- Văn nghệ

Ngày xưa ở làng nọ
Có anh học trò nghèo,
Không hiểu sao Số Phận
Lại ưu ái, yêu chiều.
Sổ Nam Tào ghi rõ
Rằng về sau anh này
Làm đến chức tể tướng,
Đức và lộc đều dày.
Nên dẫu thi chưa đỗ,
Mà mỗi lần anh chàng
Đi qua hoặc ngồi nghỉ
Bên ngôi đền cuối làng,
Thì cả ông tượng đá
Cũng cúi thấp mình chào.
Anh chàng lấy rất lạ,
Nhưng không hiểu vì sao.
Một hôm Thần Đền báo
Với người giữ đền già:
“Ngày mai có quan lớn
Sẽ đến thăm nhà ta”.
Người giữ đền quét dọn
Cả trong và cả ngoài.
Ngồi chờ khách quý đến
Mà mãi không thấy ai,
Ngoài anh học trò ấy,
Vừa nhếch nhác vừa nghèo.
Nên ông già tội nghiệp
Thất vọng, mặt buồn thiu.
Thêm hai lần tương tự,
Ông mới chợt nghĩ ra,
Rằng anh chàng nghèo khổ
Là “khách quý đến nhà”.
Rồi ông đem mọi chuyện
Kể với anh học trò.
Anh này vui, thầm nghĩ
Mình sẽ làm quan to.
Quan to thì giàu có
Và sung sướng nhất đời.
Từ đó thay đổi hẳn
Thái độ với mọi người.
Đầu tiên, anh chàng nghĩ
Một quan to như chàng
Mà vợ thì thô, xấu,
Nên đã ruồng rẫy nàng.
Có người đến đòi nợ,
Không trả cho người ta,
Anh chàng còn mắng chửi,
Thẳng tay đuổi khỏi nhà:
“Dám đòi nợ ta hả?
Mai mốt làm quan to,
Ta sẽ tống vào ngục,
Còn bắt hết trâu bò”.
Đại khái là như vậy.
Dẫu nghèo rớt mồng tơi,
Chưa thi, chưa đỗ đạt,
Đã lên mặt khinh người.
Tất cả những điều ấy
Không qua mắt chư thiên.
Một hôm, Thần Đền nói
Với ông già giữ đền:
“Từ nay anh chàng ấy,
Ngu dốt và thơ ngây,
Không còn là khách quý
Mỗi lần đến đền này.
Thiên Tào đã quyết định
Xóa phúc lộc anh ta.
Vì tội chưa đỗ đạt
Đã làm điều xấu xa”.
Về sau, quả đúng vậy,
Anh chàng học trò nghèo
Thi mãi mà không đỗ.
Đã nghèo càng thêm nghèo.
Nên mới có tục ngữ,
Rằng chưa đậu Ông Nghè
Mà đã đe hàng tổng.
Quả thật đáng cười chê.

Bước chân chầm chậm trên đường
Bởi thu để lại sắc hương ngỡ ngàng
Níu cành nhặt lá xốn xang
Như còn vương vấn nắng vàng cuối thu.
Heo may bảng lảng sương mù
Gom ngàn thơ ấm mộng du giữa trời
Hoa phai nức nở gửi lời
Chúc nhau mùa mới sao giời bình yên
Thu tàn bậu cửa ngoài hiên
Chờ đông qua đón nối miền tâm giao
Trời đêm hương sắc ngọt ngào
Thả chân trên phố ngắm sao cuối trời
Đông về nhớ lắm em ơi
Hoa cau rơi rụng trầu cơi héo vàng
Một mình dưới phố lang thang
Tìm nơi cõi vắng chờ nàng canh khuya
Đông về chỉ một mình ta
Nỗi niềm thương nhớ diết da trong lòng
Mai này buốt giá đêm đông
Cỏ non vàng úa mưa giông phủ nhiều
Khung cửa sổ gió đổi chiều
Nhớ cài khuy áo khăn điều quàng thêm
Đêm khuya gió rít bên thềm
Hắt hiu đèn muộn trái tim rối bời
Nơi xa anh gửi đôi lời
Tới người em gái dưới trời phương xa
Chạnh lòng những buổi chiều tà
Cùng em xuống phố trăm hoa ghé mời!
Nguồn: FB Minh Trần

Có một bài viết nói về tuổi già, khiến rất nhiều người lớn tuổi rơi nước mắt, không phải vì họ buồn, mà vì họ tìm thấy chính mình trong đó, thấy cả tổn thương và ngộ nhận của bản thân trong từng lời chia sẻ.
Có một câu nói khiến lòng tôi suy nghĩ rất lâu. Tôi từng sống cả đời vì người khác, vì kỳ vọng của xã hội, vì vai trò của người cha, người chồng, người thầy, nhưng ở tuổi xế chiều tôi mới nhận ra, nếu không biết thương lấy mình, tuổi già chỉ còn là chuỗi ngày rệu rã.
1- Đừng bao giờ để con cái biết mình có bao nhiêu tiền, tiền bạc không mang theo được, nhưng nó là chỗ dựa cuối cùng của sự tự tôn. Khi biết rõ túi tiền của cha mẹ, con cái dễ nảy sinh tâm lý tính toán, mượn danh nghĩa làm giàu, rồi vô tình đẩy cha mẹ vào thế bị động trong lúc ốm đau.
2- Giữ lại căn nhà của mình bằng mọi cách, không chỉ là chỗ che mưa, che nắng, nhà là gốc rễ tinh thần, là nơi lưu giữ ký ức một đời. Đừng vội bán nhà để về sống chung với con cái, vì bất kỳ lời hứa hẹn nào. Có căn nhà riêng, ta mới có được đường lui, và giữ được sự tự do.
3- Dù thân thiết đến đâu, xin đừng dựa dẫm, chúng ta sinh con không phải để nương nhờ, tình thương nếu phải cầu xin thì không còn trọn vẹn. Ngày nào còn tự đi chợ, tự pha được ấm trà, ngày đó ta còn sống đúng nghĩa, và giữ trọn phẩm giá.
4- Ở nhà con cái không quá ba ngày, cái gọi chỉ ở chơi vài hôm, đôi khi lại là áp lực cho mái ấm riêng của các con. Ngày đầu chào đón, ngày thứ ba ắt có sự xáo trộn. Ghé thăm ăn bữa cơm chơi với cháu rồi về, đó là cách giữ cho tình thân luôn ấm áp, không bị mài mòn.
5- Nếu sống một mình, đừng vội tái hôn, sự bình yên tuổi già không nằm ở việc phải có một người bên cạnh bằng mọi giá, mà là được sống đúng ý mình. Sự khác biệt về nếp sống ở tuổi này rất khó dung hòa. Đôi khi một ấm trà ngon, và một cuốn sách hay trong không gian yên tĩnh, mới là hạnh phúc đích thực.
6- Đừng cãi nhau với bạn đời, nếu may mắn còn người đồng hành bên cạnh, xin hãy trân quý từng phút giây. Khi một người nằm xuống điều ở lại không phải là ai đúng, ai sai, mà là khoảng trống hoác không gì bù đắp nổi. Được già đi cùng nhau đã là một đặc ân.
7- Đừng bỏ tiền túi, và sức khỏe ra chăm cháu, yêu thương con cháu là bản năng, nhưng đừng biến mình thành bảo mẫu miễn phí đến mức kiệt sức. Chăm cháu đến mức lưng đau, huyết áp tăng, thì cái đỡ của con cái, chính là sự đánh đổi bằng sức khỏe của cha mẹ. Hãy yêu thương có chừng mực.
8- Đừng mong chờ quá nhiều từ con cái, bớt kỳ vọng thì sẽ bớt tổn thương. Con cái có cuộc sống và áp lực riêng của chúng, khi ta học cách ngừng chờ đợi một cuộc gọi mỗi tuần, thì một tin nhắn hỏi thăm bất chợt, cũng đủ trở thành một món quà vô giá.
9- Đừng lo chuyện không cần, con cháu có phúc của con cháu, đừng can thiệp vào cách nuôi dạy con, cách chi tiêu của chúng. Chỉ lên tiếng khi được hỏi, còn lại hãy chọn cách im lặng và quan sát, bớt nói, bớt lo lòng tự khắc nhẹ nhàng.
10- Sức khỏe là tài sản lớn nhất, không có sức khỏe, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Đừng tiếc tiền khám bệnh định kỳ, đừng tiếc thời gian đi bộ, tập thở. Phòng bệnh bao giờ cũng rẻ hơn chữa trị muộn màng.
11- Đừng làm việc quá sức, trí óc có thể còn mình mẫn, nhưng xương khớp và mạch máu đã có tuổi rồi. Hãy biết dừng lại đúng lúc, nhường sân khấu cho người trẻ, và dành thời gian học cách thảnh thơi.
12- Đừng quá tiết kiệm mà bỏ lỡ niềm vui, tiền không theo ta xuống mộ, nó chỉ có giá trị khi ta còn sống, và biết tận hưởng. Đừng ngần ngại mua một bộ quần áo đẹp, ăn một món mình thèm, hay bắt một chuyến xe đi thăm người bạn cũ.
13- Đừng để chuyện nhỏ nhặt làm mất giấc ngủ, một lời nói vô tình của con rể, một thái độ chưa ngoan của con cháu, hãy để nó gió bay. Ngủ ngon là liều thuốc bổ tốt nhất, tâm có an thì thân mới dưỡng.
Tuổi già không phải là hoàng hôn tăm tối, mà là phần thưởng xứng đáng sau một đời vất vả. Nếu ta biết cách trân quý chính mình.
Nguồn: FB Tạp Chí Trung Niên.Com
Đức Việt Online
Kiếp sau xin chớ muộn màng; Ba chiếc rừu; Người trên 65 tuổi nên tránh 10 thói quen âm thầm hại sức khỏe
Kiếp sau xin chớ muộn màng; Ta cho đời lòng tốt; 8 tâm thái sau tuổi 60 – Bí quyết sống an yên, trường thọ
Đồng tiền; Bố thí mắt tôi; Trường đời của người Hoa
Khoảng cách không ngăn được trái tim; Đương Quy; Đời người vô thường – Học cách trân quý hiện tại
Lửa tình không tắt; Tản mạn về tiền bạc; Giáo sư Hoàng Xuân Hãn – Người có học thức thật, giỏi thật khi làm lãnh đạo
7 cái sướng khi về già, ai cũng mong mà không phải ai cũng có; Yết Kiêu; Đêm trăng nhớ mẹ
Tác phẩm Duet: Vương quốc tro tàn và ngai vàng lạnh; Nằm gai, nếm mật; Từng cọ toilet đến tỷ phú USD, cuối đời hiến toàn bộ gia sản, không để lại cho con
Tuổi thất thập còn giữ được 6 thói quen này là phúc lớn; Luân hồi; Chút lãng mạn với áo dài… hồn Việt
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá