Covid-19 thế giới: Ổ dịch ở Nga; Ổ dịch mới Vũ Hán; Hàng không phá sản; Nhật thoát Trung; Nhiễm Hàn tăng; WHO tố Mỹ, Brazil; Siêu nhiễm

Nga thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới: Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov dương tính với SARS-Cov-2

"Đúng, tôi bị ốm và đang được điều trị," thư ký báo chí của tổng thống Vladimir Putin cho biết.

Người phát ngôn điện Kremlin đến nay là nhân vật thứ 2 từ phủ tổng thống Nga, và là quan chức cấp cao thứ 5 của chính phủ Nga, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới (SARS-Cov-2) - bên cạnh Bộ trưởng Văn hóa Olga Lyubimova, Bộ trưởng Xây dựng Vladimir Yakushev, Thủ tướng Mikhail Mishustin, và Phó chánh văn phòng thứ nhất của ông Putin là ông Sergei Kiriyenko.

Dmitry Peskov, 52 tuổi, là một cái tên "nhà nhà biết đến" ở Nga. Ông đã nắm giữ vai trò phát ngôn viên cho ông Putin trong 20 năm qua. Hiện chưa rõ lần gần nhất ông Peskov tiếp xúc với tổng thống Putin là khi nào.

Hồi tháng 3, tổng thống Nga đến thăm một bệnh viện điều trị Covid-19 quan trọng ở Moskva và bắt tay với bác sĩ trưởng - người sau đó được phát hiện dương tính với virus corona. Ông Putin bắt đầu làm việc tại tư gia ở Novo-Ogaryovo, ngoại ô Moskva, từ ngày 1/4, sau vụ việc. Ông Peskov khi đó cho biết đội ngũ của phủ tổng thống "đã tiến hành tất cả biện pháp phòng ngừa".

Cùng ngày 12, Liên bang Nga đã vượt qua Tây Ban Nha và trở thành nước đứng thứ 2 thế giới - sau Mỹ - về số ca mắc Covid-19 được xác nhận, theo số liệu của hãng TASS.

Thống kê mới nhất của trung tâm phòng chống Covid-19 Nga cho thấy số ca nhiễm ở nước này đã tăng 10.899 trường hợp trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số lên 232.243 ca. Trong khi đó, số ca mắc ở Tây Ban Nha là 227.436.

Đã có 2.116 người tử vong và 43.512 bệnh nhân được điều trị khỏi Covid-19 ở Nga.

Virus corona: Vũ Hán có cụm dịch mới, dự định xét nghiệm 11 triệu cư dân

Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đang lên kế hoạch xét nghiệm toàn bộ dân số 11 triệu cư dân xem có bị nhiễm Covid-19 không, truyền thông nhà nước cho hay.

Kế hoạch dường như đang ở giai đoạn đầu, tất cả các quận ở Vũ Hán được yêu cầu gửi chi tiết về cách xét nghiệm có thể được thực hiện trong vòng 10 ngày.

Quyết định này được đưa ra sau khi Vũ Hán, nơi virus đầu tiên xuất hiện, ghi nhận sáu trường hợp nhiễm mới vào cuối tuần qua.

Vũ Hán, đã bị phong tỏa chặt chẽ trong suốt 11 tuần, bắt đầu mở cửa trở lại vào ngày 8/4.

Đã có lúc dường như cuộc sống đã trở lại bình thường, khi trường học mở cửa trở lại, các doanh nghiệp dần xuất hiện và giao thông công cộng hoạt động lại. Nhưng sự xuất hiện của một loạt các trường hợp - tất cả từ cùng một khu dân cư - hiện đã đe dọa sự trở lại bình thường này.

'Trận chiến mười ngày'

Một tường trình của The Paper, trích dẫn tài liệu nội bộ được lưu hành rộng rãi cho thấy mỗi quận trong thành phố đã được yêu cầu lập một kế hoạch xét nghiệm 10 ngày vào trưa thứ Ba.

Mỗi quận chịu trách nhiệm đưa ra kế hoạch riêng dựa trên quy mô dân số của họ và liệu có hay không có một ổ dịch đang hoạt động trong khu vực.

Tài liệu, gọi kế hoạch xét nghiệm là "trận chiến 10 ngày", cũng nói rằng người già và cộng đồng dân cư đông đúc nên được ưu tiên khi xét nghiệm.

Tuy nhiên, một số quan chức y tế cao cấp được trích dẫn bởi tờ Hoàn cầu Thời báo chỉ ra rằng việc kiểm tra toàn bộ thành phố sẽ không khả thi và rất tốn kém.

Peng Zhiyong, giám đốc bộ phận chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Trung Nam của Đại học Vũ Hán, nói thay vào đó, xét nghiệm có thể sẽ nhắm vào các nhân viên y tế, những người dễ bị tổn thương và những người tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân bị nhiễm virus.

Một giám đốc khác của Đại học Vũ Hán cho rằng một tỷ lệ lớn dân số Vũ Hán - khoảng 3-5 triệu người - đã được xét nghiệm và Vũ Hán "có khả năng" xét nghiệm 6-8 triệu người còn lại trong khoảng thời gian 10 ngày.

Để so sánh, Hoa kỳ hiện đang thực hiện được 300.000 xét nghiệm mỗi ngày, theo Nhà Trắng. Cho đến nay, nước này đã xét nghiệm tổng cộng gần 9 triệu người.

Trên trang mạng xã hội Trung Quốc Weibo, mọi người đặt ra câu hỏi liệu số lượng lớn xét nghiệm như vậy có thể được thực hiện chỉ trong vài ngày không.

"Không thể xét nghiệm nhiều người như vậy", một người bình luận, người cũng đặt câu hỏi rằng việc này tốn kém bao nhiêu.

Một người khác nói rằng các xét nghiệm như vậy lẽ ra nên được thực hiện trước khi Vũ Hán mở cửa lại để giao dịch với phần còn lại của Trung Quốc.

Không thể coi thường

Vũ Hán là nơi khẩn cấp toàn cầu này bắt đầu và có sự thở phào nhẹ nhõm khi tâm dịch cụm đầu tiên dường như đã thoát khỏi nguy hiểm. Cũng sẽ có sự tuyệt vọng nếu thành phố bị phong tỏa đầu tiên một lần nữa lại bị nhấn chìm bởi virus corona.

Không để điều này xảy ra đã trở thành ưu tiên của chính phủ Trung Quốc.

Khi một loạt nhiễm trùng trong nước mới xuất hiện ở thành phố ba ngày trước, bạn có thể cảm thấy mối lo ngại cách đó hơn 1.000km ở Bắc Kinh.

Sau đó, năm người khác bị nhiễm bệnh bởi người đàn ông 89 tuổi trước đó đã được tuyên bố "không có triệu chứng", và người quản lý khu nhà ở của họ đã bị sa thải.

Tuy nhiên, sa thải các quan chức địa phương theo cách này cũng có thể khuyến khích xu hướng che giấu các ca nhiễm trong tương lai.

Bảy người quyền lực nhất của Trung Quốc, trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, đã họp vào tuần trước để thảo luận về việc cải thiện hệ thống cảnh báo sớm của đất nước đối với các vụ nhiễm như thế này.

Họ có thể bắt đầu bằng cách nới lỏng cách quản lý "không có lỗi bằng mọi giá", trong đó những người tiết lộ tin xấu có thể sẽ bị trừng phạt.

Các cụm dịch mới

Các cụm dịch virus corona mới được báo cáo đã xuất hiện tại thành phố Vũ Hán và tỉnh Cát Lâm phía đông bắc Trung Quốc.

Vũ Hán đã báo cáo năm trường hợp nhiễm virus mới vào thứ Hai, sau khi xác nhận trường hợp đầu tiên kể từ ngày 3/4.

Nhà chức trách cho biết cụm trường hợp nhỏ này đều thuộc cùng một khu dân cư.

Trung Quốc đã nới lỏng các hạn chế trong những tuần gần đây và các trường hợp nhiễm đã giảm.

Các cơ quan và chuyên gia y tế đã cảnh báo rằng khi các quốc gia cho sinh hoạt lại sau biện pháp phong tỏa chặt chẽ và mọi người di chuyển tự do hơn, có thể số người bị nhiễm virus corona sẽ gia tăng.

Cụm dịch nhỏ ở Vũ Hán là cụm đầu tiên xuất hiện kể từ khi phong tỏa chặt chẽ ở đây kết thúc vào ngày 8/4. Một trong năm trường hợp được báo cáo hôm thứ Hai là vợ của một người đàn ông 89 tuổi, người đã trở thành trường hợp được xác nhận đầu tiên ở thành phố trong hơn một tháng vào Chủ nhật.

Tất cả các trường hợp mới nhất trước đây được phân loại là không có triệu chứng - có nghĩa là họ đã xét nghiệm dương tính với virus nhưng không biểu hiện các dấu hiệu lâm sàng như ho hoặc sốt.

Những người như vậy có thể truyền virus mặc dù không bị bệnh, nhưng Trung Quốc không tính các trường hợp không có triệu chứng trong các trường hợp nhiễm chính thức được xác nhận cho đến khi họ xuất hiện triệu chứng.

Hàng trăm trường hợp không có triệu chứng đang được các cơ quan y tế Vũ Hán theo dõi.

Trong khi đó cuối tuần qua, thành phố Thư Lan thuộc tỉnh Cát Lâm, gần biên giới với Nga và Bắc Hàn, đã báo cáo 11 trường hợp mới.

Chuyện gì đang xảy ra ở Thư Lan?

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết 11 trường hợp lây nhiễm trong nước đã được ghi nhận tại thành phố Thư Lan hôm thứ Bảy.

Một ngày sau đó, thành phố tuyên bố thiết quân luật và bị phong tỏa, chính phủ ra lệnh tạm thời đóng cửa tất cả các địa điểm công cộng, Hoàn cầu Thời báo cho biết.

Thư Lan đã được nâng cấp thành rủi ro cao, thành phố duy nhất trong cả nước có chỉ định này.

Tất cả cư dân được yêu cầu ở nhà và chỉ một thành viên trong gia đình được phép ra ngoài mỗi ngày để mua các sản phẩm thiết yếu.

Tất cả các phương tiện giao thông công cộng đã bị đình chỉ và taxi không được phép rời khỏi thành phố.

Việc này xảy ra sau khi Trung Quốc tuần trước tuyên bố rằng tất cả các khu vực trong nước được chỉ định là có rủi ro thấp.

Thành phố Cát Lâm gần đó cũng đã bị nâng cấp mức độ rủi ro từ thấp lên trung bình sau khi có hai trường hợp nhiễm virus mới - và hiện đang có lo ngại rằng cả tỉnh có thể gặp nguy hiểm.

Các thành phố khác trong tỉnh hiện đang trong tình trạng báo động cao. Thành phố Trường Xuân gần đó và quận Dongfeng cho biết tất cả những người trở về từ Shulan sẽ phải cách ly trong 14 ngày. Dịch vụ xe lửa từ Shulan đến một số thành phố cũng đã bị đình chỉ.

Tỉnh Liêu Ninh lân cận đã báo cáo một trường hợp mới vào Chủ nhật - một thanh niên 23 tuổi vừa trở về từ Cát Lâm.

Các thành phố khác trong tỉnh hiện đang trong tình trạng báo động cao. Thành phố Trường Xuân gần đó và quận Dongfeng cho biết tất cả những người trở về từ Shulan sẽ phải cách ly trong 14 ngày. Dịch vụ xe lửa từ thành phố Thư Lan đến một số thành phố cũng đã bị đình chỉ.

Tỉnh Liêu Ninh lân cận đã báo cáo một trường hợp mới vào Chủ nhật - một thanh niên 23 tuổi vừa trở về từ Cát Lâm.

Hãng hàng không lâu đời thứ 2 thế giới tuyên bố phá sản

Hãng hàng không Colombian là Avianca vừa nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 tại quận phía Nam New York. Nguyên nhân của sự sụp đổ này được cho là "những tác động không thể đoán trước được của dịch Covid-19".

Avianca – được thành lập năm 1919 tức là đã 101 tuổi – là hãng hàng không lâu đời thứ 2 thế giới. Cuối năm ngoái, đây là hãng hàng không lớn thứ 3 tại châu Mỹ Latin dựa trên vốn hóa thị trường chỉ sau ALTAM Airlines, GOL Linhas Aereas của Brazil.

Hãng hàng không này cũng là một phần của liên minh Star Alliance – nhóm gồm những hãng bay lớn khác như Lufthansa và Singapore Airlines. Năm ngoái, một chi nhánh của United Airlines đã mua một lượng lớn cổ phần của Avianca.

Avianca là hãng hàng không lớn mới nhất cho thấy rõ họ gặp khó khăn và thậm chí sụp đổ vì Covid-19. Tháng trước, Virgin Australia cũng sụp đổ sau khi không thể đàm phán được gói cứu trợ với chính phủ. Tháng 3, hãng hàng không giá rẻ của Anh là Flybe cũng đã rơi vào tình trạng mất kiểm soát khi gặp khó khăn về tài chính.

Avianca cho biết họ đã gặp khó khăn bởi lệnh phong tỏa trên khắp thế giới khi tình hình dịch bệnh ngày càng trở nên tồi tệ. Ở những quốc gia mà Aviance đang hoạt động, 88% đều đang cấm đi lại hoàn toàn hoặc một phần.

Quyết định nộp hồ sơ phá sản đi kèm với ý định "bảo vệ và duy trì hoạt động" trong tình huống dịch bệnh còn tiếp diễn. Aviance đã trực tiếp tuyển dụng 21.000 nhân viên trên khắp châu Mỹ Latin gồm hơn 14.000 người tại Colombia.

Ngoài việc nộp hồ sơ xin phá sản, công ty lên kế hoạch đóng cửa mảng kinh doanh tại Peru để cắt giảm chi phí và "đổi mới tập trung vào những thị trường cốt lõi".

"Avianca đang đối mặt với thách thức khó khăn nhất trong lịch sử 100 năm của mình vì những tác động tiêu cực của dịch Covid-19", CEO Anko van der Werff nói.

"Chúng tôi tin rằng việc tái cấu trúc dưới điều khoản của Chương 11 luật phá sản là con đường tốt nhất để bảo vệ sự cần thiết của du lịch hàng không và dịch vụ vận tải hàng không mà chúng tôi cung cấp trên khắp Colombia và những thị trường khác ở châu Mỹ Latin".

Hãng này cho biết thông thường họ có 189 máy bay – thực hiện khoảng 700 chuyến bay một ngày. Tuy nhiên năm nay, các chuyến bay gần như không có kể từ giữa tháng 3, khiến "giảm 80% doanh thu và gây áp lực đáng kể lên số tiền mặt dự trữ của hãng".

Các chuyên gia phân tích thì nói rằng hãng này đã bắt đầu gặp khó khăn vào năm ngoái.

Thủ tướng Nhật bất ngờ kêu gọi thực thi chính sách kinh tế 'thoát Trung'

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đảm bảo với người đồng cấp của mình rằng, máy thở do Mỹ sản xuất sẽ luôn có sẵn cho Nhật Bản.

“Chúng tôi có thể gửi cho nước bạn máy thở bất cứ lúc nào”, ông Trump nói. Mỹ đã bắt đầu sản xuất hàng loạt máy thở và đã thành công trong việc tiết giảm chi phí.

Đối với ông Abe thì đây là một sự giải thoát. Nhật Bản đang phải vật lộn để tăng cường sản xuất trong nước. Việc quá phụ thuộc vào Trung Quốc trong hầu hết nguồn cung khẩu trang khiến cho Nhật Bản không thể đáp ứng nổi khi nhu cầu trong nước tăng vọt, do đó, Nhật phải thúc đẩy công ty điện tử Sharp bắt tay vào sản xuất.

Đảm bảo nguồn cung cấp y tế để đối phó với đại dịch đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo thế giới.

Vì vậy, sự thiết hụt này khiến cho người Nhật quay trở lại với cuộc tranh luận phải kéo sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Chính phủ Nhật buộc phải bắt đầu hành động khi cuộc khủng hoảng Covid-19 đã làm cho vấn đề an ninh kinh tế trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trong tháng 4/2020, nội các Nhật Bản đã chi 248,6 tỷ Yen (tương đương 2,33 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển cơ sở sản xuất từ Trung Quốc về Nhật. Con số này chiếm đến 2/3 chi phí cho việc di dời này.

Chính sách này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Mỹ.

“Giữa đại dịch virus corona, Thủ tướng Nhật Abe đã đề xuất xây dựng chính sách kinh tế ‘rời khỏi Trung Quốc’ nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc”, ông Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói và thêm rằng, phía Mỹ “nên coi điều này là một ưu tiên”.

Mặc dù số tiền hỗ trợ di dời trên chiếm chưa đến 1% trong gói kích thích virus corona 108 nghìn tỷ Yen của Nhật, nhưng rõ ràng Trung Quốc đã cảnh giác. Bắc Kinh không chỉ ép các nhà chức trách Nhật Bản giải thích ý nghĩa của biện pháp này, mà còn thăm dò ​​các doanh nghiệp Nhật tại Trung Quốc về việc họ có kế hoạch di dời hay không.

Rõ ràng, chính phủ Nhật Bản muốn tránh lặp lại tình trạng thiếu khẩu trang, nhưng gói hỗ trợ 2,3 tỷ USD không đủ để thay đổi tình hình.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với Nikkei, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshi DA Suga nhấn mạnh sự cần thiết phải tự chủ hơn.

“Lấy câu chuyện khẩu trang làm ví dụ, 70-80% được sản xuất tại Trung Quốc”, ông nói và cho rằng phải tránh phụ thuộc quá mức vào các quốc gia cụ thể đối với các sản phẩm hay nguyên liệu. Các hàng hoá cần thiết cho đời sống hàng ngày cần phải được mang về nước sản xuất.

Số người nhiễm Covid-19 tại hộp đêm Seoul, Hàn Quốc tăng vọt

Số ca nhiễm Covid-19 mới liên quan đến các quán bar, sàn nhảy ở khu phố Tây của thủ đô Seoul , Hàn Quốc đã tăng lên 94, gồm 71 người từng đến các hộp đêm trên và 23 thành viên gia đình, bạn bè của những người tiếp xúc.

Người làm lây nhiễm đó là một nam thanh niên 29 tuổi đến từ tỉnh Gyeonggi-là ổ dịch đầu tiên của Hàn Quốc, ghé qua 5 hộp đêm tại Seoul. Đến ngày 6/5, người này cho kết quả dương tính với virus Covid-19.Các ca nhiễm mới phát sinh phản ánh thách thức mới đối với Hàn Quốc về kiểm soát virus lây lan, sau khi Chính phủ chuyển đổi phương thức phòng dịch sang giãn cách xã hội trong đời sống thường ngày.

Theo các cơ quan y tế, tổng cộng 2.456 trên 5.517 người ghé qua các hộp đêm đã được xét nghiệm, tính cả những người tiếp xúc với họ là 3.077 người.

Chính quyền thành phố Seoul cho biết sẽ xét nghiệm miễn phí cho những người từng đến các hộp đêm để khuyến khích họ chủ động liên lạc, đồng thời phối hợp với Cảnh sát xác định thêm những người liên quan.

Một quan chức tại Sở Cảnh sát thành phố Seoul cho biết sẽ thành lập đội ứng phó với dịch COVID-19 gồm 2.162 thành viên, tiến hành kiểm tra giao dịch thẻ tín dụng, tín hiệu điện thoại di động và camera an ninh ở những khu vực bị ảnh hưởng để mở rộng tìm kiếm các đối tượng liên quan.

3.000 trên hơn 5.000 người từng đến các hộp đêm mà người thanh niên đã ghé qua đã kê khai sai số liên lạc hoặc không muốn tiết lộ danh tính, nên chính quyền thành phố Seoul đã yêu cầu ba hãng viễn thông Hàn Quốc lập danh sách các thuê bao phát tín hiệu quanh khu vực các hộp đêm này từ ngày 24/4 đến 6/5. Danh sách này đã được tổng hợp và trình lên cơ quan phòng dịch ngày 12/5.

WHO tố Mỹ, Brazil không xem trọng cảnh báo về Covid-19

Theo Sputnik, đại diện WHO đã có phát biểu trên tại một cuộc họp trực tuyến hôm nay, 12/5.

Động thái diễn ra khi Mỹ hiện là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì virus corona chủng mới, với tổng số ca nhiễm (gần 1,4 triệu người) và tổng số trường hợp tử vong (hơn 82.000 người) đều cao nhất thế giới.

Những người chỉ trích cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã coi nhẹ mối đe dọa từ dịch Covid-19. Họ cho rằng, ông Trump đã bỏ lỡ các cơ hội dập dịch ở giai đoạn đầu khi không cho triển khai các biện pháp phòng chống nghiêm ngặt hơn.

Tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York, Mỹ, nhà làm phim Eugene Jarecki thậm chí đã cho dựng một "bảng hiệu tử thần", hiển thị số người được tin lẽ ra không phải chết vì Covid-19 (44.809 người) nếu lãnh đạo Nhà Trắng phản ứng nhanh hơn và cho thực thi các biện pháp giãn cách xã hội bắt buộc sớm hơn, từ ngày 9/3 thay vì ngày 16/3 như trong thực tế.

Trong khi đó, Brazil hiện là vùng dịch lớn thứ 8 trên thế giới với hơn 170.000 ca mắc và gần 12.000 người tử vong vì virus corona chủng mới.

Tương tự như ông Trump, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cũng bị các đối thủ buộc tội đã phớt lờ những cảnh báo về dịch Covid-19. Ông Bolsonaro nhiều lần tuyên bố bệnh do virus corona chủng mới gây ra chỉ như bệnh cúm và tiếp tục gặp gỡ công chúng sau chuyến công du đến Mỹ hồi tháng Ba khi có đến 20 thành viên trong phái đoàn tháp tùng ông nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Kỷ lục “siêu lây nhiễm” Covid-19 ở Ghana: 1 người lây cho 533 người

Trong bài phát biểu quốc gia hôm 10/5, Tổng thống Ghana Akufo-Addo cho biết, đã có 533 người bị mắc Covid-19 lây nhiễm từ một công nhân tại nhà máy ở thành phố cảng Tema. Sự lây nhiễm này được phát hiện từ hồ sơ 921 mẫu được thu thập để xét nghiệm vào tháng 4/2020 mà các quan chức y tế vừa báo cáo, ông Akufo-Addo nói thêm.

Tuy nhiên, Tổng thống Akufo-Addo không cung cấp chi tiết về các biện pháp cần phải được thực hiện để đối phó với tình huống này. Sự lây nhiễm hàng loạt tại nhà máy nói trên đã nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại Ghana lên 4.700 người, trong đó có 22 người tử vong, kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở quốc gia Tây Phi này vào tháng 3/2020.

Tổng thống Akufo-Addo cho biết, số ca mắc tiếp tục gia tăng, một phần do việc tăng cường xét nghiệm. “Càng làm nhiều xét nghiệm virus SARS-CoV-2 thì chúng tôi càng phát hiện nhiều bệnh nhân dương tính”, ông nói.

Ghana đã thực hiện hơn 160.000 xét nghiệm. Nước này cũng thành lập thêm 7 trung tâm xét nghiệm nữa để đẩy mạnh tiến trình. Tổng thống Akufo-Addo đã kéo dài lệnh cấm tụ tập, đồng thời cho biết, sẽ tiếp tục đóng cửa các trường học và biên giới trên khắp đất nước.

(Nguồn: Vietnamnet, Soha, BBC)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Chuyên đề thuế: Những vấn đề thuế vụ thường kiểm tra đối với doanh nghiệp thuê người nhà – PHẦN II

23/10/2026

Nga thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới: Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov dương tính với SARS-Cov-2     "Đúng, tôi bị ốm và đang được điều

Người Việt ở Đức cần biết: Đức phân hạng thang bậc thu nhập giàu nghèo

20/10/2026

Nga thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới: Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov dương tính với SARS-Cov-2     "Đúng, tôi bị ốm và đang được điều

Chuyên đề thuế: Những vấn đề thuế vụ thường kiểm tra đối với doanh nghiệp thuê người nhà – PHẦN I

19/10/2026

Nga thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới: Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov dương tính với SARS-Cov-2     "Đúng, tôi bị ốm và đang được điều

Nhập cư

Cẩm nang nhập quốc tịch Đức năm 2026: Các điều kiện, những điểm đặc biệt và những ngoại lệ - KỲ III

24/10/2026

Nga thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới: Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov dương tính với SARS-Cov-2     "Đúng, tôi bị ốm và đang được điều

Người Việt vào EU tị nạn cần biết: Những thay đổi về Luật tỵ nạn 2026 – Phần II Trung tâm nhập cư thứ cấp; Tìm việc nhanh hơn; Quốc gia xuất xứ an toàn; Người tị nạn đang ở Đức

14/03/2026

Nga thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới: Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov dương tính với SARS-Cov-2     "Đúng, tôi bị ốm và đang được điều

Gần 2/3 tổng số vụ trục xuất người vào Đức xin tỵ nạn thất bại; Không đủ sống, 1/3 công dân EU làm việc tại Đức muốn hồi hương

09/03/2026

Nga thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới: Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov dương tính với SARS-Cov-2     "Đúng, tôi bị ốm và đang được điều

Người Việt ở Đức

Tòa án Münchner Landgericht: Mở phiên đầu tiên xét xử vụ án nhân viên Sở Ngoại kiều München mua bán giấy phép cư trú với 85 người Việt

24/10/2026

Nga thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới: Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov dương tính với SARS-Cov-2     "Đúng, tôi bị ốm và đang được điều

Phụ nữ Việt Nam tại Đức giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc; Người Việt ở Đức cần biết: Biểu tình được đăng ký tại nhiều thành phố Đức vào thứ 7, 31.10

22/10/2026

Nga thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới: Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov dương tính với SARS-Cov-2     "Đúng, tôi bị ốm và đang được điều

Trang mạng cộng đồng người Việt Nam tại Đức kêu gọi tìm nam học sinh mất tích; Nhập quốc tịch cần biết: Kỷ lục chờ xét duyệt ở Dresden Sachsen

18/10/2026

Nga thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới: Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov dương tính với SARS-Cov-2     "Đúng, tôi bị ốm và đang được điều

Chính trị - Xã hội

Đức: BMW đền bù cho nhân viên chịu nghỉ việc; Anh, Pháp diễn tập quân sự lớn; Dùng “siêu công nghệ” chế tạo máy đào hầm dành riêng cho Việt Nam

25/10/2026

Nga thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới: Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov dương tính với SARS-Cov-2     "Đúng, tôi bị ốm và đang được điều

Đức: Putin phát tín hiệu khôi phục khí đốt; Chấn động án gián điệp; Chi 300 triệu USD bảo đảm nguồn cung khí đốt; Dè dặt triển khai AI quân sự

24/10/2026

Nga thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới: Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov dương tính với SARS-Cov-2     "Đúng, tôi bị ốm và đang được điều

Đức: Xây nhà máy gỗ tại Gia Lai; Triển vọng gia nhập EU của Montenegro; Posche “bốc hơi” 93% lợi nhuận; Lợi suất trái phiếu giảm; Tăng trưởng kinh doanh chậm lại

23/10/2026

Nga thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới: Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov dương tính với SARS-Cov-2     "Đúng, tôi bị ốm và đang được điều

Lên đầu trang