Delhi nắng kỷ lục; Palestine 'không có tương lai'; Bầu cử tổng thống Iran; Nga giội lửa Chasiv Yar; Thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật

DELHI TRẢI QUA CÁI NẮNG KỶ LỤC

Vùng thủ đô Delhi trải qua mức nhiệt cao kỷ lục 49,9 độ C và được dự đoán tiếp tục chịu nắng nóng tương tự trong những ngày tới.

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) ngày 28/5 ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 49,9 độ C tại hai trạm đo ở Narela và Mungeshpur, ngoại ô Delhi. Các nhà dự báo khí tượng dự đoán khu vực sẽ trải qua mức nhiệt tương tự trong ngày hôm nay.

Ấn Độ thường xuyên trải qua mùa hè oi bức, nhưng nhiệt độ chưa từng cao đến vậy. Các nghiên cứu chỉ ra rằng biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng kéo dài hơn, với tần suất thường xuyên và gay gắt hơn.

Giới chức New Delhi cũng đã cảnh báo về nguy cơ thiếu nước trong lúc thủ đô đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt, có thể dẫn tới cắt giảm nước sinh hoạt cho một số khu vực. Quan chức thủy lợi Delhi Atishi Marlena kêu gọi người dân phát huy trách nhiệm tập thể, ngăn tình trạng lãng phí nước.

"Để giải quyết vấn đề khan hiếm nước, chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp như giảm tần suất cung cấp nước từ hai lần một ngày xuống một lần một ngày ở nhiều khu vực", bà Atishi nói. Nguồn nước tiết kiệm được sẽ được phân bổ tới các nơi chỉ được cấp nước khoảng 15-20 phút mỗi ngày.

IMD cũng cảnh báo tác hại của nắng nóng với sức khỏe, nhất là trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền.

NGƯỜI PALESTINE VÀ TÌNH CẢNH ‘KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI’

Hàng triệu người tị nạn Palestine đã rời thành phố Rafah ở miền nam Dải Gaza từ khi Israel cho quân tấn công nơi đây, nhưng họ không biết phải đi về đâu.

CNN dẫn lời cô Ansar Mahdi, một người dân sống ở Dải Gaza, cho biết bản thân đã đi di tản tới 4 lần kể từ khi giao tranh giữa Israel và các tay súng Phong trào Hamas nổ ra tháng 10 năm ngoái.

“Những gì xảy ra hiện nay ở Rafah, Khan Younis hay toàn bộ Dải Gaza, là sự di tản đầy thảm khốc dành cho người dân. Chúng tôi không có nơi trú ẩn, không có cuộc sống, không có tương lai. Việc phải đi di tản thật kinh khủng”, cô Mahdi nói.

“Phía Israel nói chúng tôi hãy di chuyển từ phía bắc (Dải Gaza) xuống khu vực phía nam. Chúng tôi đã làm vậy. Chúng tôi đã phải sống trong những căn lều với điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết những gì chúng tôi phải trải qua. Chúng tôi còn có thể đi đâu được nữa. Chỗ di tản tiếp theo sẽ ở đâu”, Mahdi nói thêm.

Anh Mohamed Jarbou, một người tị nạn khác, lại bày tỏ sự phẫn nộ khi quân đội Israel tấn công những người tị nạn Palestine ở thành phố Rafah. “Họ đều là dân thường. Không có sự phản kháng ở đây. Các cuộc giao tranh đang diễn ra ở nơi khác. Chúng tôi đã phải đi di tản. Tại sao họ lại tấn công vào những người dân tị nạn”.

Trong khi đó, một số người dân Palestine lại tỏ ra sợ hãi khi phía Israel tăng cường nã pháo và không kích nhằm vào trung tâm thành phố Rafah.

“Chúng tôi đang hoảng loạn và sợ hãi. Vợ và con tôi không ngừng khóc. Các cuộc không kích thâu đêm suốt sáng diễn ra dữ dội và khốc liệt. Khi trông thấy cảnh mọi người lũ lượt đi di tản, gia đình chúng tôi cảm thấy sợ hãi hơn. Do vậy, chúng tôi quyết định tìm kiếm nơi trú ẩn ở khu vực al-Mawasi nằm ven biển. Mong rằng chúng tôi sẽ tìm được một chỗ ở đó”, hãng thông tấn Al Jazeera dẫn lời anh Ihab Zorob nói.

Theo thông tin từ Cơ quan Liên Hợp Quốc về Hỗ trợ và Việc làm cho Người tị nạn Palestine (UNRWA), đã có khoảng 1 triệu người Palestine phải di tản khỏi thành phố Rafah trong 3 tuần qua.

MỘT THÁNG QUYẾT ĐỊNH CỦA IRAN

Khi những ngày quốc tang buồn bã ở Iran để tưởng nhớ cố Tổng thống Ebrahim Raisi kết thúc, ngay lập tức, cuộc bầu cử sớm vào tháng 6 đã khuấy động cả chính trường, thu hút sự quan tâm lớn của người dân.

Bối cảnh đầy rẫy khó khăn

Iran đang tập trung vào cuộc bầu cử sắp tới để bầu người kế nhiệm cố Tổng thống Ebrahim Raisi.

Cuộc bỏ phiếu, chỉ diễn ra trong tháng 6 này, sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh cuộc xung đột ở Gaza, những khó khăn về kinh tế và căng thẳng ngoại giao liên quan chương trình hạt nhân của Tehran.

Trong lúc phe bảo thủ đặt mục đích bầu chọn một người trung thành với Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, việc tiến hành cuộc bỏ phiếu sớm vào ngày 28/6 tới đã thúc đẩy nhiều ứng cử viên từ các phe phái chính trị khác nhau tham gia tranh cử.

Các nhà lập pháp Iran ngày 28/5 cũng tái khẳng định việc chọn cựu chỉ huy Lực lượng vệ binh cách mạng Mohammad Baqer Qalibaf làm Chủ tịch Quốc hội.

Hãng AP đưa tin, ông Qalibaf được những người trong cuộc và truyền thông nhà nước Iran tung hô như một ứng cử viên tiềm năng trong cuộc đua tổng thống lần này.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh phức tạp của xung đột ở Gaza giữa Israel và Hamas; căng thẳng ngoại giao liên quan chương trình hạt nhân của Iran.

Bên cạnh đó, Tehran đang phải vật lộn với những thách thức kinh tế đáng kể, trầm trọng hơn do việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế cứng rắn sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, cũng như hậu quả của các cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng.

20 cái tên đáng tin cậy cho vị trí Tổng thống Iran đã được đề xuất.

Các phương tiện truyền thông đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và một số cựu quan chức nổi tiếng đang cân nhắc ra tranh cử chức vụ cao thứ hai ở quốc gia này.

Trong số các ứng cử viên, cựu nhà đàm phán hạt nhân cực đoan Saeed Jalili là một trong những người đầu tiên tuyên bố gia nhập đường đua tới chức tổng thống.

Những gương mặt đáng chú ý khác bao gồm cựu Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif và cựu Chủ tịch Quốc hội Ali Larijani. Cựu Tổng thống theo chủ nghĩa dân túy Mahmoud Ahmadinejad, người cho đến nay vẫn khiến cử tri phải suy đoán, cho biết đang “kiểm tra các điều kiện để quyết định có nên đăng ký tranh cử hay không”.

Ông Mahmoud Ahmadinejad nói thêm: “Chúng ta phải chờ đợi những diễn biến tích cực trong nước”.

Một cuộc đua khó lường

Tờ Hammihan theo đường lối cải cách của Iran dẫn lời chuyên gia chính trị Abbas Abdi cho biết, nếu chính quyền cho phép nhiều ứng cử viên tham gia tranh cử lần này sẽ tạo ra hy vọng đối với người dân và tỷ lệ người đi bỏ phiếu sẽ cao.

Theo luật bầu cử Iran, quy trình đăng ký của các ứng cử viên sẽ bắt đầu từ ngày 30/5 và kéo dài trong 5 ngày. Sau khi đăng ký thành công, các ứng cử viên sẽ tiến hành chiến dịch vận động tranh cử từ ngày 12-27/6.

Danh sách cuối cùng phụ thuộc vào quá trình xác nhận do Hội đồng giám hộ có khuynh hướng bảo thủ tiến hành, sau thời hạn đăng ký là ngày 3/6. Cơ quan gồm 12 thành viên này chịu trách nhiệm giám sát bầu cử.

Các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống gần đây đã chứng kiến sự sụt giảm số lượng cử tri đi bỏ phiếu bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm khuyến khích cử tri tham gia.

Trước cuộc bầu cử Quốc hội Iran ngày 1/3, Hội đồng Giám hộ đã vô hiệu hóa hàng chục nghìn ứng cử viên, chủ yếu thuộc các phe phái cải cách và ôn hòa. Cuộc bầu cử lập pháp tháng 3 ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất kể từ năm 1979.

Cuộc bầu cử Tổng thống lần này có khả năng làm gia tăng sự chia rẽ chính trị trong nội bộ Iran, điều mà Lãnh tụ tối cao Khamenei sẽ tìm cách tránh.

Ông Saeed Jalili, hai lần là ứng cử viên tổng thống và rút lui để ủng hộ Tổng thống Raisi 4 năm trước, đã tuyên bố sẽ ra ứng cử. Là người có đường lối cứng rắn, ông dành phần lớn sự nghiệp tại Bộ Ngoại giao và là nhà đàm phán hạt nhân chính của Iran giai đoạn 2007-2013.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Ahmadinejad cho biết đang xem xét các lựa chọn, nhưng tính dân túy khó đoán định đồng nghĩa với việc ông khó có thể được phép ứng cử.

Thị trưởng Tehran Alireza Zakani cho biết chưa đưa ra quyết định, nhưng các nguồn tin tiết lộ ông đang chuẩn bị một nhóm vận động tranh cử.

Vẫn còn nghi ngờ về việc liệu ông Ali Larijani, cựu Chủ tịch Quốc hội và là người theo chủ nghĩa trung dung đầy kinh nghiệm, sẽ tìm cách để được phép tranh cử. Ông phủ nhận thông tin tham gia cuộc đua, nói rằng mọi quyết định sẽ được thông báo qua các kênh chính thức của ông.

Ông Parviz Fattah, người đứng đầu EIKO, tập đoàn kinh tế khổng lồ dưới sự kiểm soát của Lãnh tụ tối cao Khamenei, cũng được cho là sẽ ra tranh cử.

Trong bối cảnh có phần lộn xộn đó, một số phương tiện truyền thông Iran dự đoán, nếu cuộc đua trở nên khó lường, Phó Tổng thống Mohammad Mokhber, 68 tuổi, người đã được Lãnh đạo tối cao Khamenei giao nhiệm vụ Tổng thống lâm thời và tổ chức cuộc bầu cử vào tháng 6 tới, cũng có thể được yêu cầu ra ứng cử.

NGA Ồ ẠT GIỘI LỬA CHASIV YAR, THẾ TRẬN MIỀN ĐÔNG RUNG CHUYỂN

2 vạn quân Nga đang phát động các đợt tấn công ồ ạt vào Chasiv Yar. Cuộc chiến ở mặt trận miền Đông Ukraine "chưa bao giờ khốc liệt như hiện nay".

Nga trút bão lửa vào Chasiv Yar, mặt trận miền Đông "chưa bao giờ khốc liệt đến thế"

Hãng thông tấn Unian (Ukraine) ngày 27/5 cho hay, tình hình gần Chasiv Yar (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine) rất khó khăn. Lực lượng Nga đang tích cực sử dụng bom chùm, máy bay không người lái, súng cối "giành từng mét đất".

Kirill Sazonov – một binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 41 (Ukraine) cho biết, lực lượng Nga đang chiếm ưu thế trên không, trong khi Ukraine không có đủ máy bay chiến đấu, cũng như phương tiện để bắn hạ máy bay chiến đấu.

Đối với Ukraine, việc duy trì quyền kiểm soát đối với Chasiv Yar rất quan trọng. Thị trấn này là cửa ngõ dẫn vào khu vực cuối cùng của vùng Donetsk mà Ukraine còn kiểm soát.

Theo tờ New York Times (Mỹ), nếu giành được Chasiv Yar, Nga sẽ có trong tay toàn bộ khu vực miền đông rộng lớn còn được gọi là Donbass. Đây cũng chính là mục tiêu lâu dài của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong những tháng gần đây, các thành phố Kostyantinivka, Druzhkivka, Kramatorsk và Slovyansk (cách Chasiv Yar chỉ vài dặm) đã phải hứng chịu các đợt pháo kích ngày càng dữ dội từ phía Nga.

Thượng úy Yury Fedorenko (33 tuổi, biệt danh Achilles) – chỉ huy đơn vị máy bay không người lái của Ukraine tại Chasiv Yar cho biết, cuộc chiến ở mặt trận miền Đông Ukraine "chưa bao giờ khốc liệt như hiện nay".

Tại Chasiv Yar, Nga đang sử dụng chiến thuật tương tự như trong các chiến dịch tấn công vào Bakhmut và Avdiivka. Những quả bom đường không nặng tới 1,5 tấn có thể đập nát các hầm bê tông và tòa nhà nhiều tầng, gây ra một cuộc tấn công tàn khốc vào các vị trí tiên phong của Ukraine.

"Không ai có thể chịu được các đợt pháo kích như vậy, quân Ukraine bị thương vong và phải rút lui" – Achilles cho hay. Giờ đây, lực lượng Ukraine phải dựa vào các thiết bị bay không người lái (UAV) để thả bom vào mục tiêu của phía Nga, cũng như thả đồ tiếp tế cho đồng đội giữ vững thành trì Chasiv Yar.

Trước đó, hôm 22/4, khi phát biểu trên đài truyền hình quốc gia Ukraine, ông Nazar Voloshyn – đại diện phát ngôn của nhóm quân Khortytsia cho biết, khoảng 20.000 – 25.000 quân Nga đang tìm cách tấn công Chasiv Yar và các khu định cư xung quanh.

Nga tuyên bố sắp kiểm soát được Chasiv Yar - Giờ G sắp điểm

RIA Novosti ngày 28/5 dẫn lời đại biểu Duma Quốc gia Nga Viktor Vodolatsky cho hay, các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra ở phía nam Chasiv Yar và chỉ còn "một thời gian ngắn" nữa, lực lượng Nga sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với thị trấn này.

"Các cuộc giao tranh tại phía nam thị trấn đang diễn ra. Chúng tôi bảo vệ các chiến binh của mình để giảm thiểu tổn thất càng nhiều càng tốt. Trong thời gian ngắn sắp tới, Chasiv Yar sẽ được giải phóng hoàn toàn" – Ông Vodolatsky nói.

Theo ông Vodolatsky, khi Nga giành được quyền kiểm soát Chasiv Yar, mạng lưới cung cấp vũ khí, thiết bị và luân chuyển quân của Ukraine sẽ bị cắt đứt.

Cũng trong ngày 28/5, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đơn vị pháo tự hành 120mm 2S9 "Nona-S"của Nga vừa loại khỏi vòng chiến đấu một nhóm bộ binh Ukraine tại nơi trú ẩn ở ngoại ô phía đông Chasiv Yar. Điều này khiến lực lượng Ukraine tại đây càng thêm khó khăn về quân lực.

Bên cạnh đó, các đơn vị tác chiến khác của Nga đang củng cố tình vị trí chiến tuyến, đẩy lùi 3 lữ đoàn của Ukraine gần Razdolovka và Chasiv Yar, khiến Kiev tổn thất tới hơn 460 binh sĩ.

Theo tờ The Times (Anh) ngày 27/5, Lữ đoàn số 5 của Ukraine gần Chasiv Yar đã mất 40% sức mạnh ban đầu sau sau 2 năm chiến đấu. Đây là một "tổn thất to lớn đối với lực lượng quân đội chuyên nghiệp của Ukraine".

Hiện tại, lữ đoàn này cũng đang trong tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng do phần lớn viện trợ Mỹ cung cấp thời gian gần đây đều đổ về Kharkiv.

Ukraine điều khẩn quân tiếp viện

Tờ Izvestia dẫn lời ông Igor Kimakovsky - cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) - cho biết, trước tình hình cấp bách tại Chasiv Yar, trong tuần qua, quân đội Ukraine đã rút một phần lực lượng đáng kể ra khỏi khu định cư Kleshcheevka (cũng thuộc tỉnh Donetsk) để chuyển tới Chasiv Yar.

"Một phần đáng kể của lực lượng vũ trang Ukraine đã được rút khỏi khu vực gần Kleshcheevka để chuyển tới Chasiv Yar – nơi tình hình bất lợi nhất cho họ" – Ông Kimakovsky nói, lưu ý thêm rằng quân đội Ukraine đã tổn thất hàng trăm binh sĩ ở Chasiv Yar.

Trước đó, vào đầu tháng 5, trang tin Tsn.ua của tập đoàn truyền thông 1+1 (Ukraine) dẫn lời ông Vadim Skibitsky, Phó Giám đốc Tổng cục Tình báo (HUR) thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine nhận định, Nga sớm muộn gì cũng sẽ giành được quyền kiểm soát Chasiv Yar, tương tự như những gì đã diễn ra ở Avdiivka.

Theo ông Skibitsky, vấn đề nằm ở chỗ, lực lượng vũ trang Ukraine đang thiếu quân lực và vũ khí trầm trọng, còn Nga thì nhận thức rõ điều này.

Vị quan chức đánh giá thêm rằng, so với năm 2022, quân đội Nga giờ đây đang có kế hoạch rõ ràng hơn, và họ chắc chắn không từ bỏ mục tiêu chiếm giữ thành phố của Ukraine.

THƯỢNG ĐỈNH TRUNG - NHẬT - HÀN: CÁC ĐÀM PHÁN QUAN TRỌNG ĐƯỢC TÁI KHỞI ĐỘNG

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vừa có hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên sau hơn bốn năm, hôm 27/5.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ca ngợi điều mà ông gọi là tái khởi động quan hệ với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ba bên đã có cuộc đàm phán đầu tiên sau bốn năm, nhất trí khôi phục các cuộc đối thoại xung quanh các vấn đề thương mại và an ninh vốn đã bị trì trệ do căng thẳng trên toàn cầu, theo Reuters.

Hội nghị diễn ra ở Seoul (Hàn Quốc) với sự tham dự của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Ba nhà lãnh đạo này đều không tham dự hội nghị thượng đỉnh lần gần nhất giữa ba nước vào năm 2019.

Trước khi hội nghị diễn ra, ông Kang Jun-young, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Khu vực (Hàn Quốc) đánh giá rằng việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vắng mặt đồng nghĩa với việc các vấn đề về quân sự, ngoại giao và an ninh sẽ bị loại khỏi chương trình nghị sự.

Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Lý Cường tuyên bố sự kiện lần này “vừa là sự khởi động lại vừa là một khởi đầu mới” và kêu gọi khôi phục hợp tác toàn diện giữa ba cường quốc kinh tế ở khu vực Đông Á.

Tuy nhiên, để đạt được điều này, ông Lý Cường nói rằng cần phải tách biệt rõ các vấn đề chính trị, kinh tế và thương mại.

“Mối quan hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ không thay đổi, tinh thần hợp tác đạt được thông qua việc ứng phó với khủng hoảng sẽ không thay đổi, sứ mệnh bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực sẽ không thay đổi,” ông Lý tuyên bố.

Theo Giáo sư Leif-Eric Easley từ Đại học Ewha (Hàn Quốc), hội nghị lần này “nhằm giảm bớt xung đột hơn là định hình lại quan hệ địa chính trị."

Trung Quốc cùng Hàn Quốc và Nhật Bản, hai nước đồng minh của Mỹ, đang cố gắng giải quyết sự nghi kỵ lẫn nhau trong bối cảnh cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington, căng thẳng về vấn đề Đài Loan - hòn đảo tự trị dân chủ mà Trung Quốc tuyên bố là của mình - và chương trình hạt nhân Bắc Hàn.

Tăng cường hợp tác

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh, ba nhà lãnh đạo đã nhất trí “thể chế hóa” hợp tác ba bên thông qua việc thường xuyên tổ chức các hội nghị thượng đỉnh ba nước và các cuộc họp cấp bộ trưởng, theo NikkeiAsia.

Nhật Bản đã được xác định là quốc gia sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh tiếp theo.

Ba nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm y tế, thương mại, biến đổi khí hậu và hòa bình quốc tế.

Tổng thống Yoon và Thủ tướng Kishida đã kêu gọi Bắc Hàn không thực hiện kế hoạch phóng tên lửa gắn vệ tinh vũ trụ, mà hai ông cho rằng có sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Bắc Hàn đã phớt lờ những lời kêu gọi đó và cố gắng phóng một vệ tinh vào thứ Hai (27/5), nhưng tuyên bố rằng vụ phóng thất bại khi một động cơ tên lửa mới phát triển nổ tung trong quá trình bay.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kêu gọi tất cả các bên hạn chế và ngăn chặn việc phức tạp hóa thêm tình hình trên bán đảo Triều Tiên, nhưng không đề cập đến vấn đề vệ tinh.

Trung Quốc là đồng minh quân sự duy nhất của Bắc Hàn, đối tác thương mại lớn nhất của nước này.

Trung Quốc và Nga đã kêu gọi 'nhẹ tay' khi áp dụng lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc lên Bắc Hàn.

Bắc Hàn lên án Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản vì cam kết của ba nước về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Bắc Hàn nói tuyên bố chung của ba nước này là "một hành động khiêu khích chính trị nghiêm trọng" vi phạm chủ quyền của nước này.

Quan hệ thương mại

Quan hệ thương mại ba nước ngày càng trở nên căng thẳng sau khi Mỹ kêu gọi các nước đồng minh (trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc) dịch chuyển chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc, đặc biệt là các sản phẩm then chốt như chất bán dẫn.

Tuy không đi vào chi tiết, Tổng thống Yoon cho biết các nhà lãnh đạo đã nhất trí xây dựng một môi trường thương mại và chuỗi cung ứng minh bạch và ổn định.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cũng tham dự một diễn đàn quy tụ nhiều giám đốc của các doanh nghiệp lớn từ ba nước.

Tại đây, các giám đốc doanh nghiệp cho biết rằng dù tiềm năng hợp tác chưa được phát huy tối đa do các vấn đề toàn cầu, các ngành công nghiệp đã thống nhất sẽ cùng nhau hỗ trợ phát triển thương mại và ổn định chuỗi cung ứng.

Theo Giáo sư Easley, mối quan hệ giữa ba nước sẽ tiến xa hơn nữa nếu Trung Quốc cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp nước ngoài, cũng như mở rộng quyền tiếp cận cho các nhà ngoại giao của Hàn Quốc và Nhật Bản ở Bắc Kinh.

Theo một bài viết ngày 27/5 trên NikkeiAsia, bản dự thảo tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo nêu rõ ba nước “sẽ tổ chức các cuộc thảo luận nhằm đẩy nhanh việc đàm phán để hướng tới một Hiệp định thương mại tự do (FTA) có lợi cho tất cả các bên."

Ba nước từng tuyên bố bắt đầu các cuộc đàm phán FTA vào năm 2012, nhưng đã dừng lại sau vòng thứ 16 vào năm 2019. Tuy nhiên, do nền kinh tế suy yếu, Trung Quốc đã kêu gọi khởi động lại các cuộc đàm phán.

Khả năng khởi động lại các cuộc đàm phán FTA diễn ra trong bối cảnh các nước phương Tây bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc sản xuất quá mức xe điện và tấm pin mặt trời, được cho là do sự trợ cấp quá mức.

Việc này đã dẫn đến mâu thuẫn giữa Trung Quốc với Nhật Bản, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Việc Trung Quốc xuất khẩu các sản phẩm giá rẻ được cho là gây ra bất ổn thị trường toàn cầu.

Nguồn: Vnexpress; Vietnamnet; Báo Quốc Tế; Soha; BBC

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang