Chục người Đức nhận cha cho ít nhất 20 con phụ nữ Việt ở Berlin, 1 người gốc Nigeria nhận 24 con – Chính trường Đức dậy sóng

Mánh khóe

Ngay cả những người vô gia cư cũng đóng vai cha giả để hợp pháp hóa cho những phụ nữ có con từ nước ngoài nhập cư vào Đức. Cha giả được coi là một mánh khóe pháp lý tinh ranh, nhưng đang tiêu tốn kinh phí nhà nước Đức hàng triệu Euro mỗi năm. Theo đó, cha giả khai báo có quan hệ cha con với con nhỏ từ nước ngoài, hoặc được sinh ra tại Đức nhưng người mẹ không được cấp quyền cư trú ở Đức. Kết quả mẹ và con được cấp quyền cư trú tại Đức. Một tình huống không chỉ gây ra vấn đề cư trú, mà còn gây thiệt hại cho các quỹ an sinh xã hội cấp cho họ.

Những trường hợp điển hình

Trong một vụ án xét xử tại Berlin gần đây, một băng đảng đã môi giới cho 10 đàn ông Đức thất nghiệp xác nhận quan hệ cha con đối với ít nhất 20 con phụ nữ Việt để mẹ con được cấp giấp phép cư trú ở Đức theo diện đoàn tụ gia đình. Băng đảng được trả một khoản tiền lớn từ phụ nữ Việt.

Một trường hợp khác chấn động dư luận Đức năm qua là một người đàn gốc Nigeria, cư trú ở Đức thuộc diện thất nghiệp. Ông đã đón 24 con cùng những người mẹ khác nhau của chúng, từ Nigeria, đồng thời nhận được tất cả tiêu chuẩn phúc lợi xã hội dành cho mẹ con. Tổng cộng toàn bộ quá trình nhận, đón mẹ con, kết quả 94 người được nhập cư vào Đức theo diện đoàn tụ gia đình. Theo kết quả điều tra, tiêu chuẩn phúc lợi xã hội Đức cấp cho con nhỏ và mẹ ở nhà chăm con của người đàn ông Nigeria này lên tới khoảng 1,5 triệu euro.

Sở Ngoại kiều quá tải các trường hợp ngờ vực

Các cơ quan nhập cư Đức phải đối mặt với vô số trường hợp nghi ngờ. Các bà mẹ từ các nước Tây Phi và Tây Balkan đặc biệt phổ biến. Tuy nhiên, từ trường hợp điển hình trên cho thấy, nếu không có sổ đăng kiểm hộ tịch ở cấp toàn liên bang, thì các cơ quan công chứng như sở hôn thú không thể kiểm tra xem người đàn ông Nigeria có bao nhiêu con.

Lạm dụng nhận quan hệ cha con giả không bị xử lí hình sự về mặt pháp lí

Quy định pháp lí trên giúp những người đàn ông Nigeria trên có thể tạo ra quyền cư trú cho phụ nữ và trẻ em mà không bị phạt hình sự. Trường hợp điển hình 10 người Đức nhận quan hệ cha con cho ít nhất 20 con phụ nữ Việt, bị phát hiện, nhưng không hề bị truy tố hình sự.

Chi phí ngân sách nhà nước và lỗ hổng pháp luật

Theo Bộ Nội vụ Liên bang Đức, ngay từ năm 2017, ước tính gánh nặng ngân sách nhà nước từ các trường hợp lạm dụng nhận cha con giả như vậy tiêu tốn quỹ an sinh xã hội hơn 150 triệu euro/năm. Dự thảo luật để bịt lỗ hổng pháp lý trên cho đến nay đã thất bại, nhưng các cơ quan tư pháp và các sở ngoại kiều đang thúc đẩy điều chỉnh các quy phạm thích ứng với đòi hỏi thực tế. Bộ Tư pháp Liên bang hứa sẽ trình bày một dự thảo luật mới một cách kịp thời.

Một lỗ hổng của luật pháp đã làm cho việc lạm dụng nhận con giả có khả năng xảy ra. Các cơ quan hành chính thực thi nhiệm vụ như sở hôn thú, sở thanh thiếu niên, phúc lợi xã hội, các cơ quan lãnh sự có thể xác nhận quan hệ cha con nhưng không có cơ hội, điều kiện để kiểm soát lạm dụng quan hệ đó có hiệu quả.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang