Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Thành viên Nghị viện Châu Âu (EP) người Croatia, bà Biljana Borzan ngày 16/2 đã cảnh báo về sự xuất hiện của một loại lạm phát mới ở Liên minh châu Âu (EU), phát sinh một phần do xung đột ở Ukraine. Trong bài phát biểu trước Ủy ban châu Âu (EC), Nghị sĩ này đã nói về hậu quả của cái gọi là “lạm phát tiết kiệm”.
Bà Borzan viết: “Mặc dù lạm phát không còn ở mức kỷ lục, một xu hướng mới được gọi là "lạm phát tiết kiệm" đã xuất hiện tại các siêu thị trên khắp EU. Đáng chú ý là với tình trạng lạm phát tiết kiệm, không giống như lạm phát và lạm phát thu hẹp (shrinkflation), các nhà sản xuất không chỉ tăng giá mà còn giảm chất lượng sản phẩm của họ”.
Theo bà Borzan, sau khi bùng nổ xung đột ở Ukraine, nhiều sản phẩm thực phẩm sử dụng nguyên liệu chất lượng cao hơn đã được thay thế bằng những sản phẩm có chất lượng thấp hơn. Bà cho rằng ban đầu biện pháp này được coi là tạm thời, tuy nhiên nó vẫn được áp dụng cho đến ngày nay. Bà Borzan giải thích: “Ví dụ, sự thiếu hụt dầu hướng dương đã dẫn đến việc thay thế dầu hướng dương bằng dầu cọ trong một số sản phẩm. Dù thị trường đã ổn định nhưng một số nhà sản xuất vẫn chưa quay lại sử dụng dầu hướng dương làm nguyên liệu mà tiếp tục sử dụng dầu cọ vì giá rẻ hơn”.
Về vấn đề này, bà Borzan đã đặt câu hỏi với EC: “Đặc biệt đáng báo động là một số nhà sản xuất không thông báo cho người tiêu dùng về sự thay đổi thành phần trên bao bì và giá trị dinh dưỡng không còn tương ứng với dữ liệu ban đầu. EC có coi hành vi này là gây hiểu lầm cho người tiêu dùng hay không và nếu có thì có kế hoạch chống lại hành vi đó như thế nào?”.
Trước đó, EU thông báo tăng trưởng kinh tế bằng 0, theo đó GDP của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong giai đoạn từ tháng 10-12/2023 không thay đổi so với ba tháng trước đó. Theo ước tính sơ bộ, GDP của Eurozone sẽ tăng 0,5% trong năm 2023 trong bối cảnh lạm phát và lãi suất ở mức cao cũng như nhu cầu bên ngoài yếu. Đối với tất cả các nước thành viên EU, tổng mức tăng trưởng sẽ ở mức dưới 0,3%.
Các ông lớn khí đốt đã đưa vụ tranh chấp mỏ khí đốt Groningen với Hà Lan ra tòa trọng tài.
Shell và ExxonMobil yêu cầu tòa trọng tài quyết định về việc nhà nước Hà Lan có phải bồi thường cho những công ty này về việc chấm dứt sản xuất khí đốt tại mỏ Groningen hay không.
Groningen là mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu nằm ở phía bắc Hà Lan, là một trong những nhà cung cấp khí đốt chính của châu Âu trong nhiều thập kỷ. Liên doanh NAM của Shell và Exxon vận hành mỏ Groningen.
Hiện Groningen vẫn có trữ lượng khí đốt lớn. Tuy nhiên, từ năm 2018, Chính phủ Hà Lan ra quyết định cần giảm sản lượng ở mỏ khí đốt này để hạn chế rủi ro địa chấn. Tới 2023, Hà Lan chấm dứt sản xuất tại mỏ Groningen, với các giếng tại đây sẽ đóng cửa vào tháng 10 tới.
Chính phủ Hà Lan, Shell và Exxon đã đạt được 2 thỏa thuận cơ bản về cách thức xử lý để kết thúc sản xuất tại mỏ Groningen trong các năm 2018 và 2019. Tuy nhiên, các bên bất đồng về chi tiết xử lý.
“Các bên bất đồng về cách diễn giải các thỏa thuận trong một thời gian dài và nhiều cuộc thảo luận với chính phủ đã diễn ra nhưng không đưa ra được giải pháp. Tòa trọng tài có thể mang lại sự rõ ràng cho các thỏa thuận, qua đó mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan" - Shell và Exxon nêu trong thông cáo.
Thông tin về vụ việc, Chính phủ Hà Lan cho biết, đã nỗ lực đạt được các thỏa thuận mới với Shell và Exxon kể từ năm 2020 và sẽ theo dõi xem tòa trọng tài tác động như thế nào tới tiến trình này.
Chính phủ Hà Lan nhấn mạnh, việc nhanh chóng giảm sản lượng tại mỏ Groningen là cần thiết để đảm bảo an toàn trong khu vực và việc không có khoản bồi thường nào cho Shell và Exxon là hợp lý.
Lợi nhuận từ khí đốt giúp Hà Lan thu ngân sách khoảng 363 tỉ euro (388 tỉ USD) kể từ khi mỏ Groningen bắt đầu sản xuất vào những năm 1960, tạo nền tảng cho mô hình nhà nước phúc lợi Hà Lan. Trong khi đó, việc vận hành mỏ Groningen mang lại cho Shell và Exxon khoảng 66 tỉ euro (71 tỉ USD) lợi nhuận.
Lĩnh vực bất động sản chiếm khoảng 20% nền kinh tế Đức, và môi trường lãi suất thấp đã "rót" hàng tỷ euro vào lĩnh vực này.
Các ngân hàng châu Âu đang cho lĩnh vực bất động sản vay khoảng 1.400 tỷ euro (1.500 tỷ USD), trong khi lĩnh vực này đang lao đao khi giá văn phòng giảm mạnh ở cả hai bờ Đại Tây Dương, và giới đầu tư đang lo ngại về khả năng xử lý rủi ro này của các ngân hàng.
Tại Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, giá bất động sản thương mại giảm 10,2% trong năm 2023, theo số liệu được Hiệp hội ngân hàng VDP công bố tuần này. Mức giảm tương tự cũng được ghi nhận trên khắp Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), theo số liệu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).
Lĩnh vực bất động sản chiếm khoảng 20% nền kinh tế Đức, và môi trường lãi suất thấp đã "rót" hàng tỷ euro vào lĩnh vực này. Nhưng lãi suất tăng và chi phí xây dựng cao hơn đã đẩy nhiều công ty phát triển bất động sản vào cảnh vỡ nợ, khi nguồn vốn tự ngân hàng cạn kiệt, hoạt động mua bán đóng băng và giá bất động sản giảm.
Còn tại Mỹ, lãi suất tăng, những khó khăn trong việc đảo nợ và tỷ lệ văn phòng để trống cao đã tác động mạnh đến lĩnh vực bất động sản thương mại, làm dấy lên lo ngại về khả năng suy yếu trên toàn cầu. Các chuyên gia trong ngành nhận định giá bất động sản sẽ còn giảm nữa.
Với 285 tỷ euro vốn vay cho lĩnh vực bất động sản thương mại, các ngân hàng Đức chiếm khoảng 20% trong số 1.400 tỷ euro mà các ngân hàng châu Âu đang cho lĩnh vực này vay, theo số liệu của Cơ quan quản lý ngân hàng châu Âu (EBA). Trong số các ngân hàng Đức, Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất nước này, có lượng dư nợ cho vay trong lĩnh vực bất động sản cao nhất. Trước đó trong tháng này, Deutsche Bank cho biết đang cho lĩnh vực bất động sản thương mại của Mỹ vay 17 tỷ euro tức khoảng 20% lượng dư nợ cho vay 76 tỷ euro mà các ngân hàng châu Âu cấp tại Mỹ, theo EBA.
Nhiều chuyên gia nhận định dù một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, nếu có, có thể giúp xoa dịu tình hình, và không phải tất cả các thị trường bất động sản ở châu Âu đều xấu như ở Đức. Nhưng tình hình sẽ vẫn khó khăn trong năm 2024.
Hồi tháng 11 năm ngoái, ECB cảnh báo sự suy yếu trong lĩnh vực bất động sản có thể kéo dài nhiều năm, dù cho rằng lĩnh vực này không đủ lớn để tạo ra một rủi ro mang tính hệ thống cho các ngân hàng.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng các ngân hàng nhỏ và các ngân hàng khu vực, nhất là ở Mỹ, cũng như các công ty tài chính trung gian phi ngân hàng có sự tiếp xúc nhiều với lĩnh vực bất động sản, có thể đối mặt với nhiều thách thức.
Tháng trước, người đứng đầu cơ quan quản lý tài chính của Đức dự đoán lợi nhuận ngân hàng sẽ giảm trong năm 2024 và lĩnh vực bất động sản là một nguy cơ ngày càng lớn.
Bộ Giao thông Vận tải Latvia cho biết, các phương tiện mang biển số Nga bị tịch thu sẽ được bàn giao cho Ukraine.
Theo hãng tin RT, thời hạn của chính phủ Latvia yêu cầu các chủ sở hữu ô tô mang biển số Nga phải đăng ký tại địa phương, hoặc đưa chúng ra khỏi Latvia đã hết hạn vào ngày 14/2. Chiểu theo luật mới đã có hiệu lực, chính quyền Latvia sẽ thu giữ những phương tiện mang biển số Nga và chuyển cho Ukraine.
“Bắt đầu từ hôm nay nếu một phương tiện đăng ký ở Nga bị phát hiện lưu thông trên đường bộ ở Latvia, nó có thể bị tịch thu và bàn giao miễn phí để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga”, Bộ Nội vụ Latvia chia sẻ trên mạng xã hội trên X (trước đây là Twitter) hôm 15/2.
Theo các quy định mới, những tài xế vi phạm không chỉ bị tịch thu phương tiện, mà còn bị phạt từ 750 – 2.000 Euro (808 – 2.150 USD).
Luật mới cũng cho phép phương tiện mang biển số Nga quá cảnh 24 giờ qua lãnh thổ Latvia, và miễn trừ đối với các phương tiện do nhân viên ngoại giao sử dụng hoặc sở hữu.
Hôm 14/2, tờ Rossiyskaya Gazeta đưa tin việc đăng ký biển số ở Latvia đối với ô tô Nga hiện rất khó khăn đối với chủ sở hữu. Họ phải trả thuế hải quan tương đương 10% giá trị chiếc xe, cùng thuế giá trị gia tăng là 21%. Ngoài ra, chỉ những chiếc xe được mua trước tháng 10/2022 và có chứng chỉ vận hành được EU phê duyệt mới được phép đăng ký tại Latvia.
Do đó, theo Rossiyskaya Gazeta, phần lớn chủ sở hữu ô tô Nga đã chọn cách bán chúng ra nước ngoài. Tuy nhiên, con số cụ thể không được công bố.
Đại sứ quán Nga tại Riga từng mô tả động thái tịch thu các phương tiện của Nga là “hành động cướp cấp nhà nước”.
Latvia là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ cho Kiev, kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022. Hồi năm 2023, Latvia đã tặng cho Ukraine khoảng 270 chiếc ô tô trị giá 903.453 Euro (994.566 USD) tịch thu từ những tài xế say rượu.
Hy Lạp ban hành đạo luật mang tính bước ngoặt cho phép hôn nhân đồng giới và thiết lập quyền làm cha mẹ bình đẳng cho các cặp đồng giới, bất chấp sự phản đối của Giáo hội Chính thống.
Với kết quả bỏ phiếu 176-76, Quốc hội Hy Lạp ngày 15/2 thông qua luật trao quyền kết hôn bình đẳng và quyền làm cha mẹ cho các cặp đồng giới. Quy định mới cho phép các cặp kết hôn đồng giới nhận con nuôi, giúp cả 2 người đều có quyền giám hộ đối với con chung.
Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis nói rằng luật mới "cung cấp cho mọi người quyền kết hôn dân sự cùng với các nghĩa vụ đi kèm" và bảo vệ quyền của trẻ em "bất kể hình thức gia đình".
Dù một số quốc gia EU đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, Hy Lạp là nước có đạo Cơ đốc Chính thống chiếm đa số đầu tiên có động thái này.
Những người phản đối luật chỉ ra rằng, Hy Lạp từ năm 2015 đã đưa ra quy định cho phép quan hệ đối tác dân sự đồng giới. Họ cho rằng quy định này đã đủ, nhưng đa số nhà lập pháp nước này không đồng ý.
Theo luật mới, trẻ em tại Hy Lạp có thể thừa kế từ cha mẹ không phải ruột thịt. Luật mới không cho phép các cặp đồng giới nam ở Hy Lạp có con thông qua việc mang thai hộ. Quy định này chỉ dành riêng cho phụ nữ không thể sinh con.
Sau khi giành được nhiệm kỳ thứ hai với chiến thắng lớn vào tháng 6/2023, Thủ tướng Mitsotakis đã cam kết hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Ông đã phải dựa vào sự hỗ trợ từ 4 đảng đối lập theo khuynh hướng trung tả và cánh tả để thông qua đạo luật mới, sau khi một số thành viên trong đảng Tân Dân chủ trung hữu của ông bỏ phiếu trắng hoặc phiếu chống.
Giáo hội Hy Lạp phản đối mạnh mẽ đạo luật trên vì cho rằng đây là mối đe dọa đối với mô hình gia đình truyền thống. Một số người vào ngày 12/2 đã biểu tình tại Athens để phản đối luật mới nhưng số lượng người tham gia tương đối ít.
"Biện pháp cải cách này giúp cải thiện cuộc sống của nhiều người dân chúng ta mà không tước đoạt bất cứ điều gì khỏi cuộc sống của nhiều người khác", ông Mitsotakis nói.
Bao gồm Hy Lạp, 16 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu trong số 27 quốc gia hiện đã công nhận hôn nhân đồng giới.
Nguồn: Báo Tin Tức; Lao Động; Bnews; Vietnamnet; Dân Trí
EU: Hạ lãi suất kỷ lục; Người dân tẩy chay mua sắm; Giá khí đốt tăng vọt; Kinh tế Italy lung lay; Nguy cơ chiến tranh thương mại với Mỹ
EU: Đồng Euro tương lai ảm đạm; Thị trường lao dốc; Loay hoay bài toán tự chủ; Trận chiến với Elon Musk; Pháp giao Mirage cho Ukraine
EU: Coca-Cola thu hồi sản phẩm; Chưa thể cắt đứt khí đốt Nga; Sóng M&A quét ngành ngân hàng; Nới trừng phạt Syria; Lũ lụt ở Pháp
EU: Cơ hội khởi nghiệp AI; Chiến tranh thương mại với Mỹ; Tăng cường tự chủ quốc phòng; Bác sĩ hiếp dâm 299 trẻ em; Sự gắn kết quan trọng
EU: Tầm nhìn kinh tế mới; Lập kỷ lục thương mại nông sản; Đàm phán FTA với châu Á; Kỷ nguyên hợp tác Anh – Iraq; Vụ bắt cóc ở Pháp
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá