- Tư vấn

Đây là nội dung của Nghị định số 363/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 363/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu. Văn bản này thiết lập khung pháp lý độc lập, không điều chỉnh các sai phạm hành chính vốn đã thuộc phạm vi của các nghị định xử phạt về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Về hình thức chế tài, Nghị định quy định hai biện pháp xử lý chính gồm cảnh cáo và phạt tiền, trong đó mức tiền phạt tối đa áp dụng đối với cá nhân lên đến 100 triệu đồng. Đi kèm với hình thức phạt tiền, các tổ chức và cá nhân vi phạm còn có thể phải chịu thêm các hình thức xử phạt bổ sung cùng các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng theo quy định pháp luật.
Phạt 40 - 60 triệu đồng
Khung phạt từ 40 đến 60 triệu đồng được áp dụng nghiêm khắc đối với các hành vi xâm phạm cơ sở dữ liệu của hệ thống chính trị hoặc né tránh nghĩa vụ báo cáo. Cụ thể, mức phạt này xử lý các trường hợp giả mạo, cố ý làm sai lệch, gây thất thoát hay hủy hoại dữ liệu thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu của các cơ quan Đảng, Nhà nước và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Chế tài này cũng đồng thời áp dụng đối với hành vi cố tình cung cấp dữ liệu sai lệch hoặc không bàn giao dữ liệu theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan, người có thẩm quyền.
Phạt 60 - 80 triệu đồng
Ở mức độ nghiêm trọng hơn, khung phạt tiền từ 60 đến 80 triệu đồng được ấn định cho các hành vi cản trở hoặc ngăn chặn trái phép tiến trình xử lý, quản trị dữ liệu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Mức phạt nặng này cũng trực tiếp áp dụng đối với các hành vi tấn công, chiếm đoạt hoặc phá hoại hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, xử lý và bảo vệ dữ liệu khi chưa đến ngưỡng bị xử lý hình sự.
Siết chặt quy trình thu thập và khởi tạo dữ liệu
Đối với các vi phạm trong khâu tạo lập dữ liệu ban đầu, Nghị định phân định rõ hai mức xử phạt theo mức độ vi phạm. Mức phạt từ 20 đến 40 triệu đồng áp dụng cho các hành vi tự ý thu thập dữ liệu khi chưa được chủ thể hoặc chủ sở hữu đồng ý, không ban hành quy trình chuẩn hoặc không đánh giá biện pháp an toàn trước khi thu thập, cũng như bỏ qua khâu kiểm tra tính xác thực và chất lượng dữ liệu.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/0ttb8Vk09RRZzXhI2
Dự thảo Nghị quyết diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại TP.HCM đang được Sở Xây dựng lấy ý kiến là 8 m2 sàn/người.
Khắc phục tình trạng nhập hộ khẩu nhờ
Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM cần một nghị quyết áp dụng chung trên toàn địa bàn. Bởi trước sáp nhập, diện tích tối thiểu áp dụng cho TP.HCM cũ là 8 m2 sàn/người, Bình Dương cũ là 8 m2 sàn/người, trong khi ở Bà Rịa-Vũng Tàu cũ là 10 m2 sàn/người.
Luật sư Trần Minh Cường (Đoàn luật sư TP.HCM) phân tích: Sau sáp nhập mỗi khu vực đang áp dụng một chỉ tiêu về nhà ở để đăng ký thường trú. Việc áp dụng không đồng bộ làm phát sinh nhiều hạn chế như chưa bảo đảm bình đẳng và thống nhất trong thực hiện quyền cư trú của công dân trên cùng địa bàn. Gây khó khăn cho cơ quan đăng ký cư trú, UBND cấp xã và cơ quan phối hợp khi hướng dẫn, xác nhận, giải quyết hồ sơ... cũng như khó cập nhật đồng bộ quy trình nội bộ, hệ thống thông tin và công khai thủ tục hành chính. Điều này có nguy cơ làm phát sinh phản ánh, kiến nghị, khiếu nại do chênh lệch điều kiện giữa các khu vực. Trong khi đó, TP.HCM là đô thị đặc biệt, có quy mô dân số lớn, thu hút nhiều công nhân, người lao động, sinh viên và người nhập cư đến sống, làm việc và học tập nên đăng ký thường trú tại nhà thuê, mượn, ở nhờ là nhu cầu thực tế và chính đáng. Do vậy, việc ban hành một mức diện tích thống nhất phải đồng thời bảo đảm quyền cư trú, khả năng tiếp cận dịch vụ công và yêu cầu quản lý dân cư, nhà ở.
"Việc lựa chọn mức 8 m2 sàn/người giúp giữ nguyên ngưỡng diện tích đối với khu vực TP.HCM và Bình Dương trước đây, đồng thời giảm ngưỡng từ 10 m2 xuống 8 m2 sàn/người đối với khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây, không làm tăng điều kiện đối với đa số người dân trên địa bàn. Theo tờ trình, nghị quyết chỉ quy định mức diện tích tối thiểu, không thay đổi thẩm quyền, trình tự, hồ sơ của thủ tục xác nhận điều kiện diện tích và thủ tục đăng ký thường trú đã được pháp luật quy định. Điều này có thể mở rộng khả năng đáp ứng điều kiện diện tích cho một số trường hợp thuê, mượn, ở nhờ tại khu vực trước đây áp dụng mức 10 m2", luật sư Trần Minh Cường giải thích và nói thêm: Việc quy định diện tích ở bình quân đầu người để đăng ký thường trú sẽ khắc phục được tình trạng nhập hộ khẩu nhờ, nhập hộ khẩu danh nghĩa. Đồng thời, đáp ứng được vấn đề nhập cư, giãn dân và tạo môi trường sống cho người dân tại địa bàn được đảm bảo các điều kiện sống tối thiểu. Mức đề xuất diện tích ở bình quân/người để đăng ký thường trú tại TP.HCM không cao hơn quy định của các thành phố trực thuộc T.Ư khác như Đà Nẵng (15 - 20 m2 sàn/người, Cần Thơ (15 - 18 - 20 m2 sàn/người) và Hà Nội (15 m2 sàn/người).
Tạo điều kiện để người dân yên tâm gắn bó lâu dài
TS Đỗ Thị Loan, nguyên Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, lưu ý đề xuất quy định diện tích tối thiểu 8 m2 sàn/người để đăng ký thường trú có cơ sở nhất định trong công tác quản lý dân cư, nhưng cần xem xét thận trọng để không tạo thêm rào cản đối với người lao động thu nhập thấp. Bởi TP.HCM là đô thị lớn, thu hút đông đảo người dân từ các địa phương đến sinh sống, học tập và làm việc. Trong khi đó, giá nhà ở cao, chi phí thuê nhà lớn khiến nhiều công nhân, người lao động chỉ có khả năng thuê những căn phòng diện tích nhỏ. Vì vậy, nếu quy định diện tích trở thành điều kiện cứng để đăng ký thường trú, cần đánh giá kỹ tác động đối với nhóm đối tượng này, nhất là những người đã có chỗ ở hợp pháp và sinh sống ổn định tại TP.
Bên cạnh đó, cần phân biệt giữa điều kiện đăng ký cư trú và tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng nhà ở. Một căn phòng có diện tích đủ 8 m2/người chưa chắc đã bảo đảm an toàn, thông thoáng, vệ sinh và phòng cháy chữa cháy. Ngược lại, việc diện tích bình quân thấp hơn ngưỡng quy định cũng không đồng nghĩa mọi trường hợp đều không bảo đảm điều kiện sinh sống. Do đó, công tác quản lý cần kết hợp nhiều tiêu chí, thay vì chỉ tập trung vào diện tích.
Theo TS Loan, mục tiêu cuối cùng của chính sách không chỉ là quản lý dân cư mà còn phải tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với TP. Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở vừa túi tiền còn hạn chế, TP.HCM cần cân nhắc hài hòa giữa yêu cầu quản lý và khả năng tiếp cận chỗ ở của người dân, đồng thời đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và nhà cho thuê phù hợp với thu nhập.
"Chính sách quản lý cư trú cần hướng đến nâng cao chất lượng sống nhưng cũng phải tính đến điều kiện thực tế của người dân. Không nên để một quy định về diện tích vô tình trở thành rào cản đối với những người có nhu cầu sinh sống lâu dài, hợp pháp tại TP.HCM", bà Đỗ Thị Loan nhấn mạnh.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/OLlEq6PFSmM6m6dOa
Công an đề nghị mỗi người dân khi tham gia các dịch vụ giải trí về đêm cần hình thành thói quen giải trí lành mạnh.
Công an phường Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai ngày 18/10/2026 đã ra cảnh báo tới tất cả người dân có sở thích đi hát karaoke.
Theo đó, dịch vụ karaoke là loại hình giải trí phổ biến, nhưng hành vi cố tình kinh doanh quá giờ quy định của một số chủ cơ sở vì lợi nhuận đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANTT trên địa bàn.
"Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 54/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 148/2024/NĐ-CP), các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không được hoạt động từ 00:00 (12 giờ đêm) đến 08:00 sáng hằng ngày."
Theo điểm b, khoản 5, Điều 21 Nghị định 87/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (có hiệu lực từ ngày 15/05/2026), hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke trong khoảng thời gian không được kinh doanh mỗi ngày sẽ bị "Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân vi phạm (đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt sẽ gấp đôi theo quy định chung)".
Nhiều người đi hát karaoke thường mang tâm lý chủ quan, xem việc quán mở cửa muộn hay vi phạm giờ giấc là "chuyện riêng của chủ quán" và nếu bị kiểm tra thì chỉ cơ sở kinh doanh phải chịu phạt. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý và an toàn cá nhân, khách sử dụng dịch vụ karaoke cũng gánh vác trách nhiệm xã hội rõ ràng, đồng thời đối diện với những rủi ro trực tiếp.
Công an Đồng Nai cho rằng, việc khách tiếp tục hát quá 24h đêm, yêu cầu chủ quán "phục vụ thêm một vài tiếng" vô tình tạo ra cầu thúc đẩy cung, tiếp tay cho cơ sở vi phạm pháp luật. Khách hàng văn minh cần có ý thức tôn trọng khung giờ hoạt động hợp pháp, chủ động kết thúc cuộc vui trước nửa đêm để bảo đảm quyền được nghỉ ngơi, yên tĩnh của cộng đồng xung quanh.
Để đối phó với sự kiểm tra của lực lượng chức năng sau 12 giờ đêm, hầu hết các quán karaoke vi phạm thường chọn cách tắt biển hiệu, kéo sập cửa cuốn, khóa trái cửa ra vào từ bên trong và chỉ để khách hát ở các phòng kín. Nếu chẳng may xảy ra chập cháy, nổ khí gas trong điều kiện bị khóa chặt bên trong, khách hát sẽ hoàn toàn mất lối thoát hiểm, lực lượng cứu hỏa bên ngoài cũng gặp vô vàn trở ngại để tiếp cận, dẫn đến nguy cơ thương vong thảm khốc. Vì vậy, Công an tỉnh khuyến cáo người đi hát karaoke không tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm tính mạng khi có hỏa hoạn.
Rủi ro vướng vào các tệ nạn và rắc rối pháp lý
Ngoài các vấn đề trên, việc hát karaoke ngoài thời gian cho phép còn dễ có rủi ro vướng vào các tệ nạn và rắc rối pháp lý. Các phòng hát hoạt động thâu đêm thường là môi trường lý tưởng để một số đối tượng xấu lôi kéo sử dụng chất cấm (ma túy, bóng cười, thuốc lắc). Một số khách hàng không giữ vững được tâm lý bản thân, cả nể, tham gia sử dụng và vi phạm pháp luật, khi bị lực lượng Công an kiểm tra đột xuất sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân, công việc và cuộc sống gia đình.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/8ib9QblIOUHOsepuw
Công an yêu cầu người dân cảnh giác trước những người giả danh nhân viên điện, nước đến nhà yêu cầu cài ứng dụng.
Côgn an tỉnh Ninh Bình mới đây cho biết, lợi dụng nhu cầu theo dõi chỉ số điện, nước và thanh toán trực tuyến, các đối tượng xấu có thể giả danh nhân viên điện lực, đơn vị cấp nước đến nhà dân, lấy lý do hỗ trợ cài đặt ứng dụng để tiếp cận điện thoại, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản và tài khoản mạng xã hội. Người dân cần cảnh giác khi người lạ đề nghị hoặc tự ý cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc vào điện thoại.
Phương thức, thủ đoạn hoạt động
Mạo danh nhân viên: Đối tượng có thể mặc trang phục, sử dụng thẻ nhân viên giả hoặc lấy lý do kiểm tra định kỳ, hỗ trợ chuyển đổi hóa đơn điện tử, cập nhật thông tin hợp đồng điện, nước, xử lý sự cố hoặc hoàn tiền hóa đơn. Cần chú ý khi người lạ che mặt, cố tình che biển số phương tiện, né tránh xác minh danh tính, vào hỏi vu vơ rồi tập trung thúc giục cài ứng dụng hoặc giao điện thoại. Những biểu hiện này cần được xem xét kết hợp.
Dụ dỗ cài đặt ứng dụng độc hại: Với lý do hỗ trợ khách hàng, đối tượng yêu cầu quét mã QR, truy cập đường link lạ để tải ứng dụng giả mạo hoặc tự ý thao tác cài đặt khi được giao điện thoại. Nếu người dân cấp quyền trợ năng, đọc tin nhắn hoặc điều khiển thiết bị cho ứng dụng chứa mã độc, đối tượng có thể thu thập dữ liệu, theo dõi thao tác và thực hiện giao dịch trái phép. Chúng còn có thể dụ cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã khôi phục hoặc xác nhận đăng nhập tài khoản dưới danh nghĩa “liên kết thanh toán”, “xác thực khách hàng”.
Từ dữ liệu đánh cắp được hoặc quyền truy cập thiết bị, đối tượng có thể truy cập ứng dụng ngân hàng, ví điện tử để chuyển tiền trái phép. Đồng thời, chúng có thể chiếm quyền sử dụng Zalo, Facebook, khai thác danh bạ, tin nhắn để mạo danh chủ tài khoản hỏi vay tiền, nhờ chuyển tiền hoặc gửi đường link độc hại cho bạn bè, người thân nhằm tiếp tục lừa đảo.
Để phòng ngừa, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân
Một là: Cảnh giác với người lạ tự xưng là nhân viên điện, nước đến nhà yêu cầu cài đặt phần mềm. Không giao điện thoại đang mở khóa, không để người chưa rõ danh tính tự ý thao tác, cài ứng dụng vào thiết bị của mình.
Hai là: Không quét mã QR, truy cập đường link lạ hoặc cài ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người lạ; không bật cài đặt từ nguồn không xác định. Chỉ tải ứng dụng từ CH Play, App Store theo hướng dẫn của đơn vị cung cấp dịch vụ và kiểm tra đúng nhà phát hành.
Ba là: Không cấp quyền điều khiển thiết bị, đọc tin nhắn, trợ năng cho ứng dụng không rõ nguồn gốc; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã khôi phục hoặc xác nhận đăng nhập lạ. Bảo vệ cả tài khoản ngân hàng và Zalo, Facebook; bật xác thực hai lớp khi được hỗ trợ. Khi nhận tin nhắn hỏi vay, nhờ chuyển tiền từ người quen, cần gọi số điện thoại đã biết hoặc gặp trực tiếp để xác minh.
Bốn là: Chủ động xác thực thông tin, yêu cầu người đến làm việc xuất trình thẻ nhân viên, giấy giới thiệu; gọi tổng đài chính thức của đơn vị điện, nước để kiểm tra. Để yên tâm hơn, người có nhu cầu cài ứng dụng theo dõi chỉ số điện, nước nên trực tiếp đến điểm giao dịch, điểm thu, nộp tiền điện, nước chính thức để được hướng dẫn hoặc giới thiệu đến bộ phận hỗ trợ có thẩm quyền.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/oHjfK2wXaZajlW1K6
Cơ quan công an khuyến khích người dân ưu tiên thực hiện đăng ký thường trú qua Ứng dụng VNeID để được miễn lệ phí trong thời gian quy định.
Người dân được miễn lệ phí khi thực hiện qua VNeID đến hết năm 2026
Ngày 16/9/2026, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 5860 về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú. Trong đó, thủ tục "Đăng ký thường trú" được công bố mới với nhiều nội dung đáng chú ý, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện.
Về cách thức thực hiện: Người dân có thể nộp hồ sơ đăng ký thường trú trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn, Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc trực tiếp tại Công an cấp xã. Thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy hằng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, Tết).
Về thành phần hồ sơ: Gồm Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (mẫu CT01 hoặc CT02 đối với trường hợp tương ứng) và giấy tờ, tài liệu chứng minh điều kiện đăng ký thường trú theo quy định. Đáng chú ý, cơ quan đăng ký cư trú ưu tiên khai thác thông tin về chỗ ở hợp pháp, quan hệ nhân thân từ các cơ sở dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ; chỉ yêu cầu công dân cung cấp giấy tờ chứng minh khi không khai thác được thông tin.
Về thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú xem xét, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo kết quả cho công dân. Trường hợp từ chối giải quyết phải nêu rõ lý do.
Một số điểm mới đáng chú ý: Thủ tục đăng ký thường trú được công bố mới tích hợp các nội dung liên quan đến tách hộ, xóa đăng ký thường trú và điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Trong đó, thời hạn giải quyết tách hộ, xóa đăng ký thường trú là 05 ngày làm việc; điều chỉnh thông tin về cư trú là 03 ngày làm việc.
Cơ quan công an khuyến khích người dân ưu tiên thực hiện đăng ký thường trú qua Ứng dụng VNeID để được miễn lệ phí trong thời gian quy định, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính.
Nơi thường trú là gì?
Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú. Công dân đăng ký thường trú khi có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình hoặc chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng được chủ hộ hoặc chủ sở hữu hợp pháp đó đồng ý cho phép đăng ký thường trú (chẳng hạn vợ về ở với chồng, chồng về ở với vợ, con cái ở với cha mẹ…).
Tạm trú là nơi công dân sinh sống từ 30 ngày trở lên ngoài nơi thường trú của mình và đã được đăng ký tạm trú. Thời hạn đăng ký tạm trú tối đa là 02 năm và có thể được gia hạn nhiều lần.
Cách thực hiện đăng ký thường trú trên VNeID
1. Mở ứng dụng VNeID, chọn mục "Dịch vụ công" → "Cư trú" → "Đăng ký thường trú".
2. Điền thông tin theo mẫu điện tử CT01, đính kèm giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp và giấy tờ liên quan (dạng bản scan hoặc ảnh chụp rõ nét).
3. Gửi hồ sơ trực tuyến, nhận mã số hồ sơ và theo dõi tình trạng xử lý ngay trên ứng dụng.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/vetWFYdERVKKToHYl
Nguồn: CafeF; Thanh Niên; Soha
Bất động sản “lách luật”; Thông báo nhà cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ; Cấp sổ đỏ đất lấn, chiếm; Điểm mới đăng ký kết hôn và khai sinh; Đánh thuế cao “đất bỏ hoang”
Người có bất động sản chú ý; VNeID thay đổi mới; Lưu ý dùng camera, TV, máy giặt, tủ lạnh kết nối Internet; Nộp thuế đất phi nông nghiệp; Định danh tài khoản MXH trên VNeID
Cấp nhầm sổ đất cho dân; Gỡ tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế; Đánh thuế 0,2% đất bỏ hoang; Lưu ý mới từ cơ quan Thuế; Tháo gỡ vướng mắc đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Mã định danh bất động sản; Phạt chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà sai quy định; Chú ý phạt khai báo tạm trú; Người có bảo hiểm xã hội chú ý; Người có sổ đỏ chú ý
Chú ý mức phạt khai báo tạm trú; Quy định cấp đổi sổ đỏ ghi đất “thổ cư”; Gỡ khó cho 4.000 trường hợp bị mạo danh; Điều kiện giảm 50% tiền sử dụng đất; Lỗ hổng thừa kế
Lời khuyên sống ở chung cư; Chú ý mức phạt đăng ký cư trú; Người sử dụng WiFi chú ý; Lời khuyên cho người gửi tiết kiệm; Làm rõ thế nào là đất bỏ hoang
Sổ đỏ ghi sai mục đích sử dụng; Trả lại đất mua bằng giấy viết tay; Thêm trường hợp thu hồi sổ đỏ; Người có máy tính, laptop chú ý; Bố tặng nhà trên đất ao, con được giảm tiền sử dụng
Tạo chữ ký số trên VneID; Điều tra giao dịch chuyển khoản sau; Cấp sổ đỏ đất không phù hợp quy hoạch; Quy định đất bỏ hoang, bị đánh thuế; Quy định mới xuất, nhập khẩu gạo
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá