Cha đẻ cũng không được quyền tiếp xúc con ruột

Đối với cha con người Đức thì tình huống ngược lại, quyền chăm sóc con đẻ của mình chỉ được chấp nhận khi vì chính cuộc sống của đưá con.

Một người đàn ông sống ở Bamberg đòi quyền tiếp xúc với một bé 6 tuổi, bởi bé chính là con ruột. Nhưng bé lại đang sống trong một gia đình có 6 anh chị cùng với mẹ và người cha vẫn tự nhận là cha đẻ. Người mẹ từ chối, người đàn ông kiện ra 2 cấp toà, điạ phương và tiểu bang.

Với án quyết số 2 UF 210/11, Toà án Oberlandesgericht tại Bamberg bác bỏ đơn kiện của người đàn ông, viện dẫn án lệ của Toà án Âu châu (EGMR) về nhân quyền số Az.: 20578/07, phán: Người đàn ông tự nhận cha ruột không có quyền tiếp xúc với bé, bởi người mẹ không đồng ý và bởi tiếp xúc đó không đạt được mục đích phục vụ cho cuộc sống của bé.

Toà lập luận, bé đang sống trong một gia đình ổn định. Gia đình đó sẽ bất ổn, nếu xác định một người đàn ông bên ngoài gia đình là cha đẻ của bé. Kết quả giám định cuộc sống của bé cho thấy bé được sống trong một gia đình hạnh phúc, có chỗ dưạ chắc chắn, coi người cha hiên tại chính là cha ruột của mình. Ngoài ra, nếu vấn đề cha đẻ được xác định sẽ dẫn tới hạnh phúc của gia đình hiện tại bị tan vỡ, và mọi mối quan hệ tin tưởng trong gia đình cũng tan vỡ theo.

Ngoài ra, điều quan trọng nhất là nếu cho phép người đàn ông được quyền tiếp xúc sẽ gây nguy hại cho tinh thần của bé. Một mặt giữa người đàn ông và người mẹ coi nhau như kẻ thù. Mặt khác, người đàn ông tỏ ra có dự định khi được quyền tiếp xúc sẽ gây tác động xấu tới cuộc sống hiện tại của bố mẹ bé. Nghĩa là bé phải sống trong cảnh một gia đình bất ổn, làm bé mất chỗ dựa, mất tổ ấm hiện có.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang