- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Chỉ số Nhà quản trị mua hàng tổng hợp (PMI) của Eurozone đã tăng lên 47,9 trong tháng Một vừa qua từ mức 47,6 của tháng 12/2023. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 7/2023.
Kết quả cuộc khảo sát công bố ngày 5/2 cho thấy nền kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã có những dấu hiệu phục hồi vào đầu năm nay.
Theo kết quả khảo sát, Chỉ số Nhà quản trị mua hàng tổng hợp (PMI) của Ngân hàng Thương mại Hamburg (HCOB), do S&P Global thu thập và được coi là thước đo về “sức khỏe” tổng thể của nền kinh tế, đã tăng lên 47,9 trong tháng Một vừa qua từ mức 47,6 của tháng 12/2023 theo như ước tính sơ bộ trước đó.
Đây là mức cao nhất kể từ tháng 7/2023 nhưng vẫn dưới 50 - ngưỡng để phân biệt giữa tăng trưởng và giảm sút. Tuy nhiên, cả chi phí đầu vào và đầu ra trong tháng trước cũng tăng nhanh hơn. Chỉ số giá đầu ra cũng tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng qua, lên 54,2.
Nhà kinh tế trưởng Cyrus de la Rubia tại HCOB cho rằng: “Sự do dự của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong việc cắt giảm lãi suất trở nên rõ ràng hơn khi xem xét sự gia tăng của các chỉ số giá PMI.”
Theo chuyên gia này, với việc cả giá đầu vào và đầu ra trong lĩnh vực dịch vụ đều tăng, ECB sẽ chưa sẵn sàng nới lỏng chính sách tiền tệ.
Chỉ số PMI cho lĩnh vực dịch vụ của Eurozone trong tháng Một vừa qua đã giảm xuống 48,4 từ mức 48,8 trong tháng 12/2023 theo như ước tính sơ bộ.
Cuối tháng trước, ECB đã giữ nguyên lãi suất ở mức cao kỷ lục 4% và tái khẳng định cam kết chống lạm phát. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, ECB giữ nguyên lãi suất sau một thời gian dài tăng lãi suất nhằm kiềm chế mức tăng của giá cả.
Một cuộc khảo sát tương tự công bố hồi tuần trước cũng cho thấy hoạt động sản xuất tại Eurozone trong tháng Một vừa qua cũng cải thiện hơn.
Biểu tình của nông dân diễn ra ở Pháp, Đức, Ba Lan, Romania, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ... trong những ngày gần đây để phản đối việc không được trả đủ lương, bị bóp nghẹt bởi các quy định bảo vệ môi trường và bị cạnh tranh không lành mạnh bởi hàng nhập khẩu giá rẻ từ Ukraine cùng những quốc gia khác. Việc này được nhận định có nguy cơ trở thành khủng hoảng kéo dài, tác động tiêu cực đến nền kinh tế của "cựu Lục địa".
Trong khi nông dân Pháp bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau khi chính phủ nước này có thêm nhượng bộ thì nông dân Bỉ và Hà Lan lại chặn các cửa khẩu biên giới đường cao tốc. Tại Bỉ, hơn 1.000 máy kéo chặn các đường phố của khu Nghị viện châu Âu trong khi hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) về ngân sách đang diễn ra. Tương tự, nhiều nước EU khác như Italia, Hy lạp, Tây Ban Nha cũng đang chứng kiến các cuộc biểu tình ngày một rầm rộ của nông dân.
Mặc dù nông dân khắp châu lục đều chia sẻ những bất bình nhưng mối quan ngại của họ ở mỗi nước cũng khác nhau. Tại Đức, nông dân phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm giảm dần thuế đối với dầu diesel nông nghiệp để cân bằng ngân sách, điều nông dân cho rằng sẽ khiến họ phá sản. Ở Hà Lan, nông dân phản đối yêu cầu giảm lượng khí thải nitơ. Hiệp hội Nông dân Bỉ cho biết trong một tuyên bố: “Chính sách nông nghiệp chung của EU đã dần trở thành chính sách sinh thái chung mà không có bất kỳ sự công nhận nào đối với các nhà sản xuất thực phẩm như chúng tôi”. Liên minh Nông dân đoàn kết Ba Lan cuối tuần qua đã thông báo về một cuộc tổng đình công bắt đầu từ ngày 9-2 với việc phong tỏa các cửa khẩu biên giới giữa Ba Lan và Ukraine.
Ở Pháp, các hiệp hội nông dân không mấy hài lòng với những nhượng bộ mà chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra. Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Marc Fesneau cho biết trên CNEWS TV: “Điều tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng hiện đã ở phía sau chúng tôi, nhưng những vấn đề chúng tôi phải giải quyết hiện đang ở phía trước”.
Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn khi gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung, làm đảo lộn dòng chảy thương mại và làm tăng chi phí năng lượng, phân bón của nông dân ở nhiều nước EU. Nhập khẩu cũng là một vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt là ở Trung và Đông Âu, nơi làn sóng nông sản giá rẻ từ Ukraine đã làm gia tăng sự phẫn nộ về cạnh tranh không lành mạnh.
Nhưng theo phân tích từ tờ Euronews, điều cốt lõi dẫn đến các cuộc biểu tình này có thể bắt nguồn từ Thỏa thuận xanh châu Âu (2019), bao gồm những thay đổi đáng kể để đạt được sự trung hòa về khí hậu vào năm 2050. Trong số nhiều chiến lược được đề xuất, chiến lược “Farm to Fork” (Từ trang trại đến bàn ăn) đã đưa ra các mục tiêu chính liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp của châu Âu, như: Cắt giảm một nửa lượng thuốc trừ sâu vào năm 2030, giảm 20% lượng phân bón, dành nhiều đất hơn cho mục đích phi nông nghiệp... Trước mối đe dọa hiện hữu do suy thoái môi trường gây ra, Thỏa thuận xanh châu Âu nhằm mục đích bảo đảm tính bền vững của đa dạng sinh học và hệ sinh thái.
Các nhà phân tích nhận định, khủng hoảng từ các cuộc biểu tình không chỉ làm gián đoạn cơ cấu nông nghiệp của khu vực mà còn làm xáo trộn ngành vận tải chịu trách nhiệm vận chuyển nhiều loại hàng hóa khác nhau, gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với lĩnh vực thương mại và sản xuất. Hệ quả là làm gián đoạn chuỗi cung ứng tổng thể và ảnh hưởng đến nền kinh tế EU nói chung. Ngoài ra, nông dân hiện đang nhắm mục tiêu vào các khu vực cảng với mục đích gây gián đoạn cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến hoạt động của cảng. Tại Bỉ, cảng Zeebruge đã bị nông dân phong tỏa tới 36 giờ như một phần của các cuộc biểu tình rộng khắp ở châu Âu.
Các cuộc biểu tình của nông dân đang làm vấn đề thêm phức tạp bằng cách tạo gánh nặng cho từng quốc gia và giảm khả năng phục hồi cơ sở hạ tầng nông nghiệp. Đáng nói hơn, các cuộc biểu tình không chỉ làm suy giảm kinh tế của mỗi nước mà còn tác động đến nền kinh tế ở cấp độ khu vực. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đánh giá: "Nền kinh tế khu vực đồng euro sẽ tiếp tục yếu trong thời gian tới nhưng dự kiến sẽ lấy lại đà vào cuối năm nay". Thế nên, nhằm thu hẹp khoảng cách, các quốc gia ở "Lục địa già" cần đi đến thỏa thuận bảo đảm giá cả công bằng cho nông dân để quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh diễn ra suôn sẻ và ổn định.

(Ảnh minh họa).
Nông châu châu Âu gặp khó vì giá sản phẩm đắt hơn hàng nhập trong khi đối diện lạm phát, lãi suất cao và giá năng lượng biến động.
Tài xế xe tải Jeremy Donf muốn hỗ trợ giới nông dân Pháp đang gặp khó khăn. Nhưng giống như nhiều người tiêu dùng khác, mua thực phẩm sản xuất nội địa đối với anh không phải lúc nào cũng là ưu tiên.
Tại siêu thị ngoại ô Paris, những quả chanh mà Jeremy Donf mua được trồng tại Tây Ban Nha. Tương tự, hầu hết nông sản khác cũng là hàng nhập khẩu. Còn khi thực phẩm Pháp có trên kệ không phải ai cũng đủ khả năng mua. Trong một ngôi chợ ở Paris tuần này, quả clementine từ Morocco và nấm từ Ba Lan có giá khoảng một nửa so với hàng nội địa.
Những ngày gần đây, các cuộc biểu tình của nông dân nổ ra khắp châu Âu, phản ánh tình trạng lực lượng này đang gặp khó khăn bởi nhiều vấn đề bao gồm lạm phát dai dẳng, lãi suất cao và giá năng lượng biến động.
"Chúng tôi hiểu sự tức giận của họ vì chúng tôi đánh giá cao nông dân. Chúng ta sẽ làm gì nếu họ không có ở đây? Chúng ta sẽ không có thực phẩm. Những cuộc biểu tình như vậy là quan trọng," Donf nói.
Giá lúa mì, ngô và các loại ngũ cốc khác - ngoại trừ gạo - đang thấp hơn so với trước xung đột Ukraine. Vì thế, thu nhập của nông dân châu Âu co lại trong khi họ đang đối mặt với giá năng lượng biến động.
Joseph Glauber, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế, nói nông dân châu Âu đặc biệt khó khăn vì mất nguồn khí đốt giá rẻ của Nga và gián đoạn thương mại ở Biển Đỏ.
Biển Đỏ là tuyến đường thương mại quan trọng giữa châu Á và châu Âu. Vì vậy nông dân EU, Ukraine và Nga hiện đối mặt với tác động của việc các hãng vận tải đổi lộ trình vận chuyển xa hơn vòng qua cực nam châu Phi. "Người sản xuất sẽ gánh chi phí vận tải tăng thêm này", Glauber, cựu chuyên gia kinh tế trưởng tại Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết.
Không những vậy, lãi suất cao khiến việc vay vốn để mua thiết bị nông nghiệp và các nhu yếu phẩm khác trở nên đắt đỏ hơn. Nông dân châu Âu cũng chịu các quy định về khí hậu có thể làm tăng chi phí. Đây là điều mà các đối thủ cạnh tranh ở Mỹ và các nơi khác không gặp phải.
Và quan trọng nhất, hàng ngoại giá rẻ chính là điều nông dân khắp châu Âu bất bình nhất. Điều này xuất phát từ việc lạm phát thực phẩm tại châu Âu đã giảm bớt khi các nền kinh tế chậm lại. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn có thói quen so sánh giá cả hiện tại với hai năm trước và cảm thấy thực phẩm rất đắt, theo Glauber, cựu Kinh tế trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ. Do đó, không có gì lạ khi họ ưu tiên chọn mặt hàng giá phải chăng hơn, thường là thực phẩm nhập khẩu.
Ở Pháp, trung tâm thương mại Rungis - chợ thực phẩm lớn nhất châu Âu là nơi hứng chịu phẫn nộ hàng đầu của làng sóng biểu tình. Bởi lẽ, Rungis cung cấp thực phẩm cho nhiều nhà hàng và siêu thị ở Paris nhưng cũng được coi là biểu tượng của chuỗi thực phẩm toàn cầu hóa.
Một nhóm nông dân từ vùng nông thôn phía Tây Nam Pháp đã cắm trại với máy kéo bên ngoài cổng chợ Rungis trong tuần này. Sau đó, họ vượt qua hàng rào xe bọc thép bảo vệ chợ, dẫn đến 91 vụ bắt giữ.
Jean-Baptiste Chemin, một nông dân trồng ngũ cốc và cây ăn trái, đã lái chiếc máy kéo của mình từ vùng Lot-et-Garonne miền nam nước Pháp đến chợ Rungis. Anh chọn địa điểm này để biểu tình vì nó mang tính biểu tượng cao. Gần chợ, một tấm bảng ghi dòng chữ "Chúng tôi đang nuôi dưỡng bạn và chúng tôi đang hấp hối".
Các cuộc biểu tình của nông dân đã thu hút sự ủng hộ rộng rãi của công chúng ở Pháp như Donf. Anh sống ở vùng ngoại ô Boussy-Saint-Antoine của Paris nhưng đến từ đảo Reunion thuộc Pháp ở Ấn Độ Dương, nơi nông nghiệp rất quan trọng và nhiều người mua hàng trực tiếp từ nông dân địa phương.
Tại một chợ nông sản tuần này, một số khách hàng đã chọn thịt và rau Pháp đắt tiền hơn so với hàng nhập khẩu, một phần là do chứng kiến các cuộc biểu tình. Patrick Jobard, một người về hưu biết rõ rằng không dễ để một số người chi nhiều tiền hơn cho thực phẩm. "Nhưng vì lương hưu cho phép nên tôi quyết định ưu tiên các sản phẩm chất lượng cao của Pháp", ông nói.
Các chính phủ bao gồm Pháp, Tây Ban Nha và Hy Lạp những ngày gần đây đã đồng ý bơm hàng trăm triệu euro vào lĩnh vực nông nghiệp để xoa dịu những người biểu tình. EU cũng đưa ra những nhượng bộ cho nông dân trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6.
Những chiến thắng liên tiếp của chủ nghĩa dân túy cuối năm 2023 đang tạo thành xu hướng khiến Liên minh châu Âu (EU) chặt tay hơn với người nhập cư, bớt hỗ trợ Ukraina và đề cao bản sắc dân tộc thay vì những giá trị chung như nó vốn dĩ.
Kết năm với 3 chiến thắng liên tiếp
Ba chiến thắng liên tiếp trong các cuộc bầu cử ở châu Âu vào quý cuối cùng của năm 2023 khiến ít ai còn nghi ngờ về sự trở lại của các lực lượng dân túy trong năm 2024 trên châu lục vốn đậm màu xanh thanh bình suốt 80 năm nay này. “Châu Âu là một cộng đồng chứ không phải một thực thể thống nhất. Mỗi dân tộc chúng tôi có bản sắc của riêng mình. Những người nhập cư đã đến và làm cho bản sắc của chúng tôi trở nên mờ nhạt. Họ còn cướp lượng việc làm ít ỏi của chúng tôi. Các ông chủ bên kia Đại Tây Dương còn lôi kéo chính phủ chúng tôi vào những cuộc phiêu lưu tốn kém và gần như không có lợi ích gì cho đất nước này”, một người Hà Lan hét vào ống kính truyền hình trong khi ăn mừng chiến thắng tại Amsterdam hôm 23-11-2023. Tiếng thét đó như một lời tuyên bố phủ định đường lối của các chính phủ châu Âu đương nhiệm, đòi hỏi một con đường mới, chú trọng hơn tới bản sắc, việc làm và độc lập trong chính sách đối ngoại. Hai kẻ thù của những khó khăn hiện nay đã được chỉ ra và phải có giải pháp ngay: mạnh tay hơn với người nhập cư và bớt nghe lời hơn với “những lời dỗ dành” từ bên kia Đại Tây Dương.
Chiến thắng gần nhất của các lực lượng dân túy diễn ra hôm 17-12, khi Đảng Tiến bộ cầm quyền Serbia (SNS) của Tổng thống Aleksandar Vucic giành thắng lợi với 47% số phiếu, bảo đảm số ghế cần thiết trong quốc hội cho việc nắm quyền. Đây là kết quả tốt nhất kể từ khi Serbia có hệ thống đa đảng đến nay. Ông A. Vucic được cho là có lập trường chống phương Tây và quan hệ thân thiện thái quá với Nga. Tuy nhiên, lập trường đó lại được người dân Serbia ủng hộ. Liên minh đối lập Serbia chống bạo lực (SPN) tập hợp 15 đảng (hầu như tất cả các đảng còn lại) chỉ có được gần 23% số phiếu.
Trước đó, Đảng Vì Tự do của Geert Wilders - nhà dân túy cực hữu và từng tuyên bố sẽ ngăn chặn tất cả người nhập cư vào Hà Lan - đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội nước này hôm 22-11-2023. Đảng giành 35/150 ghế trong quốc hội, nhiều hơn hẳn Đảng Lao động và Đảng Xanh. Trong phát biểu mừng chiến thắng, ông Wilders thề sẽ “chấm dứt cơn sóng thần tị nạn và nhập cư. Chỉ bằng cách đó, chúng ta mới chấm dứt được tình trạng thiếu hụt nhà ở, bất ổn về chi phí sinh hoạt và quá tải cho hệ thống y tế”.
Ông G. Wilders cũng chống EU và hứa sẽ tổ chức trưng cầu dân ý để ra khỏi tổ chức này, kêu gọi Hà Lan kiểm soát biên giới, giảm đáng kể các khoản đóng góp cho liên minh này và ngăn chặn sự gia nhập của thành viên mới. Ông cũng nhiều lần nêu quan điểm nên ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraina vì nước ông cũng cần vũ khí để có thể tự vệ; kêu gọi cấm các nhà thờ Hồi giáo, kinh Quran và việc quấn khăn trùm Hồi giáo trong các tòa nhà công vụ.
Cùng lập trường phản đối người nhập cư và kêu gọi hòa bình cho Ukraina, cựu Thủ tướng Robert Fico của Slovakia đã quay lại cương vị của mình sau khi Đảng Smer-SD của ông giành được 42/150 ghế tại quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 30-9 và thỏa thuận thành công với 2 đảng khác để giành đủ đa số ghế nghị viện. Ông R. Fico không ngần ngại thể hiện sự ủng hộ với Nga trong các cuộc vận động tranh cử, chỉ trích phương Tây vì hỗ trợ Ukraina, thẳng thừng tuyên bố sẽ ngừng gửi vũ khí tới Ukraina, ngăn chặn nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và thúc đẩy đàm phán hòa bình. Ông R. Fico cũng chỉ trích các lệnh trừng phạt đối với Nga, bảo vệ quyền phủ quyết của các quốc gia ở EU.
“Họ (phương Tây) sẽ không thể kéo chúng tôi vào những cuộc phiêu lưu của họ, cho dù đó là di cư hay quân sự”, ông R. Fico nói khi đi bỏ phiếu. Ông tin tưởng “lẽ thường” sẽ chiến thắng.
Mở rộng ảnh hưởng
Đây không phải lần đầu tiên các chính khách dân túy giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử ở châu Âu. Hơn 1 năm trước, nữ chính khách Giorgia Meloni đã đưa Đảng Anh em Italia của bà giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử ngày 25-9-2022 và lên làm thủ tướng.
Ý tưởng phản đối người nhập cư, cũng như “cần hiểu người Nga hơn” trong cuộc xung đột quân sự mà họ tiến hành ở Ukraina đã khiến lãnh đạo EU nín thở, còn cử tri Italia thì hoan nghênh nhiệt liệt.
Tuy nhiên, sau khi lên nắm chính quyền, bà Meloni đã thực thi một chính sách mềm dẻo hơn, gần với quan điểm chung của EU hơn, bởi “không thể đơn độc đối đầu với tất cả”. Báo chí phương Tây lập tức đánh giá “làn sóng dân túy đã bị chặn lại chính ở nơi nó vừa chiến thắng”. Thế nhưng 3 cuộc bầu cử cuối năm ngoái cho thấy làn sóng đó chưa hề “bị chặn lại”. Nó chỉ chùng xuống để chờ những ngọn sóng mới.
Cùng với chiến thắng ở Slovakia, Hà Lan và Serbia, các lực lượng dân túy châu Âu vẫn đang ra sức mở rộng ảnh hưởng tại các quốc gia của mình. Hungary trước sau như một kiên định với lập trường của mình trong vấn đề người nhập cư và xung đột Nga - Ukraina. Thổ Nhĩ Kỳ - thành viên NATO và luôn tự coi mình là một nước châu Âu - không tham gia cấm vận trừng phạt Nga như chủ trương chung của EU.
Ở 2 đầu tàu EU là Đức và Pháp, chủ nghĩa dân túy cũng bành trướng mạnh mẽ. Tình hình kinh tế - xã hội và tâm trạng khá ảm đạm ở Đức khiến uy tín Đảng Con đường khác cho nước Đức (AfD) tăng vọt. Theo khảo sát gần nhất của Infratest, 55% số người ở các bang Đông Đức sẽ chấp nhận một chính quyền tiểu bang có sự tham gia của Đảng AfD, còn ở các bang Tây Đức cũ, tỷ lệ này là 44%.
Năm nay sẽ có các cuộc bầu cử nghị viện bang ở Thüringen, Brandenburg và Sachsen, dự kiến đảng này sẽ thu được 32 - 37% số phiếu. Đây là con số khiến những ai từng phẩy tay coi thường hồi AfD mới thành lập (năm 2013) phải giật mình vì khuynh hướng dân túy và cực đoan thiên hữu lại được người dân Đức ủng hộ nhiều như vậy.
Tại Pháp, sau khi dẫn đầu vòng 1 và chỉ thua ứng viên Emmanuel Macron trong vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, bà Marine Le Pen vẫn chủ trương phải sửa đổi Hiến pháp và đưa nguyên tắc “ưu tiên cho người Pháp” vào đạo luật cơ bản này. Bà vẫn tiếp tục bài xích người nhập cư, chê trách Tổng thống Macron quá lụy Mỹ trong cách nhìn về cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraina và chờ đợi một cơ hội phục thù.
Và cuộc phục thù ấy sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 9-6-2024, khi 400 triệu cử tri EU đi bầu Nghị viện Liên minh châu Âu nhiệm kỳ 2024 - 2029. 700 ghế nghị viên sẽ được phân bổ theo các quốc gia, nhưng từng nghị viên sẽ mang theo quan điểm chính trị của mình vào nghị trường. Với làn sóng thắng thế đang dâng lên của chủ nghĩa dân túy, khó có thể mong đợi một EU tiếp tục bao dung với người nhập cư, ủng hộ làm căng với Nga và đánh đổi bản sắc quốc gia cho những giá trị chung của châu lục.

(Ảnh minh họa).
Người dân Paris bỏ phiếu tăng gấp 3 lần phí đỗ xe cho các loại xe thể thao đa dụng (SUV), trong bối cảnh thủ đô Pháp muốn giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí.
Theo kết quả sơ bộ cuộc bỏ phiếu hôm 4/2, 54,6% người đi bầu tán thành áp dụng phí đỗ xe đặc biệt cho loại xe SUV. Dù vậy, tỷ lệ đi bỏ phiếu chỉ rơi vào khoảng 5,7% số cử tri đăng ký ở Paris, thấp hơn mong đợi của giới hoạt động vì môi trường.
"Người dân Paris đã đưa ra lựa chọn rõ ràng… các thành phố khác sẽ làm theo", bà Anne Hidalgo, Thị trưởng Paris thuộc đảng Xã hội, cho biết.
Bà Hidalgo trước đây từng nói rằng việc hạn chế SUV thông qua tăng giá đỗ xe là một "hình thức công bằng xã hội" nhắm tới nhóm người lái xe khá giả nhất - nhóm thường lái những chiếc xe đắt tiền, nặng nề và gây ô nhiễm.
Theo quy định mới có thể có hiệu lực vào đầu tháng 9, chi phí đỗ xe SUV hoặc xe 4x4 trên đường phố sẽ tăng lên 18 euro/giờ ở trung tâm Paris và 12 euro/giờ ở những khu vực khác của thành phố.
Mức giá này sẽ áp dụng với xe có trọng lượng trên 1,6 tấn chạy động cơ đốt trong hay động cơ hybrid, cũng như với xe điện nặng trên 2 tấn. Quy định mới không áp dụng với các bãi đỗ xe cư dân tại Paris.
"Kết quả cuộc bỏ phiếu là chiến thắng cho chất lượng cuộc sống của người dân Paris", ông Tony Renucci, giám đốc nhóm hoạt động vì chất lượng không khí Respire, cho biết và nói thêm rằng Paris đã gửi đi thông điệp rằng chúng ta không còn muốn thấy "những con quái vật" xuất hiện trên đường phố của mình.
Trong khi đó, Emmanuel Grégoire, Phó Thị trưởng Paris, nói rằng SUV là "thảm họa môi trường" vì chúng nặng, nguy hiểm, và gây ô nhiễm hơn.
Năm 2023, Paris trở thành thành phố thủ đô đầu tiên tại châu Âu tổ chức cấm dịch vụ xe máy điện cho thuê. 103.000 người đã đi bầu trong cuộc bỏ phiếu ấy, tương đương khoảng 7% số cử tri đã đăng ký, cao hơn so với cuộc bỏ phiếu tăng giá đỗ xe SUV.
Dưới thời bà Hidalgo, thủ đô Paris trong nhiều năm qua đã dần tăng áp lực lên người lái xe bằng cách tăng chi phí đỗ xe và dần cấm xe chạy động cơ diesel, đồng thời mở rộng mạng lưới làn đường dành cho xe đạp. Paris cũng giảm số lượng chỗ đậu xe bên đường để khuyến khích người lái xe sử dụng bãi đậu ngầm.
Nguồn: VietnamPlus; Hà Nội Mới; Vnexpress; Năng Lượng Quốc Tế; Dân Trí
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Người Việt hải ngoại: Thiên Ân dự đám cưới Kỳ Duyên; Con gái NSND Trần Hiếu sinh con ở Mỹ; Nàng Hậu được ĐH ở Anh vinh danh; Trại sách kết nối cộng đồng ở Nhật; Gắn kết cộng đồng tại châu Âu
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá