Cuộc gọi rác mời chào bán dâm; Đánh ghen giùm bạn; Mẹ đốt cây xăng của con; Vụ mẹ đi tìm nguyên nhân cái chết của con

Bức xúc vì cuộc gọi rác mời chào bán dâm

(Ảnh minh họa).

Thời gian qua, rất nhiều người dân nhận được tin nhắn, cuộc gọi rác không mong muốn với nội dung vay tiền, giới thiệu sản phẩm, trúng thưởng. Thậm chí, nhiều tin nhắn với nội dung liên quan đến tình dục và mời chào bán dâm khiến người dân vô cùng bức xúc.

Mỗi ngày, điện thoại của anh Đức (ngụ huyện Bình Chánh) nhận rất nhiều tin nhắn với nội dung thông báo trúng thưởng, mời chào mua đất, vay tiền…. Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng phiền phức khi phải nhận và đọc những tin nhắn này: “Mỗi ngày, tôi nhận được 5 đến 10 tin, có khi hơn. Thường là những tin quảng cáo, hoặc trúng thưởng, rồi là nhà đất… Cảm thấy nó rất phiền luôn.”

Cứ cách vài ngày, Nguyễn Tứ Quý (ngụ TP. Thủ Đức) lại nhận được các cuộc gọi với đầu số lạ. Hết cuộc gọi giới thiệu là nhân viên ngân hàng, nhân viên bán sản phẩm đến thông báo trúng thường mini game,… Không chỉ gọi điện làm phiền, những người này còn liên tiếp gửi tin nhắn và những đường link lạ và yêu cầu làm theo hướng dẫn. Điều đáng nói là các cuộc gọi quảng cáo này được thực hiện từ các thuê bao có đầu số 028…thoạt nhìn tưởng là thuê bao cố định, song khi tiến hành liên lạc lại thì không được vì đây là các cuộc gọi từ máy chủ ảo (còn gọi là ip phone).

Anh Quý bức xúc vì không biết tại sao những người này lại có số điện thoại và biết chính xác họ tên của anh: “Việc đầu tiên đó là mình không hiểu tại sao mà người ta có số điện thoại của mình và họ làm sao có thể gửi được những thông tin đến cho mình?”

Bức xúc hơn, khoảng một tháng trở lại đây, nhiều người dân tiếp tục bị "tấn công" bởi hàng loạt tin nhắn gạ tình, mời chào bán dâm. Những tin nhắn rác dạng này thường đính kèm với một số điện thoại và mời chào người nhận kết bạn qua zalo để trao đổi thông tin.

Từng bị những tin nhắn kiểu như thế này “quấy rối”, chị Bùi Thúy (ngụ quận 1) rất bức xúc: “Có hôm nhận được cả tin nhắn rác có nội dung rất là phản cảm, mà cũng chẳng biết từ đâu mà người ta lại có số điện thoại của mình và nhắn tin làm phiền mình, rất là bức xúc..”.

Theo nhận định từ một số chuyên gia bảo mật, những tin nhắn gạ tình, mời chào bán dâm như trên sẽ nhắm vào sự tò mò của người nhận. Khi làm theo những yêu cầu của đối tượng lừa đảo, nạn nhân có thể sẽ bị đánh cắp thông tin, chiếm đoạt quyền điều khiển thiết bị hoặc thậm chí là tài khoản ngân hàng.

Trong cuộc họp mới đây của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), đại diện Cục Tần số vô tuyến điện cho biết tình trạng tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo vẫn phổ biến do sự tồn tại của các trạm phát sóng BTS giả. Cụ thể, sóng từ những thiết bị này đã đè lên sóng của các nhà mạng. Trong khoảng cách 100m, các thuê bao di động sẽ bị kết nối với sóng của trạm BTS giả mạo thay vì kết nối với các nhà mạng.

Còn tại TP.HCM, Liên quan đến công tác kiểm tra và xử lý đối với tình trạng sim rác, cuộc gọi rác, thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TPHCM cho biết thời gian qua đã xử phạt hành chính đối với 10 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông cũng như ngừng cung cấp dịch vụ đối với hơn 1700 thuê bao di động vi phạm. Tuy nhiên, đơn vị quản lý cũng gặp không ít khó khăn với tình trạng các cuộc gọi rác được thực hiện từ tổng đài ảo.

Ông Nguyễn Trịnh Đình Hòa (Quyền Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông, thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông TP.HCM) cho biết thêm: “Theo họp giao ban giữa Bộ TTTT và các Sở thì Bộ TTTT cho biết, đến ngày 30/8 sẽ rà soát và đối soát xong các dữ liệu thông tin thuê bao và thực hiện định danh chính chủ. Thì sau khi bộ tổng hợp các số liệu từ các nhà mạng, cũng như đối soát với dữ liệu quốc gia thì Bộ TTTT sẽ công bố lên trên phương tiện thông tin đại chúng, cũng như gửi dữ liệu về cho 63 tỉnh thành và cho 63 Sở để nắm cái thông tin này.”.

Theo Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xác định và xử lý 24 vụ sử dụng thiết bị giả mạo để phát tán tin nhắn rác và lừa đảo. Trong đó, riêng năm 2023 đã phát hiện 15 vụ, 12 vụ do Cục Tần số vô tuyến điện trực tiếp ngăn chặn. Tuy nhiên, đến nay, các cuộc gọi rác, tin nhắn rác vẫn đang là vấn đề nhức nhối.

Khởi tố 8 đối tượng đánh ghen giùm bạn

Liên quan đến vụ “hỗn chiến” giữa 2 nhóm thanh, thiếu niên gây náo loạn tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), ngày 3-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Bảo Lộc cho biết, đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Cụ thể, trong các ngày 31-8-2023 và 1-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Bảo Lộc đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, gồm: Trần Thanh Tâm, Trần Gia Kiệt, Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Trung Hiếu (đều 17 tuổi, cùng trú xã Đại Lào,TP Bảo Lộc); Lưu Hảo Huy, Trần Tuấn Anh (đều 17 tuổi, cùng trú P. Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) và Phạm Hồng Tiến Hạnh (18 tuổi, trú P. BLao, TP Bảo Lộc) để điều tra về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, Công an TP Bảo Lộc đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Kim Huy (18 tuổi, trú P. 2, TP Bảo Lộc)- đối tượng trực tiếp dùng hung khí chém đối phương trọng thương, để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra, một số đối tượng khác tham gia vụ “hỗn chiến” nhưng do chưa đủ 16 tuổi, nên cơ quan Công an bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương phối hợp giáo dục.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ “hỗn chiến” bắt nguồn từ mâu thuẫn ghen tuông giữa Nguyễn Đại Phúc (16 tuổi, trú P. Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) và Hồ Xuân Khoa (17 tuổi, trú xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc). Cụ thể, Khoa và Hằng yêu nhau, nhưng đã chia tay. Sau khi chia tay Khoa, Hằng lại có tình cảm với Phúc nên giữa Phúc và Khoa nảy sinh mâu thuẫn rồi lên mạng xã hội facebook hẹn gặp nhau tại đường tránh phía Nam TP Bảo Lộc để giải quyết mâu thuẫn.

Khuya 24-3-2023, Phúc gọi thêm Nguyễn Kim Huy (18 tuổi, trú P. 2, TP Bảo Lộc) cùng 13 thanh, thiếu niên khác (từ 14 đến 16 tuổi) mang theo các loại hung khí đến đường tránh phía Nam TP Bảo Lộc để gặp Khoa. Đến điểm hẹn nhưng nhóm của Phúc và Huy không thấy Khoa đến, sau một hồi dò la biết tin Khoa cùng một số người bạn đang có mặt tại đường 1 Tháng 5 (P. BLao) nên nhóm của Phúc và Huy chạy xe máy đến tìm kiếm.

Khi phát hiện Khoa và 3 thanh, thiếu niên đang đi bộ trên đường 1 Tháng 5 thì Phúc, Huy và các thanh, thiếu niên trong nhóm truy đuổi dùng dao, rựa chém loạn xạ trong thời gian khoảng hơn 2 phút. Hậu quả, Hồ Xuân Khoa bị chém 3 nhát vào tay và lưng. Sau khi chém người bị thương, cả nhóm Phúc và Huy cùng các thanh, thiếu niên đã lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi nhận thông tin về vụ việc, Đại tá Nguyễn Tấn Vũ- Trưởng Công an TP Bảo Lộc chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự cùng các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét những đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc. Sau hơn 5 giờ điều tra, truy xét, Công an TP Bảo Lộc đã bắt giữ và triệu tập toàn bộ 18 thanh, thiếu niên tham gia vụ “hỗn chiến”; đồng thời, thu giữ 4 cây phóng lợn, 3 dao rựa và 1 con dao tự chế. Trong 18 người chỉ có Nguyễn Kim Huy đủ 18 tuổi số thanh, thiếu niên còn lại chỉ mới ở độ tuổi vị thành niên (14 – 16 tuổi). Huy cũng là đối tượng được xác định dùng hung khí chém Khoa bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo Công an TP Bảo Lộc, hầu hết các thanh, thiếu niên tham gia vụ đánh nhau còn nhỏ tuổi, thiếu hiểu biết về pháp luật và đặc biệt thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình, đoàn thể địa phương. Do vậy, các thanh, thiếu niên này dễ bị lôi kéo, kích động tham gia các vụ việc vi phạm pháp luật. Các thanh, thiếu niên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi do mình gây ra.

Mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ đốt cây xăng của con trai ở Vĩnh Phúc

(Ảnh minh họa).

Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ ở Vĩnh Phúc đã đến cửa hàng xăng dầu của con trai rồi châm lửa đốt.

Mới đây mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cháy cây xăng trong khuôn viên đại lý xăng dầu đã ngừng hoạt động ở xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, vào chiều tối 2/9.

Theo clip, có một phụ nữ đứng phía trong của cột bơm xăng rồi bất ngờ ngọn lửa bùng cháy lớn. Sau đó, người phụ nữ này đi ra và đứng quan sát vụ cháy.

Nhiều bình luận cho rằng, vụ cháy có liên quan trực tiếp đến người phụ nữ xuất hiện trong clip.

Sáng 4/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ việc người phụ nữ đốt cây xăng do mâu thuẫn với con trai.

Cụ thể, người phụ nữ xuất hiện ở cây xăng thời điểm xảy ra vụ cháy là mẹ của người sinh sống trong ngôi nhà phía sau cây xăng.

Do mâu thuẫn nên bà mẹ đã dùng can xăng còn dở tưới ra sàn bê tông trong khuôn viên cây xăng, sau đó châm lửa. Nhiều người dân chứng kiến đã ghi lại cảnh vụ việc và đăng lên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo UBND huyện Tam Dương, vụ việc không gây thiệt hại về người và cây xăng đã dừng hoạt động khoảng hơn 1 năm nay.

Vụ người mẹ gõ cửa từng nhà tìm nguyên nhân cái chết của con: Kết luận giám định nêu gì?

Công an quận Gò Vấp gửi thông báo cho mẹ nạn nhân về nội dung kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM.

Ngày 4-9, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đã gửi thông báo kết luận giám định cho bà Chu Thị Kim Phượng (SN 1979, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, Lâm Đồng) liên quan đến cái chết của con gái bà là chị Trịnh Thị Kim Diệu (SN 1999).

Công an quận Gò Vấp thông báo cho bà Phượng biết nội dung kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM kết luận: "Không đủ cơ sở kết luận các dấu vết còn lại trên xe máy. Không đủ cơ sở kết luận giữa xe ô tô biển số 61C-267.xx và xe máy có va chạm với nhau hay không".

Bà Chu Thị Kim Phượng xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động rằng bà đã nhận được thông báo của Công an quận Gò Vấp qua bưu điện chứ chưa làm việc trực tiếp về nội dung này.

"Tôi sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng chỉ mong tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn. Còn rất nhiều điều khó hiểu trong vụ tai nạn khiến con gái tôi qua đời. Tôi sẽ tiếp tục bán bánh để có tiền đi TPHCM khiếu nại vụ việc" - bà Phượng nói.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 12-6, chị Trịnh Thị Kim Diệu lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) thì gặp nạn. Lúc xảy ra tai nạn, người dân tên T. đã bám theo chiếc xe tải liên quan, ghi lại biển kiểm soát là 61C-267… Người dân đã đưa chị Diệu đi cấp cứu nhưng chị nạn nhân qua đời 12 ngày sau đó.

Sau khi con gái qua đời, bà Phượng lên mạng cầu cứu cư dân mạng thì chị T. đọc được và tiếp tục gửi cho bà Phượng biển kiểm soát xe 61C-267… để cung cấp cho công an.

Nhiều người sống gần hiện trường cho biết sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe tải đã dừng lại cách hiện trường vài mét và quẹo vào đường số 53 gần đó, chạy mất hút.

Công an quận Gò Vấp sau đó triệu tập tài xế N.T.T. (SN 1988, người lái chiếc xe 61C-267…) để làm rõ một số tình tiết trong vụ tai nạn. Tài xế T. xác nhận với Công an quận Gò Vấp rằng tối 12-6 có lái xe 61C-267… lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp.

Trong hai ngày 25 và 26-7, Công an quận Gò Vấp và đại diện VKSND quận Gò Vấp, đại diện Công an TPHCM đã cùng bà Chu Thị Kim Phượng đến Bình Dương thực hiện việc khám xét xe tải đang bị tạm giữ để phục vụ cho công tác xác minh.

Nguồn: VOV Giao Thông; CADN; Vietnamnet; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang