- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Sinh viên Trung Quốc đã quay lại trường cùng các biện pháp kiểm soát dịch cơ bản sau khi số ca bệnh tại nước này giảm mạnh trong thời gian gần đây.
Hoàn Cầu thời báo ngày 20.2 đưa tin các trường đại học trên khắp Trung Quốc đã bắt đầu cho sinh viên quay lại lớp. Nhiều trường đại học ở Bắc Kinh đã bắt đầu học kỳ mới vào ngày 20.2, trong khi các trường đại học ở Thượng Hải và tỉnh Chiết Giang đã bắt đầu học kỳ mới vào tuần trước.
Dù sinh viên không còn phải trình kết quả xét nghiệm Covid-19, các biện pháp phòng ngừa thông thường vẫn chưa bị loại bỏ. Học sinh được yêu cầu theo dõi sức khỏe của mình trước khi trở lại trường học và các địa điểm công cộng trong khuôn viên trường sẽ được khử trùng và thông gió.
Các lớp học được tổ chức trở lại trong bối cảnh tình hình kiểm soát dịch bệnh ở Trung Quốc có sự khởi sắc. Trong thông báo mới ngày 19.2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc khẳng định số người chết liên quan Covid-19 đã giảm mạnh từ mức cao nhất hằng ngày là 4.273 ca vào ngày 4.1 xuống còn 6 người hôm 16.2
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc còn nói rằng tất cả các trường hợp tử vong kể từ tháng 12.2022 đều do các biến thể phụ của biến thể Omicron gây ra, với 60% là do biến thể BA.5.2.48 và gần 29% là do biến thể BF.7.14.
Tuy vậy, việc một số sinh viên ở Hàng Châu bị sốt và ít nhất 3 trường tại đây tạm dừng các lớp học đã gây chú ý. Các cơ quan kiểm soát dịch bệnh Hàng Châu ngày 20.2 đã đảm bảo với công chúng rằng tất cả sinh viên đều bị nhiễm bệnh lần đầu. Họ cũng cho biết đây là một hiện tượng bình thường và không phải là sự khởi đầu của một làn sóng dịch bệnh mới.
Sau 3 năm khổ sở vì Covid-19, thế giới chuẩn bị ra sao cho đại dịch tiếp theo?
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc ngày 21.2 cũng báo cáo các con số ghi nhận trong ngày 20.2. Theo đó, Hàn Quốc có thêm 11.880 người bệnh và 8 ca tử vong mới do Covid-19.
Tại Nhật Bản, số ca nhiễm và tử vong được báo cáo trong ngày 20.2 lần lượt là 7.020 và 51 trường hợp, tiếp tục giảm so với những ngày trước đó.
(Nguồn: Thanh Niên)
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ yêu cầu bắt buộc xét nghiệm PCR để tầm soát COVID-19 đối với người đến từ Trung Quốc từ ngày 1/3 tới.
Một quan chức cấp cao của Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 22/2 cho biết việc dỡ bỏ quy định xét nghiệm PCR với du khách từ Trung Quốc là do tình hình dịch COVID-19 ở Trung Quốc đang ở mức ổn định. Tuy nhiên, quan chức này cũng nêu rõ quy định yêu cầu người nhập cảnh từ Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 trước khi đến Hàn Quốc sẽ vẫn được duy trì cho đến ngày 10/3 tới, để các cơ quan chức năng theo dõi tác động của những biện pháp nới lỏng.
Trước đó, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 gia tăng ở quốc gia láng giềng, Hàn Quốc hồi đầu tháng trước đã yêu cầu du khách từ Trung Quốc phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi lên các chuyến bay đến nước này. Họ cũng bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm PCR bổ sung trong ngày đầu tiên nhập cảnh Hàn Quốc.
Cũng trong ngày 22/2, Chính phủ Hàn Quốc thông báo cho phép các chuyến bay từ Trung Quốc hạ cánh tại các sân bay khác ngoài Sân bay quốc tế Incheon, phía Tây Seoul.
Động thái này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ người mắc COVID-19 trong số các trường hợp từ Trung Quốc nhập cảnh Hàn Quốc đã giảm xuống 0,6% trong tuần thứ 3 của tháng này, từ mức 18,4% trong tuần đầu tiên của tháng trước.
Trước đó, ngày 11/2, Hàn Quốc đã nối lại việc cấp thị thực ngắn hạn cho du khách Trung Quốc, trong khi Trung Quốc cũng nối lại việc cấp thị thực ngắn hạn cho người Hàn Quốc từ ngày 17/2.
Chính phủ Hàn Quốc cũng cho phép tăng các chuyến bay giữa Hàn Quốc và Trung Quốc từ 62 chuyến mỗi tuần lên 80 chuyến mỗi tuần từ cuối tháng 2 và tiếp tục tăng lên 100 chuyến mỗi tuần vào tháng 3 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của cả hai bên.
(Nguồn: Báo Tin Tức)

(Ảnh minh họa).
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, kể từ tuần này, tất cả những người trưởng thành ở Australia chưa tiêm nhắc lại vaccine ngừa COVID-19 hoặc đã mắc COVID-19 trong 6 tháng qua đều đủ điều kiện để tiêm mũi tăng cường.
Điều đáng lưu ý là một loại vaccine tăng cường ngừa COVID-19 hóa trị II mới sẽ ra mắt vào tháng 3 tới, nhắm mục tiêu vào cả chủng virus ban đầu và các biến thể mới hơn của chủng virus Omicron, ví dụ như BA.4 và BA.5. Hai biến thể này phát triển mạnh trong năm 2022, vượt qua các biến thể trước đó là BA.1 và BA.2. Nhóm tư vấn kỹ thuật về tiêm chủng của Australia (ATAGI) khuyến cáo vaccine tăng cường BA.4 và BA.5 hóa trị II của Pfizer có thể được sử dụng cho tất cả những người từ 12 tuổi trở lên.
Giáo sư, nhà dịch tễ học Terry Nolan - đứng đầu nhóm nghiên cứu vaccine và tiêm chủng tại Viện Doherty - cho biết so với vaccine ngừa COVID-19 ban đầu của Pfizer, các nghiên cứu trong môi trường phòng thí nghiệm cho thấy vaccine tăng cường hóa trị II mới tạo ra các kháng thể rất tốt, mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn, chống lại biến thể Omicron BA.4 và BA.5. cũng như chủng ban đầu.
Các nghiên cứu ban đầu cũng cho thấy vaccine BA.4 và BA.5 tạo ra "hoạt động trung hòa cao hơn" chống lại các biến thể phụ Omicron mới nổi khác - bao gồm BQ.1 và XBB - so với vaccine nguyên bản và hóa trị II trước đó. Điều này rất quan trọng vì mặc dù BA.4 và BA.5 tiếp tục lan truyền ở Australia, song các biến thể phụ khác của Omicron đang ngày càng chiếm ưu thế.
Mặc dù tất cả các loại vaccine ngừa COVID-19 đều được kỳ vọng sẽ mang lại khả năng bảo vệ, nhưng vắc xin mRNA dành riêng cho biến thể Omicron là lựa chọn được ưu tiên tại Australia cho các mũi tiêm tăng cường. Chúng bao gồm vaccine BA.1 hóa trị II của Moderna, vắc xin BA.1 hóa trị II của Pfizer và vaccine BA.4/5 mới của Pfizer - sẽ có sẵn từ ngày 6/3 tới.
Theo ATAGI, những người khỏe mạnh từ 18-64 tuổi (và những người từ 5-17 tuổi có nguy cơ mắc bệnh nặng) nên cân nhắc việc tiêm nhắc lại trong năm 2023. Tuy nhiên, nhóm này khuyến cáo rõ ràng rằng bất kỳ ai từ 65 tuổi trở lên, cũng như những người trẻ tuổi mắc bệnh nội khoa, khuyết tật hoặc sức khỏe không tốt nên tiêm liều tăng cường trước mùa Đông vì liều tăng cường sẽ có lợi nhất và giúp bảo vệ tốt hơn cho những người có nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng hơn. Giáo sư Bennett cho rằng nếu mọi người đã trải qua mùa Hè và có một thời gian dài không bị mắc COVID-19 thì nên tiêm liều tăng cường ngay bây giờ để tránh bị mắc COVID-19 một lần nữa./.
(Nguồn: TTXVN)
Nhiều người Nhật Bản cho biết đi du lịch nước ngoài không còn là ưu tiên của họ, theo một cuộc khảo sát mới.
CNN đưa tin, cuộc khảo sát do công ty Morning Consult thực hiện vào năm 2022 cho thấy, 35% người Nhật được hỏi nói rằng họ không còn muốn đi du lịch nữa.
Đây là con số cao kỷ lục so với bất kỳ quốc gia nào. Đi du lịch nước ngoài đã không còn nằm trong danh sách ưu tiên của nhiều người Nhật Bản.
Tetsu Nakamura - giáo sư tại Đại học Tamagawa, chuyên gia tâm lý học và hành vi ngành du lịch - nhận định kết quả trên không có gì đáng ngạc nhiên.
“Năm 2019, ngay cả trước khi đại dịch bùng phát, số người Nhật Bản lựa chọn du lịch nước ngoài ít nhất một lần mỗi năm cũng chỉ chiếm khoảng 10%” - giáo sư Nakamura cho biết.
Trong nghiên cứu mà giáo sư Nakamura thực hiện vào năm 2016, ông chia thành 2 nhóm đối tượng: “những người thụ động” - có ý định đi du lịch nước ngoài nhưng chưa thực hiện và “những người từ chối” - không quan tâm đến việc đi du lịch nước ngoài hoặc sẽ không đi.
Hạnh phúc khi được ở nhà
Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, mặc dù Nhật Bản được biết đến với một trong những nước có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, nhưng chưa đến 20% dân số Nhật Bản làm hộ chiếu ngay từ đầu để đi du lịch nước ngoài.
Đối với một số người không có ý định du lịch nước ngoài, các chuyến du lịch nội địa là đủ với họ.
Giáo sư Nakamura nói: “Nhiều người Nhật cảm thấy việc du lịch nước ngoài tốn thời gian ngay cả trước khi họ đi, vì phải cần rất nhiều thời gian, kỹ năng và kế hoạch cho một chuyến đi”.
Hiroo Ishida, 25 tuổi, một nhân viên chăm sóc đến từ tỉnh Chiba và là người đam mê mô tô cho biết: “Tôi có chút mong muốn được đến Mỹ vì qua báo chí phương Tây ở Nhật Bản tôi thấy Mỹ là nơi dành cho những người yêu thích xe mô tô. Nhưng rất có thể tôi sẽ không đi vì chỉ lên kế hoạch thôi cũng đã thấy bất tiện”.
Ishida nói thêm, chuyến đi nước ngoài gần nhất của anh là một chuyến đi thực tế đến đảo Guam ở trường cấp 3 và kể từ đó, anh chưa bao giờ có động lực để du lịch nước ngoài thêm một lần nào.
Kotaro Toriumi, nhà phân tích hàng không và du lịch Nhật Bản cho hay, thủ tục du lịch nước ngoài phức tạp do đại dịch cũng như nguy cơ lây lan dịch bệnh đã trở thành một rào cản lớn khiến người Nhật không còn hứng thú với việc du lịch nước ngoài.
Ngân sách hạn chế, nhiều vấn đề gia tăng
Chi phí đi lại cũng là một yếu tố cần phải cân nhắc vì đồng yên đang giảm giá trong nhiều thập kỷ và một số lượng lớn người lao động Nhật Bản không được tăng lương trong vòng 30 năm qua.
Thu nhập cá nhân ít hơn đồng nghĩa với việc những người trẻ tuổi sẽ có xu hướng ở nhà hoặc khám phá những vùng miền lân cận nhiều hơn.
“So với thế hệ cũ, thế hệ bây giờ ít đi nước ngoài hơn vì họ không có khả năng xoay xở về tài chính. Bên cạnh đó, nhiều người trẻ đã tìm đến các trò giải trí hay chơi game trên điện thoại và họ thấy điều đó thú vị hơn là đi du lịch nước ngoài”, Toriumi nói. “Còn nhiều người cao tuổi thì muốn du lịch nước ngoài trở lại sau khi đại dịch COVID-19 lắng xuống”.
Ông Aki Fukuyama, 87 tuổi, từng là giám đốc tài chính của một tập đoàn khách sạn. Ông đã có nhiều chuyến đi chơi golf ở nước ngoài và mong muốn được đi tiếp, nhưng cho biết sức khỏe và tuổi tác là những lý do khiến ông không có khả năng thực hiện một chuyến đi nước ngoài khác.
“Tôi thường xuyên đi nước ngoài cho đến khoảng 15 hoặc 20 năm trước. Tôi dự định đi du lịch trong nước, có thể ở đâu đó gần đây, nếu ai đó mời tôi” - ông Fukuyama nói.
Sự thích ứng với du lịch
Các nghiên cứu của giáo sư Nakamura cho thấy những người có sở thích đi du lịch sẽ không để sự “thích ứng xã hội” cản trở. “Những người luôn có quan điểm tích cực về du lịch nước ngoài sẽ cố gắng thực hiện ngay khi có cơ hội, điều này đúng cho cả trước và sau đại dịch” - giáo sư Nakamura nói.
Yuma Kase, 25 tuổi, nhân viên tài chính ở Tokyo, cho biết cô thích đến thăm các quốc gia mới và giao lưu với những người có xuất thân khác nhau. Nhưng đam mê khám phá của cô không phải là di truyền. Mẹ cô ghét đi du lịch và thích tuân theo một thói quen cố định hàng ngày. Kase cười: “Điểm xa nhất mà mẹ tôi đã đến vào năm 2022 là một trung tâm mua sắm".
Theo dữ liệu mới nhất từ Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, số lượng du khách Nhật Bản đi du lịch nước ngoài đã giảm 86,2% vào năm 2022, với khoảng 2,7 triệu người so với con số 20 triệu vào năm 2019.
Nhà phân tích Toriumi cho biết, những người trước đây đi du lịch vì giá rẻ hoặc không mặn mà với việc đi du lịch… giờ họ đã quyết định không đi du lịch nữa.
(Nguồn: Lao Động)
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Người Việt hải ngoại: Thiên Ân dự đám cưới Kỳ Duyên; Con gái NSND Trần Hiếu sinh con ở Mỹ; Nàng Hậu được ĐH ở Anh vinh danh; Trại sách kết nối cộng đồng ở Nhật; Gắn kết cộng đồng tại châu Âu
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá