Chính sách mới có hiệu lực; Lo giá nhà tăng theo bảng giá đất; Điểm nghẽn khi đầu tư ở TPHCM; Tỉnh sát vách Hà Nội gây chấn động

NHỮNG CHÍNH SÁCH NỔI BẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 11/2025

Từ tháng 11/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Phải báo cáo khi chuyển tiền từ 500 triệu đồng; Quy định xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội; Ngân hàng được giao, nhận vàng miếng...

Phải báo cáo khi chuyển tiền từ 500 triệu đồng

Từ ngày 1/11, Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền quy định nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước và quốc tế, chính thức có hiệu lực.

Thông tư trên quy định, đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ tương đương; giao dịch quốc tế từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương phải báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền dưới dạng điện tử.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh và giấy tờ xuất trình. Cụ thể, mức giá trị của kim loại quý (trừ vàng), đá quý là 400 triệu đồng.

Quy định xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Nghị định số 274/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội, có hiệu lực từ ngày 30/11.

Theo quy định, cơ quan BHXH quản lý trực tiếp đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp có trách nhiệm xác định hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; áp dụng hoặc trình cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Hằng tháng, cơ quan BHXH quản lý trực tiếp đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp xác định số tiền BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chậm đóng, trốn đóng và số ngày đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; tính số tiền người sử dụng lao động phải nộp bằng 0,03 %/ngày đối với số tiền chậm đóng, trốn đóng; thông báo với người sử dụng lao động để đối chiếu; tổ chức thu và quản lý theo quy định.

Từ 15/11, ngân hàng được giao, nhận vàng miếng

Ngày 15/11, Thông tư số 33/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2014/TT-NHNN quy định về phân loại, đóng gói và giao nhận kim khí quý, đá quý, chính thức có hiệu lực.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng được phép giao, nhận vàng miếng theo hợp đồng mua, bán hoặc gia công. Việc giao nhận phải thực hiện theo đúng quy trình, có giấy tờ hợp pháp, niêm phong rõ ràng và chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng vàng miếng.

Thông tư cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn phân loại vàng làm ba nhóm: vàng trang sức - mỹ nghệ (hàm lượng từ 8 Kara trở lên), vàng miếng (có ký mã hiệu, thông số, tiêu chuẩn rõ ràng) và vàng nguyên liệu (dưới dạng thỏi, hạt, miếng). Bao bì vàng miếng phải được chống giả theo quy chuẩn của ngân hàng thương mại hoặc doanh nghiệp được phép sản xuất vàng miếng.

Việc đóng gói và niêm phong được quy định: vàng miếng cùng chất lượng được đóng thành lô 100 hoặc bội số của 100 miếng (tối đa 500 miếng), vàng nguyên liệu đóng thành lô 5 hoặc bội số của 5 thỏi (tối đa 25 thỏi), trong hộp kim loại không gỉ, có niêm phong và ghi rõ thông tin kiểm nhận.

Điều chỉnh về giấy tờ tùy thân khi sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Thông tư 30/2025/TT-NHNN, có hiệu lực từ 18/11.

Theo đó, giấy tờ tùy thân được sử dụng trong Thông tư này khi thanh toán không dùng tiền mặt đã có sự thay đổi so với quy định cũ. Cụ thể, công dân Việt Nam (thẻ CCCD, thẻ Căn cước hoặc Căn cước định danh điện tử); Người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch (Giấy chứng nhận gốc Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp).

Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam bao gồm: Hộ chiếu hoặc giấy tờ xác minh nhân thân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, hoặc giấy tờ theo thị thực nhập cảnh, giấy tờ thay thế thị thực, giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh, hoặc danh tính điện tử (qua tài khoản định danh điện tử mức độ 2, nếu có).

Không yêu cầu xuất trình bản chính, bản sao khi đã có trên VNeID

Nghị định 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11.

Trong đó, bổ sung khoản 8 và khoản 9 vào Điều 9, “không yêu cầu người yêu cầu chứng thực nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID khi người yêu cầu chứng thực đã xuất trình thông tin tương ứng từ VNeID”.

Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực đề nghị và người thực hiện chứng thực có thể khai thác thông tin, giấy tờ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật thì người thực hiện chứng thực có trách nhiệm thực hiện việc khai thác thông tin, giấy tờ từ các cơ sở dữ liệu này, không yêu cầu người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực đối với các thông tin, giấy tờ đã được khai thác.

 

 

LO GIÁ NHÀ TĂNG THEO BẢNG GIÁ ĐẤT

Theo dự thảo tờ trình về việc xây dựng bảng giá đất lần đầu áp dụng từ 1.1.2026 của Hà Nội, một số tuyến đường ở khu vực nội đô có mức giá trên 702 triệu đồng/m2, khu vực ngoại thành dự kiến tăng từ 25 - 26%. Điều này đang gây lo ngại cho cả người dân lẫn doanh nghiệp bởi việc bảng giá đất tại một số địa phương tăng mạnh thời gian qua đã gây nhiều hệ lụy.

Người dân, doanh nghiệp và cả nền kinh tế nặng gánh

Ngay sau khi dự thảo được công bố, Hiệp hội Bất động sản VN đã có công văn gửi UBND TP.Hà Nội kiến nghị sửa đổi liên quan đến việc xác định giá đất. Theo hiệp hội, đất đai là tư liệu sản xuất đầu vào quan trọng của các ngành. Trong đó, giá đất là yếu tố trực tiếp cấu thành giá của các sản phẩm thông qua tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Vì thế, việc giá đất tăng cao sẽ tác động đến cơ hội tiếp cận đất đai của doanh nghiệp, nhà đầu tư và chi phí đầu vào của giá bất động sản.

Không chỉ vậy, đất đai còn là nguồn lực phát triển quan trọng, có vai trò dẫn dắt nhiều ngành kinh tế. Riêng khu vực bất động sản và các ngành liên quan đã đóng góp khoảng 10% GDP, giữ vai trò then chốt trong tăng trưởng, tạo việc làm cho hàng triệu lao động và nguồn thu lớn cho ngân sách. Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026, TP.Hà Nội phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 11%/năm trở lên, thì việc điều chỉnh bảng giá đất cần cân nhắc, nếu tăng sẽ làm tăng chi phí sản xuất, đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Hệ quả dây chuyền từ giá đất tăng còn có thể khiến thị trường bất động sản chững lại, tác động tiêu cực đến các lĩnh vực liên quan như xây dựng, vật liệu, tài chính, ngân hàng..., qua đó ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

"Hiện nay Chính phủ, các bộ, ngành cùng các địa phương đang tìm giải pháp giảm giá bất động sản trên thị trường. Một trong các giải pháp hữu hiệu là giảm chi phí đầu vào cấu thành giá bán bất động sản. Tuy nhiên, việc giá đất tăng sẽ tác động đến giá thành, từ đó ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận nhà ở của người có nhu cầu ở thực. Đối với nhà ở thương mại, nếu tăng giá đất sẽ ảnh hưởng tính khả thi của dự án, làm giá nhà tiếp tục tăng. Giá đất nếu tăng cao sẽ dẫn đến chi phí giá nhà ở tăng cao, làm giảm sự hấp dẫn đầu tư, đặc biệt là việc đầu tư các dự án bất động sản tại các khu vực ngoại thành. Việc thiếu hụt các dự án đầu tư sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển nhà ở của TP tại các khu vực ngoại thành nhằm mục đích giãn dân. Từ đó, nguồn cung nhà ở trên thị trường sẽ tiếp tục giảm, gây khó khăn cho việc ổn định an sinh xã hội trên địa bàn", TS Nguyễn Văn Khôi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đại diện Hiệp hội Bất động sản VN, phân tích.

TS Nguyễn Văn Khôi cũng cảnh báo việc điều chỉnh tăng mạnh giá đất sẽ tạo áp lực lớn lên chi phí đầu tư công và tiến độ các dự án hạ tầng. Khi chi phí đất đai tăng, các dự án hạ tầng trọng điểm của TP có nguy cơ đội vốn, vượt dự toán, gây khó khăn cho cân đối ngân sách. Điều này cũng khiến quá trình thương thảo, bồi thường kéo dài, có thể làm chậm tiến độ thực hiện, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công và mục tiêu phát triển hạ tầng đồng bộ mà TP đang ưu tiên thúc đẩy trong giai đoạn sắp tới. Không chỉ vậy, giá đất tăng cao sẽ gây áp lực tài chính đối với người dân và các doanh nghiệp sử dụng đất khi tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế, phí tăng. Đồng thời, làm tăng gánh nặng ngân sách nhà nước khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tránh đi lại "vết xe đổ" của TP.HCM

TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên môi trường, cho rằng phương án giá đất của Sở NN-MT Hà Nội đưa ra là không phù hợp với tinh thần, chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, kiểm soát biến động giá đất, đặc biệt là giá đất sản xuất kinh doanh, đất phi nông nghiệp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Thực tế luật Đất đai 2024 qua 8 tháng thực hiện đã gặp phải rất nhiều vướng mắc đối với người dân và doanh nghiệp. Vướng mắc lớn nhất vẫn là xây dựng bảng giá đất không hợp lý dẫn đến nhiều hệ lụy, trong đó giá bất động sản tăng cao.

Như tại TP.HCM (cũ), trong bảng giá đất ban hành theo Quyết định 79/2024, có nơi cao gấp 38 lần so với giá đất trước đó, khiến người dân khốn khổ vì tiền sử dụng đất tăng cao, vượt quá khả năng của họ khi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp lên đất ở. Do tiền sử dụng đất tăng cao nên nhiều người đã rút lại hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, khiến ngân sách nhà nước thất thu. Minh chứng rõ nhất là khu vực TP.Thủ Đức cũ, từ ngày 1.1.2025 - 30.6.2025 chính quyền đã giải quyết hồ sơ cấp sổ hồng lần đầu, chuyển mục đích 2.076 hồ sơ. Trong khi từ ngày 1.7.2025 đến nay, số hồ sơ đã giải quyết (đã phát hành thông báo thuế) chỉ có 137 hồ sơ.

Từ phân tích trên, TS Phạm Viết Thuận cho rằng TP.Hà Nội không nên đi vào "vết xe đổ" của TP.HCM là ban hành bảng giá đất với mức giá tăng sốc so với mức cũ. Cần tăng vừa phải, thậm chí giữ nguyên để ổn định kinh tế, chứ không phải vì mục tiêu tăng thu ngân sách từ đất. Việc định giá đất theo nguyên tắc thị trường không có nghĩa là để giá đất tăng tự do, tăng giảm vô hạn, mà phải được điều tiết, khống chế hợp lý nhằm bảo đảm sự ổn định và định hướng phát triển kinh tế bền vững. Nguyên tắc thị trường trong định giá đất cần được hiểu theo hướng vừa phản ánh giá trị thực của đất, vừa đặt trong khuôn khổ quản lý của nhà nước.

Khi giá đất tăng quá nhanh, vượt xa khả năng chi trả của doanh nghiệp và người dân sẽ khiến chi phí đầu tư sản xuất, xây dựng nhà ở, hạ tầng tăng theo, gây cản trở phát triển. Ngược lại, nếu giá đất bị ép xuống quá thấp, nhà nước thất thu ngân sách, thị trường méo mó, tạo cơ hội cho đầu cơ, tích trữ đất. Vì vậy, khống chế giá đất không phải là can thiệp hành chính cứng nhắc, mà là sự điều tiết linh hoạt để giữ thị trường ổn định, hài hòa lợi ích giữa các bên. Việc định giá đất theo cơ chế thị trường có quản lý còn giúp đảm bảo công bằng, minh bạch trong thu hồi đất, bồi thường, thuế và giao dịch. Đồng thời, khi giá đất được kiểm soát ở mức hợp lý, dòng vốn đầu tư vào sản xuất, công nghiệp, hạ tầng và nhà ở sẽ dồi dào hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

 

 

DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI CHỈ RA ĐIỂM NGHẼN KHI ĐẦU TƯ Ở TPHCM

Theo phản ánh của các doanh nghiệp FDI, thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, mất thời gian, làm tốn chi phí cơ hội của doanh nghiệp vẫn là yếu tố ảnh hưởng tới môi trường đầu tư tại TPHCM.

Thay vì làm ăn, doanh nghiệp phải đi xin giấy phép

Tại Hội nghị “Gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2025” diễn ra tại TPHCM sáng 30/10, 9 hiệp hội đại diện cho các doanh nghiệp FDI đang đầu tư vào TPHCM đã phản ánh những bất cập liên quan đến thủ tục hành chính, từ đó ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ông Seck Yee Chung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore (SingCham) cho rằng, một trong những thách thức lớn nhất đối với các nhà đầu tư là quy trình cấp phép phức tạp và kéo dài, đặc biệt là các giấy phép con chỉ áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài.

Đại diện SingCham dẫn chứng, hiện quy định giấy phép kinh doanh do Sở Công Thương cấp theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Trong khi đó, theo Nghị định 146/2025/NĐ-CP, kể từ ngày 1/7/2025, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ được chuyển giao cho UBND cấp tỉnh theo quy định mới.

Thời hạn xử lý theo quy định là 13 ngày làm việc, nhưng trên thực tế có thể kéo dài từ 9 đến 12 tháng. Quá trình xin ý kiến, phản hồi từ nhiều cơ quan như Sở Công Thương và các sở, ngành khác lại không được tính vào thời hạn xử lý thủ tục.

“Một công trình đẹp được xây dựng lên, công trình đó có nhiều vị trí văn phòng cần cho thuê. Tuy nhiên, thay vì thời gian các công ty có dự án hàng triệu USD tới làm việc và lấp đầy văn phòng thì họ lại phải đi xin giấy phép”, ông nêu ví dụ tại hội nghị.

Ông Seck Yee Chung cho biết thêm, trong lĩnh vực điện mặt trời áp mái theo mô hình cho thuê thiết bị, các cơ quan cấp phép vẫn xem hoạt động này như “sản xuất điện”, dẫn đến việc yêu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh nhưng không phản ánh đúng bản chất. Những bất cập này không chỉ làm chậm tiến độ dự án mà còn ảnh hưởng đến niềm tin và dòng vốn FDI.

Do đó, Phó Chủ tịch SingCham đề xuất TPHCM xem xét, ban hành quy định nhằm rút ngắn thời hạn cấp phép Giấy phép kinh doanh và bảo đảm việc tuân thủ đúng thời hạn cấp phép.

"Yêu cầu các cơ quan cấp phép thực hiện nghiêm túc thời hạn xử lý hồ sơ, đồng thời, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể hơn về nội dung hồ sơ cần nộp, giúp giảm thiểu số lần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Kiến nghị bỏ yêu cầu về Giấy phép kinh doanh thương mại điện tử theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP", ông nói.

Không chỉ nhà đầu tư Singapore, nhiều hiệp hội nước ngoài khác cũng gặp những vướng mắc tương tự. Đại diện Phòng Thương mại Australia tại Việt Nam (AusCham) cho hay, sự thiếu nhất quán trong quy trình cấp phép, thông quan và phê duyệt đầu tư đã làm giảm sức cạnh tranh của môi trường đầu tư. Ngoài ra, tình trạng ùn tắc giao thông và hạn chế trong logistics, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. 

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), ông Erick Contreras, cũng đồng tình rằng thủ tục hải quan là mối quan tâm thường trực của doanh nghiệp. Nếu quá trình giải quyết thủ tục hải quan tốt, thành phố sẽ chào đón doanh nghiệp đến nhanh chóng hơn.

TPHCM cam kết cắt giảm thủ tục hành chính

Ông Okabe Mitsutoshi, Trưởng đại diện Văn phòng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TPHCM, đề nghị chính quyền thành phố tiếp tục nỗ lực thúc đẩy việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hoàn thiện khung pháp lý và tính minh bạch trong các thủ tục, như thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục nhập khẩu, giấy phép lao động, thị thực nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản có thể hoạt động kinh doanh ổn định.

Theo kết quả “Khảo sát thực trạng về các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động ở nước ngoài năm 2024” do JETRO công bố vào tháng 11/2024, ba rủi ro hàng đầu đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam bao gồm: thủ tục hành chính phức tạp (62,4%), chi phí lao động tăng (58,9%), hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, thiếu minh bạch trong thực thi (57,8%).

Tỷ lệ các doanh nghiệp xem “thủ tục hành chính phức tạp” và “hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện và thiếu minh bạch trong thực thi” như những rủi ro tại Việt Nam cao hơn mức trung bình trong khối ASEAN. Điều này cho thấy doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá những vấn đề này là đặc biệt nghiêm trọng, đại diện JETRO thông tin.

Sau khi nghe các phản ánh, kiến nghị của đại diện cộng đồng doanh nghiệp FDI, Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được thừa nhận, thủ tục hành chính tại TPHCM còn rườm rà, phức tạp, gây phiền hà, mất thời gian, tốn nhiều chi phí, đặc biệt là chi phí cơ hội của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ông Được khẳng định, thành phố đã và đang tiến hành cải cách hành chính. “Mọi việc không thể làm xong trong một sớm một chiều, nhưng khó cách mấy cũng phải làm”, ông nhấn mạnh.

Chủ tịch TPHCM cho biết, địa phương hướng tới cắt giảm thủ tục hành chính ở 3 yếu tố: chi phí; thời gian và số lượng thủ tục, tối thiểu 30%.

Do vậy, ông bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp FDI hãy tin tưởng và đồng hành cùng thành phố trong cuộc cách mạng về cải cách thủ tục hành chính, cải cách về thái độ phục vụ của chính quyền đối với doanh nghiệp tại TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Mặt khác, để Việt Nam không trở thành cứ điểm lắp ráp, gia công, ông mong muốn các doanh nghiệp FDI chia sẻ với doanh nghiệp thành phố giá trị về công nghệ, đặc biệt là công nghệ lõi để các bên cùng nhau đi xa hơn. TPHCM hướng tới thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

“Thành công của doanh nghiệp FDI cũng chính là thước đo của năng lực điều hành và môi trường đầu tư của TPHCM. Chúng tôi trân trọng từng đồng vốn, từng ý tưởng và từng cam kết của doanh nghiệp”, ông Được nói.

 

 

TỈNH SÁT VÁCH HÀ NỘI GÂY CHẤN ĐỘNG: VƯỢT TP.HCM, LẬP KỶ LỤC CHƯA TỪNG CÓ

Đây là "Thủ phủ công nghiệp hiện đại phía Bắc".

Bắc Ninh là "Thủ phủ công nghiệp hiện đại phía Bắc". Tận dụng cơ hội từ chính sách thuế, cùng chính sách đầu tư thông thoáng và thế mạnh của tỉnh, Bắc Ninh đã bứt phá mạnh mẽ trong phát triển công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng xuất khẩu năm 2025.

Theo số liệu từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, tổng giá trị xuất, nhập khẩu tháng 9 của tỉnh ước đạt 17,1 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 8,46 tỷ USD , tăng 22,7% so cùng kỳ năm trước; nhập khẩu tháng 9 ước đạt 8,6 tỷ USD, tăng 46,2%.

Điều đáng nói là, đây là tháng thứ 3 liên tiếp sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về xuất khẩu. Trước đó, tháng 7 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 7,9 tỷ USD và tăng lên mức 8,7 tỷ USD trong tháng 8.

Tính chung 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Bắc Ninh ước đạt 129,3 tỷ USD. Trong đó giá trị xuất khẩu ước đạt 65,7 tỷ USD, tăng 26,4 %; giá trị nhập khẩu ước đạt 63,5 tỷ USD tăng 36,5%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 2,2 tỷ USD.

Các nhóm hàng chủ lực giúp giá trị xuất khẩu của Bắc Ninh tăng cao phải kể đến máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại các loại và linh kiện.

Tận dụng tốt các cơ hội mới về thuế quan, các tập đoàn lớn như Samsung, Canon, Foxconn, Goertek... tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ từ tháng 7 và tháng 8, qua đó giữ vững vai trò đầu tàu trong lĩnh vực xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao của Bắc Ninh.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư số 1 tại Bắc Ninh, dẫn đầu cả về vốn đầu tư, số lượng dự án và giá trị xuất khẩu. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đóng góp mạnh mẽ khi giá trị sản xuất công nghiệp của khối này chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng công nghiệp của Bắc Ninh.

Đứng sau Hàn Quốc, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Bắc Ninh. 9 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Bắc Ninh sang Trung Quốc đạt khoảng 3 tỷ USD, tập trung vào các nhóm sản phẩm nông sản tươi, nông sản chế biến (vải thiều, nhãn…) cùng linh kiện và sản phẩm điện tử.

Cùng với công nghiệp, xuất khẩu nông sản của Bắc Ninh có nhiều triển vọng tích cực. Đặc biệt, sản lượng vải thiều xuất khẩu năm nay của Bắc Ninh đạt mức kỷ lục 78.200 tấn.

Dù 3 tháng liên tiếp đứng đầu cả nước nhưng tổng chung, trong 9 tháng đầu năm, Bắc Ninh đứng thứ 2 cả nước về kim ngạch xuất khẩu, sau Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, Bắc Ninh đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ trong hoạt động xuất nhập khẩu thông qua loạt giải pháp đồng bộ. Tỉnh sẽ hoàn thiện hệ thống kho bãi, trung tâm logistics hiện đại, đồng thời nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối liên vùng nhằm giảm chi phí vận chuyển và rút ngắn thời gian giao hàng.

Song song đó, Bắc Ninh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, gia tăng giá trị sản phẩm và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tỉnh cũng tập trung mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác thương mại, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch. Bắc Ninh ưu tiên thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, đồng thời tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước nhằm hình thành hệ sinh thái sản xuất – xuất khẩu bền vững.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực logistics, xuất nhập khẩu và kỹ thuật sản xuất hiện đại.

Việc triển khai hiệu quả các giải pháp này được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và đảm bảo tăng trưởng bền vững cho kim ngạch xuất nhập khẩu, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Ninh trong giai đoạn tới.

 

Nguồn: Soha; Thanh Niên; Vietnamnet; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang