Cháu bé bị hàng xóm xâm hại; Giả sĩ quan để lừa tình, tiền; Thuê người tạt axit nhân tình của con trai; Đâm em dâu rồi dọa tự sát

CHÁU BÉ BỊ HÀNG XÓM XÂM HẠI, MẸ CHẾT LẶNG KHI PHÁT HIỆN

Chạy đi tìm con, người phụ nữ ở Gia Lai chết lặng khi thấy con gái nhỏ đang bị người hàng xóm xâm hại

Ngày 26-8, TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm kín và tuyên án công khai phạt bị cáo Siu Yir (SN 1964, tại xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo HĐXX, chiều 11-8-2024, sau khi đã uống rượu, ông Siu Yir đến nhà hàng xóm thì gặp chị K.H và nhiều người khác đang ngồi chơi. Trong đó, bé gái C. (SN 2021, con của chị K.H) đang chơi ở đây cùng nhiều người khác.

Tại đây, Siu Yir ôm, bế cháu C. đi ra ngoài và nói với chị K.H rằng "bế đi chơi ở nhà". Khi bế cháu C. về tới nhà mình, Siu Yir đã thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khoảng 10 phút sau khi Siu Yir bế cháu C. đi, chị K.H đi tìm thì phát hiện con gái đang bị đối tượng xâm hại nên hốt hoảng, kêu cứu. Sau đó, người phụ nữ bế con đi về và trình báo công an.

Ngay sau, Siu Yir bị bắt khẩn cấp, bị tạm giữ, tạm giam. Tính đến thời điểm bị xâm hại, cháu C. mới 2 tuổi 9 tháng 4 ngày.

Tại phiên tòa, bị cáo Siu Yir đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của bị can Siu Yir đã phạm vào tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" với tình tiết định khung hình phạt "Đối với người dưới 10 tuổi".

Bị cáo nhiều lần phạm tội trộm cắp

Theo kết quả điều tra, ông Siu Yir đã có nhiều lần phạm tội và bị xử phạt tù. Điển hình như ngày 14-6-2005, bị TAND huyện Ia Pa (cũ) xử phạt 30 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Chưa đầy 3 tháng sau, vào ngày 21-9-2005, ông Suy Yir tiếp tục bị TAND huyện Ia Pa (cũ) xử phạt 9 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", nâng tổng hợp hình phạt thành 39 tháng tù. Tới ngày 25-10-2011, Siu Yir tiếp tục bị TAND huyện Ia Pa (cũ) xử phạt 4 năm tù cũng về tội "Trộm cắp tài sản".

BẮT ĐỐI TƯỢNG GIẢ DANH SĨ QUAN QUÂN ĐỘI ĐỂ LỪA TÌNH, TIỀN NHIỀU NGƯỜI

Đối tượng Đặng Ngọc Minh Triều mua quân phục QĐND để mặc nhằm mạo danh sĩ quan lừa tiền, lừa tình nhiều người.

Mới đây, Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 7 vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Đặng Ngọc Minh Triều (31 tuổi, ngụ phường Phú Lâm, TPHCM) để điều tra hành vi giả danh sĩ quan quân đội nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24/8, Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 7 tiếp nhận tin báo từ Cục Bảo vệ an ninh Quân đội về trường hợp đối tượng Đặng Ngọc Minh Triều có dấu hiệu giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo. Từ cơ sở điều tra ban đầu, Cơ quan Điều tra hình sự bắt khẩn cấp đối tượng Triều.

Đến nay, Cơ quan Điều tra xác định một số vụ việc mà Triều giả danh sĩ quan quân đội để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Theo đó, năm 2017, Đặng Ngọc Minh Triều đặt mua 1 bộ quân phục K08, 1 bộ quân hàm sĩ quan với cấp bậc thiếu úy và phù hiệu quân y của QĐND Việt Nam.

Năm 2019, Triều bắt đầu sử dụng danh nghĩa quân nhân để làm quen, kết bạn trên mạng xã hội. Năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, Triều mua thêm 1 bộ quân phục K20 và 1 bộ phù hiệu kết hợp có cấp bậc đại úy binh chủng hợp thành. Khi qua chốt, Triều mặc quân phục giả danh này và giới thiệu đang công tác tại Quân khu 7.

Trong cùng năm, Triều quen và có quan hệ tình cảm với chị M.H. (33 tuổi). Triều giới thiệu với chị H. là mình đang cấp bậc đại úy, làm việc tại một đơn vị của Quân khu 7.

Lợi dụng niềm tin, Triều nhiều lần đề nghị chị M.H. chuyển tiền vào tài khoản của mình với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Ngoài ra, Triều còn mượn xe máy trị giá 30 triệu đồng của chị M.H. và sử dụng thời gian dài, chỉ trả lại khi bị yêu cầu làm việc với công an.

Mới đây nhất, giữa năm 2025, Triều quen biết quân nhân H.P. và giới thiệu bản thân công tác tại Cục Bảo vệ an ninh Quân đội. Khi biết H.P có nhu cầu chuyển công tác, Triều nhận có thể “lo được”, yêu cầu H.P. chuyển 2 triệu đồng qua tài khoản khác để làm thủ tục. Sau khi nhận tiền, Triều chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân.

Không chỉ vậy, Triều còn tự nhận đang công tác tại nhiều đơn vị khác của quân đội để tạo niềm tin với nhiều người.

Hiện Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 7 đã bắt giữ Triều và tình nghi đối tượng chiếm đoạt tài sản của nhiều người nên tiếp tục mở rộng điều tra.

THUÊ CÔN ĐỒ TẠT AXIT NHÂN TÌNH CỦA CON TRAI

Biết con trai ngoại tình nhưng không ngăn cản được, Đỗ Văn Tân cùng vợ chồng con gái thuê nhóm côn đồ với giá 200 triệu đồng để đánh, tạt axit người phụ nữ, ép rời xa con trai.

Ngày 25/8, Đỗ Văn Tân, 49 tuổi bị TAND Hà Nội tuyên 8 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Con gái ông Tân là Đỗ Thị Kim Phượng, 25 tuổi, bị phạt 6 năm 6 tháng tù; Khuất Văn Tuy (34 tuổi, chồng Phượng) lĩnh 3 năm tù.

Cùng vụ án, 6 người trong nhóm côn đồ 16-38 tuổi, bị phạt 3 năm 6 tháng đến 8 năm 6 tháng tù về cùng tội danh.

Cáo trạng xác định, con trai ông Tân là anh Tiến đã có gia đình nhưng vẫn quan hệ ngoài luồng với chị Huyền - cũng đã có chồng con. Gia đình nhiều lần khuyên can, ngăn cấm song anh Tiến vẫn thường xuyên lén gặp Huyền. Từ đó, ông Tân cùng con gái bàn bạc thuê người "dằn mặt" để buộc chị Huyền chấm dứt quan hệ.

Khoảng đầu tháng 2, ông Tân nhờ bị cáo Phạm Xuân Tôn (38 tuổi, TP Hải Dương) tìm người đánh chị Huyền. Tôn giới thiệu em họ là Phạm Đức Anh (36 tuổi) đến gặp ông Tân lấy hình ảnh, địa chỉ của nạn nhân. Phượng cũng liên hệ trực tiếp với Đức Anh để bàn thêm.

Chiều 12/2, thấy con trai đi cùng tình nhân, ông Tân gọi điện báo cho Đức Anh. Do bận việc riêng, Đức Anh thuê Lê Văn Nhật thay mình "ra tay".

Đến tối, Phượng gọi cho Đức Anh, yêu cầu "đánh gãy chân, tạt axit" vào chị Huyền, đồng thời hứa cung cấp axit. Đức Anh đồng ý, báo lại cho Nhật và thống nhất tiền công 200 triệu đồng. Ông Tân và Phượng chấp nhận.

Phượng sau đó kể lại kế hoạch cho chồng là Khuất Văn Tuy, nhờ chuẩn bị axit. Tuy lấy khoảng 500 ml dung dịch sunfuric (H2SO4) từ xưởng cơ khí, cất giữ.

Tối 12/2, Nhật mang gậy sắt dạng gậy bóng chày, bình xịt hơi cay, rủ thêm Lê Đức Dũng (16 tuổi) và Trần Bá Quân (17 tuổi) đi đánh chị Huyền. Nhật thuê Bùi Đình Ngạch (40 tuổi) lái ôtô chở cả nhóm, dù biết rõ mục đích.

Nhóm gặp vợ chồng Phượng để nhận chai axit, sau đó đến gần nhà trọ của chị Huyền, đậu xe cách 200 m, chia nhau gậy, axit, bình xịt để phục kích.

Khoảng 22h cùng ngày, khi chị Huyền đi chơi về, nhóm này chặn xe, dùng hơi cay, gậy sắt và axit tấn công rồi bỏ chạy. Nhật gọi điện báo cho Phượng và Đức Anh "đã xong việc" và dặn mọi người xóa tin nhắn.

Tối hôm sau, nhóm nhận 200 triệu đồng từ ông Tân. Đức Anh hưởng 15 triệu, tài xế Ngạch 2 triệu, Dũng và Quân mỗi người một triệu, số còn lại Nhật giữ. Một tuần sau, các bị cáo bị bắt khẩn cấp.

Nạn nhân bị gãy 5 xương chân tay, bỏng 10% diện tích cơ thể, tỷ lệ tổn hại sức khỏe 45%. Trong quá trình điều tra, vợ ông Tân đã thay nhóm bồi thường 500 triệu đồng.

Nhà chức trách xác định anh Tiến và chị Huyền có quan hệ tình cảm nhưng không chung sống. Anh Tiến sau đó qua đời nên không bị xem xét xử lý.

ĐIỀU TRA VỤ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÂM EM DÂU RỒI CỐ THỦ TRONG NHÀ DỌA TỰ SÁT

Đối tượng gây án có biểu hiện không tỉnh táo, dùng kiếm đe dọa, ngăn lực lượng công an tiếp cận, dọa tự sát và tự gây thương tích bằng dao lam.

Theo Dân trí, ngày 25/8, Bộ Công an cho biết Công an phường Phan Đình Phùng đang phối hợp Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra vụ giết người xảy ra trên địa bàn.

Thông tin thêm trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 19h45 ngày 23/8, Công an phường Phan Đình Phùng nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại tổ 29 xảy ra vụ việc một đối tượng vừa dùng kiếm tấn công em dâu.

Công an phường nhanh chóng triển khai lực lượng tới hiện trường phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đối tượng gây án có biểu hiện không tỉnh táo, dùng kiếm đe dọa, ngăn lực lượng công an tiếp cận, dọa tự sát và tự gây thương tích bằng dao lam.

Sau một thời gian vận động, thuyết phục đối tượng bỏ vũ khí hợp tác, tận dụng khi đối tượng sơ hở, tổ công tác của công an phường nhanh chóng ập vào tước vũ khí, khống chế thành công đối tượng.

Trong quá trình khống chế, đối tượng dùng dao lam tấn công lại tổ công tác, khiến một cán bộ công an phường bị thương phía dưới cằm, phải khâu 21 mũi.

Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đã tới thăm hỏi, động viên cán bộ công an bị thương, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, hành động dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Ông yêu cầu công an các đơn vị, địa phương quán triệt thực hiện nghiêm các quy định trong công tác, nêu gương tinh thần dũng cảm tấn công trấn áp tội phạm; thực hiện tốt chính sách và đảm bảo chế độ cho cán bộ, để sớm bình phục sức khỏe trở lại công tác.

Nguồn: Kenh14; Vietnamnet; Vnexpress; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh bị đầu độc ở Mỹ; Cộng đồng ở St. Petersburg; Cộng đồng tại Saudi Arabia; Phu nhân Tổng Bí thư dự Ngày Việt Nam tại Pháp; Nam sinh chọn sống ở Mỹ

Lên đầu trang