- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Người Hong Kong tiếp tục rầm rộ xuống đường
Nhiều người Hong Kong mặc đồ đen hôm 8/12 đã xuống đường trong cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi phe ủng hộ dân chủ giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử địa phương tháng trước, theo Reuters.
Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng Tám, tổ chức có tên gọi Mặt trận Nhân quyền Dân sự, vốn tổ chức các cuộc tuần hành với hàng triệu người tham gia đầu năm nay, đã nhận được giấy phép tổ chức của chính quyền.
Tổ chức này nói rằng 800 nghìn người tham gia, trong khi cảnh sát nói rằng con số là 183 nghìn người, theo Reuters.
Hãng tin Anh cho biết rằng nhiều người biểu tình hô vang những lời như: “Đấu tranh cho tự do! Ủng hộ Hong Kong”.
Sinh viên Việt tại ĐH Bách khoa Hong Kong ‘chưa biết bao giờ quay trở lại’
Tin cho hay, một số người biểu tình vẽ những hình ảnh chống Bắc Kinh lên tòa nhà Ngân hàng Trung Quốc.
Cảnh sát đứng duy trì trật tự, nhưng kiềm chế không hành động, dù người biểu tình hét lên và gọi lực lượng an ninh là “chó” hay “gián”, theo Reuters.
Hãng tin này dẫn lời một người biểu tình nói rằng “Giáng sinh sắp tới nhưng chúng tôi không có tâm trạng gì”.
Theo Reuters, Trung Quốc đổ lỗi cho các chính phủ nước ngoài, trong đó có Mỹ và Anh, đã gây ra bất ổn ở Hong Kong.
Tin cho hay, hôm 7/12, hai lãnh đạo của Phòng Thương mại Mỹ ở Hong Kong đã không được phép tới Macau mà không có lý do giải thích.
1 vạn người biểu tình ở Kiev, TT Ukraine bị đe dọa "lật đổ" nếu đầu hàng trước ông Putin
(Ảnh: Reuters).
Phe đối lập cảnh báo tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể chịu hậu quả nếu ông tỏ ra yếu thế và nhượng bộ trước đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Hãng RT (Nga) đưa tin, sức ép đang gia tăng đối với ông Zelensky trước cuộc họp "bộ tứ Normandy" vào hôm nay, 9/12, với lãnh đạo Nga, Pháp và Đức tại Paris.
Vào ngày Chủ nhật, 8/12, hàng nghìn người đã tổ chức tuần hành ở quảng trường Maidan, thủ đô Kiev, để phản đối mối đe dọa mà họ cho là đến từ khả năng "đầu hàng" của tổng thống Ukraine trước ông Putin.
Tính đến đêm mùng 8 (giờ địa phương), cảnh sát Kiev thống kê có khoảng 10.000 người đã tập trung về các cuộc mít-tinh ở thủ đô Ukraine, trong đó 8.000 người tham gia vào cuộc mít-tinh có tên "Ranh giới đỏ" ở quảng trường Maidan.
Sự kiện trên được tổ chức bởi 3 đảng phái của cựu tổng thống vừa thất cử Petro Poroshenko, cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko và ngôi sao nhạc rock Svyatoslav Vakarchuk. Các đảng này kêu gọi không thỏa hiệp trong vấn đề lãnh thổ vùng Donbass, lộ trình đưa Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và NATO, cũng như yêu cầu chấm dứt "sự chiếm đóng của Nga" tại Crimea.
"Không tổ chức bầu cử ở Donbass cho đến khi thực thi bảo đảm an ninh và ngưng chiếm đóng [miền Đông Ukraine]," một banner của người biểu tình tại Kiev kêu gọi.
"Chúng tôi muốn ngưng chiến tranh, nhưng chúng tôi không muốn hòa bình bằng mọi giá," nghị sĩ Quốc hội Ukraine Inna Sovsun nói với CNN. "Chúng tôi muốn có hòa bình không dựa trên những điều khoản của Putin, mà phải theo điều khoản của Ukraine. Bởi vì chúng tôi là những người bị tấn công. Ukraine đã bị Putin tấn công."
(Người biểu tình tập trung ở quảng trường Maidan, Kiev, ngày 8/12. Ảnh: Unian)
Người dẫn chương trình thời sự nổi tiếng Ukraine Vitaly Gaidukevich cảnh báo tổng thống Zelensky, "Chuyến bay của ngài sẽ không phải là từ Paris về Kiev, mà là từ Paris đến Rostov[-on-Don]".
RT giải thích, việc Gaidukevich đề cập tên thành phố của Nga trong thông điệp gửi Zelensky là lời nhắc nhở nguyên thủ Ukraine rằng "nền dân chủ Maidan" có thể tái hiện ở nước này, và ông có thể hứng chịu số phận giống như cựu tổng thống Viktor Yanukovych khi không đáp ứng được những yêu cầu của phe đối lập.
Ông Yanukovych bị lật đổ vào tháng 2/2014 sau chuỗi ngày biểu tình bạo lực tại thủ đô Kiev. Cựu tổng thống sau đó phải sơ tán tới Crimea, rồi Rostov-on-Don ở miền Nam nước Nga. Ông cũng tuyên bố đã gặp phải âm mưu ám sát trong quá trình này.
"Maidan đã chứng minh nhiều lần rằng người dân có quyền lực tại Ukraine," Gaidukevich phát biểu trong cuộc mít-tinh ngày 8/12.
Hội nghị Normandy ngày 9/12 là cơ hội gặp mặt lần đầu tiên giữa lãnh đạo Nga và Ukraine.
Theo trưởng văn phòng báo chí của tổng thống Ukraine bà Yulia Mendel, ông Zelensky có kế hoạch thảo luận về vấn đề trao đổi tù binh, lệnh ngừng bắn và rút các lực lượng phi pháp khỏi vùng Donbass, miền Đông Ukraine.
Bà Mendel cho hay, bầu cử ở Donbass "có thể tiến hành cùng với các cuộc bầu cử trên toàn Ukraine chỉ khi không còn lực lượng ngoại quốc và các nhóm vũ trang trái phép tại đây"
(VOA, Soha)
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá