn miền Tây lên bán lại, hóa đơn trả một đợt 5 - 6 triệu tiền hàng, nay 10 triệu không đủ hàng để bán, thiếu nhiều loại lắm. Ngay hành lá cũng tăng, trước bán lẻ 5.000 đồng, nay mua 10.000 đồng mới được nhúm", bà Hồng thông tin.
Đi chợ hằng ngày, bà Trần Thanh Phương (ngụ đường Nguyễn Thị Nhỏ, P.Tân Hòa) cũng cho biết đậu cô ve loại một, đầu tháng 10 mua giá khoảng 30.000 đồng/kg, từ đầu tháng 11 đến nay là 70.000 đồng/kg. Tương tự, đậu đũa 15.000 đồng/kg, nay lên 40.000 đồng/kg. Các loại rau cải thìa trước đồng giá từ 20.000 - 27.000 đồng/kg, tùy loại nay toàn nghe báo giá 45.000 - 50.000 đồng/kg. Ngoài ra, cà chua, xà lách đều tăng từ 50 - 60% so với giá tháng 10. Bà Phương nói: "Giá đắt đã đành, nhưng các loại rau cũng không có nhiều chọn lựa. Quầy hàng rau củ bày biện chỉ bằng một nửa so với trước. Giá tăng kiểu này cả người bán lẫn người mua đều khó như nhau. Người bán không dám lấy nhiều sợ hàng tồn, lỗ lã. Người mua cũng "rén" nên giảm mua, thậm chí… làm biếng đi chợ hơn".
Tại một số chợ dân sinh như Bến Thành, Tân Định, Nguyễn Văn Trỗi…, tiểu thương thừa nhận mặt hàng rau xanh đã tăng giá tăng mạnh từ đầu tháng 10 tới nay do nguồn cung giảm. Theo ghi nhận, các chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn giảm mạnh lượng rau củ về chợ do khan hiếm nguồn cung. Hiện khoảng 60 - 70% rau củ cung ứng cho TP.HCM được nhập từ các vùng chuyên canh khu vực ĐBSCL và tỉnh Lâm Đồng. Theo thông tin từ chợ đầu mối Thủ Đức, lượng rau nhập về chợ từ 2.800 tấn mỗi đêm, nay chỉ còn 2.200 - 2.300 tấn/đêm.
Chính sách kích cầu tiêu dùng cần tập trung vào các ngành hàng chủ lực, thiết yếu nhằm giúp ổn định mặt bằng giá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững. Khi các dòng vốn, hàng hóa và cầu tiêu dùng được điều tiết hợp lý, lạm phát sẽ được kiểm soát một cách tự nhiên.
PGS-TS Nguyễn Thường Lạng
Tại thị trường khu vực miền Trung và miền Bắc cũng có phản ánh giá các mặt hàng rau củ tăng phi mã sau bão lụt. Một chủ vựa rau ở Đà Lạt thông tin cơ sở của ông chuyên cung ứng rau củ tươi cho hệ thống siêu thị ở Đà Nẵng, do ảnh hưởng mưa gió, ngập liên tục nên lượng hàng của cơ sở đưa ra miền Trung trong tháng 11 giảm mạnh, có ngày chỉ cung ứng đủ 50 - 60% so với nhu cầu, giá bán đa số tăng từ 30 - 50%. Ông Lê Mạnh Phong, Giám đốc vùng miền Bắc của hệ thống siêu thị GO!, xác nhận do ảnh hưởng mưa bão khu vực miền Trung và miền Bắc trong thời gian qua, một số sản phẩm rau củ bị ảnh hưởng, sản lượng cung ứng ít đi và giá cả có biến động. Tuy nhiên, về cơ bản, nguồn cung các sản phẩm thiết yếu không biến động nhiều do hệ thống bán lẻ hiện đại luôn chủ động và ký cam kết lâu dài với nhà cung cấp. Biến động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn do khu vực miền Bắc sắp vào vụ đông, nguồn rau củ sẽ phong phú trở lại. Dịp này, khách hàng có thể lựa chọn các sản phẩm tươi thay thế khác.
Đại diện Sở Công thương TP.HCM cho biết đang tăng cường triển khai các chương trình bình ổn giá tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các điểm bán lưu động ở khu dân cư. Trong đó, nhiều nhóm hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, trứng, thịt gia cầm, rau củ được ký kết nguồn cung ổn định với nhà sản xuất, đảm bảo giá bán thấp hơn ngoài thị trường từ 5 - 10%. Sở Công thương cũng khuyến cáo người tiêu dùng chủ động mua hàng nhu yếu phẩm tại những điểm kinh doanh có giá cả ổn định, giá bình ổn. Sở cũng đã làm việc với các địa phương, nhà cung ứng để tăng lượng rau củ đưa về thành phố, nhằm tránh biến động giá cả kéo dài.
Thận trọng với lạm phát
Thường giá cả cứ đến dịp cuối năm, tết là tăng nhưng diễn biến thời tiết bất lợi trong năm nay khiến việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu đến sớm hơn. Ngoài ra, thông tin tăng lương tối thiểu từ đầu năm tới, việc các hộ kinh doanh chuyển sang tính thuế theo doanh thu... cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả những tháng cuối năm.
Thực tế tại TP.HCM, các siêu thị và nhà bán lẻ cho biết nhiều nhà cung cấp đã bắt đầu tăng giá hàng hóa bán Tết Nguyên đán 2026, mức tăng phổ biến từ 5 - 10%, riêng một số mặt hàng nhập khẩu tăng 15% do tỷ giá ngoại tệ tăng. Trong báo cáo tổng quan thị trường giá cả tháng 10 và 10 tháng năm 2025 vừa công bố, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) thông tin lạm phát tháng 10 tăng 0,2% so với tháng trước, tính chung 10 tháng năm nay lạm phát tăng 3,27% - mức tăng cao đáng kể so với cùng kỳ năm 2024. Báo cáo cũng chỉ ra lý do là giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; chi tiêu ăn uống ngoài gia đình tăng theo chi phí nguyên liệu đầu vào; giá dịch vụ giáo dục các trường ngoài công lập tiếp tục tăng... Riêng nhóm hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống tăng 3,18%, tác động khiến CPI chung tăng 1,07 điểm phần trăm.
Tuy vậy, các chuyên gia kinh tế đều cho rằng VN sẽ đạt được mục tiêu lạm phát dưới 4% như Quốc hội và Chính phủ đề ra. Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Quốc Việt (Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội) phân tích yếu tố giá một số mặt hàng tăng nóng có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong điều hành vĩ mô, kiểm soát lạm phát, trong đó có cả chính sách "khoan thư sức dân" như hỗ trợ doanh nghiệp trong miễn, giảm, giãn thuế, phí và tiền thuê đất, đặc biệt là giảm 2% thuế giá trị gia tăng với quy mô khoảng 40.000 tỉ đồng. Các chính sách này đã góp phần giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, từ đó giúp bình ổn giá hàng hóa thiết yếu.
Dù vậy, PGS-TS Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế - ĐH Kinh tế Quốc dân, vẫn lưu ý phải cẩn trọng vì thường lạm phát bắt nguồn từ 2 nhóm chính gồm cầu kéo và chi phí đẩy. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thấp khiến lượng tiền đưa vào lưu thông lớn hơn có thể ảnh hưởng đến CPI. Vì thế, vấn đề quan trọng là chính sách tiền tệ phải linh hoạt. Cùng với đó, nếu nguồn vốn đầu tư được phân bổ hiệu quả vào các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, giúp nâng năng suất và giá trị gia tăng, thì lạm phát cũng sẽ được kiểm soát tốt hơn.
Các doanh nghiệp Việt xuất khẩu hàng vào Mỹ kỳ vọng sẽ được miễn giảm hoặc miễn trừ thuế đối ứng
Thống kê mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2025 đạt 58,13 tỉ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2024. Mỹ là thị trường lớn thứ 2 (sau Trung Quốc) với 20,4% thị phần, tương đương 11,85 tỉ USD, vẫn tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tốc độ giảm lại. Trước đó, Mỹ thường xuyên là thị trường nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp số 1 của Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng 2 con số.
Trông chờ thuế giảm
Vừa qua, truyền thông quốc tế đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu rõ cà phê, gia vị… từ Việt Nam là những mặt hàng Mỹ không sản xuất được, có thể được vào danh sách miễn thuế đối ứng.
Theo Bộ Công Thương, Mỹ vẫn duy trì mức thuế đối ứng 20% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam, theo Sắc lệnh Hành pháp số 14257 ngày 2-4-2025. Tuy nhiên, phía Mỹ cũng đang rà soát các sản phẩm được liệt kê trong Phụ lục III của Sắc lệnh số 14356 ban hành ngày 5-9-2025 về "Điều chỉnh thuế tiềm năng đối với các đối tác có định hướng tương đồng".
Những mặt hàng được xác định trong danh mục này có thể được áp dụng mức thuế 0%. Trong vài tuần tới, Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán để hoàn thiện nội dung Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, tiến tới ký kết và phê chuẩn, mở đường cho việc giảm thuế chính thức có hiệu lực.
Thông tin này được các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu Việt Nam đón nhận với tâm thế đặc biệt phấn khởi. Ông Ngô Minh Phương, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Việt Trường (Hải Phòng) - chuyên xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ, chia sẻ ông "mừng rơi nước mắt" khi nghe tin.
"Trước đây, cá rô phi Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu nhưng sau đó chịu mức thuế 10%, rồi tăng lên 20%. Với thuế suất này, khách hàng Mỹ đồng loạt hủy đơn hàng vì giá bán bị đội quá cao. Mỹ không có cá rô phi, chủ yếu nhập từ Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, giá cá Trung Quốc rẻ hơn nên dù bị áp thuế hơn 50%, sản phẩm của họ vẫn được ưa chuộng hơn do quen thuộc và dễ tiêu thụ" - ông Phương nói.
Trong khi đó, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết vừa đón một tin vui khác cũng đến từ Mỹ khi nước này tạm hoãn lệnh cấm nhập khẩu ghẹ từ Việt Nam, cùng 3 nước khác là Philippines, Indonesia và Sri Lanka. Đây được xem là tín hiệu tích cực giúp ngành ghẹ Việt Nam duy trì thị trường xuất khẩu quan trọng.
VASEP cũng dự báo một số mặt hàng cá ngừ ướp lạnh và đông lạnh có khả năng được hưởng mức thuế về 0%, điều này có thể trở thành "cú hích" quan trọng giúp cá ngừ Việt Nam tăng sức cạnh tranh tại Mỹ, một trong những thị trường tiêu thụ cá ngừ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, cơ hội đi kèm thách thức, bởi đến nay phía Mỹ vẫn chưa công bố chi tiết danh mục các sản phẩm được ưu đãi.
Ngoài ra, những yêu cầu nghiêm ngặt về quy tắc xuất xứ, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn bền vững có thể là rào cản đối với nhiều DN Việt Nam. Nếu không đáp ứng đủ tiêu chí, DN sẽ khó tận dụng lợi thế thuế quan, dù có tên trong danh mục được hưởng ưu đãi.
Bên cạnh những kỳ vọng, môi trường thương mại giữa hai nước vẫn tiềm ẩn nhiều biến động. Cơ chế thuế đối ứng 20% vẫn đang được Mỹ áp dụng cho nhiều mặt hàng Việt Nam. Theo các chuyên gia, mức thuế 0% nếu được áp dụng cũng sẽ mang tính chọn lọc, chỉ dành cho những sản phẩm thể hiện rõ yếu tố "đối ứng công bằng" và minh bạch về nguồn gốc.
Trong bối cảnh đó, các DN xuất khẩu cá ngừ Việt Nam đang chuyển hướng mạnh sang sản phẩm giá trị gia tăng như thịt thăn, phi-lê và cá ngừ chế biến quy mô lớn. Đây được xem là hướng đi phù hợp, không chỉ giúp nâng cao biên lợi nhuận mà còn đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững tại Mỹ.
Cơ hội "vàng" cho rau quả
Đối với mặt hàng rau quả, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch Vina T&T Group và Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), cho biết sau nhiều năm kiên trì đưa hàng sang Mỹ, trái cây Việt Nam đã vượt khỏi phạm vi phục vụ cộng đồng người châu Á, lan rộng đến nhiều tiểu bang và nhóm khách hàng bản địa. "Tôi tin rằng dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn, bởi Việt Nam có thế mạnh về trái cây nhiệt đới trong khi Mỹ chủ yếu là trái cây ôn đới" - ông Tùng nhận định.
Theo ông, trái cây tươi có vòng đời ngắn, không thể bảo quản lâu như hàng đông lạnh hoặc hàng khô, nên nhu cầu luôn duy trì ổn định, giúp DN yên tâm về đầu ra. Xuất khẩu tăng mạnh thời gian qua, do đó không lo cung vượt cầu hay sụt giảm đơn hàng trong thời gian tới.
Nếu phía Mỹ giảm thuế nhập khẩu về 0% đối với các sản phẩm mà họ không sản xuất được, đây sẽ là "cơ hội vàng" cho DN Việt Nam. "Nếu hàng Việt được miễn thuế trong khi đối thủ vẫn chịu thuế cao, lợi thế cạnh tranh của chúng ta sẽ vượt trội" - ông Tùng nhấn mạnh.
Không chỉ rau quả, ông Tùng còn đánh giá gạo và sản phẩm chế biến từ gạo là nhóm hàng tiềm năng. Mỹ đang có xu hướng chỉ đánh thuế cao với các mặt hàng nội địa sản xuất được, nên nông sản nhập khẩu như gạo Việt Nam có thể được hưởng lợi.
Trong khi đó, ngành cà phê Việt Nam cũng đứng trước cơ hội lớn nếu chính sách thuế của Mỹ được điều chỉnh. Ông Thái Như Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, cho biết Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ mong muốn ưu tiên cà phê Việt Nam để bổ sung nguồn cung khi lượng hàng từ Brazil giảm mạnh do bị áp thuế 50%. "Mỹ phụ thuộc gần như 90% vào cà phê Brazil. Nếu Mỹ hạ thuế cà phê Việt Nam về 0% trong khi các nguồn khác vẫn bị áp thuế cao, đây sẽ là lợi thế rất lớn cho cà phê Việt" - ông Hiệp phân tích.
Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng người tiêu dùng Mỹ đã quen với hương vị Arabica từ Brazil, nên để họ chuyển dần sang Robusta Việt Nam phải cần quá trình thích nghi kéo dài 2-3 năm. Dù vậy, những tín hiệu tích cực đang xuất hiện: trong vài tháng qua, xuất khẩu cà phê Việt Nam sang Mỹ tăng đáng kể, dù sản lượng vẫn còn khiêm tốn.
Ông Nguyễn Tiến Định, Giám đốc Công ty CP VCU, cho biết hiện DN đang xuất khẩu 10-15 tấn cà phê rang xay mỗi tháng sang Mỹ và đơn hàng đang tăng khi khách hàng mở rộng hệ thống quán. "Khách hàng Mỹ chủ động tìm đến, đặt mua cà phê rang đóng túi 5 kg để phục vụ các cửa hàng - dấu hiệu cho thấy họ đang dần làm quen và yêu thích hương vị cà phê Việt" - ông Định chia sẻ.
.jpg)
Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác định từ năm 2020-2023, bị can Vũ Thị Thúy (CEO - Chủ tịch công ty Nhật Nam) và đồng phạm đã huy động và ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng.
Trong số tiền 9.113 tỷ đồng huy động được nói trên, Thúy dùng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại gần 5.000 tỷ đồng (trong tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại), Chủ tịch Công ty Nhật Nam và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân.
Tại Cơ quan điều tra (CQĐT), bị can Thúy khai, Công ty Nhật Nam do bị can thành lập nhưng thực tế không có việc góp vốn vào công ty. Mục đích thành lập doanh nghiệp là để huy động vốn của nhà đầu tư thông qua việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, sau đó sử dụng tiền của nhà đầu tư để đầu tư, kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn, thu lợi nhuận trả cho khách.
Bà chủ Công ty Nhật Nam không thừa nhận việc thuê các thành viên Ban cố vấn để tạo dựng hình ảnh, uy tín, nhằm huy động vốn. Số tiền huy động được, Thúy khai sử dụng khoảng 900 tỷ đồng để đầu tư góp vốn.
Trong đó, góp vốn đầu tư vào Công ty Ngôi sao 40,8 tỷ đồng, góp vốn vào Công ty Nhật Nam Sơn Tây 99 tỷ đồng, góp vốn vào Công ty Sông Đà Nhật Nam 450 tỷ đồng, góp vốn vào Công ty Sông Đà Invest 98 tỷ đồng, góp vốn vào Công ty Nam Nhật Khang 88 tỷ đồng, sử dụng 191 tỷ đồng mua 30% cổ phần Công ty Sông Đà...
Ngoài ra, Vũ Thị Thúy còn sử dụng pháp nhân Công ty Nhật Nam mua khoảng 30 lô đất của người dân tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội với khoảng 30-40 tỷ đồng, mua 26 lô đất tại Thanh Hóa trị giá 20 tỷ đồng, mua 40 lô đất 50 năm tại Đăk Lăk đứng tên Công ty Nhật Nam và Mai Thanh Tùng (chồng cũ của bà Thúy đứng tên 20 lô) trị giá 24 tỷ đồng, mua 5 lô đất tại Tây Ninh giá 3,7 tỷ đồng.
Công ty Nhật Nam còn mua 8 lô đất trồng cây lâu năm tại Phú Quốc trị giá 67 tỷ đồng. Bị can Thúy cũng đứng tên mua 38 lô biệt thự trị giá trên 300 tỷ đồng và đầu tư dự án Lục Ngạn Bắc Giang 100 tỷ đồng.
Theo lời khai của Vũ Thị Thúy, các bất động sản đã đầu tư nhưng không bán lại được do tình hình kinh tế suy thoái, dẫn đến sau đó phải gán nợ. Công ty Nhật Nam cũng bỏ ra khoảng 100 tỷ đồng thuê mặt bằng, mở 4 nhà hàng, khách sạn để kinh doanh nhưng đến cuối năm 2022, phải đóng cửa do kinh doanh không hiệu quả.
Số tiền còn lại, Thúy sử dụng để trả tiền gốc, lãi cho nhà đầu tư. Thúy không giải trình được căn cứ đưa ra mức lãi suất 30%/ năm cho nhà đầu tư. Bà chủ Công ty Nhật Nam thừa nhận việc rút tiền khách góp vốn vào công ty để ngoài sổ sách, không hạch toán kê khai theo quy định. Đến tháng 6-2023, doanh nghiệp không còn tiền để thanh toán, phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư.
CQĐT đã ghi lời khai được của 3.925 cá nhân bỏ tiền đầu tư vào Công ty Nhật Nam với tổng số tiền hơn 1.920 tỷ đồng. Các nhà đầu tư đã nhận lại hơn 845 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 1.073 tỷ đồng.
Theo lời khai của người bị hại, thông qua các trạng mạng xã hội và các sale, họ nhận được thông tin về việc Công ty Nhật Nam huy động vốn thông qua việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty cam kết trả tiền, phân chia lợi nhuận (cả gốc và lãi) theo ngày trong thời hạn 2 năm với lợi nhuận thu về 168-192%.
Những người bị hại còn được nghe người của Công ty Nhật Nam quảng cáo về việc doanh nghiệp này có bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam, trị giá hàng nghìn tỷ đồng, được dùng để đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh ký với nhà đầu tư.
Công ty Nhật Nam còn kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả, thu lợi nhuận hàng ngày để trả cho các nhà đầu tư… Công ty cam kết, tiền đầu tư sẽ không bao giờ mất, nếu mất sẽ được đền bù. Vì thế mà các nhà đầu tư đã tin tưởng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, nộp tiền cho doanh nghiệp.
Tuy nhiên, từ khoảng tháng 10/2022, Công ty Nhật Nam đưa ra nhiều lý do không thanh toán cho nhà đầu tư nên nhiều nhà đầu tư đã làm đơn tố giác Vũ Thị Thúy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do vụ án này xảy ra trên địa bàn cả nước, số lượng bị hại đặc biệt lớn, CQĐT ủy thác điều tra đến CQĐT các tỉnh, thành phố để ghi lời khai của các bị hại. Ngoài ra, CQĐT còn thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để bị hại đến CQĐT địa phương trình báo, ghi lời khia.
Theo Cục Hải quan, giá vàng trong nước và quốc tế chênh lệch đang khiến tình trạng buôn lậu vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ gia tăng rõ rệt.
Ngày 11/11, Cục Hải quan cho biết, thời gian qua thị trường vàng trong nước và thế giới biến động mạnh, đặc biệt là mức chênh lệch giá rất lớn giữa vàng trong nước và quốc tế. Khoảng chênh này khiến nguy cơ buôn lậu vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ gia tăng rõ rệt, nhất là tại các tuyến biên giới phía Nam giáp Campuchia như Tịnh Biên, Khánh Bình (An Giang), Bờ Y (Gia Lai), và tuyến giáp Lào ở cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị).
Theo ghi nhận, các đối tượng thường giấu vàng và ngoại tệ trong hành lý cá nhân, trong hầm xe hoặc trên người khi di chuyển qua cửa khẩu. Trên các chuyến bay quốc tế về Nội Bài và Tân Sơn Nhất, đặc biệt là các chuyến từ Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam, tình trạng giấu vàng trong người và hành lý xách tay tăng mạnh.
Song song với đó, hoạt động lợi dụng loại hình trung chuyển, chuyển khẩu, quá cảnh để đưa hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vào Việt Nam vẫn tiếp diễn phức tạp. Thủ đoạn phổ biến là khai báo không đúng hoặc cố tình bỏ trống phần nhãn hiệu, trộn hàng vi phạm với hàng hợp pháp, hoặc lợi dụng thủ tục đơn giản của hàng quá cảnh để che giấu nguồn gốc.
Theo thống kê của Cục Hải quan, trên tuyến đường biển, số vụ vi phạm chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trong tổng cộng gần 1.800 vụ vi phạm được phát hiện trong tháng 10, có hơn một nửa xảy ra tại các cảng biển lớn. Nhiều vụ liên quan đến nhập khẩu hàng hóa không đạt tiêu chuẩn, sai nhãn mác; thậm chí phát hiện cả các lô hàng đã qua sử dụng như quần áo cũ, đồ gia dụng và máy móc thuộc diện cấm nhập khẩu tại cảng Hải Phòng.
Tuyến đường bộ đứng thứ hai về mức độ vi phạm. Các điểm nóng trải dài dọc biên giới Việt - Trung và Việt - Campuchia. Nhiều đối tượng lợi dụng chính sách ưu tiên đối với cư dân biên giới để tuồn vào nội địa những mặt hàng giá trị cao như ngoại tệ, điện thoại, vàng lá, thuốc lá hay thực phẩm đông lạnh. Ở các tỉnh miền Trung và khu vực giáp Lào, hoạt động mua bán, vận chuyển pháo nổ, đường kính trắng và thuốc bảo vệ thực vật vẫn diễn ra phức tạp.
Tuyến hàng không ghi nhận hơn 100 vụ vi phạm trong tháng 10, tăng đáng kể so với tháng trước. Giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 100 tỷ đồng. Nhiều vụ liên quan đến hình thức gửi hàng phi mậu dịch, dùng giấy tờ tùy thân hoặc địa chỉ nhận giả để vận chuyển hàng cấm, tiền tệ hoặc ma túy.
Cục Hải quan cho biết, tính từ đầu năm đến nay, lực lượng Hải quan đã phát hiện và xử lý hơn 15.000 vụ vi phạm , với giá trị hàng hóa khoảng gần 20.000 tỷ đồng. Số tiền nộp ngân sách đạt trên 700 tỷ đồng. Hải quan đã trực tiếp khởi tố 16 vụ và chuyển cơ quan chức năng khác khởi tố thêm 100 vụ.
Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng hải quan phối hợp Công an và Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ hơn 200 đối tượng trong 165 vụ án. Lượng ma túy thu giữ lên tới hơn 2 tấn, gồm heroin, ketamine, cocain, cần sa và hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp.
Nguồn: Thanh Niên; CafeF; Kenh14; Soha
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá