- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Tận dụng lợi thế lượng dữ liệu khổng lồ phát sinh hằng ngày từ chính dân số, các công ty và viện nghiên cứu Trung Quốc đã đào tạo và cải thiện các thuật toán AI, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống như y tế, giáo dục hay vận tải,...
Thế kỷ 21 đánh dấu bước chuyển mình của Trung Quốc khi vươn mình chiếm lĩnh vị trí trung tâm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) - ngành công nghệ mang tính cách mạng.
Bắc Kinh chủ trương coi AI là “ưu tiên quốc gia trong nhiều chính sách, sáng kiến tài trợ và kế hoạch chiến lược khác nhau” thông qua “Kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo thế hệ mới”, được công bố từ năm 2017.
Kế hoạch này bao gồm tài trợ cho nghiên cứu, tuyển dụng nhân tài, phát triển cơ sở hạ tầng AI và đặt mục tiêu đưa nước này trở thành cường quốc về AI trong năm 2030.
Đưa AI vào mọi mặt cuộc sống
Tận dụng lợi thế là nguồn lượng dữ liệu khổng lồ phát sinh hằng ngày từ chính dân số của mình, các công ty và viện nghiên cứu Trung Quốc đã đào tạo và cải thiện các thuật toán AI, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống như y tế, giáo dục hay vận tải,...
Một số cơ sở y tế của Trung Quốc đã đạt được nhiều tiến bộ nổi bật trong việc áp dụng AI vào chăm sóc sức khỏe từ việc phát hiện bệnh sớm đến cá nhân hóa phác đồ điều trị từng ca bệnh, góp phần cải thiện tình hình, thể trạng của bệnh nhân và giảm thiểu chi phí điều trị.
Trong lĩnh vực này, các thuật toán AI thường được sử dụng hỗ trợ bác sĩ phát hiện các điểm bất thường trong hình ảnh chụp X-quang, MRI và chụp CT khi chúng có khả năng xác định tình trạng khối u, gãy xương và nhiễm trùng với độ chính xác cao.
Ngoài ra, những phân tích hình ảnh do AI cung cấp đang được sử dụng để chẩn đoán bệnh từ các slide bệnh lý, giúp đẩy nhanh quá trình chẩn đoán, giảm sai sót và cải thiện kết quả điều trị của bệnh nhân.
Trung Quốc đã triển khai các chương trình sàng lọc dựa trên AI đối với bệnh võng mạc tiểu đường và một số loại bệnh ung thư. Các chương trình này cho phép phát hiện và can thiệp sớm, nâng cao cơ hội điều trị thành công.
AI được sử dụng để phân tích hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) nhằm xác định triệu chứng và yếu tố có nguy cơ gây bệnh, giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ động quản lý sức khỏe bệnh nhân.
Trong giáo dục, AI cải thiện hệ thống hiện hành từ việc cá nhân hóa chương trình học tập đến nâng cao hiệu quả quản lý.
Cách học tập của học sinh Trung Quốc có sự thay đổi tương ứng với mức độ tích hợp công nghệ, ví dụ các nền tảng học tập được cá nhân hóa đang điều chỉnh nội dung giáo dục phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng học sinh, giúp thu hẹp khoảng cách giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục tổng thể.
Các hệ thống dạy kèm dựa trên AI đang được giới thiệu để cung cấp hỗ trợ theo thời gian thực cho học sinh, giúp trả lời các câu hỏi, giải thích các khái niệm và cung cấp phản hồi về bài tập.
Hệ thống có thể thích ứng với khả năng tiếp thu và mức độ hiểu bài của từng học sinh, giúp học sinh theo kịp bài giảng trong khi vẫn đảm bảo không gây nhàm chán đối với những học sinh có học lực khá.
Những đổi mới như vậy có thể xây dựng phong cách học tập tốt hơn cho học sinh/sinh viên và nâng cao hiệu quả học tập.
Ngoài ra, AI cũng đóng vai trò quan trọng trong phát triển phương tiện tự hành, với dự án Apollo do Baidu dẫn đầu. Việc các nhà máy thông minh nở rộ, đưa robot tự động hoá trong các hệ thống kiểm soát chất lượng ngày càng phổ biến, từ đó nâng cao hiệu quả, hạn chế sai sót và giảm thiểu chi phí.
Định hình tương lai tự động hoá
Theo kế hoạch chi tiết của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, quốc gia này đặt mục tiêu sản xuất thành công robot hình người đầu tiên vào năm 2025.
Đến năm 2027, Trung Quốc đặt mục tiêu tạo ra những robot có khả năng suy nghĩ, học hỏi và đổi mới. Để hỗ trợ hoạt động sản xuất, Chính phủ Trung Quốc có kế hoạch thiết lập một hệ thống chuỗi cung ứng công nghiệp đáng tin cậy.
Sự xuất hiện của robot hình người sẽ báo hiệu một sự thay đổi mang tính đột phá trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Các chuyên gia đánh giá đây là một động thái chiến lược nhằm định hình tương lai các công nghệ tự động hoá.
Hiện lĩnh vực robot hình người đang dẫn đầu bởi các công ty Mỹ, với “Optimus” của Tesla hay Atlas từ Boston Dynamics, song với năng lực công nghiệp mạnh mẽ, nhiều khả năng Bắc Kinh có thể đạt được sự tăng trưởng đáng kể trong vòng 5 đến 10 năm tới.
Các công ty nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực này có thể kể đến như công ty Truyền tải Thông minh Zhongda, công ty Kỹ thuật Tự động hóa Miracle, Robot và Tự động hoá Siasun hay Thâm Quyến Sunwin Intelligence.
“Không còn ‘lằn ranh đỏ” nào ở Hong Kong nữa, một giáo sư ngành nhân văn khoảng 30 tuổi ở Hong Kong nói.
"Nếu họ muốn tìm bắt bạn, điều gì cũng có thể được dùng làm cái cớ”, giảng viên này không muốn tiết lộ tên thật vì những hậu quả có thể xảy ra.
Anh cho biết cơn ác mộng của mình là bị giới truyền thông do Bắc Kinh hậu thuẫn nêu tên và tấn công, điều có thể khiến anh mất việc hoặc tệ hơn là mất tự do.
Nỗi sợ hãi đó quét qua các trường đại học và giới học thuật ở Hong Kong, nơi từng thu hút những nhân tài hàng đầu. Hong Kong gần Trung Quốc nhưng cũng đủ xa để có các trường lớp tiến bộ, thư viện và kho lưu trữ đẳng cấp thế giới cho phép học tập tự do, thậm chí trong ngành nghiên cứu về Trung Quốc.
Nhưng các học giả và sinh viên nói với BBC điều này đã không còn đúng nữa, nhiều người chọn cách nói giấu tên vì sợ hãi. Trong năm học 2021/22, hơn 360 học giả đã rời 8 trường đại học công lập của Hong Kong. Theo dữ liệu chính thức, số lượng 7,4% là cao nhất kể từ năm 1997, khi Hong Kong trở lại dưới sự cai trị của Trung Quốc. Công tác tuyển sinh sinh viên nước ngoài đã giảm 13% kể từ năm 2019.
“Bầu không khí tự do đã không còn tồn tại và mọi người đang lo lắng”, Stephan Ortmann, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Metropolitan Hong Kong cho biết. Ông nói rằng nhiều đồng nghiệp của mình đã rời đi và những người ở lại đang cảnh giác - ông đã nghe nói về việc các giáo viên đã bỏ tất cả tài liệu liên quan đến Hong Kong và Trung Quốc khỏi các khóa học của họ.
Các học giả cho biết, quá trình tự kiểm duyệt bắt đầu sau khi Luật An ninh Quốc gia (NSL) có hiệu lực vào năm 2020. Đạo luật sâu rộng nhắm vào bất kỳ hành vi nào được coi là ly khai hoặc lật đổ, cho phép chính quyền nhắm mục tiêu vào các nhà hoạt động cũng như công dân bình thường.
Bắc Kinh cho biết luật mà họ thông qua sau các cuộc biểu tình lớn chống chính phủ vào năm 2019, đã đưa Hong Kong "từ hỗn loạn đến quản trị". Nhưng cũng từ đó đã biến đổi thành phố sôi động một thời này. Đã từng có những cuộc biểu tình, dù lớn dù nhỏ, gần như mỗi cuối tuần - nhưng giờ đây việc thể hiện sự bất đồng chính kiến một cách công khai là điều không thể tưởng tượng được.
Các kệ tại thư viện công cộng đã trống rỗng những cuốn sách quảng bá cái mà các quan chức gọi là "hệ tư tưởng xấu" và phim bị kiểm duyệt vì lý do an ninh quốc gia. Các nhà hoạt động dân chủ đã bị cấm tham gia các cuộc bầu cử địa phương "chỉ dành cho những người yêu nước" được tổ chức vào cuối tuần qua - nhưng những người nổi bật nhất trong số họ, một số người cũng là học giả, đang ở trong tù hoặc bị lưu đày.
'Cảm giác rất khác'
Tại lối vào khuôn viên có trên đồi rộng lớn của Đại học Trung Hoa Hong Kong (CUHK), bảy nhân viên bảo vệ đang canh gác một bốt ra vào nơi các giảng viên, sinh viên và khách phải tự nhận dạng.
Kiểm tra an ninh được áp dụng vào năm 2021 - cùng năm mà hai cơ quan truyền thông ủng hộ dân chủ có ảnh hưởng là Apple Daily và Stand News, cùng hàng chục nhóm nhân quyền và công đoàn đã bị đóng cửa.
“Cảm giác rất khác,” một cựu sinh viên đến thăm trường ngày hôm đó nói.
CUHK là điểm nóng vào năm 2019, nơi những người biểu tình mặc đồ đen và cảnh sát chống bạo động sử dụng bom xăng, gạch, hơi cay và đạn cao su. Bây giờ ngôi trường không có dấu hiệu bất đồng chính kiến. Bức tường dân chủ, nơi từng dán đầy các áp phích ủng hộ dân chủ và các tờ ghi chú, đã bị gỡ và rào lại. Bức tượng Nữ thần Dân chủ, được dựng lên để tưởng nhớ hàng ngàn người đã chết trong cuộc đàn áp Thiên An Môn ở Bắc Kinh năm 1989, đã không còn nữa. Nó đã bị dỡ bỏ vào Giáng sinh năm 2021.
Một sinh viên CUHK giấu tên cho biết: “Tôi và bạn bè chắc chắn cảm thấy bất lực. Tôi chọn học khoa học xã hội một phần vì phong trào xã hội… Tôi muốn học hỏi nhiều hơn và đóng góp nhiều hơn. Nhưng bây giờ thì làm được ít việc hơn”.
Anh đã bắt đầu tránh các khóa học có thể có tính nhạy cảm, chẳng hạn như các khóa về chính trị và lịch sử Trung Quốc. Anh cũng lo lắng rằng các tài liệu nghiên cứu mà anh viết có thể bị rò rỉ, bất chấp sự đảm bảo của trường đại học trong việc bảo vệ quyền riêng tư của sinh viên. Sự lo lắng của anh không phải là không có cơ sở vì Hong Kong hiện có đường dây nóng nơi mọi người có thể báo cáo người khác vi phạm luật NSL.
Anh không chắc chắn về tương lai mà thành phố quê hương sẽ mang lại cho bản thân. Anh biết những người bạn đã bỏ học đại học một năm sau khi đăng ký và cùng 140.000 người Hong Kong khác chuyển đến Anh theo thị thực đặc biệt cho phép họ sống và làm việc ở đó. Những người khác đang có kế hoạch rời đi sớm, anh nói.
“Hong Kong đang trên một quỹ đạo đi lên để trở thành một trung tâm học thuật xuất sắc bên ngoài Phương Tây”, một chuyên gia về Trung Quốc đã rời Hong Kong sau năm 2020 cho biết. “Thật đau lòng khi 20 năm tiến bộ đã bị phá bỏ [bởi NSL]."
Tiến sĩ Ortmann, người đến Hong Kong vào năm 2011, cũng thất vọng về việc thành phố này mất đi vị thế là một trung tâm học thuật về Trung Quốc: “Hong Kong cho phép tiếp cận với nhiều nguồn thông tin một cách tuyệt vời. Nhưng điều đó chắc chắn đã trở nên kém phần quan trọng khi khả năng tiếp cận nhiều nguồn tin đã biến mất.”
Ngay cả việc trở thành chuyên gia về Trung Quốc cũng khiến bạn trở thành mục tiêu, ông nói. “Một đồng nghiệp của tôi, học giả về Trung Quốc, đã bị giữ lại ở hải quan khoảng 4 tiếng khi ông ấy từ Trung Quốc đại lục đến Hong Kong.”
“Họ đã không thích chúng tôi trong một thời gian dài, nhưng bẵt đầu ra tay nhằm vào chúng tôi sau năm 2019”, một học giả ngành nhân văn đã đi khỏi thành phố hai năm trước vì không được nhận hợp đồng dài hạn trong học viện, bất kể lời yêu cầu từ nhiều đồng nghiệp khác.
Một giảng viên khoa học xã hội cho biết số lượng đơn xin việc từ các giáo sư và học giả ở nước ngoài muốn tới Hong Kong đang cạn dần và nói thêm rằng ngay cả việc thuê trợ lý nghiên cứu cũng trở nên khó khăn.
Rất ít sinh viên ngành khoa học xã hội hoặc nhân văn ở Hong Kong hiện đang đăng ký học tiến sĩ và cơ hội để những người hoàn thành chương trình học đang giảm dần.
'Tôi có thể dạy môn gì?'
Nhà sử học Rowena He lần đầu tiên đến Hong Kong vào tháng 7/2019 trong những tháng đầu của cuộc biểu tình. Cô biết việc này có thể gây nguy hiểm nhưng cô vẫn nắm lấy cơ hội.
Hong Kong là ngọn hải đăng cho cô He, học giả sinh ra và lớn lên ở Quảng Châu chuyên nghiên cứu về phong trào Thiên An Môn năm 1989. Cô ưa xem bộ phim bộ Hong Kong và luôn theo dõi giới phóng viên của thành phố đưa tin về những gì xảy ra ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Cô cũng tham gia phong trào Thiên An Môn năm đó ở Quảng Châu.
Tháng 10 năm nay, cô phát hiện ra đơn xin gia hạn visa Hong Kong của mình đã bị từ chối sau một năm chờ đợi. Cô bị cơ quan của mình, CUHK, sa thải vài ngày sau đó. Đặc khu trưởng Hong Kong Lý Gia Siêu cho biết thị thực của giáo sư He đã bị từ chối như một phần của quy trình thường xuyên nhằm sàng lọc những người có thể "gây ra rủi ro về an ninh và hình sự".
“Tôi chỉ cảm thấy buồn cho thành phố và người dân,” cô He nói. “Điều này sẽ có những tác động nghiêm trọng, rộng lớn hơn... mọi người sẽ hỏi, 'Tôi vẫn có thể tiếp tục công việc học thuật của mình ở Hong Kong chứ? Tôi có thể dạy môn gì?'"
Cô nói rằng giáo trình của mình là một "cuộc hành trình khá đơn độc", được đưa ra thảo luận công khai về các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo năm 1989 và cuộc đàn áp đẫm máu sau đó đã bị cấm ở Trung Quốc. Ngay cả internet cũng không có dấu vết của thời điểm quan trọng đó.
Nhưng điều này chỉ gia tăng mối quan hệ của cô với Hong Kong: "Tôi biết, dù thế nào đi nữa, hàng năm vào ngày 4/6, hàng chục ngàn người sẽ đến Công viên Victoria. Họ cùng nhau thắp lên những ngọn nến và nói với thế giới rằng chúng tôi vẫn ở đây, chúng tôi vẫn quan tâm, chúng tôi vẫn tưởng nhớ."
Hong Kong, nơi luôn tổ chức buổi thắp nến lớn nhất để tưởng nhớ vụ thảm sát ngày 4/6, đã tổ chức buổi lễ cuối cùng vào năm 2019, sau đó thì bị cấm.
Giáo sư He nói rằng cô cố gắng "không thu hút chú ý nhất có thể" tại CUHK, nhưng cô không kiểm duyệt các lớp học của mình. "Tôi từ chối sử dụng từ 'gây tranh cãi' hoặc 'nhạy cảm' để mô tả công việc của mình. Trách nhiệm cơ bản của tôi là giảng dạy sự thật lịch sử và các giá trị phổ quát."
Cô đi ăn tối với các sinh viên của mình hàng tuần để có thể nói chuyện về những gì đang xảy ra trong thành phố.
"Chúng tôi có thể hỗ trợ lẫn nhau ngay cả khi chúng tôi đang sống trong sợ hãi."
Sau đó vào tháng 2, tờ báo địa phương Văn Hối báo được Bắc Kinh hậu thuẫn đã gọi cô là đặc vụ của Phương Tây.
Là một chuyên gia về lưu vong chính trị, cô nghĩ mình biết đủ về trải nghiệm này. "Tôi nghĩ rằng tôi hiểu họ rất rõ. Đến lúc tôi phải mang theo một chiếc vali với tất cả quần áo của mình và chuyển từ căn hộ Airbnb này sang Airbnb khác, tôi bắt đầu cảm thấy hóa ra tôi chưa hiểu họ đủ".
Nhưng tìm cảm ấm áp và ủng hộ của người dân ở Hong Kong và ở hải ngoại đã an ủi cô.
“Một thời đen tối sẽ tới. Nhưng xã hội dân sự sẽ chỉ chết khi chính người dân của họ bỏ cuộc. Chúng ta không nên từ bỏ Hong Kong.”

(Ảnh minh họa).
Hiệp hội Nhôm Nga cảnh báo, toàn bộ ngành đang đứng trước một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, một số doanh nghiệp của tập đoàn nhôm Rusal của Nga có nguy cơ đóng cửa.
Hiệp hội Nhôm Nga đã đưa ra cảnh báo nghiệt ngã trên khi Moscow phải đối mặt với các lệnh trừng phạt, thuế quan của phương Tây và tình trạng giảm giá đối với nhôm, một trong những kim loại được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.
Trong bản tổng quan mới nhất về tình trạng hiện tại của ngành, Hiệp hội Nhôm Nga cho biết: "Một số doanh nghiệp của "gã khổng lồ" nhôm Rusal đang hoạt động trên bờ vực lợi nhuận bằng 0 hoặc thậm chí âm", đồng thời nhận định thêm rằng tình hình kinh tế ngày càng xấu đi hoặc gánh nặng tài chính gia tăng có thể dẫn đến việc phải đóng cửa các doanh nghiệp này. .
Trong bản tổng quan, Hiệp hội Nhôm Nga cảnh báo thêm rằng cuộc khủng hoảng có thể ảnh hưởng đến 5.000 việc làm trong lĩnh vực này, đồng thời khả năng có tới 30.000 việc làm trong các lĩnh vực liên quan bị mất hoặc bị ảnh hưởng. Giá nhôm đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021, trong khi thị trường Mỹ và EU gần như đóng cửa hoàn toàn đối với các nhà xuất khẩu nhôm của Nga.
Theo tổng quan, các nhà chế biến từ EU đã giảm đáng kể việc mua nhôm của Nga do áp lực chính trị từ Mỹ, nước đã áp thuế nhập khẩu đối với nguồn cung kim loại từ Nga.
Trong khi đó, sản phẩm nhôm của Nga có thể nằm trong gói trừng phạt thứ 12 liên quan đến Ukraine, hiện đang được EU đưa ra thảo luận.
Các chuyên gia trong ngành cho biết, các nhà sản xuất Nga hiện phải nhập khẩu 60% nguyên liệu thô, trong khi lợi nhuận của ngành đã giảm xuống 13%. Họ cảnh báo rằng các khoản đầu tư quan trọng mang tính chiến lược vào lĩnh vực này chắc chắn sẽ chấm dứt, kéo theo những tác động xã hội tiêu cực, đặc biệt là ở các thành phố ở Siberia, nơi nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào sản xuất nhôm.
Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tối qua xác nhận có thêm 2 binh sỹ thiệt mạng tại Gaza, nâng tổng số quân nhân thiệt mạng trong các hoạt động chiến đấu tại Gaza trong cùng ngày lên 10 người.
Toàn bộ thương vong xảy ra tại thành phố Shejaiya thuộc khu vực Bắc Gaza. Đây được coi là ngày chết chóc nhất với quân đội Israel kể từ nước này triển khai bộ binh tấn công vào Gada hôm 27/10. Tính từ đầu chiến dịch tấn công bộ binh, tổng thương vong của IDF theo công bố chính thức là 115 người chết và 600 người bị thương. Tuy nhiên theo truyền thông khu vực, con số thương vong thực tế có thể cao hơn gấp nhiều lần số liệu công bố.
Bất chấp tổn thất ngày càng tăng với lực lượng bộ binh tại Gada cùng sức ép quốc tế, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua khẳng định chiến dịch tấn công vào Gada sẽ tiếp tục cho tới khi đạt mục tiêu đề ra là tiêu diệt hoàn toàn Hamas, lực lượng đã tiến hành cuộc tấn công ồ ạt vào miền Nam Israel sáng 7/10 khiến 1.200 chết và hàng nghìn người khác bị thương. Người đứng đầu chính phủ Israel nêu rõ kế hoạch tác chiến tại Gaza sẽ tiếp tục được tiến hành bất kể có nhận được sự ủng hộ của thế giới hay không.
Trong khi đó cơ quan y tế Palestine tại Gaza cho biết các cuộc tấn công bằng cả không quân, hải quân, pháo binh và bộ binh của quân đội Israel vào Gaza trong 24h qua khiến hơn 200 người chết và gần 400 người bị thương. Hầu hết nạn nhân là dân thường, trong đó trẻ em và phụ nữ chiếm đa số.
Về tình hình cứu trợ nhân đạo, chính quyền Ai Cập hôm qua thông báo đã bắt đầu chuyển hàng cứu trợ quốc tế vào dải Gada thông qua cửa khẩu trên bộ thứ hai là Kerem Abu Salem. Trước đó, toàn bộ hoạt động chuyển hàng cứu trợ nhân đạo từ bán đảo Sinai của Ai Cập vào Gada đều được thực hiện thông qua cửa khẩu Rafah.

(Ảnh minh họa).
Áp lực đối với Israel về việc ngừng bắn ở Dải Gaza ngày càng gia tăng sau khi Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) thông qua nghị quyết liên quan và Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo sự ủng hộ của quốc tế với Israel ngày càng giảm sút.
Chiều 12/12 theo giờ New York, tại phiên họp khẩn cấp thứ 10 về khủng hoảng Gaza, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 đã thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn vì nhân đạo ngay lập tức ở Dải Gaza và trả tự do vô điều kiện cho các con tin ngay lập tức bất chấp sự phản đối của Mỹ, Israel và 8 quốc gia khác.
Phát biểu tại phiên họp nêu trên, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Dennis Francis cho rằng “đang có các cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào dân thường, sự sụp đổ của các hệ thống nhân đạo và tình trạng thiếu tôn trọng sâu sắc luật pháp quốc tế, cũng như luật nhân đạo quốc tế”. Nhà ngoại giao này khẳng định chiến tranh cũng phải có luật lệ và các bên không được phép chệch hướng khỏi các nguyên tắc cùng giá trị cốt lõi.
Một ngày sau, phát biểu tại sự kiện gây quỹ tranh cử ở Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ: “Họ (Israel) đang bắt đầu mất đi sự ủng hộ" do đánh bom bừa bãi. Tổng thống Biden cũng cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cần thay đổi chính phủ theo đường lối cứng rắn hiện nay của Israel. Theo ông Biden, Chính phủ Israel “không muốn giải pháp hai nhà nước”, hướng đi mà Washington đã kêu gọi thúc đẩy sau khi xung đột Hamas - Israel nổ ra.
Theo hãng tin Al Jazeera có trụ sở ở Qatar, sau chỉ trích công khai gay gắt nhất của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với Israel kể từ khi nước này bắt đầu cuộc chiến với Hamas, một loạt đồng minh của Israel đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn.
Australia, Canada và New Zealand đã đưa ra một tuyên bố chung hiếm hoi kêu gọi chấm dứt thù địch, đồng thời cảnh báo rằng“không gian an toàn cho dân thường ở Gaza đang ngày càng thu hẹp”.
Australia, Canada và New Zealand đều bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của UNGA kêu gọi ngừng bắn, bất chấp mối quan hệ chặt chẽ với Israel. Trong tuyên bố chung, lãnh đạo ba nước nhấn mạnh: “Cái giá để đánh bại Hamas không thể là sự đau khổ liên tục của tất cả người dân Palestine”.
Đối với Mỹ, sau tuyên bố nêu trên của ông Biden, Nhà Trắng có kế hoạch cử Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan tới Israel ngay trong tuần này trong chuyến đi mà ông Biden cho biết sẽ một lần nữa nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với Israel, nhưng cũng nêu yêu cầu bảo vệ mạng sống của dân thường ở Gaza.
Trên thực tế, trong nhiều tuần qua, Washington đã kêu gọi Israel quan tâm hơn nữa để tránh thương vong cho dân thường ở Gaza, đồng thời nói rằng có quá nhiều người Palestine đã thiệt mạng.
Tuy nhiên, Chính phủ Israel đã thẳng thừng từ chối xem xét lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza cho đến khi tất cả những người bị Hamas bắt giữ trong cuộc đột kích ngày 7/10 được trả tự do.
Nhà phân tích chính trị cấp cao của Al Jazeera, ông Marwan Bishara cho rằng giờ là lúc Tổng thống Mỹ gây áp lực buộc Thủ tướng Israel phải thay đổi đường lối đối với Gaza, bao gồm cả việc thực hiện lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức.
Về phần mình, Giáo sư Mohammed Cherkaoui tại Đại học George Mason lưu ý rằng ông Biden có thể đang lên kế hoạch nâng cao vị thế thông qua chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tới khu vực vào tuần tới.
Theo Giáo sư Cherkaoui, ông Biden không còn ủng hộ chính phủ Israel hiện tại, đặc biệt là khi ông Biden đã điểm mặt chỉ tên Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir và nói rằng ông này là người không nên tham gia chính phủ.
“Nếu ông Netanyahu tính toán rằng cần ít nhất hai tháng nữa để hoàn thành sứ mệnh quân sự của mình, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ kéo dài như vậy, cho nên, chúng ta có thể thấy một số áp lực của Mỹ để chấm dứt chiến tranh trước cuối năm 2023”, Giáo sư Cherkaoui nhận định..
Cuộc xung đột ở Dải Gaza bắt đầu với vụ tấn công của các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas làm 1.200 người ở Israel thiệt mạng hôm 7/10 và khiến khoảng 240 người trở thành con tin.
Sau đó, Israel đáp trả dữ dội bằng chiến dịch không kích và trên bộ, nhằm vào các mục tiêu của Hamas ở Dải Gaza.
Theo số liệu của cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành, chiến dịch bắn phá của Israel đã làm hơn 18.000 người thiệt mạng và gần 50.000 người khác bị thương. Ngoài ra còn nhiều người khác chết dưới đống đổ nát, không được thống kê.
Nguồn: Vietnamnet; BBC; CafeF; VOV; Soha
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá