- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Học sinh 17 tuổi tuyên bố sẽ tẩn cho học sinh 15 tuổi một trận. Ngày hôm đó, học sinh 17 tuổi cùng đồng học chặn học sinh 15 tuổi đang trên đường từ trường về nhà, để trừng phạt, bằng cách tay trái nắm chặt cánh tay đối phương và tay phải giáng một quả đấm thẳng vào đầu. Nạn nhân gục ngay tại chỗ, trán và hộp sọ rạn, não bị chấn thương, phải đưa đi cấp cứu, trải qua 2 lần mổ, gắn hộp sọ bằng kim loại. Hậu quả đau đầu thường xuyên.
Học sinh 15 tuổi, bên nguyên, kiện ra Toà án Landgericht Arnsberg, đòi bên bị bồi thường thiệt hại và tiền đau đớn. Toà phán nguyên đơn cũng có lỗi nên phải chịu 30% thiệt hại vì vậy bên bị chỉ phải trả cho bên nguyên tiền đau đớn 7.000 Euro.
Bên nguyên kháng án, kiện tiếp lên Toà án Tiểu bang OLG ở Hamm.
Với án quyết số 9 U 135/15, Toà phán, bên nguyên hoàn toàn không có lỗi, vì vậy bên bị phải trả bên nguyên tiền đau đớn 13.000 Euro, với lập luận: Hành vi bạo lực của bên bị hoàn toàn có chủ đích, nên phải trả toàn bộ tiền thiệt hại và đau đớn cho bên nguyên. Bên bị lập kế hoạch bắt bên nguyên và phạt bên nguyên tội đã xúc phạm bên bị, trước sự chứng kiến của nhiều người. Trong trường hợp trên, bên nguyên không thể chống đỡ.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá