Gã khổng lồ công nghiệp Đức bán tài sản ở Nga

Gã khổng lồ công nghiệp Đức thông báo đã hoàn tất việc bán tài sản ở Nga cho một nhóm các nhà đầu tư địa phương.

Gã khổng lồ hàng tiêu dùng Đức Henkel AG đã hoàn tất việc bán hoạt động kinh doanh của mình tại Nga cho một tập đoàn gồm các nhà đầu tư tài chính địa phương với giá 54 tỉ rúp (690 triệu USD) - Henkel thông báo hôm 4.5.

Các chủ sở hữu mới bao gồm Augment Investments, Kismet Capital Group và Elbrus Services.

Henkel trước đó cho biết, những người mua không phải chịu lệnh trừng phạt của EU hoặc Mỹ, đồng thời có “mối quan hệ kinh doanh lâu dài ở các nước phương Tây”.

Giống như nhiều công ty toàn cầu, Henkel đã đình chỉ hoạt động tại Nga vào năm ngoái sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Vào tháng 4, nhà sản xuất các sản phẩm Schwarzkopf, Dial và Diadermine của Đức thông báo đã ký một thỏa thuận bán công ty ở Nga cho một nhóm các nhà đầu tư địa phương.

Henkel tháng trước dự kiến ​​​​sẽ lỗ ròng sau khi rời khỏi Nga, nhưng không tiết lộ quy mô thiệt hại. Số tiền thiệt hại phụ thuộc vào tỉ giá hối đoái trong quá trình giao dịch. Công ty sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết trong bản công bố thu nhập nửa đầu năm vào tháng 8.

Một nhà máy cũ của Henkel ở tỉnh Leningrad sẽ duy trì hoạt động sản xuất và việc làm sau sự ra đi của gã khổng lồ hàng tiêu dùng - phó thống đốc tỉnh, Dmitry Yalov, thông báo hồi tháng Tư.

Henkel - nhà sản xuất lớn các sản phẩm tẩy rửa và keo dán - đã hoạt động ở Nga hơn 30 năm, với 11 cơ sở sản xuất ở nước này.

Nguồn: Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang