- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Sáng 24/8, không có ca mắc mới COVID-19, hơn 70.000 người cách ly chống dịch
Bản tin 6h sáng ngày 24/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Việt Nam vẫn có 1016 bệnh nhân.
Số ca mắc ở Việt Nam:
- Tính đến 6h ngày 24/8: Việt Nam có tổng cộng 674 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 534 ca.
- Tính từ 18h ngày 23/8 đến 6h ngày 24/8: 0 ghi nhận ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.
Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 70.620, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.992
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.776
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 59.852
Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị-Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này có 568 bệnh nhân/1016 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh.
Tính đến sáng ngày 24/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 39 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 49 ca, số ca âm tính lần 3 là 28 ca.
- Số ca tử vong: 27 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng...
Một bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội tái dương tính sau nửa tháng ra viện
Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa thông tin ca bệnh 348 (39 tuổi, ở phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tái dương tính với virus SASR-CoV-2.
Bệnh nhân sinh sống tại Rumani, từ Thụy Điển nhập cảnh về sân bay Nội Bài ngày 6-6, cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Nghề Công Nghệ Cao, Nam Từ Liêm.
Bệnh nhân cùng vợ và 3 con được xét nghiệm lần 2 ngày 18-6, có kết quả dương tính cả 5 người. Sau đó, bệnh nhân cùng vợ và 3 con được chuyển cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 từ ngày 19-6 đến ngày 8-8 ra viện về cách ly tại nhà.
Ngày 13-8, bệnh nhân cùng vợ và 3 con được Trung tâm Y tế Bắc Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm sau ra viện, kết quả âm tính.
Đến ngày 22-8, bệnh nhân cùng vợ và 3 con được Trung tâm Y tế Bắc Từ Liêm lấy mẫu lần 2 và đến ngày 23-8 kết quả bệnh nhân dương tính với virus SASR-CoV-2.
Bệnh nhân đã được chuyển trở lại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 trong đêm 23-8. Vợ và 3 con của bệnh nhân tiếp tục cách ly tại nhà.
Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với CDC Hà Nội phun thuốc khử khuẩn, phong tỏa căn nhà, lấy mẫu xét nghiệm F1, điều tra các trường hợp liên quan.
Khẩn cấp ngăn lây lan khi Covid-19 vào chợ
Đến hôm qua (23.8), Đà Nẵng tạm dừng hoạt động, phong tỏa 4 chợ để kiểm soát dịch, gồm chợ Siêu Thị, chợ Tân Lập, chợ Lầu Đèn, chợ Tân An (Q.Thanh Khê).
| |
(Tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường dán yêu cầu giãn cách 2 m ngay tại quầy. ẢNH: AN DY).
Từ đầu tháng 8, hoạt động kiểm soát, phân luồng ra vào các chợ truyền thống đã được Đà Nẵng siết chặt. Ngoài việc người dân được phát phiếu đi chợ ngày chẵn, lẻ thì các chợ đều tổ chức rào bao phân luồng ra vào chợ tại các cổng kiểm soát.
Các tiểu thương và người tham gia mua bán đều phải thực hiện đeo khẩu trang 100%, sát khuẩn và đo nhiệt độ mỗi ngày, mỗi lượt người… Một số chợ thậm chí còn khống chế không cho “đi chợ cùng”, chỉ được 1 người đi chợ/thẻ. Dù vậy, việc liên tiếp phát hiện các ca bệnh là tiểu thương đã dấy lên lo ngại trong việc kiểm soát dịch cộng đồng, đặc biệt là nơi có nguy cơ cao như các chợ truyền thống.
Chợ ế chưa từng thấy
10 giờ ngày 23.8, tại chợ Nguyễn Tri Phương (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lượng người đi chợ khá thưa thớt, giảm nhiều so với thời điểm 1 tuần trước. Người đi chợ cũng đã có ý thức hơn việc giãn cách, đứng từ xa mua hàng, hạn chế tập trung.
Tiểu thương Nguyễn Thị Huệ (50 tuổi, trú xã Đại Hòa, H.Đại Lộc, Quảng Nam) ngành hàng rau củ quả than: “Lượng người đi chợ giảm còn một nửa, ế chưa từng thấy. Giờ chỉ dám lấy khoảng 30 - 40% hàng so với ngày thường, nhưng cũng không bán hết. Dịch mà, phải chấp nhận thôi”. Trước đó, từ 1.8, các tiểu thương ngành hàng lương thực và nhu yếu phẩm chợ Nguyễn Tri Phương thực hiện giãn cách, chia 1/2 số lượng bán ngày chẵn/lẻ. Ông Đoàn Văn Thanh, chuyên viên Ban Quản lý chợ Nguyễn Tri Phương, cho biết sức mua trung bình 700 - 1.000 lượt/ngày, căn cứ trên phiếu vào chợ.
Tại chợ đầu mối Hòa Cường (chợ đầu mối lớn nhất khu vực miền Trung), sau khi xuất hiện trường hợp 1 tiểu thương dương tính với Covid-19, lượng người ra vào chợ sụt giảm hẳn. Ông Diệp Hoàng Thông Anh, Trưởng ban Quản lý chợ, cho biết nếu như trước đây mỗi ngày có hơn 2.000 lượt người, thì bây giờ giảm khoảng 60%. Sức mua giảm nhiều, các hàng sỉ cũng đã gia tăng giao hàng tận nơi để giảm lưu thông tại chợ. Tại các quầy hàng cũng được rào chắn và ghi bảng yêu cầu giãn cách 2 m…
| |
(Các chợ Tân Lập, Siêu Thị và Lầu Đèn đang bị phong tỏa. ẢNH: HUY ĐẠT).
Tình hình cũng không khá hơn tại chợ Hòa Cường, Đống Đa, chợ Hàn… khi những ngày gần đây hàng loạt chợ ở Đà Nẵng được “gọi tên” vì có liên quan đến các ca dương tính Covid-19. Nếu như tuần trước, có tình trạng phổ biến vào giờ cao điểm, tại hàng bán đồ tươi sống ở hầu hết chợ, nhiều người mải mua, lựa hàng mà “quên cả giãn cách”, thì bây giờ lượng người mua đếm đầu ngón tay.
Tính đến nay, Đà Nẵng đã phát hiện nhiều chợ có ca nhiễm hoặc liên quan ca nhiễm. Ngoài 4 chợ đang phong tỏa nói trên và chợ đầu mối Hòa Cường (có ca nhiễm là tiểu thương nhưng phạm vi, vị trí tiếp xúc không nhiều, có thể kiểm soát nên không bị phong tỏa), 2 chợ vừa được dỡ bỏ phong tỏa là Hòa Xuân và Nại Hiên Đông.
Mở rộng xét nghiệm cả chợ tạm
Sau khi liên tiếp phát hiện tiểu thương nhiễm Covid-19 liên quan 5 chợ, bên cạnh yêu cầu ngành chức năng khẩn trương, tăng tốc rà soát các trường hợp là F1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng (BCĐ) cũng yêu cầu tiếp tục tăng tốc, đẩy nhanh hơn nữa tốc độ xét nghiệm. Bởi từ thông tin dịch tễ có thể thấy thông qua xét nghiệm diện rộng, Đà Nẵng đã phát hiện được các ca Covid-19 trong cộng đồng. BCĐ yêu cầu ngành chức năng xét nghiệm quy mô lớn, nhất là những khu vực điểm nóng, khu vực phong tỏa, khu vực có bệnh nhân Covid-19 phát hiện tại cộng đồng.
Theo BCĐ, đến chiều qua (23.8), liên quan 1 tiểu thương tại chợ Tân Lập nhiễm Covid-19, Đà Nẵng đã xác định và cách ly 86 F1 (lấy mẫu xét nghiệm 85 mẫu, kết quả 82 mẫu âm tính, 3 mẫu chưa có kết quả). Liên quan 2 tiểu thương tại chợ Siêu Thị nhiễm Covid-19, tổng số F1 xác định và cách ly là 73 người (đã lấy mẫu xét nghiệm 72 mẫu, kết quả 51 mẫu âm tính, 21 mẫu chưa có kết quả). Tại chợ Lầu Đèn, liên quan 1 nhân viên ban quản lý chợ nhiễm Covid-19, tổng số F1 xác định và cách ly 45 người (đã lấy mẫu xét nghiệm 45 mẫu, kết quả 18 mẫu âm tính, 27 mẫu chưa có kết quả). BCĐ yêu cầu tiếp tục khẩn trương rà soát và lấy mẫu các các đối tượng liên quan 4 bệnh nhân mới phát hiện tại các chợ trên, chợ Thọ Quang và các địa điểm bệnh nhân tiếp xúc để cách ly kịp thời theo đúng quy định.
Trong động thái khác, Chủ tịch UBND TP đã giao UBND các quận, huyện phối hợp Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Đà Nẵng mở rộng lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ cao; nhất là những người thường xuyên buôn bán, vận chuyển hàng hóa, hoạt động tại chợ, kể cả chợ tạm trên địa bàn Đà Nẵng. Đối với chợ Túy Loan, thời gian qua ghi nhận nhiều trường hợp mắc Covid-19 có liên quan chợ này, Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu UBND H.Hòa Vang khẩn trương kiểm tra xử lý, xem xét trách nhiệm của ban quản lý chợ do công tác quản lý, thực hiện phòng, chống dịch chưa tốt; đồng thời yêu cầu phải có biện pháp khắc phục dứt điểm.
“Điều chúng tôi đặc biệt lưu tâm là yếu tố dịch tễ của các ca mắc. Nếu dịch tễ phức tạp thì tạm đóng chợ để khoanh vùng”, ông Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng, nói.
Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày đối với cụm dân cư liên quan bệnh nhân Covid-19 mới nhất
Ngày 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày kể từ 12h ngày 24/8 đối với cụm dân cư thuộc thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương, bao gồm các địa điểm xung quanh khu vực chợ ngã tư Thanh Xá: Đường trục xã từ cửa Đình Thanh Xá đến nhà ông Đồng Đức Tập.
Các điểm ngõ tiếp giáp với: khu dân cư số 1, các hộ ông Đồng Đức Nhiêu, ông Tống Văn Cử và ông Phạm Đình Tuấn. Và toàn bộ xưởng sản xuất đúc kết cấu cống bê tông (Khu Đô thị mới Nam Hải Dương, gần bệnh viện Nhi).
Các địa điểm trên đều liên quan tới ca bệnh mới nhất tại Hải Dương, được Bộ Y tế công bố tối 23/8.
UBND tỉnh giao UBND thành phố Hải Dương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ khu dân cư và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành.
Chiều 23/8, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca bệnh tại tỉnh Hải Dương liên quan đến ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36 Ngô Quyền.
Bệnh nhân 1.016 là anh Đ.Đ.K. (SN 1987, trú tại thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, TP. Hải Dương), hiện đang làm công nhân của Công ty CP đầu tư cơ giới Phúc Tuấn, địa chỉ tại khu đô thị mới Tuệ tĩnh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.
Anh K. có tiền sử tiếp xúc gần với bệnh nhân 977, liên quan ổ dịch tại đường Ngô Quyền, TP. Hải Dương.
Ngày 12/8, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Hải Dương. Ngày 20/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng trả kết quả tương tự vào ngày 23/8, bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương.
Như vậy, tính đến chiều 23/8, đã có 14 bệnh nhân mắc Covid-19 liên quan đến ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền) tại Hải Dương.
Quảng Ngãi cho phép mở lại dịch vụ ăn uống, cà phê…
Sáng 24-8, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định chính thức về thực hiện một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay.
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép các hoạt động thực hiện bình thường như: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ: ăn, uống, cà phê; các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch, tắm biển, bể bơi, trung tâm (sân) thể thao; các cơ sở giáo dục được phép hoạt động (không tổ chức sự kiện). Việc cưới hỏi, viếng tang, liên hoan, tân gia… khuyến cáo thực hiện đơn giản, văn minh, tiến bộ, không tập trung quá 50 người vào cùng một thời điểm.
| |
(Người dân ở tổ 9, phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi vui mừng vì được dỡ bỏ cách ly tại chỗ. Ảnh: T.Trực).
Hoạt động vận chuyển hành khách nội tỉnh, liên tỉnh được hoạt động và phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ GTVT (trừ điểm b, khoản 2); hoạt động vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu và công dân Quảng Ngãi đến huyện Lý Sơn. Việc thuyền viên đi bờ, đổi thuyền viên được xem xét cho phép tùy theo điều kiện cụ thể từng trường hợp, song phải được kiểm tra y tế, cách ly và phải có ý kiến của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Sở Y tế.
UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo, đối với các hoạt động nêu trên, người đứng đầu đơn vị, địa phương, chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; bảo đảm ngăn chặn hiệu quả, không để lây nhiễm trong cộng đồng; buộc mọi người phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, ngồi giãn cách; thường xuyên vệ sinh, lau dọn đồ dùng, phương tiện, trang thiết bị.
| |
(Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: T.Trực).
Ngoài những hoạt động được phép thực hiện bình thường, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người chưa thật sự cần thiết; các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, như: karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, dịch vụ intenet công cộng, trò chơi điện tử. Tiếp tục dừng thực hiện vận chuyển khách từ, đến các tỉnh, thành và địa điểm đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Đối với việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho số thí sinh còn lại vào các ngày 2, 3 và 4-9 như chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và đúng Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26-5-2020 của Bộ GD-ĐT. Không tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn toàn tỉnh…
UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quản lý, điều hành, kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm dịch (đường bộ, đường sắt, đường biển); đảm bảo tất cả những người ra, vào tỉnh, người đi từ vùng dịch, đi qua vùng có dịch đều kiểm soát chặt chẽ, nắm thông tin đầy đủ; khi có biểu hiện ho, sốt đều được phát hiện và quản lý kịp thời; tuyệt đối không để lây nhiễm bệnh từ bên ngoài vào tỉnh…
Dịch Covid-19 ở Quảng Trị đã được kiểm soát tốt
Giám đốc sở Y tế tỉnh Quảng Trị thông tin, tính đến ngày 23/8, sau mười ngày (13/8) kể từ khi ghi nhận ca bệnh 904 ( người của công ty Bảo Châu) đến nay Quảng Trị không ghi nhận thêm ca bệnh nào và không có ca nghi mắc Covid-19. Tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt.
| |
(Dự kiến ngày 25/8, TP.Đông Hà sẽ kết thúc thực hiện giãn cách xã hội).
Về 6 ca bệnh ( 749,750, 833, 861,862 và 904) đang được điều trị tại trung tâm Y tế TP.Đông Hà và bệnh viện chuyên khoa Lao, Phổi tỉnh, qua nhiều lần xét nghiệm đã cho kết quả âm tính 2 đến 3 lần, có người đến 5 lần.
Hiện sở Y tế tiếp tục gửi mẫu của 6 ca này vào Viện Pasteur Nha Trang để khẳng định kết quả.
Dự kiến, ngày 25/8, TP.Đông Hà sẽ kết thúc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện phòng chống dịch Covid-19.
(Nguồn: Kenh14, Người Đưa Tin, Thanh Niên, VTV4)
23/10/2026
Sáng 24/8, không có ca mắc mới COVID-19, hơn 70.000 người cách ly chống dịch Bản tin 6h sáng ngày 24/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19
20/10/2026
Sáng 24/8, không có ca mắc mới COVID-19, hơn 70.000 người cách ly chống dịch Bản tin 6h sáng ngày 24/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19
19/10/2026
Sáng 24/8, không có ca mắc mới COVID-19, hơn 70.000 người cách ly chống dịch Bản tin 6h sáng ngày 24/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19
24/10/2026
Sáng 24/8, không có ca mắc mới COVID-19, hơn 70.000 người cách ly chống dịch Bản tin 6h sáng ngày 24/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19
14/03/2026
Sáng 24/8, không có ca mắc mới COVID-19, hơn 70.000 người cách ly chống dịch Bản tin 6h sáng ngày 24/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19
09/03/2026
Sáng 24/8, không có ca mắc mới COVID-19, hơn 70.000 người cách ly chống dịch Bản tin 6h sáng ngày 24/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19
24/10/2026
Sáng 24/8, không có ca mắc mới COVID-19, hơn 70.000 người cách ly chống dịch Bản tin 6h sáng ngày 24/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19
22/10/2026
Sáng 24/8, không có ca mắc mới COVID-19, hơn 70.000 người cách ly chống dịch Bản tin 6h sáng ngày 24/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19
18/10/2026
Sáng 24/8, không có ca mắc mới COVID-19, hơn 70.000 người cách ly chống dịch Bản tin 6h sáng ngày 24/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19
25/10/2026
Sáng 24/8, không có ca mắc mới COVID-19, hơn 70.000 người cách ly chống dịch Bản tin 6h sáng ngày 24/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19
24/10/2026
Sáng 24/8, không có ca mắc mới COVID-19, hơn 70.000 người cách ly chống dịch Bản tin 6h sáng ngày 24/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19
23/10/2026
Sáng 24/8, không có ca mắc mới COVID-19, hơn 70.000 người cách ly chống dịch Bản tin 6h sáng ngày 24/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá