- Thời sự

Nông dân Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp, Ba Lan xuống đường biểu tình phản đối việc bị cạnh tranh không lành mạnh bởi nông sản nhập khẩu giá rẻ.
"Chúng tôi phải biểu tình ở Madrid, vì đó là nơi nhiều người tụ tập. Chúng tôi phải khiến mọi thứ đảo lộn một chút", Jose Angel Lopez, nông dân đến từ Pancorbo, cách thành phố Madrid của Tây Ban Nha khoảng 300 km về phía bắc, nói.
Hiệp hội Công đoàn Tây Ban Nha đã tập hợp các nông dân biểu tình từ sáng sớm nay, yêu cầu được cung cấp mức giá nông sản công bằng và cạnh tranh với những sản phẩm nhập khẩu từ ngoài Liên minh châu Âu (EU), trong đó có nông sản giá rẻ từ Ukraine.
Luis Cortes, đại diện công đoàn, nói rằng những nông dân và người chăn nuôi Tây Ban Nha đã biểu tình từ ngày 1/2 để yêu cầu sản phẩm nhập khẩu phải được áp các quy định tương tự như họ đang thực hiện.
Cuộc biểu tình của nông dân Tây Ban Nha là một phần trong phong trào lớn hơn đang diễn ra ở Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Hy Lạp cùng nhiều quốc gia khác.
Nông dân Pháp hôm nay đổ đất và chặn một đoạn đường dài khoảng 70 km ở phía nam đất nước. Nhiều nông dân ngày 20/2 cũng chặn một chuyến vận chuyển sữa để phản đối giá bán buôn mà họ cho là quá thấp.
Thủ tướng Pháp Gabriel Attal đã cố ngăn chặn các cuộc biểu tình mới, hứa nâng ngành nông nghiệp lên "vị trí lợi ích nền tảng của quốc gia" và phác thảo dự luật giải quyết những bất bình của nông dân Pháp. Những bất bình này gồm quy định nặng nề về môi trường, mối đe dọa từ hàng nhập khẩu giá rẻ ngoài EU và vấn đề thu nhập thấp.
Tại Hy Lạp, hàng nghìn nông dân yêu cầu hỗ trợ tài chính, trong khi chính phủ nói rằng họ không còn ngân sách để giúp đỡ. Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cho biết cuộc biểu tình có thể giúp thuyết phục EU thay đổi các chính sách nông nghiệp.
Nông dân Ba Lan ngày 20/2 tổ chức biểu tình tại hàng trăm địa điểm khắp đất nước để phản đối chính sách nông nghiệp của EU và việc nông sản Ukraine được vận chuyển miễn thuế qua khối. Họ phong tỏa gần như hoàn toàn các khu vực biên giới, khiến nông dân Ukraine biểu tình đáp trả.
Ủy ban châu Âu những tuần gần đây đưa ra một số nhượng bộ khi chứng kiến nông dân trên khắp châu Âu biểu tình, chỉ trích Chính sách Nông nghiệp Chúng (CAP) và Thỏa thuận Xanh dự kiến của EU gây ra các vấn đề của họ.
Việc tham gia nghĩa vụ quân sự đã trở thành sứ mệnh quan trọng đối với nhiều thanh niên Na Uy, trong đó có Công chúa Ingrid Alexandra.
Công chúa Na Uy Ingrid Alexandra vừa bắt đầu một năm nghĩa vụ quân sự sau khi đáp ứng toàn bộ các điều kiện để tham gia chương trình nhập ngũ của quốc gia này. Mặc dù nghĩa vụ quân sự ở Na Uy là bắt buộc, nhưng trên thực tế đây là một quy trình có tính cạnh tranh cao và rất có uy tín đối với thanh niên Na Uy trong độ tuổi 18 và 19.
Các quốc gia đang xem xét khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự có thể tham khảo mô hình của Na Uy, đồng thời mở rộng chương trình nghĩa vụ sang cả những lĩnh vực khác có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc phòng.
Thái tử kế vị Haakon rất vui khi biết con gái mình sẽ phục vụ trong một tiểu đoàn công binh ở miền bắc Na Uy từ ngày 1/1 năm nay. Ông nói với Đài tiếng nói Na Uy rằng: "Bản thân tôi đã từng tham gia quân ngũ và học được rất nhiều từ đó. Với tôi đây là một trải nghiệm đáng quý, và tôi hy vọng con gái mình cũng thấy vậy".
Là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng của Vương quốc Na Uy sau cha, công chúa Ingrid Alexandra cùng với nhiều thanh niên Na Uy khác đã bắt đầu kỳ nghĩa vụ quân sự của mình từ đầu năm 2024. Mặc dù số lượng chính xác thanh niên Na Uy nhập ngũ năm nay chưa được công bố, nhưng năm ngoái con số này là 9.840 thanh niên cả nam và nữ, chiếm 17% số công dân sinh năm 2004, là độ tuổi đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2023.
Các lực lượng vũ trang Na Uy thường lựa chọn những ứng viên xuất sắc nhất cho các chương trình nghĩa vụ của mình, đầu tiên là xét tuyển trực tuyến, sau đó là các bài kiểm tra thể chất. Trong đợt tuyển quân năm 2023, 24.600 nam nữ thanh niên đã được chọn vào vòng kiểm tra thể chất và chỉ có 9.840 người được chọn sau đó, trong đó 36% là phụ nữ.
Ở Na Uy, việc xét tuyển vào các chương trình nghĩa vụ quân sự còn khó hơn cả việc thi đại học. Chính vì thế, nghĩa vụ quân sự không còn là một khái niệm "đáng sợ" nữa, mà nó đã trở thành một sứ mệnh danh giá mà các bạn trẻ phải cạnh tranh để dành chỗ cho mình.
Chương trình nghĩa vụ quân sự của Na Uy bắt đầu như một hệ lụy của lịch sử. Sau Chiến tranh Lạnh, các lực lượng vũ trang không cần nhiều lính nghĩa vụ như trước. Việc giảm số lượng này dẫn tới hệ quả tất yếu khi tình trạng khan hiếm xảy ra: nghĩa vụ quân sự đột nhiên trở nên hấp dẫn hơn. Ngày nay, với tỷ lệ chấp nhận là 17%, các lực lượng vũ trang của Na Uy luôn chọn được những thanh niên 19 tuổi giỏi nhất và thông minh nhất đất nước, trong khi những thanh niên may mắn này lại có thêm một dòng kinh nghiệm nổi bật trong hồ sơ của họ.
Chương trình nghĩa vụ quân sự của Na Uy thành công đến mức khoảng 1/4 người sau khi hoàn thành nghĩa vụ đã chọn trở thành quân nhân chuyên nghiệp. Nếu không tham gia nghĩa vụ, họ sẽ không thể biết quân ngũ là điều họ thực sự muốn cho tương lai của mình. Chương trình nghĩa vụ quân sự cho phép các lực lượng vũ trang tiếp cận mọi thành phần trong xã hội hiệu quả hơn nhiều so với bất kỳ chiến dịch quảng cáo thông minh nào.
Đối với một số nước phương Tây, trong đó có Đức, đang cân nhắc việc phục hồi chế độ nghĩa vụ quân sự, mô hình Na Uy rất đáng để tham khảo. Ngày nay các nước phương Tây hầu như không cần đến một lực lượng quân đội đông đảo, nhưng họ lại cần những người lính được đào tạo bài bản.
Bên cạnh đó, họ cũng cần những công dân của mình được đào tạo chuyên nghiệp về quân sự để có thể tham gia bảo vệ tổ quốc trong mọi tình huống. Ví dụ, trong lĩnh vực y tế: khi dịch Covid-19 tấn công, các bệnh viện và viện dưỡng lão nhanh chóng bị quá tải, hoặc trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia như khi một đường ống khí đốt hay một nhà máy điện bị tấn công mạng, nhân viên của chính công ty không có khả năng xử lý tình trạng hỗn loạn phát sinh.
Giống việc quân đội có thể triệu tập lực lượng dự bị trong các tình huống khẩn cấp (những người lính nghĩa vụ không trở thành quân nhân chuyên nghiệp sẽ tham gia lực lượng dự bị), các lĩnh vực khác cũng có thể kêu gọi lực lượng dự bị hỗ trợ theo cách tương tự.
Một viễn cảnh có thể xảy ra là mọi thanh niên 18 tuổi đều có cơ hội được lựa chọn để đào tạo tại các cơ sở khác nhau từ quân đội tới y tế, các nhà máy điện và cơ quan quản lý thủy lợi. Tương tự chế độ nghĩa vụ quân sự của Na Uy, các chương trình nghĩa vụ như vậy sẽ là cơ hội có một không hai để đánh giá tài năng và năng lực của các thành niên này, chứ không phải trình độ học vấn của họ.
Nếu thực hiện tốt chế độ nghĩa vụ, điều này sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho đất nước mà còn cho chính những cá nhân được lựa chọn. Có ai không muốn có những bằng cấp danh tiếng cùng một dòng kinh nghiệm được ca ngợi trong hồ sơ lý lịch của mình và khiến họ trở thành những công dân thành đạt nhất đất nước?
Chương trình nghĩa vụ cũng là dịp để thanh niên học kỹ năng sống hòa đồng với đồng đội của mình cho dù hoàn cảnh xuất thân khác nhau. Đó là yếu tố tích hợp xã hội cơ bản.
Mặc dù các chương trình nghĩa vụ quân sự của nhà nước được triển khai không phải với mục đích duy nhất là thúc đẩy hòa nhập xã hội, nhưng trên thực tế điều này diễn ra như một yếu tố tự nhiên và được xem như một hệ quả tuyệt vời của các chương trình giảng dạy cường độ cao trong quân ngũ.
Mặc dù Công chúa Ingrid Alexandra hoàn toàn có thể cố gắng để không phải tham gia quá trình tuyển quân, nhưng đã không làm vậy, bởi vì nghĩa vụ quốc gia là điều phải làm. Điều này không chỉ đúng ở Na Uy.

EU đang thúc đẩy một chiến lược mới để gia tăng tầm ảnh hưởng ở Trung Á.
Theo Tiến sĩ Mehmet Fatih Oztarsu, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu EU tại Đại học Hankuk, Trung Á đang trở thành "nam châm" thu hút các cường quốc toàn cầu. Với lợi thế về vị trí địa lý gần và quy mô lớn về diện tích, dân số và tiềm lực kinh tế, Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng trong khu vực với những cam kết về các siêu dự án. Để cạnh tranh với Trung Quốc ở khu vực này, EU đặt mục tiêu tăng cường sự hiện diện bằng một chiến lược mới.
Bình luận trên trang web của Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu (CEPA) mới đây, Tiến sĩ Oztarsu cho rằng cách tiếp cận của Trung Quốc đối với Trung Á xoay quanh các khoản đầu tư lớn dài hạn.
Trong khi đó, EU đã cam kết cung cấp các khoản vay nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kinh tế, thích ứng với nền kinh tế thị trường tự do và thúc đẩy nhân quyền. Chương trình nghị sự “phương Tây” này cũng nhận một số chỉ trích trong khu vực.
Năm 2007, EU chính thức hóa cách tiếp cận của mình bằng Chiến lược Trung Á đầu tiên. Bất chấp kế hoạch này, việc Mỹ ưu tiên Afghanistan trong các chính sách khu vực của mình đã khiến EU chủ yếu coi khu vực này trong bối cảnh an ninh và tập trung vào sự phát triển ở quốc gia đó.
Điều này tạo cơ hội cho Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng. Kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) vào năm 2013, Bắc Kinh đã đầu tư rất nhiều vào các nước Trung Á, củng cố vị thế là một cường quốc kinh tế lớn trong khu vực. Trên toàn thế giới, các dự án BRI có tổng giá trị 1.000 tỷ USD.
Trong khi BRI gặp phải vấn đề đặc biệt là ở châu Âu, Trung Quốc vẫn tiếp tục thúc đẩy ở các khu vực khác. Năm ngoái, họ đã công bố các dự án dài hạn ở Trung Á với Tuyên bố Tây An được ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á và ký các thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD. Trung Quốc đã tăng khối lượng thương mại với các nước trong khu vực từ 1,5 tỷ USD năm 2001 lên 70 tỷ USD vào năm 2022.
EU đã phản ứng: Cả Chiến lược Trung Á của EU được cập nhật vào năm 2019 và Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway) đều thảo luận về tác động ngày càng tăng của BRI đối với khu vực.
EU cho biết chiến lược Global Gateway đưa ra một cách tiếp cận khác để phát triển "trên cơ sở bình đẳng". Sáng kiến trị giá 300 tỷ euro này nhắm tới các dự án cơ sở hạ tầng, kỹ thuật số và khí hậu toàn cầu vào năm 2027, khiến Trung Á trở thành một ưu tiên. Dự án nhằm hỗ trợ khu vực, tăng cường sự tham gia của châu Âu.
Một giai đoạn quan trọng của sáng kiến này đã được đưa ra tại Diễn đàn Cửa ngõ Toàn cầu vào tháng 10 năm ngoái. Các dự án khu vực đã được trình bày và các thỏa thuận song phương đã đạt được - ví dụ, chuyển đổi kỹ thuật số ở Kyrgyzstan và thành lập một nhóm đặc biệt cho mục đích này, chuyển đổi kinh tế ở Turkmenistan và giúp gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO) và cải cách giáo dục toàn diện ở Tajikistan.
Liên minh châu Âu cũng đã tổ chức Diễn đàn Nhà đầu tư về Kết nối Giao thông EU - Trung Á, quy tụ đại diện từ cả 5 nước cộng hòa Trung Á cùng với các quan chức EU vào cuối tháng 1 vừa qua. Hội nghị thảo luận về các cơ hội đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông và kết nối.
Vấn đề kết nối chiếm vị trí trung tâm. Những người tham gia diễn đàn đã thảo luận về tiềm năng của hành lang kết nối Trung Á và châu Âu trong vòng 15 ngày, thúc đẩy đáng kể hợp tác kinh tế và thương mại. Ngoài ra, dự án còn có cam kết hỗ trợ tài chính trị giá 10 tỷ euro.
Một biên bản ghi nhớ trị giá 1,5 tỷ euro cũng đã được ký kết giữa Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) với Kazakhstan, Uzbekistan và Kyrgyzstan. Ngoài ra, Kazakhstan còn đề xuất giao quyền quản lý 22 sân bay và 2 cảng biển Caspia cho các nhà đầu tư châu Âu.
Trong khi EU bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược Trung Á của mình thì những rào cản đáng kể vẫn còn ở phía trước.
Sức mạnh kinh tế vượt trội và sự gần gũi về mặt địa lý của Trung Quốc mang lại cho nước này đòn bẩy không thể phủ nhận. Ngay cả khi các dự án đã hứa được thực hiện thì cũng sẽ khó có thể cạnh tranh được với chính sách ngoại giao của Trung Quốc trong khu vực.
Tuy nhiên, dù chiến lược mới cần thời gian để phát triển, nó hứa hẹn mang lại những kết quả đôi bên cùng có lợi.
EU thông qua gói trừng phạt thứ 13 với Nga và lần đầu "đụng" đến các công ty Trung Quốc với cáo buộc giúp Moscow có được mặt hàng cấm.
Euro News cho hay vòng trừng phạt mới nhất được Liên minh châu Âu (EU) thông qua hôm nay (21-2).
Các biện pháp trừng phạt còn nhắm vào các công ty ở nhiều nơi trên thế giới với cáo buộc cung cấp cho Nga công nghệ tiên tiến và mặt hàng quân sự được sản xuất tại EU, đặc biệt là các linh kiện máy bay không người lái. Nhóm các công ty ngoài Nga chủ yếu bị trừng phạt do giúp Nga né lệnh trừng phạt của EU.
Thông tin cho biết các công ty từ Thổ Nhĩ Kỳ, Triều Tiên, Trung Quốc cùng các quốc gia khác cũng nằm trong danh sách trừng phạt. Gần 200 cá nhân và tổ chức, chủ yếu đến từ Nga được EU thêm vào vòng trừng phạt mới nhất – nâng bản "danh sách đen" lên hơn 2.000 pháp nhân.
Các thông tin chi tiết về các biện pháp trừng phạt mới nhất của EU sẽ được công bố vào ngày 24-2, tức đánh dấu tròn 2 năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt sang nước láng giềng Ukraine.
"Chúng ta phải tiếp tục làm suy yếu nguồn lực hỗ trợ quân sự của Nga" – bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, nhấn mạnh.
EU trước đây đã cố gắng trừng phạt một số công ty có trụ sở tại Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã lên tiếng phản ứng khiến một số quốc gia thành viên EU dè dặt.
Mối quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn giữa Nga và Trung Quốc cuối cùng đã thúc đẩy các nhà ngoại giao ở Brussels đưa ra biện pháp quyết đoán hơn.
Theo số liệu hải quan của chính phủ Trung Quốc, thương mại Nga -Trung đạt mức cao kỷ lục hơn 204 tỉ USD vào năm 2023 – vượt qua mục tiêu 200 tỉ USD mà hai nước đặt ra.
Hungary trước đó là quốc gia duy nhất không thông qua gói trừng phạt thứ 13 đối với Nga. Quá trình này bị chậm lại do Hungary cố gắng ngăn chặn bất kỳ đòn trừng phạt nào liên quan đến Rosatom, công ty độc quyền về hạt nhân của Nga.
Rosatom là nhà thầu chính trong việc mở rộng nhà máy điện hạt nhân Paks, nơi cung cấp hơn 50% điện năng của Hungary.

Các cuộc biểu tình đặt ra thách thức đối với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và bắt đầu ảnh hưởng đến tâm trạng công chúng ở quốc gia sát vách với Ukraine.
Chính phủ Ba Lan đã kêu gọi Ủy ban châu Âu (EC) – cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu (EU) giúp xoa dịu tranh chấp với Ukraine về vấn đề ngũ cốc sau khi nông dân chặn các cửa khẩu biên giới và làm gián đoạn hoạt động nhập khẩu.
Các cuộc biểu tình đã gia tăng trong những ngày gần đây với việc 2.500 xe tải bị mắc kẹt khi đang cố gắng tiến vào từ Ba Lan hôm 21/2, theo ông Andriy Demchenko, người phát ngôn Lực lượng Biên phòng Ukraine.
Nông dân cũng đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hành khách và đường sắt từ Ukraine, làm đổ ngũ cốc xuống đường ray tại một cửa khẩu hôm 20/2, khiến các quan chức ở cả 2 nước lên án. Đã có hơn 200 cuộc biểu tình được ghi nhận trên khắp Ba Lan chỉ trong ngày 20/2.
Các diễn biến nêu bật căng thẳng ngày càng leo thang giữa 2 quốc gia láng giềng ở Đông Âu về tác động của hàng hóa nhập khẩu đối với cộng đồng nông dân địa phương.
Cần các giải pháp song phương và toàn châu Âu
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi và người đồng cấp Ba Lan Czeslaw Siekierski đã gặp nhau hôm 21/2 trong nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận nhưng không đạt được nhiều tiến triển.
Chính phủ Ukraine hiện đang lên kế hoạch xây dựng một tuyến đường bổ sung qua sông Danube để chuyển hướng các chuyến hàng ngũ cốc nhằm bảo vệ nguồn thu nhập chính của quốc gia hiện đang chìm trong xung đột với Nga.
“Các cuộc đàm phán rất khó khăn và chúng tôi không đạt được bất kỳ tiến triển nhanh chóng nào”, Thứ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Michal Kolodziejczak nói với Polsat News. “Tiếng nói của Ủy ban châu Âu và Chủ tịch của ủy ban này sẽ rất quan trọng ở đây”.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 21/2 cho biết trên mạng xã hội rằng ông hy vọng tổ chức một cuộc gặp ở biên giới giữa ông với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và một đại diện EU trước thềm dấu mốc kỷ niệm 2 năm ngày Nga đưa quân vào Ukraine (24/2/2022 - 24/2/2024) để giải quyết tình hình đáng lo ngại hiện tại.
“Chúng ta đã có đủ hiểu lầm rồi. Chúng ta không nên hạ nhục nhau, chúng ta không nên hạ nhục nông dân Ukraine hay Ba Lan. Chúng ta cần sự đoàn kết. Chúng ta cần các giải pháp – song phương, giữa Ukraine và Ba Lan, và ở cấp độ toàn châu Âu”, ông Zelensky cho biết trong một tuyên bố.
Trước đó cùng ngày 21/2, nhà lãnh đạo Ukraine đã tổ chức một cuộc họp với các Bộ trưởng của ông, trong đó việc biên giới bị phong tỏa là chủ đề chính. Trên Telegram, ông Zelensky nhấn mạnh rằng việc tự do hóa thương mại giữa Ukraine và EU nên tiếp tục, đồng thời cảm ơn EC vì “quan điểm rõ ràng” về vấn đề này.
Các cuộc biểu tình đặt ra thách thức đối với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, người chỉ vài tuần sau khi nhậm chức hồi tháng 12 năm ngoái đã phải tìm cách dập tắt cuộc phong tỏa biên giới kéo dài hàng tháng của các tài xế xe tải Ba Lan.
Chính phủ của ông Tusk giờ đây đang phải cố gắng cân bằng giữa việc xoa dịu một nhóm có quyền lực chính trị ở Ba Lan trong khi không làm gián đoạn viện trợ thiết yếu cho Kiev khi Ukraine đang rơi vào tình cảnh khó khăn do thiếu viện trợ quân sự từ Mỹ.
Trong khi EC đã đề xuất các biện pháp tự vệ đối với hàng nhập khẩu từ Ukraine, Thứ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Kolodziejczak cho biết, Warsaw muốn EU đưa ra hạn ngạch trên toàn khu vực đối với một số sản phẩm khác nữa của Ukraine.
Trước khi được bổ nhiệm vào Chính phủ hiện tại do ông Tusk dẫn dắt, ông Kolodziejczak là người đã lãnh đạo các cuộc biểu tình nông dân hồi năm ngoái buộc Chính phủ tiền nhiệm phải áp đặt lệnh cấm đối với ngũ cốc Ukraine.
Những diễn biến đáng quan ngại sâu sắc
Các chuyến hàng ngũ cốc hiện chỉ có thể quá cảnh qua Ba Lan trên đường đến các cảng trên Biển Baltic hoặc các nơi khác ở châu Âu. Nhưng nông dân Ba Lan đã yêu cầu Chính phủ đóng cửa biên giới đối với các sản phẩm thực phẩm khác, bao gồm đường và trái cây đông lạnh. Họ khẳng định phần lớn nông sản nhập khẩu có chất lượng thấp hoặc được vận chuyển trái phép.
Việc phong tỏa biên giới đang làm tổn hại đến khả năng tự vệ của Ukraine khi quốc gia Đông Âu này đang chờ đợi nguồn cung thiết yếu từ các đồng minh để sử dụng trong cuộc chiến chống lại Nga, một quan chức cấp cao cho biết trong tuần này.
Chính phủ Ba Lan đã bác bỏ tuyên bố trên, nói rằng việc chuyển giao viện trợ quân sự và các nhu yếu phẩm khác tới Ukraine vẫn đang diễn ra dưới sự hộ tống của cảnh sát.
Nhưng các cuộc biểu tình đang bắt đầu ảnh hưởng đến tâm trạng công chúng. Ví dụ, một tấm biển trên máy kéo của người biểu tình Ba Lan có nội dung kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến để giải quyết ổn thỏa mọi việc ở Ukraine. Điều này đã gây ra sự phẫn nộ và thúc đẩy lời kêu gọi tẩy chay hàng hóa Ba Lan trên mạng xã hội.
Bộ Ngoại giao Ba Lan hôm 21/2 bày tỏ quan ngại sâu sắc về những gì họ mô tả là những khẩu hiệu chống Ukraine và ủng hộ Nga tại các cuộc biểu tình của nông dân, và cho rằng đây là một hành động khiêu khích của Moscow.
Thứ trưởng Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotskyi cho biết, các cuộc phong tỏa hôm 21/2 tiếp tục ảnh hưởng đến cửa khẩu biên giới chính với Ba Lan tại Yahodyn-Dorohusk. Tại 4 cửa khẩu khác, người biểu tình Ba Lan chỉ cho phép 3 xe tải đi qua mỗi giờ, theo ông Demchenko, người phát ngôn Lực lượng Biên phòng Ukraine.
“Rõ ràng là Ukraine muốn tìm thị trường cho các sản phẩm gần biên giới của mình”, Thứ trưởng Ba Lan Kolodziejczak nói. “Nhưng cần phải rõ ràng với tất cả chúng ta, kể cả Ukraine, rằng thị trường Ba Lan quá nhỏ cho những sản phẩm đó”.
Trong nỗ lực hồi đáp những lo ngại của nông dân, các quốc gia thành viên EU hôm 21/2 đã ủng hộ các đề xuất từ Brussels về “các biện pháp phòng vệ” nhằm ngăn chặn hàng nông sản nhập khẩu giá rẻ của Ukraine tràn ngập thị trường và hạ giá các sản phẩm của Ba Lan.
Đề xuất của EC đưa ra “hành động khắc phục nhanh chóng trong trường hợp có sự gián đoạn đáng kể đối với thị trường EU”.
Đối với những sản phẩm nhạy cảm nhất – gia cầm, trứng và đường – một biện pháp “phanh khẩn cấp” sẽ được sử dụng để ngăn chặn lượng nhập khẩu trong tương lai tăng vượt quá khối lượng trung bình của năm 2022 và 2023.
Sau khi được đa số các quốc gia thành viên “bật đèn xanh”, đề xuất này sẽ phải được đem ra đàm phán tại Nghị viện châu Âu (EP) trước khi có hiệu lực
Nguồn: Vnexpress; Dân Trí; Báo Tin Tức; Soha; Người Đưa Tin
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh bị đầu độc ở Mỹ; Cộng đồng ở St. Petersburg; Cộng đồng tại Saudi Arabia; Phu nhân Tổng Bí thư dự Ngày Việt Nam tại Pháp; Nam sinh chọn sống ở Mỹ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá