- Thời sự

(Ảnh minh họa).
WHO vẫn ủng hộ biện pháp đeo khẩu trang để phòng ngừa lây nhiễm Covid-19, trong khi Đức hủy bỏ yêu cầu xét nghiệm đối với người đến từ Trung Quốc.
Đức hủy bỏ yêu cầu xét nghiệm đối với người đến từ Trung Quốc
Chính phủ Đức ngày 22.2 cho biết nước này không còn yêu cầu những người đến từ Trung Quốc phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 trước khi khởi hành, theo hãng tin Tân Hoa xã.
Kể từ ngày 22.2, Trung Quốc “không còn được phân loại là 'khu vực có nhiều biến thể đáng lo ngại, trong đó một biến thể đáng lo ngại đặc biệt có nguy cơ xuất hiện'”, Viện Robert Koch (RKI) của Đức, nơi chuyên nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm, cho biết trong một tuyên bố.
Sau khi Liên minh châu Âu (EU) đồng ý chấm dứt yêu cầu này vào cuối tháng 2, các quốc gia trong khối đang lần lượt hủy bỏ chính sách áp đặt đối với người đến từ Trung Quốc. Vì các thành viên EU không đạt được nhất trí về các quy định bắt buộc trong lĩnh vực vận tải hàng không chở khách từ Trung Quốc, nên chính sách sẽ khác nhau tùy theo quốc gia.
Trung Quốc vừa khôi phục hoạt động du lịch theo nhóm cho du khách đến 20 quốc gia, bao gồm Thái Lan, Maldives, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Hungary và Thụy Sĩ. Đức chưa nằm trong số các điểm đến này.
Theo Viện Nghiên cứu Du lịch Nước ngoài của Trung Quốc (COTRI), số chuyến du lịch nước ngoài của quốc gia này dự kiến sẽ tăng từ 170 triệu vào năm 2019 lên 228 triệu vào năm 2030.
WHO vẫn kiên định với khuyến nghị đeo khẩu trang
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục khuyến nghị mọi người nên đeo khẩu trang chất lượng cao để ngăn chặn sự lây lan của vi rút corona, bất chấp một nghiên cứu gây tranh cãi được công bố gần đây đặt câu hỏi về hiệu quả của chúng.
Trong một cuộc họp báo ngày 22.2, bác sĩ Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về Covid-19, nói rằng với việc vi rút vẫn đang lưu hành, khẩu trang vẫn là một công cụ thiết yếu để ngăn ngừa lây nhiễm.
"Tôi nhắc lại rằng việc sử dụng khẩu trang tiếp tục là một phần trong chiến lược của chúng tôi nhằm giảm thiểu sự lây lan... Chúng ta có một chiến lược dựa trên tiêm chủng, giãn cách càng nhiều càng tốt trong cuộc sống của mình, đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần những người khác - đặc biệt là trên phương tiện giao thông công cộng và chắc chắn là giữa các nhân viên y tế", bà nói, theo San Francisco Chronicle.
Tháng trước, mạng lưới nghiên cứu Cochrane đã công bố một phân tích về 78 thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát kéo dài nhiều năm, bao gồm 6 thử nghiệm được thực hiện trong đại dịch Covid-19, và kết luận rằng việc đeo khẩu trang “tạo ra rất ít hoặc không tạo ra sự khác biệt” so với việc không đeo khẩu trang ở nhân viên y tế. Bà Van Kerkhove cho rằng nghiên cứu này không mang tính kết luận.
Gần 11% người trưởng thành ở Mỹ bị "Covid kéo dài"
Theo dữ liệu mới từ Cục Điều tra Dân số Mỹ được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ (CDC) công bố hôm 22.2, tỷ lệ người trưởng thành đang có các triệu chứng "Covid kéo dài" (long Covid) đã giảm. Cụ thể, tỷ lệ này vào tháng 2 ở mức 10,8%, giảm mạnh so với mức 18,9% vào tháng 6.2022, theo San Francisco Chronicle.
Theo Khảo sát trực tuyến House Pulse của các cơ quan này, tỷ lệ người trả lời cho biết họ đang gặp phải các hạn chế về hoạt động do Covid kéo dài cũng đã giảm xuống còn 4,8% trong tháng 2, so với mức 5,9% hồi tháng 9 năm ngoái.
Theo ước tính, 53,8% người Mỹ trưởng thành đã mắc Covid-19 ít nhất một lần tính đến tháng này, tăng so với mức 40,3% hồi đầu tháng 6 năm ngoái.
(Nguồn: Thanh Niên)
Dữ liệu từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy làn sóng COVID-19 đang có dấu hiệu dịch chuyển sau nhiều tuần chủ yếu bủa vây khu vực dịch tễ Thái Bình Dương: Có nước châu Âu tăng đến 149%.
Theo báo cáo mà Báo Người Lao Động nhận được từ WHO sáng 23-2, thế giới ghi nhận thêm hơn 5,28 triệu ca COVID-19 mới trong 28 ngày qua và thêm 48.691 người tử vong vì căn bệnh.
Về số ca mắc và cả số ca tử vong, khu vực dịch tễ Tây Thái Bình Dương - cũng là khu vực Việt Nam được WHO xếp vào - vẫn "đầu bảng", chiếm lần lượt 43% và 41% số ca cả thế giới. Tuy vậy Tây Thái Bình Dương đã hạ nhiệt nhiều so với những tháng trước, khi làn sóng mạnh mẽ bủa vây một số quốc gia, nhất là Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc.
Trong chu kỳ 28 ngày qua, Nhật Bản vẫn báo cáo số ca cao thứ nhì thế giới (hơn 1,09 triệu ca), nhưng đã là mức giảm tận 71% so với chu kỳ trước. Trung Quốc đứng thứ hai với 653.433 ca, giảm 98% so với chu kỳ trước. Hàn Quốc giảm 68% còn 430.042 ca.
Số ca tử vong do COVID-19 cũng giảm mạnh nhưng vẫn đủ để WHO "điểm danh" Trung Quốc và Nhật Bản: lần lượt là 9.945 ca và 6.536 ca chỉ trong vòng 28 ngày.
Toàn bộ khu vực này được WHO tô màu xanh lục (giảm) và xanh dương (giảm sâu) trong bản đồ thể hiện tỉ lệ số ca mắc mới của chu kỳ này so với chu kỳ trước, trong đó Việt Nam mang màu xanh dương.
Khu vực dịch tễ có số ca mắc lớn thứ 2 và 3 là châu Mỹ (1,62 triệu ca) và châu Âu (1,32 triệu ca). Tuy nhiên châu Mỹ đang thể hiện xu hướng giảm; trong khi một số nước châu Âu dường như bắt đầu làn sóng mới với số ca được báo cáo tăng vọt. 9/61 quốc gia trong khu vực dịch tễ này ghi nhận mức tăng trên 20%.
Trong đó WHO điểm danh 3 nước châu Âu tăng đặc biệt cao: Ba Lan (24.822 ca, tăng 149%), Nga (272.487 ca, tăng 110%) và Georgia (8.367, tăng 86%). Ngoài ra, bản đồ của WHO còn tô đỏ Cộng hòa Czech và Moldova, thể hiện mức tăng trên 50%. Ukraine, Áo... cũng tăng cao nhưng tỉ lệ ít hơn một chút, được đánh dấu bằng màu cam. Đức, Ý có số ca cao (329.229 ca và 119.336 ca) nhưng đang thể hiện xu hướng giảm.
Tại châu Mỹ, phần lớn số ca được báo cáo toàn khu vực đến từ Mỹ - hơn 1,113 triệu ca, cao nhất thế giới dù đã giảm 31% so với chu kỳ trước.
Các dòng tái tổ hợp "lấn sân"
Kết quả thống kê, phân tích 67.250 trình tự gien SARS-CoV-2 được tổng hợp về cơ sở dữ liệu chung GISAID cho thấy trong tuần lễ thống kê thứ 5 của năm 2023, BA.5 và các hậu duệ đã không còn là nhóm biến chủng chiếm ưu thế lớn nhất trên toàn thế giới. Chỉ 35,3% các trình tự gien là BA.5 và các hậu duệ.
Nhóm biến chủng tái tổ hợp trở nên nổi trội hơn chu kỳ này với tỉ lệ 38,3%. Nổi trội là dòng tái tổ hợp XBB.1.5 với tỉ lệ 29,6% tính trên toàn bộ các trình tự.
BA.2 và các hậu duệ hiện chi còn chiếm 13,3% các trình tự.
(Nguồn: Người Lao Động)

(Ảnh minh họa).
Ngày 23-2, các quan chức y tế Trung Quốc tuyên bố dịch COVID-19 cơ bản đã chấm dứt tại nước này, nhưng chưa hết hẳn.
Tại cuộc họp báo chung của nhiều bộ ban ngành, giới chức y tế Trung Quốc ca ngợi “chiến thắng quyết định quan trọng” của nước này trước COVID-19 đã trở thành hình mẫu cho các nước đông dân trong công tác phòng chống dịch.
Vào tuần trước, giới lãnh đạo Trung Quốc đã tuyên bố có “chiến thắng quyết định” trước dịch bệnh với tỉ lệ tử vong thấp nhất thế giới, dù các chuyên gia nước ngoài vẫn tỏ ra hoài nghi về số liệu này.
Theo Hãng tin Reuters, Trung Quốc đã củng cố hệ thống y tế của mình sau khi dự đoán vi rút sẽ lan đến các khu vực nông thôn. Tại cuộc họp báo, các quan chức cho biết số giường cấp cứu đã được nâng từ 198.000 lên 404.000.
Các quan chức và chuyên gia y tế của Trung Quốc đang tiếp tục theo dõi XBB.1.5, biến thể phụ của Omicron. Tính tới ngày 4-1, dữ liệu cho thấy không có biến thể mới nào xuất hiện tại quốc gia này.
Các quan chức Trung Quốc đã ghi nhận 1 ca nhiễm XBB.1.5 tại địa phương, có liên quan đến một ca bệnh nhập khẩu vào ngày 3-2.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thị trường tiêu dùng có động lực phục hồi mạnh mẽ trong tháng 1-2022.
Bắc Kinh sẽ thực hiện thêm nhiều biện pháp để phục hồi và kích thích tiêu dùng nhằm củng cố nền kinh tế trong năm nay.
Nền kinh tế của Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng lớn bởi COVID-19, đặc biệt vào thời điểm phải đóng cửa nhiều cảng biển quan trọng để chống dịch.
Trung Quốc đã bãi bỏ các biện pháp kiểm soát COVID-19 nghiêm ngặt và xét nghiệm hàng loạt vào cuối năm 2022.
Ngày 21-1, người đứng đầu bộ phận dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc nhận định khả năng các đợt tái bùng phát COVID-19 quy mô lớn ở Trung Quốc trong 2 - 3 tháng sau đó là rất nhỏ, do 80% dân số đã mắc bệnh.
(Nguồn: Tuổi Trẻ)
Trung Quốc đã tối ưu hóa các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 dựa trên diễn biến dịch bệnh trong hơn 3 năm qua và đã thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan các biến thể nguy hiểm.
Theo Tân Hoa xã, người phát ngôn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) Mễ Phong ngày 23/2 cho biết nước này đang bước vào giai đoạn mới về phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19, sau khi đã hạ mức đánh giá nguy cơ của căn bệnh này xuống mức bệnh truyền nhiễm loại B.
Phát biểu trong cuộc họp báo do cơ chế phòng chống và kiểm soát COVID-19 chung của Hội đồng Nhà nước tổ chức, ông Mễ Phong nhận định tình hình ứng phó COVID-19 tại Trung Quốc đang được cải thiện, mặc dù trong cả nước vẫn ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 lẻ tẻ.
Theo ông Mễ Phong, Trung Quốc đã tối ưu hóa các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 dựa trên diễn biến dịch bệnh trong hơn 3 năm qua và đã thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan các biến thể nguy hiểm và gây tử vong.
Ông cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ cải thiện hơn nữa các biện pháp kiểm soát và tăng cường năng lực giám sát dịch COVID-19, đảm bảo phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 tại những nơi như viện dưỡng lão và trường học, đồng thời đẩy nhanh việc tiêm phòng COVID-19.
Trung Quốc đã bãi bỏ các biện pháp kiểm soát COVID-19 nghiêm ngặt và xét nghiệm hàng loạt từ cuối năm 2022.
(Nguồn: VietnamPlus)
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh bị đầu độc ở Mỹ; Cộng đồng ở St. Petersburg; Cộng đồng tại Saudi Arabia; Phu nhân Tổng Bí thư dự Ngày Việt Nam tại Pháp; Nam sinh chọn sống ở Mỹ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá