- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Hội nghị COP28 đã kết thúc với việc đại diện của gần 200 quốc gia nhất trí giảm mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu nhằm ngăn chặn tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.
Nội dung thỏa thuận kêu gọi "chuyển dịch khỏi sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống năng lượng theo cách công bằng, có trật tự và hợp lý... để đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 phù hợp với khoa học".
Thỏa thuận này cũng kêu gọi tăng gấp 3 công suất năng lượng tái tạo trên toàn cầu vào năm 2030, tăng tốc giảm sử dụng than và đẩy nhanh nghiên cứu các công nghệ (như thu hồi và lưu trữ carbon) có thể làm sạch các ngành công nghiệp khó khử cacbon.
Chủ tịch COP28 Sultan Al Jaber gọi thỏa thuận này là "lịch sử" nhưng nhấn mạnh rằng thành công thực sự của thỏa thuận nằm ở khâu thực hiện.
"Chúng ta phải thực hiện các bước cần thiết để biến thỏa thuận này thành hành động thực chất", ông nói với phiên họp toàn thể tại hội nghị thượng đỉnh COP28.
Các nước đạt được thỏa thuận trên tại Dubai sau 2 tuần đàm phán cam go nhằm gửi đi tín hiệu mạnh mẽ tới giới đầu tư và giới hoạch định chính sách rằng, thế giới nhất trí muốn từ bỏ nhiên liệu hóa thạch.
Một số quốc gia tán thưởng thỏa thuận này vì nó đã làm được điều khó thực hiện trong quá trình đàm phán khí hậu nhiều thập kỷ qua.
Hơn 100 quốc gia muốn nội dung thỏa thuận có từ ngữ mạnh mẽ kêu gọi "loại bỏ" việc sử dụng dầu, khí đốt và than đá. Nhưng điều này vấp phải sự phản đối từ nhóm sản xuất dầu OPEC, tổ chức cho rằng thế giới có thể cắt giảm khí thải mà không loại bỏ các loại nhiên liệu cụ thể.
Các nhà sản xuất dầu lập luận rằng nhiên liệu hóa thạch có thể không gây ra tác động tới khí hậu nếu sử dụng công nghệ có thể thu giữ và lưu trữ lượng khí thải carbon dioxide. Tuy nhiên, công nghệ thu hồi carbon rất tốn kém và vẫn chưa được chứng minh trên quy mô lớn, theo Reuters.
Sau khi thỏa thuận đã được ký kết, các quốc gia có trách nhiệm thực hiện nó thông qua chính sách và đầu tư quốc gia.
Tại Mỹ, nước phát thải khí nhà kính lớn nhất trong lịch sử, các đời chính quyền quan tâm đến khí hậu vẫn thường phải chật vật khi cố gắng vận động thông qua các đạo luật tuân thủ cam kết chống biến đổi khí hậu của nước này.
Trên lĩnh vực này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành được chiến thắng lớn vào năm ngoái khi thông qua Đạo luật Giảm lạm phát, cung cấp hàng trăm tỷ USD trợ cấp cho xe điện, gió, năng lượng mặt trời và các công nghệ năng lượng sạch khác.
Thái độ ủng hộ ngày càng lớn đối với năng lượng tái tạo và xe điện trên khắp thế giới, cùng với tiến triển công nghệ, chi phí giảm và đầu tư tư nhân ngày càng tăng, đã thúc đẩy mức tăng trưởng nhanh chóng trong ngành này.
Dù vậy, dầu, khí đốt và than đá vẫn chiếm khoảng 80% năng lượng của thế giới.
Tình trạng bất ổn có dấu hiệu gia tăng trở lại với các cuộc đảo chính quân sự liên tiếp diễn ra tại nhiều nước châu Phi trong năm 2023.
Việc quân đội lật đổ tổng thống đắc cử ngay sau khi có kết quả bầu cử tại Gabon tháng 8 vừa qua là vụ mới nhất trong hiệu ứng "đôminô đảo chính" ở châu Phi những năm gần đây, diễn ra chỉ một tháng sau khi quân đội bắt giữ Tổng thống Mohamed Bazoum và lên nắm quyền ở Niger. Cuối tháng 9, chính quyền quân sự đương nhiệm ở Burkina Faso tuyên bố đã "trấn áp một âm mưu đảo chính", bắt giữ một số quân nhân. Đáng chú ý, chính quyền hiện nay ở Burkina Faso được lập ra sau 2 cuộc đảo chính quân sự năm 2022.
Kể từ năm 2021 tới nay, châu Phi trải qua "làn sóng đảo chính thứ ba", sau hai làn sóng binh biến giai đoạn giữa những năm 1960 -1970 và giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2001. Riêng năm 2021 có tới 6 âm mưu đảo chính ở châu Phi, 4 trong số đó đã dẫn tới sự thay đổi chính quyền. Hàng loạt quốc gia ghi tên mình vào danh sách “vành đai đảo chính” ở khu vực Sahel châu Phi (kéo dài từ Đại Tây Dương đến Biển Đỏ): Sudan, Mali, Guinea, Burkina Faso, Chad… ngoài ra còn các cuộc đảo chính thất bại ở Guinea-Bissau, Gambia và đảo quốc Sao Tome và Principe.
Thực tế thì đảo chính đang được coi là “căn bệnh mãn tính” của châu Phi. Theo một nghiên cứu do hai chuyên gia người Mỹ là Jonathan Powell và Clayton Thyne tiến hành, hơn 200 cuộc đảo chính và binh biến đã xảy ra ở châu Phi kể từ những năm 1950 đến nay. Khoảng một nửa trong số đó đã thành công. Trong 4 thập niên từ 1960 đến 2000, trung bình mỗi năm ở châu Phi xảy ra khoảng 4 vụ đảo chính. Quốc gia Burkina Faso ở Tây Phi là nơi đảo chính dễ dàng thành công nhất với tổng cộng 9 cuộc đảo chính và chỉ có một cuộc thất bại.
Những làn sóng cuộc đảo chính ở châu Phi trong 7 thập niên qua có liên quan trực tiếp đến bản chất và diễn biến của chính trị cũng như phản ứng của người dân. Các quốc gia xảy ra đảo chính ở châu Phi đều mang những đặc điểm chung, chẳng hạn như nghèo đói và kinh tế kém phát triển.
Theo số liệu của Ủy ban Kinh tế châu Phi thuộc Liên hợp quốc (ECA), hiện có tới 546 triệu người châu Phi đang sống trong nghèo đói, tăng 74% kể từ năm 1990 và 10 quốc gia thuộc châu lục này phải đối mặt với tình trạng nghèo khổ đáng báo động. Tại Niger, hơn 41% trong số khoảng 25 triệu dân sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, và các khoản viện trợ từ nước ngoài chiếm đến 40% ngân khố quốc gia. Niger xếp hạng thứ 189/191 về chỉ số phát triển con người, đồng thời cũng là nước nghèo đứng thứ bảy trong số các nước nghèo nhất thế giới, dù quốc gia Tây Phi này là một trong những nước xuất khẩu urani nhiều nhất thế giới, có mỏ vàng và một mỏ dầu trữ lượng lớn.
Nghèo đói càng khoét sâu thêm tình trạng bất bình đẳng. Theo Ngân hàng Thế giới, 10% người giàu nhất ở châu Phi kiểm soát hơn 40% tài sản, trong khi 50% người nghèo nhất chia sẻ chưa đến 10% tài sản. Mức độ bất bình đẳng cao dẫn đến sự bất mãn trong dân chúng, gây bất ổn xã hội và đây cũng là một phần nguyên nhân khiến người dân có xu hướng ủng hộ các lực lượng đảo chính với hy vọng sự thay đổi chính quyền có thể mang lại một cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp hơn.
Tình trạng quản lý yếu kém và tham nhũng cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới đảo chính ở châu Phi. Theo Chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2022 của Tổ chức Minh bạch quốc tế, 43 trong số 54 nước châu Phi được khảo sát xếp hạng dưới 50, chỉ dấu cho thấy những vấn đề tham nhũng nghiêm trọng. Điều đó làm xói mòn lòng tin của người dân, dẫn tới tâm lý bất bình trong xã hội. Bên cạnh đó, một loạt cuộc chính biến ở các quốc gia châu Phi cũng xuất phát từ tình trạng tranh giành quyền lực.
Một yếu tố nữa phải kể tới là bất ổn an ninh. Cho đến nay, nhiều quốc gia châu Phi vẫn phải đối mặt với các thách thức của bạo lực, xung đột, khủng bố và tội phạm có tổ chức. Điều này tạo ra khoảng trống quyền lực mà các lãnh đạo quân đội có thể lợi dụng để lật đổ chính phủ. Mặc dù Pháp có 1.500 binh sĩ đồn trú tại Niger, trong khi số lượng quân Mỹ hiện diện ở nước này nhằm thực hiện sứ mệnh chống khủng bố là 1.000 người, nhưng từ lâu, các nhóm cực đoan Hồi giáo hoạt động rất mạnh ở khu vực Sahel. Ở phía Đông Nam Niger, nhóm Boko-Haram chiếm giữ khu vực xung quanh hồ Chad, giữa Nigeria và Chad. Ở phía Tây Nam, ngang biên giới với Mali và Burkina Faso, các nhóm Al-Qaeda và Daesh tiếp tục kiểm soát một số vùng lãnh thổ. Vì vậy, Niger thường xuyên bị tấn công khiến hàng nghìn người thiệt mạng trong vài năm qua.
Một yếu tố nữa cũng được nhắc tới, là việc những thế lực bên ngoài, chủ yếu là các cường quốc, có thể giật dây gây ra lật đổ, hỗ trợ các vụ chính biến nhằm thúc đẩy lợi ích riêng như tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên hoặc gây ảnh hưởng đến đường hướng chính trị của một quốc gia tại châu lục này.
Các cuộc đảo chính lật đổ chính quyền tạo ra tình trạng bất ổn chính trị và sự hỗn loạn về thể chế trong khu vực. Nhiều nước châu Phi đang rơi vào vòng luẩn quẩn, trong đó những thay đổi về chế độ diễn ra thông qua các biện pháp vi hiến đang cản trở sự phát triển ổn định và đảo ngược quá trình dân chủ hóa trên lục địa này. Điều đó lại kéo dài thêm tình trạng bất ổn, nghèo đói và bất bình đẳng diễn ra từ nhiều năm ở châu Phi.
Sau cuộc đảo chính ở Niger, nhiều quốc gia phương Tây bày tỏ lo ngại sâu sắc bởi sự ổn định của Niger có tầm quan trọng chiến lược trong nỗ lực hạn chế tình trạng di cư ồ ạt từ châu Phi cận Sahara. Niger lâu nay đóng vai trò là đồng minh chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) trong việc ngăn chặn dòng người di cư tìm kiếm cuộc sống tốt hơn ở châu Âu thông qua tuyến đường Địa Trung Hải. Nếu sự ổn định ở Niger bị phá vỡ, dòng người di cư sẽ tăng mạnh, làm trầm trọng thêm những thách thức di cư hiện có mà các quốc gia châu Âu phải đối mặt.
Làn sóng đảo chính còn làm gia tăng nguy cơ khủng bố ở "Lục địa đen". Các nhóm cực đoan đang ẩn náu tại khu vực có thể lợi dụng tình hình bất ổn chính trị và khoảng trống an ninh sau đảo chính tại nhiều nước để thực hiện các vụ tấn công, khủng bố. Dưới thời Tổng thống Mohamed Bazoum, Niger là đối tác quan trọng của các lực lượng quốc tế nhằm đối phó với các tay súng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Al-Qaeda. Giờ đây, “Lục địa đen” đứng trước nguy cơ trở thành căn cứ địa, điểm trú ẩn an toàn cho các nhóm cực đoan quốc tế mở rộng ảnh hưởng, chiêu mộ thành viên và thực hiện các âm mưu tấn công trong và ngoài khu vực.
Có thể thấy, những diễn biến đảo chính tại khu vực Tây và Trung Phi đang kéo theo nhiều hệ lụy khó lường. Bất ổn chính trị càng làm trầm trọng thêm vấn đề nghèo đói và tình trạng bất bình đẳng xã hội, trong khi châu Phi lâu nay vẫn phải đối mặt với những thách thức như xung đột triền miên, chia rẽ về vấn đề kinh tế, an ninh và sắc tộc, vấn đề biến đổi khí hậu… Việc giải quyết thách thức này đòi hỏi một cách tiếp cận đa diện với sự tham gia hỗ trợ tích cực của cả các tổ chức khu vực và quốc tế, cùng những giải pháp căn cơ cho những vấn đề gốc rễ.

(Ảnh minh họa).
Để hấp dẫn nguồn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy thương mại, thu hút lao động chất lượng cao, các quốc gia Vùng Vịnh đều hoàn thiện thể chế theo hướng mở và thân thiện với người nước ngoài, trong đó có việc cho phép mua và sở hữu bất động sản.
Bàn về vấn đề này, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của Ts. Luật sư Đoàn Văn Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) về Chiến lược người nước ngoài được sở bất động sản của các Vùng Vịnh và kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam.
"Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo FIABCI thế giới tại Riyadh, chúng tôi có chuyến khảo sát Vùng Vịnh đến các nước Ả-rập Xê-út (Saudi Arabia), Gioóc-đa-ni (Jordan), Ba-ranh (Bahrain), Qatar và Tiểu Vương Quốc Ả-rập Thống Nhất (UAE).
Điều dễ nhận thấy ở cả khu vực này là hạ tầng rất phát triển nhờ nguồn tài chính từ dầu mỏ, điều kiện tự nhiên phù hợp cho xây dựng và tầm nhìn của chính phủ các Quốc Vương. Đường cao tốc, cảng biển, tàu bullet train, metro, sân bay lớn, hiện đại, năng lượng mặt trời và xử lý nước biển thành nước ngọt đều rất hoàn thiện.
Các nước đều được kết nối với nhau mang lại lợi ích cho cả khu vực. Qatar đã đầu tư 200 tỷ USD để hoàn thiện hạ tầng trước World Cup. 2 hãng hàng không hàng đầu thế giới là Emirates và Qatar Airways cùng 2 hãng hàng không nổi tiếng không kém là Ethihad Aiways và Gulf Air của 3 quốc gia là UAE, Qatar và Ba-ranh đang là cầu nối hàng không trong khu vực và kết nối khu vực này với thế giới. Ba-ranh là quần đảo nhỏ nhưng đầu tư trên 850 triệu USD xây cầu vượt biển dài 25 km mang tên King Fahd Causeway nối với Ả-rập Xê-út . Ba-ranh cùng Qatar đang triển khai dự án xây cầu vượt biển dài trên 100 km nối 2 nước với nhau để thúc đẩy giao thương.
Các nước Vùng Vịnh đều đang tích cực chuyển đổi nền kinh tế để giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Dịch vụ là một trong các lĩnh vực ưu tiên. Mà dịch vụ cần rất nhiều nhân lực. Dân số ít, thu nhập cao nên đại đa số người dân ở đây không muốn làm các công việc "cổ đen". Vì vậy, nguồn nhân lực ở các quốc gia Vùng Vịnh rất thiếu.
60% lực lượng lao động của Ả-rập Xê-út nhập khẩu từ In-đô-nê-xia, Ấn Độ, Philippines, Bangladesh, Pakistan, Nepal. Đại sứ Việt Nam chia sẻ với chúng tôi hiện có khoảng trên 4.000 người Việt đang lao động tại đây. Nhiều người làm giúp việc và được trả lương cao nhất trong nghề này. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ các nước đều khuyến khích công dân sinh nhiều con, nới lỏng chính sách lao động và nhập cư. Tình trạng thiếu nguồn nhân lực ở các nước như Ba-ranh, Qatar và UAE cũng tương tự và đều nhập khẩu lao động từ các quốc gia châu Á như đề cập ở trên.
Để hấp dẫn nguồn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy thương mại, thu hút lao động chất lượng cao, các nước đều hoàn thiện thể chế theo hướng mở và thân thiện với người nước ngoài, trong đó có việc cho phép họ mua và sở hữu bất động sản.
Oman, Jordan, Ba-ranh đều cho phép người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở, đất ở trong một số khu vực nhất định, nhất là phân khúc cao cấp. Ba-ranh mở cửa cho người nước ngoài mua và sở hữu ở các khu vực Hoora, Abu Ghazal (Manama), Al Fateh District (Juffair), khu ngoại giao đoàn, đảo san hô & Seef (Reef Island and Seef). Ả-rập Xê-út cũng đang khẩn trương sửa luật cho phép người nước ngoài sở hữu nhà đất ở một số khu vực trong đó có siêu dự án NEOM 1.000 tỷ USD và các dự án thành phần như siêu đô thị the Line.
Từ năm 2020, Qatar cho phép người nước ngoài mua và sở hữu nhà đất (biệt thự, căn hộ), khách sạn, văn phòng và các công trình thương mại khác ở 9 khu vực : West Bay Lagoon, The Pearl Qatar, Al Khor Resort, Rawdat Al Jahaniyah, Al Qassar, Al Dafna, Onaiza, Al Wasail, Al Kharij, Jabal Theyleeb. Đồng thời Qatar cũng cho phép người nước ngoài lựa chọn thuê bất động sản 99 năm và gia hạn 99 năm tiếp theo tại 16 khu vực khác: Mshereib, Fereej Abdul Aziz, Al Doha Aljadeeda, Old Al Ghanim, Al Rufaa & Old Al Hitmi, Al Salata, Fereej Bin Mahmoud, Fereej Bin Mahmoud, Rawdat Al Khail, Al Mansoura & Fereej Bin Durham, Najma, Um Ghuwailina, Al Khulaifat, Al Sadd, Al Mirqab Al Jadeed & Fereej Al Nasr và khu vực sân bay quốc tế ở thủ đô Doha.
Qatar ban hành chính sách phân nhóm các nhà đầu tư. Nhóm hạng nhất (first-class) là nhóm đầu tư mua bất động sản có giá trị từ 3.650.000 Qatar riyals (khoảng 1 triệu USD). Nhóm này sẽ được cấp phép cư trú lâu dài (Permanent residency) và được hưởng các dịch vụ y tế, giáo dục, đầu tư với điều kiện phải ở Qatar 90 ngày mỗi năm liên tục hoặc cách quãng.
Nhóm thứ 2 là nhóm đầu tư từ 730.000 QAR (150.000 USD). Nhóm này sẽ được cấp phép cư trú với điều kiện ở Qatar 90 ngày liên tục. Chính phủ Qatar đặt mục tiêu mở rộng và đa dạng hóa thị trường bất động sản nước này.
Nhóm thứ 3 là nhóm đầu tư ít hơn ở mức nhóm 2. Nhóm này sẽ không được cấp phép cư trú.
Như vậy Qatar chỉ khuyến khích người nước ngoài đầu tư vào bất động sản phân khúc cao cấp để chào mời người giàu có đến đất nước này.
Thủ tục xin sở hữu bất động sản cho người nước ngoài đơn giản khi chỉ cần: Chứng thư chứng minh quyền sở hữu; Bản sao Căn cước công dân/Hộ chiếu và Certificate of good conduct (Kiểu như lý lịch tư pháp). Bộ Tư pháp Qatar xây dựng platfform trên trang www.moj.gov.qa để hướng dẫn và giải quyết thủ tục công khai, minh bạch.
Người nước ngoài đổ đến Dubai mua và sở hữu bất động sản nhiều đến mức thị trường bất động sản ở đây đã tăng gấp 2,5 lần trong vòng chỉ 5 năm qua. Người nước ngoài mua bất động sản có cơ hội được cấp Thị thực Vàng (Golden Visa) từ 2 đến 10 năm. Chính sách cho người nước ngoài mua và sở hữu bất động sản của UAE rất linh hoạt.
Công nhân một số nước Trung Đông như Ả-rập Xê-út, Oman, Ba-ranh, Cô-oét và Qatar được quyền mua và sở hữu bất động sản như người có quốc tịch. Người nước ngoài đến từ các quốc gia khác chỉ được mua và sở hữu bất động sản trong các khu vực được sở hữu vĩnh viễn (free-hold zones). Thủ đô Abu Dhabi có 9 khu vực free-hold zones. Dubai có 50 khu vực free-hold zones trong đó có siêu dự án Cây Cọ, Bản đồ thế giới. Ngoài các khu vực đặc biệt này, người nước ngoài chỉ được phép thuê công trình trên đất từ 50 đến 99 năm.
UAE chưa đánh thuế bất động sản, kể cả thuế đánh thu nhập từ cho thuê. Nhà đầu tư chỉ phải nộp từ 2-4% thuế khi mua, bán bất động sản. Khoản thuế này cũng thường được chia 50-50 giữa bên bán và bên mua.
Giá bất động sản ở Dubai cao hơn ở thủ đô Abu Dhabi khoảng 10%. Giá trung bình 1m2 căn hộ khoảng 2.500 đến 3.500 USD. Mỗi căn hộ giao động từ 300.000 đến 500.000 USD. Mỗi căn biệt thự từ 600.000 USD trở lên. Ngoại trừ Dubai Marina, Burj Khalifa và Palm Jumeirah có giá rất cao từ trên 6.500 USD/m2. Hai quý đầu năm 2023, số căn hộ được bán nhiều gấp 5 lần số biệt thự, tương ứng 23.244 căn và 4.808 căn.
Việt Nam đang hoàn thiện thể chế theo hướng cân bằng giữa quản lý và kiến tạo phát triển. Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi đã được Quốc hội thông qua. Luật đất đai đang tiếp tục được xem xét thông qua trong kỳ họp gần nhất. Tôi cho rằng, chính sách, pháp luật của các nước Vùng Vịnh – các nước vốn "không cần tiền", cho người nước ngoài mua và sở hữu bất động sản như một giải pháp chuyển đổi nền kinh tế, thu hút du lịch, thu hút đầu tư, mở rộng và đa dạng hóa thị trường bất động sản. Thể chế mở một cách chủ động, có kiểm soát và cách làm linh hoạt phục vụ kiến tạo phát triển của các nước này là tham khảo hữu ích cho Việt Nam".
Hôm 12/12, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết nước này sẽ đẩy mạnh các điều chỉnh chính sách để hỗ trợ phục hồi kinh tế vào năm 2024, sau cuộc họp xây dựng chương trình nghị sự của các nhà lãnh đạo hàng đầu của đất nước, theo Reuters.
Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các các vấn đề mấu chốt về chính sách và chương trình cải cách trong năm tới khi Bắc Kinh đang nỗ lực thúc đẩy sự phục hồi kinh tế sau đại dịch trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhà ở ngày càng sâu sắc và nợ chính quyền địa phương ngày càng gia tăng.
Truyền thông nhà nước cho hay Trung Quốc sẽ tập trung vào việc kích cầu hiệu quả trong năm tới và nỗ lực phối hợp để tăng nhu cầu trong nước, dẫn lại thông tin từ Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương thường niên được tổ chức từ ngày 11 đến 12/12, trong đó, các nhà lãnh đạo hàng đầu đặt ra các mục tiêu kinh tế cho năm 2024.
Truyền thông nhà nước dẫn lời các quan chức hàng đầu do ông Tập lãnh đạo tại hội nghị nói rằng: “Chúng ta phải đưa ra nhiều chính sách hơn có lợi cho việc ổn định kỳ vọng, ổn định tăng trưởng và ổn định việc làm”.
“Cần tăng cường điều chỉnh các chính sách vĩ mô mang tính trái chu kỳ và xuyên chu kỳ, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chủ động và chính sách tiền tệ thận trọng, đồng thời tăng cường đổi mới và phối hợp các công cụ chính sách.”
Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định hàng đầu của Đảng Cộng sản cầm quyền, cho biết hôm 8/12 rằng chính sách tài khóa sẽ được tăng cường vừa phải và sẽ “linh hoạt, vừa phải, chính xác và hiệu quả” để giúp thúc đẩy phục hồi kinh tế.
Truyền thông nhà nước cho hay Trung Quốc có kế hoạch thực hiện cắt giảm thuế và phí cơ cấu, lên kế hoạch cho một đợt cải cách tài chính và thuế mới, đồng thời nói thêm rằng chính phủ sẽ cải thiện cơ cấu chi tiêu tài chính để hỗ trợ các nhiệm vụ chiến lược.
Theo truyền thông nhà nước, Trung Quốc sẽ duy trì thanh khoản hợp lý và đầy đủ, đồng thời đảm bảo rằng quy mô tài chính xã hội và lượng cung tiền tệ phù hợp với các mục tiêu dự kiến về tăng trưởng kinh tế và các mặt bằng giá.
Trung Quốc sẽ hướng dẫn các tổ chức tài chính tăng cường hỗ trợ cho đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có độ dung nạp cao và nền kinh tế kỹ thuật số.
Mục tiêu tăng trưởng 2024
Các nhà lãnh đạo hàng đầu cũng cam kết “tạo điều kiện ổn định thông qua tiến bộ”, điều này có thể báo hiệu sự chú trọng nhiều hơn vào tăng trưởng và “thành lập trước khi phá bỏ”, điều này có thể cho thấy sẽ có nhiều hỗ trợ hơn cho lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn.
Tường thuật của truyền thông nhà nước viết rằng “Để thúc đẩy hơn nữa quá trình phục hồi kinh tế, chúng ta cần vượt qua một số khó khăn và thách thức. Vấn đề chính là nhu cầu thực tế không đủ, tình trạng dư thừa năng lực ở một số ngành, công chúng có những kỳ vọng rất thấp và nhiều rủi ro tiềm ẩn”.
Tuần trước, cơ quan xếp hạng Moody's đã đưa ra cảnh báo hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Trung Quốc, cho rằng chi phí để giải cứu các chính quyền địa phương và các công ty nhà nước đang chịu gánh nặng nợ nần cũng như việc kiểm soát cuộc khủng hoảng tài sản sẽ ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng.
Trước hội nghị, các cố vấn chính phủ đã nói với Reuters rằng họ sẽ đề xuất các mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2024 từ 4,5% đến 5,5%, trong đó đa số ủng hộ mục tiêu khoảng 5% - giống như năm nay.
Các nguồn tin cho hay chính phủ có thể đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% cho năm 2024. Các nhà phân tích nói rằng việc đạt được các mục tiêu như vậy sẽ đòi hỏi Bắc Kinh phải tăng cường kích thích vì mức tăng trưởng trong năm nay đạt được mức tương đối khá là nhờ vào hiệu ứng “nền tảng thấp”, là hệ quả của việc phong tỏa vì COVID-19 vào năm ngoái.
Theo thông lệ, các nhà lãnh đạo hàng đầu thông qua mục tiêu tăng trưởng tại cuộc họp tháng 12, sau đó được công bố tại lễ khai mạc cuộc họp quốc hội thường niên, thường được tổ chức vào tháng 3.
Tăng trưởng của Trung Quốc được cho là đang trên đà đạt được mục tiêu khoảng 5% của chính phủ trong năm nay.
Theo truyền thông nhà nước, Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc thiết lập một mô hình phát triển bất động sản mới, đẩy nhanh xây dựng nhà ở giá rẻ và phối hợp giải quyết rủi ro nợ địa phương và phát triển ổn định.

(Ảnh minh họa).
Mưa bão mang không khí lạnh tràn về, khiến cuộc sống của những người tị nạn Gaza vốn thiếu thốn thêm tồi tệ trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát.
Mùa đông đang đến rất nhanh ở Gaza. Mưa bão, gió mạnh quét qua dải đất ven biển, tấn công những trại lều tị nạn ở phía nam dải đất và hàng nghìn người không nơi trú ẩn ở những vùng còn lại.
Cái lạnh tràn về khiến tình hình dải đất vốn thảm khốc thêm phần tồi tệ, khi gần như toàn bộ hệ thống y tế Gaza đã sụp đổ. Phụ nữ nơi đây đang phải sinh con trong lều với điều kiện thiếu vệ sinh. Khói từ bếp củi làm trầm trọng thêm các bệnh hô hấp, bệnh nhân phải đi hết hiệu thuốc này đến hiệu thuốc khác để tìm dược phẩm, nhưng thường không có kết quả.
"Trời rất lạnh và căn lều thì quá nhỏ. Tất cả những gì tôi có là bộ quần áo mặc trên người, không biết điều gì sẽ xảy đến", Mahmud Abu Rayan, người di tản đến Rafah, miền nam Gaza, nói.
Nhiều người đã di tản về phía nam trong thời tiết mùa thu ấm bất thường nên chỉ mang theo quần áo mùa hè. Giờ đây, tình trạng thiếu quần áo ấm, chăn nệm khiến họ lao đao. "Chúng tôi phải ngủ dưới cái lạnh khắc nghiệt, không có phòng tắm. Tôi là bệnh nhân ung thư nhưng không có đệm ngủ, phải cùng mọi người ngủ trên cát, lạnh cóng", Qarmoot, một phụ nữ Palestine, nói.
Những người khác cũng kể câu chuyện tương tự. Trong thời tiết lạnh giá, họ phải sống chật chội trong điều kiện thiếu vệ sinh, lương thực và nơi trú ẩn.
Trong bối cảnh này, các chuyên gia, nhân viên nhân đạo cho hay mối lo lớn nhất là dịch bệnh bùng phát. Theo tổ chức y tế nhân đạo Bác sĩ Không biên giới, điều kiện khắc nghiệt, đông đúc, thiếu nước sạch, ít giặt giũ là công thức hoàn hảo cho bệnh truyền nhiễm, trong khi toàn bộ dịch vụ y tế hiện tại đều tập trung cứu người trong bệnh viện.
"Chúng tôi ghi nhận những đợt bùng dịch rất đáng lo ngại, như tiêu chảy, nhiễm trùng đường hô hấp, viêm não và bệnh vàng da mà chúng tôi cho là viêm gan A do môi trường sống đông đúc, không nước sạch và thiếu dịch vụ xử lý chất thải", Margaret Harris, bác sĩ WHO, nói.
Tình trạng thiếu thuốc kháng sinh cũng làm tăng số ca tử vong do nhiễm trùng hậu phẫu, trong khi những người bị bệnh mạn tính không thể tiếp cận thuốc men hay các dịch vụ chăm sóc khác. Nhưng những người tử vong trong hoàn cảnh này không được tính là nạn nhân chiến tranh.
"Mẹ tôi qua đời vào tuần trước vì tiểu đường và cao huyết áp, còn chúng tôi đang sống trong điều kiện tồi tệ, thiếu những thứ thiết yếu nhất", Ramzy, 54 tuổi, người bắc Gaza đến tị nạn trong trại lều của Cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) ở Rafah, nói.
"Người già không thể chịu được điều này, các bệnh viện không có thời gian điều trị bệnh thông thường khi họ phải tiếp nhận hàng trăm người bị thương, la liệt kín các giường bệnh và sân ngoài", bà Ramzy nói. "Tôi chưa từng nghĩ đến cảnh phải chôn cất người thân ở ngoài mảnh đất quê hương".
Các nhân viên y tế cũng không thể xét nghiệm để xác định bệnh, bởi phòng thí nghiệm nằm ở bệnh viện al-Shifa, nơi đã ngừng hoạt động.
Hanin Wishah, quan chức từ tổ chức nhân đạo quốc tế Action Aid ở miền bắc Gaza vừa chuyển xuống Rafah, mô tả tình hình dải đất thảm khốc "như thời kỳ tiền kháng sinh", bởi nguồn cung thuốc kháng sinh gần như cạn kiệt.
"Viêm gan đang lây lan, hàng nghìn người đang ngủ trên đường phố. Thật điên rồ", cô nói.
Quân đội Israel (IDF) tuyên bố chiến dịch quân sự tại Gaza có thể kéo dài đến cuối tháng 1/2024. "Chúa ơi, mùa đông. Nếu người Gaza không chết vì bom đạn, họ sẽ thiệt mạng trên đường phố. Mùa đông vốn tàn bạo ngay cả khi không mưa bão. Khi mưa rơi, mọi người sẽ chết", Wishah nói.
Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 10/12 nói tình hình y tế thảm khốc ở Gaza sẽ "gần như không thể cải thiện", ngay cả khi đề nghị khẩn cấp của WHO nhằm đảm bảo nhiều quyền tiếp cận y tế hơn được thông qua.
Những đoạn tin nhắn liên lạc mà các nhân viên Action Aid gửi tới đồng nghiệp bên ngoài Gaza mô tả rõ tình hình tuyệt vọng.
"Chúng tôi ướt đẫm vì mưa hôm qua. Những chiếc lều này được phủ nylon, chống đỡ rất đơn sơ, không thể chống chọi với mưa gió", Abu, người sống trong lều tại một nhà kho Liên Hợp Quốc, nói.
Abu cũng mắc tiêu chảy và đã khỏi sau vài ngày. "Nhiều người đổ xô mua thuốc cho con cái, nhưng không thành do thiếu thuốc. Đó là một thảm họa vượt ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai".
Rana, nhân viên Action Aid sống trong lều cùng các con, mô tả cơn bão tấn công khu trại vài ngày trước, khiến căn lều "như sắp bay đi", trong khi mỗi người chỉ được phát một chiếc chăn mỏng gần như vô dụng trước giá rét.
"Đó là ác mộng với những người sống trong lều. Tôi và các con lạnh cóng, run rẩy rất nhiều", Rana nói. "Chúng tôi cũng không có đệm hay quần áo mùa đông, phải ngủ dưới mặt đất đầy gai. "Lũ trẻ đều còn nhỏ. Chồng tôi không có ở đây, tôi chỉ có một mình".
Nguồn: Dân Trí; Báo Tin Tức; CafeF; VOA; Vnexpress
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá